"Cậu... vừa nói cái gì?"
Giáo sư Hứa trợn mắt nhìn Trần Thiên Minh, trên tay vẫn còn cầm chiếc cốc cà phê nhưng gần như quên mất việc phải lau phần cà phê vừa phun ra.
Cả hành lang im lặng.
Không ai biết nên phản ứng thế nào trước câu nói vừa rồi.
Quãng Vũ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Khoan đã, đội trưởng, anh nói lại một lần nữa được không? Tôi cảm thấy có thể tai mình vừa xảy ra vấn đề."
Thiên Minh nhìn anh.
"Ta nói, trong phòng có một đứa bé đang nằm trong lòng Nguyệt Dạ."
"Không, không phải câu đó!"
Quãng Vũ lập tức lắc đầu.
"Ý tôi là câu phía sau cơ. Anh nói Nguyệt Dạ... có con?"
"Ta chỉ nói nhìn như vậy."
"Nhưng hai câu đó khác nhau hoàn toàn mà!"
Quãng Vũ ôm đầu.
Y Tuyết cũng đã đỏ cả mặt.
"Đội trưởng, anh biết Nguyệt Dạ mới mười tám tuổi thôi không?"
"Biết."
"Vậy anh vừa nói như vậy không thấy có chút quá đáng sao?"
Thiên Minh im lặng vài giây.
"Ta chỉ mô tả những gì mình nhìn thấy."
"Nhưng anh có thể nói là trong phòng có một đứa bé mà!"
"Tại sao phải vòng vo?"
Quãng Vũ nghẹn lời.
Trì Hi đứng bên cạnh đưa tay lên che miệng, cố gắng không bật cười.
Sở Từ Hàng thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường lệ, nhưng khóe mắt hơi giật.
Giáo sư Hứa cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh.
"Thôi được rồi, tất cả vào trong xem tình hình."
Ông vừa nói vừa mở cửa.
Nhưng lần này chưa kịp bước vào thì Quãng Vũ đã chen lên trước.
"Để tôi xem!"
"Khoan!"
Y Tuyết lập tức kéo áo anh lại.
"Anh đừng có làm Nguyệt Dạ giật mình."
"Tôi chỉ nhìn thôi mà."
"Với cái tính tò mò của anh thì tôi không tin."
"Cậu đang xúc phạm tôi đấy."
"Tôi đang nói sự thật."
Hai người vừa nói vừa bước vào phòng.
Ngay sau đó...
Cả hai đồng thời đứng khựng lại.
Trì Hi và Từ Hàng cũng bước vào.
Rồi đến giáo sư Hứa.
Thiên Minh là người cuối cùng.
Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía chiếc giường bệnh.
Nguyệt Dạ vẫn đang ngồi tựa vào đầu giường.
Cô đã tỉnh lại, sắc mặt tuy vẫn còn hơi nhợt nhưng tinh thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với ba ngày trước.
Trong lòng cô vẫn đang ôm cô bé tóc trắng.
Bạch An An.
Cô bé nằm yên trong vòng tay Nguyệt Dạ, hai tay nhỏ đang nắm lấy một góc áo của cô. Mái tóc trắng mềm mại hơi rối, hai chiếc sừng nhỏ nhô lên giữa mái tóc trông giống như được tạo ra từ thủy tinh trắng.
Y Tuyết và Quãng Vũ nhìn nhau.
Sau đó cả hai đồng thời chỉ về phía cô bé.
"Có... có thật kìa..."
Quãng Vũ nuốt nước bọt.
"Mà còn là một đứa bé cực kỳ dễ thương nữa chứ..."
Y Tuyết cũng không thể rời mắt.
"Đúng thật..."
Trì Hi nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt.
Cô quay sang Nguyệt Dạ.
"Chuyện này là thế nào vậy?"
Nguyệt Dạ nhìn mọi người.
Sau đó nhìn Thiên Minh.
Cuối cùng cô khẽ thở dài.
"Trước hết... em muốn giải thích một chuyện."
Quãng Vũ lập tức giơ tay.
"Cho tôi hỏi trước."
"Không."
Nguyệt Dạ trả lời ngay.
"Nhưng tôi còn chưa hỏi!"
