Ngày hôm sau.
Bầu trời thành phố F dần chìm vào màu cam sẫm của buổi chiều tà.
Những tia nắng cuối ngày xuyên qua các tòa nhà, kéo dài bóng của chúng trên mặt đường. Hệ thống đèn đường trong căn cứ bắt đầu lần lượt sáng lên, từng dải ánh sáng chạy dọc theo những tuyến phố được quy hoạch lại sau Đại Diệt Thế.
Nhưng ở một khu vực cách xa trung tâm, sáu bóng người đang lao nhanh qua những con đường vắng.
Không ai nói chuyện.
Tiếng bước chân liên tục vang lên trên mặt đường.
"Vút!"
Trần Thiên Minh dẫn đầu.
Anh không chạy quá nhanh, nhưng từng bước đều chắc chắn, tốc độ ổn định đến mức những người phía sau gần như không cần điều chỉnh.
Phía sau anh là Trì Hi và Y Tuyết.
Hai người liên tục quan sát hai bên đường, đề phòng bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Trên những mái nhà cao hơn, Tào Quãng Vũ và Sở Từ Hàng di chuyển song song.
Một người cầm khẩu súng trường đã được cải tiến, người còn lại giữ một tay gần chuôi vũ khí.
Cuối cùng là Nguyệt Dạ.
Cô đang cõng Bạch An An trên lưng.
Hai tay cô giữ lấy chân cô bé, còn An An vòng tay qua cổ cô.
Chiếc mũ nhỏ được đội ngay ngắn trên đầu, che đi hai chiếc sừng trắng.
Nguyệt Dạ chạy không chậm hơn những người còn lại.
Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn quay đầu.
"An An."
Bạch An An chớp mắt.
"Em ổn chứ?"
Cô bé không trả lời.
Nguyệt Dạ cười nhẹ.
"Chị sẽ tăng tốc đấy. Ôm chặt vào nhé."
Lần này, Bạch An An lập tức siết hai tay quanh cổ cô.
Nguyệt Dạ cảm nhận được lực ôm tăng lên.
"Được rồi."
Cô hạ thấp trọng tâm.
"Đi thôi."
Ngay lập tức, tốc độ của cô tăng lên.
Gió quất qua mặt.
Mái tóc đen tung lên phía sau.
Bạch An An áp sát vào lưng cô, không hề tỏ ra hoảng sợ.
Phía trước, Trần Thiên Minh liếc nhìn thiết bị trên cổ tay.
Một điểm sáng màu xanh đang nhấp nháy.
"Đã gần đến nơi."
Trì Hi nhìn sang.
"Đội số 1 gửi tín hiệu ở đây sao?"
"Ừ."
Thiên Minh gật đầu.
"Ngay gần bức tường thành phía Đông."
Y Tuyết nhìn về phía trước.
"Không có vẻ gì giống nơi tập hợp cả."
"Đội trưởng số 1 có lẽ cố tình chọn khu vực này."
Trì Hi nhìn những tòa nhà xung quanh.
"Ở đây khá vắng."
"Và ít camera."
Từ trên mái nhà, Quãng Vũ lên tiếng:
"Vậy nghĩa là nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ rất khó có người phát hiện."
Thiên Minh đáp:
"Chính xác."
Quãng Vũ huýt sáo.
"Nghe chẳng yên tâm chút nào."
Từ Hàng bình thản nói:
"Anh có thể ở lại."
"Không."
Quãng Vũ lập tức trả lời.
"Tôi chỉ nói vậy thôi."
Thiên Minh không để ý đến hai người.
Anh nhìn thiết bị.
Điểm sáng đang chuyển sang màu xanh ổn định.
"Đến rồi."
Mọi người lập tức giảm tốc.
Sau vài giây, sáu người đồng thời dừng lại ở một con đường rộng.
Phía trước là một khu vực gần chân tường thành.
Bức tường khổng lồ dựng đứng trước mắt, kéo dài đến tận nơi ánh sáng cuối cùng của mặt trời không thể chạm tới.
Thiên Minh nhìn thiết bị rồi quan sát xung quanh.
Không có ai.
Không có tín hiệu.
Không có tiếng động.
Trì Hi hỏi:
"Chẳng lẽ chúng ta đến nhầm?"
"Không."
Thiên Minh lắc đầu.
"Tín hiệu vẫn còn."
Nguyệt Dạ vừa định hỏi thì đột nhiên—
"Vút!"
Một bóng người lao ra từ phía trên.
Tốc độ cực nhanh.
Người đó không hề có ý định dừng lại.
Trong tay là một thanh đao.
Mục tiêu...
Trần Thiên Minh.
Nguyệt Dạ lập tức nhận ra.
"Đội trưởng, phía trên!"
Thiên Minh quay đầu.
"Keng!"
Một âm thanh kim loại chói tai vang lên.
Hai thanh đao va chạm.
Thiên Minh vừa kịp rút vũ khí chắn ngang trước mặt.
Lực va chạm khiến mặt đất dưới chân anh nứt ra vài đường nhỏ.
Bóng người kia bật ngược lên, lộn một vòng giữa không trung rồi tiếp đất cách Thiên Minh vài mét.
Anh ta chống một tay xuống đất, sau đó đứng thẳng dậy.
Mái tóc bị gió thổi tung.
Gương mặt mang theo nụ cười cực kỳ tự nhiên.
"Yo, Thiên Minh."
Anh ta xoay thanh đao một vòng rồi thu lại.
"Sức mạnh cậu lại gia tăng rồi à?"
Thiên Minh nhìn anh ta.
Sau đó từ từ hạ vũ khí.
"Đừng có chào đón tôi bằng cách điên này của anh."
Người kia cười trừ.
"Thử phản ứng thôi mà."
"Anh suýt chém vào đầu tôi."
"Nhưng cậu tránh được."
"Đó không phải lý do."
"Thì ít nhất cậu vẫn còn nguyên đầu."
Thiên Minh im lặng.
Trì Hi đứng phía sau khẽ thở dài.
"Quả nhiên."
Quãng Vũ từ trên mái nhà nhảy xuống.
"Tôi đã nói rồi."
Anh tiến đến gần Nguyệt Dạ.
"Đám người này điên hết rồi."
Nguyệt Dạ nhìn người đàn ông trước mặt.
Cô không biết nên đồng ý hay phản bác.
Bóng người kia lúc này cũng chú ý đến cô.
Anh ta nghiêng đầu.
Sau đó nở nụ cười.
"Yo."
Nguyệt Dạ im lặng.
"Lâu rồi không gặp, cô gái không có Khái niệm."
Nguyệt Dạ: "..."
Cô nhìn anh ta.
Trong đầu lập tức xuất hiện một câu hỏi.
Cô gái không có Khái niệm là cái quái gì thế ông anh?
Không gọi người khác bình thường được à?
Nhưng những lời đó cuối cùng lại nghẹn trong cổ.
Nguyệt Dạ chỉ có thể đáp:
"À... cảm ơn."
Cô ngập ngừng.
"Anh là người trên đài đã hỏi tôi lúc đó phải không?"
"Bing go!"
Người đàn ông búng tay.
"Đúng rồi đấy."
"..."
Mọi người đồng loạt im lặng.
Ngay cả Trì Hi cũng đưa tay che mặt.
Quãng Vũ ghé sát tai Nguyệt Dạ.
"Đấy, tôi nói đúng không?"
Anh nói nhỏ.
"Mấy tên này điên hết rồi."
Nguyệt Dạ gật đầu rất nhẹ.
"Tôi bắt đầu tin anh rồi."
"Thấy chưa."
Thiên Minh nhìn hai người.
"Được rồi, đừng làm trò nữa."
Anh quay sang mọi người.
"Giới thiệu với mọi người."
Thiên Minh chỉ vào người đàn ông.
"Cố Thừa Phong."
Anh dừng một chút.
"Đội trưởng Đội Hành Động Đặc Biệt Số 1."
Cố Thừa Phong lập tức đứng thẳng.
Anh vuốt tóc.
"Xin chào mọi người."
Thiên Minh nói tiếp:
"Giai đoạn Thành thạo trung cấp."
Anh nhìn sang Cố Thừa Phong.
"Khái niệm Trọng lực, loại Tai hoạ."