"Em biết anh muốn hỏi gì."
"Vậy càng phải cho tôi hỏi chứ."
"Không."
Quãng Vũ ôm ngực.
"Đau lòng quá."
Từ Hàng đứng bên cạnh bình thản nói:
"Anh im đi thì sẽ đỡ đau hơn."
"Anh lúc nào cũng đứng về phía người khác."
"Vì anh nói nhiều."
Quãng Vũ định phản bác, nhưng cuối cùng lại thôi.
Nguyệt Dạ thở dài.
"Đứa bé này không phải con của em."
Quãng Vũ lập tức quay sang Thiên Minh.
"Thấy chưa! Tôi đã nói mà!"
Thiên Minh không phản ứng.
Y Tuyết cũng thở phào.
"Vậy em ấy là ai?"
Nguyệt Dạ cúi đầu nhìn cô bé trong lòng.
Ánh mắt cô trở nên dịu xuống.
"Em cũng không biết phải giải thích thế nào."
Trì Hi bước đến gần.
"Vậy em kể từ đầu đi."
Nguyệt Dạ im lặng một lúc.
Cô nhớ lại khoảnh khắc mình tỉnh dậy.
Cảm giác chiếc chăn bị thứ gì đó đè lên.
Mái tóc trắng.
Gương mặt nhỏ nhắn.
Hai chiếc sừng.
Và vòng tay nhỏ bé đã ôm lấy cô.
"Trước khi tỉnh lại cứu Y Tuyết, em đã nhìn thấy một giấc mơ."
Nguyệt Dạ chậm rãi nói.
"Trong giấc mơ đó, em gặp lại An An."
Căn phòng dần yên tĩnh.
Không ai chen lời.
"Em đã nhìn thấy rất nhiều chuyện."
Nguyệt Dạ nhìn xuống cô bé.
"Những chuyện liên quan đến quá khứ của cô ấy, phòng thí nghiệm, những cuộc thí nghiệm..."
Giọng cô thấp xuống.
"Và em cũng biết được một chuyện."
Trì Hi hỏi:
"Chuyện gì?"
Nguyệt Dạ ngước mắt.
"Con rồng mà em biết dưới cái tên Tiểu Bạch..."
Cô khẽ siết vòng tay.
"Chính là Bạch An An."
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Y Tuyết sững người.
Quãng Vũ cũng không còn vẻ đùa cợt.
Sở Từ Hàng hơi nhíu mày.
Trì Hi nhìn cô bé.
"Vậy đứa bé này..."
Nguyệt Dạ gật đầu.
"Không chắc."
Cô nói rất chậm.
"Em không có bằng chứng để khẳng định hoàn toàn. Nhưng cảm giác trong lòng em nói rằng cô ấy chính là An An."
Trì Hi nhìn Nguyệt Dạ.
"Em tin cảm giác đó?"
"Ừm."
Nguyệt Dạ không do dự.
"Em tin."
Cô cúi đầu nhìn cô bé.
"Bởi vì từ trước đến giờ, chưa từng có ai khiến em có cảm giác như vậy."
Bạch An An dường như nghe thấy tên mình.
Cô bé khẽ cựa người.
Nguyệt Dạ lập tức cúi xuống.
"An An?"
Cô bé không nói gì.
Chỉ đưa tay nắm lấy ngón tay Nguyệt Dạ.
Nguyệt Dạ nhìn hành động đó, khóe môi khẽ cong lên.
Y Tuyết đứng bên cạnh không thể chịu nổi nữa.
Cô tiến lại gần.
"Dễ thương thật đấy..."
Quãng Vũ cũng tiến đến.
"Đúng vậy. Nhìn hai cái sừng nhỏ kia xem, chẳng khác nào..."
Anh đưa tay ra.
Trì Hi lập tức giữ cổ tay anh lại.
"Anh định làm gì?"
"Chạm thử."
"Không được tự tiện."
"Tôi chỉ muốn biết nó có thật không thôi."
Giáo sư Hứa đứng phía sau lập tức lên tiếng:
"Ta cũng muốn biết."
Mọi người quay lại.
Ông đang nhìn chằm chằm vào hai chiếc sừng nhỏ trên đầu Bạch An An.