Cố Thừa Phong nghe xong lập tức cười.
"Sao nào?"
Anh dang hai tay.
"Lợi hại lắm đúng không?"
Không ai trả lời.
Một cơn gió thổi qua.
Cố Thừa Phong vẫn giữ nguyên tư thế.
"..."
Trì Hi nhìn sang hướng khác.
Y Tuyết cố nhịn cười.
Từ Hàng bình thản đứng đó.
Quãng Vũ thì huýt sáo.
Cố Thừa Phong hạ tay xuống.
"Mấy người không phối hợp gì cả."
Thiên Minh thở dài.
"Vào vấn đề chính đi."
"Được rồi."
Cố Thừa Phong chỉ về phía một khu vực gần chân tường.
"Đội viên của anh đâu rồi?"
Thiên Minh hỏi.
"À."
Cố Thừa Phong quay đầu.
"Họ vào đó trước rồi."
Anh chỉ vào một đống đá lớn.
Bên dưới những tảng đá có một lối đi hẹp.
Chỉ đủ cho một người đi qua.
Nguyệt Dạ nhìn xuống.
"Lối vào bị đá che sao?"
"Ừ."
Cố Thừa Phong bước đến.
"Chúng tôi tìm thấy nơi này hai ngày trước."
Anh vừa nói vừa cúi xuống nhặt một viên đá.
"Trước đó tôi cũng đã vào xem."
Anh nhìn mọi người.
"Nói sao nhỉ..."
Cố Thừa Phong suy nghĩ.
"Trong đó giống như một thành phố ngầm vậy."
Nguyệt Dạ hơi ngạc nhiên.
"Một thành phố ngầm?"
"Ừ."
Anh gật đầu.
"Không lớn lắm."
"Có lẽ chỉ to bằng một khu phố."
Anh chỉ vào lối vào.
"Nhưng bên trong có nhà, cửa hàng, kho hàng, thậm chí có cả những khu vực giao dịch."
Quãng Vũ nhíu mày.
"Người sống dưới đó?"
"Không ít."
Cố Thừa Phong đáp.
"Những kẻ buôn bán trái phép."
Anh lấy từ túi áo ra một mảnh kim loại nhỏ.
Trên đó có một ký hiệu kỳ lạ.
Nguyệt Dạ vừa nhìn thấy, ánh mắt lập tức thay đổi.
Ký hiệu ấy...
Cô từng thấy.
Trong phòng thí nghiệm.
Trên những tài liệu của Thiên Khải.
"Thiên Khải."
Nguyệt Dạ khẽ nói.
Cố Thừa Phong nhìn cô.
"Đúng."
Anh gật đầu.
"Chúng tôi cũng tìm thấy vài ký hiệu của bọn chúng."
Trì Hi hỏi:
"Chỉ vài ký hiệu?"
"Hiện tại là vậy."
Cố Thừa Phong nghiêm túc hơn.
"Nhưng tôi không nghĩ đó là sự trùng hợp."
Thiên Minh khoanh tay.
"Anh đã kiểm tra bao sâu?"
"Không quá sâu."
Cố Thừa Phong lắc đầu.
"Chúng tôi không muốn đánh rắn động cỏ."
Anh nhìn lối đi.
"Đội viên của tôi hiện đang ở bên trong để theo dõi tình hình."
Nguyệt Dạ hỏi:
"Nhiệm vụ lần này là gì?"
Cố Thừa Phong không vòng vo.
"Tìm kiếm những tên Thiên Khải đang trốn trong đó."
Anh cười.
"Đó là lý do tôi tìm mấy người."
Quãng Vũ hỏi:
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
"Nghe đơn giản quá."
"Đơn giản?"
Cố Thừa Phong bật cười.
"Quãng Vũ, nếu đơn giản thì tôi đã không gọi các cậu."
Quãng Vũ lập tức nghiêm túc.
"Nghe vậy thì tôi thấy hơi khó chịu."
Từ Hàng nói:
"Anh ấy nói đúng."
"Anh đứng về phía ai vậy?"
"Không đứng về ai cả."
Nguyệt Dạ nhìn xuống lối vào.
Một khu phố nằm dưới lòng đất.
Những kẻ buôn bán trái phép.
Những ký hiệu của Thiên Khải.
Càng nghe, cô càng cảm thấy nơi này không đơn giản.
"Còn mấy tên buôn bán trái phép bên dưới thì sao?"
Cô hỏi.
"Chúng ta không quản à?"
Trì Hi trả lời:
"Không sao."
Cô uống một ngụm nước.
"Sẽ có người dọn dẹp thôi."
Cố Thừa Phong gật đầu.
"Đúng."
"Chúng tôi đã báo cho phía căn cứ."
"Sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ có lực lượng khác đến xử lý."
Nguyệt Dạ gật đầu.
"Hiểu rồi."
Đúng lúc đó, Cố Thừa Phong nhìn thấy Bạch An An.
Cô bé đang ở trên lưng Nguyệt Dạ.
Chiếc mũ nhỏ che phần lớn khuôn mặt.
Cố Thừa Phong nhìn vài giây.
Sau đó quay sang Thiên Minh.
"Làm nhiệm vụ mà còn dẫn theo trẻ con luôn à?"
Thiên Minh im lặng.
Cố Thừa Phong nhìn lại.
"Mấy người còn điên hơn tụi này luôn đấy."
Quãng Vũ lập tức gật đầu.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Nguyệt Dạ quay sang.
"Anh im đi."
"Ơ?"
Thiên Minh bình tĩnh trả lời:
"Vì một vài lý do nên không còn cách nào khác."
Cố Thừa Phong nhún vai.
"Được rồi."
Anh quay người về phía lối vào.
"Nếu cậu nói vậy thì tôi không hỏi nữa."
Cố Thừa Phong cúi người đi qua lối đá.
"Giờ thì đi nào."
Nguyệt Dạ chỉnh lại chiếc mũ trên đầu An An.
"Đừng sợ."
Bạch An An nhìn cô.
"Chị ở đây."
Cô bước vào.
Những người còn lại lần lượt theo sau.
Lối đi hẹp hơn họ tưởng.
Một người phải cúi thấp người mới có thể đi qua.
Những tảng đá hai bên còn lưu lại dấu vết bị phá.
Có vẻ đội số 1 đã mở rộng lối vào trước đó.
Đi được khoảng vài chục mét, không gian trước mặt bắt đầu mở rộng.
Một luồng gió lạnh thổi ngược lên.
Nguyệt Dạ cảm nhận được.
Cô hơi nhíu mày.
"Phía trước có không gian lớn."
Cố Thừa Phong quay lại.
"Đúng."
Anh bước thêm vài bước.
"Chuẩn bị tinh thần."
Nguyệt Dạ tiến lên.
Rồi cô nhìn thấy.
Một thành phố.
Không.
Không thể gọi nó là thành phố.
Nó giống một khu phố bị chôn sống dưới lòng đất hơn.
Những căn nhà tạm bợ được dựng sát nhau.
Một số được xây bằng kim loại phế liệu.
Một số dùng những tấm bê tông cũ.
Những dây điện chạy chằng chịt trên trần đá.
Ánh đèn vàng yếu ớt treo dọc con đường.
Hai bên là hàng loạt gian hàng.
Có người bán thức ăn.
Có người bán thuốc.
Có người bán những bộ phận máy móc.
Có những cửa hàng kín đáo treo bảng không ghi tên.
Nhưng thứ khiến Nguyệt Dạ chú ý nhất...
Là vũ khí.
Rất nhiều vũ khí.
Súng.
Linh kiện.
Dao.
Thiết bị dò năng lượng.
Một số loại công nghệ mà cô chưa từng nhìn thấy.
Quãng Vũ nhìn quanh.
"Chà..."
Anh huýt sáo.
"Nơi này đúng là chợ đen."
Cố Thừa Phong cười.
"Chào mừng đến khu phố ngầm."
Một người đàn ông bán hàng lập tức nhìn sang.
"Khách mới?"
Cố Thừa Phong không trả lời.
Người kia nhìn đội hình phía sau.
Ánh mắt dừng lại ở những vũ khí trên người họ.
Hắn lập tức hiểu.
"...Không phải khách."
Cố Thừa Phong mỉm cười.
"Thông minh đấy."
Không khí xung quanh lập tức thay đổi.
Những tiếng trò chuyện nhỏ dần.
Một số người lặng lẽ nhìn về phía họ.
Có người kéo cửa hàng đóng lại.
Có người thu đồ.
Có người lập tức rời khỏi khu vực.
Trì Hi khẽ nói:
"Xem ra chúng ta không được chào đón."
Cố Thừa Phong nhìn con đường phía trước.
"Đó là điều bình thường."
Thiên Minh hỏi:
"Đội viên của anh đâu?"
Cố Thừa Phong lấy thiết bị ra.
"Mất liên lạc khoảng ba phút trước."
Mọi người lập tức cảnh giác.
Quãng Vũ tháo súng khỏi vai.
"Ba phút?"
"Ừ."
Cố Thừa Phong nhìn màn hình.
"Nhưng trước khi mất tín hiệu, họ gửi lại một tọa độ."
Thiên Minh bước tới.
"Ở đâu?"
Cố Thừa Phong phóng to bản đồ.
Một điểm đỏ hiện lên ở cuối khu phố.
"Ở đó."
Nguyệt Dạ nhìn theo.
Cuối con đường là một dãy nhà cũ.
Không có ánh đèn.
Không có người.
Không có cửa hàng.
Chỉ có một cánh cửa sắt lớn nằm giữa hai bức tường.
Cánh cửa đã cũ.
Nhưng xung quanh nó...
Có những vết cào rất sâu.
Nguyệt Dạ nhìn chằm chằm vào đó.
Một cảm giác khó chịu chợt xuất hiện trong lòng.
Không giống sợ hãi.
Mà giống như...
Cơ thể cô đang cảnh báo.
An An đang nằm trên lưng cô bỗng nhiên cựa mình.
Nguyệt Dạ quay đầu.
"An An?"
Cô bé không trả lời.
Nhưng hai bàn tay nhỏ đang ôm cổ cô bỗng siết chặt.
Nguyệt Dạ nhìn cánh cửa sắt.
Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
Cố Thừa Phong cũng nhận ra sự thay đổi.
Anh hạ giọng:
"Cô cũng cảm thấy rồi sao?"
Nguyệt Dạ nhìn anh.
"Cảm thấy gì?"
Cố Thừa Phong không trả lời ngay.
Anh nhìn cánh cửa.
Rồi nhìn những người phía sau.
"Không khí."
Thiên Minh bước lên.
"Không khí?"
Cố Thừa Phong gật đầu.
"Ừ."
Nụ cười trên mặt anh đã biến mất.
"Nơi này..."
Anh đặt tay lên chuôi đao.
"...có gì đó không đúng."
Ở phía cuối khu phố ngầm, cánh cửa sắt vẫn im lìm.
Nhưng ngay khi cả hai đội bắt đầu tiến về phía nó—
Từ phía bên kia cánh cửa...
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
"Cạch."
Nguyệt Dạ dừng bước.
Mọi người phía sau cũng đồng thời dừng lại.
Không ai nói gì.
Một tiếng thứ hai vang lên.
"Cạch..."
Rồi một âm thanh giống như thứ gì đó đang kéo lê trên nền đất.
"Két..."
Bạch An An bất ngờ ngẩng đầu khỏi vai Nguyệt Dạ.
Đôi mắt cô bé nhìn thẳng về phía cánh cửa.
Và lần đầu tiên kể từ khi bước vào khu phố ngầm...
Bạch An An khẽ mở miệng.
"Ư..."
Nguyệt Dạ lập tức quay đầu.
"An An?"
Cô bé không nhìn cô.
Chỉ nhìn cánh cửa.
Bàn tay nhỏ bé càng siết chặt hơn.
Ở phía trước, Cố Thừa Phong từ từ rút thanh đao ra khỏi vỏ.
Ánh mắt anh trở nên sắc bén.
"Xem ra..."
Anh khẽ nói.
"Chúng ta không cần phải tìm chúng nữa rồi."
"Kẻ ở bên trong..."
Cố Thừa Phong hạ thấp trọng tâm.
"...đang tự tìm đến chúng ta."