Đôi mắt giáo sư Hứa sáng lên.
"Đó là sừng thật à?"
Nguyệt Dạ nhìn ông.
"..."
Giáo sư Hứa tiến thêm một bước.
"Cho ta xem một chút."
"Không."
Nguyệt Dạ lập tức ôm cô bé sát vào người.
Giáo sư Hứa khựng lại.
"Tại sao?"
"Ngài đang nhìn em ấy giống như nhìn một mẫu vật trong phòng thí nghiệm vậy."
"Ta chỉ tò mò."
"Nhưng ánh mắt của ngài khiến cháu không yên tâm."
Giáo sư Hứa ho khan.
"Được rồi, được rồi. Ta chỉ muốn kiểm tra xem cấu tạo của chúng có giống sừng của Dị quái hay không."
Nguyệt Dạ vẫn nhìn ông với ánh mắt cảnh giác.
"Nghe câu đó càng khiến cháu không muốn đưa em ấy cho ngài kiểm tra."
Quãng Vũ bật cười.
"Giáo sư, lần này ông thất bại rồi."
"Im đi."
"Vâng."
Quãng Vũ lập tức im thật.
Ở phía bên kia, Y Tuyết cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được sự dễ thương trước mắt.
Cô nhẹ nhàng đưa tay đến.
"Chị chạm một chút được không?"
Nguyệt Dạ nhìn cô.
"Được."
Y Tuyết lập tức dùng ngón tay chọt nhẹ vào má Bạch An An.
"Ồ..."
Cô mở to mắt.
"Mềm quá."
Bạch An An chớp mắt.
Y Tuyết lại chọt thêm một cái.
"Thật sự mềm quá..."
Quãng Vũ đứng cạnh nhìn.
"Y Tuyết, cậu đang làm gì vậy?"
"Chạm thử."
"Cho tôi chạm với."
"Không."
"Tại sao?"
"Anh làm em ấy sợ."
Quãng Vũ ôm ngực.
"Tôi trông đáng sợ đến vậy sao?"
Từ Hàng nhìn anh.
"Có."
"Anh đừng nói thật như vậy chứ!"
Trì Hi cũng tiến lại gần.
Cô nhìn cô bé trong lòng Nguyệt Dạ vài giây.
Bạch An An đúng lúc này quay đầu sang.
Hai mắt cô bé nhìn thẳng vào Trì Hi.
Không nói.
Chỉ chớp mắt.
Một lần.
Hai lần.
Trì Hi đứng yên.
"..."
Nguyệt Dạ nhìn cô.
"Chị sao vậy?"
Trì Hi không trả lời.
Cô chậm rãi đưa tay ra.
Ngón tay chạm nhẹ lên má Bạch An An.
Mềm.
Rất mềm.
Trì Hi vốn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh giờ lại hơi mở lớn mắt.
"Ừm..."
Cô chọt thêm một cái.
Bạch An An vẫn không phản ứng.
Trì Hi nhìn cô bé.
"Em ấy..."
Cô dừng lại vài giây.
"Dễ thương quá."
Nguyệt Dạ bật cười.
"Chị cũng bị hạ rồi."
Trì Hi lập tức thu tay về.
"Không có."
"Rõ ràng là có."
"Chị chỉ kiểm tra thôi."
"Kiểm tra mà chọt má ba lần?"
"..."
Trì Hi im lặng.
Y Tuyết đứng bên cạnh bật cười.
Quãng Vũ cũng không nhịn được.
Trong căn phòng vốn tràn ngập sự căng thẳng sau trận chiến, lần đầu tiên sau nhiều ngày mọi người thật sự có thể cười như vậy.
Nguyệt Dạ nhìn bọn họ.
Cô cũng cười theo.
Nhưng khi quay sang một bên...
Nụ cười lập tức cứng lại.
Giáo sư Hứa đang nhìn Bạch An An bằng ánh mắt sáng rực.
Không phải ánh mắt của một người đang nhìn một đứa trẻ dễ thương.
Mà là ánh mắt của một nhà nghiên cứu vừa nhìn thấy thứ có thể khiến cả sự nghiệp của mình bước sang một trang mới.
Nguyệt Dạ lập tức cảnh giác.
"Giáo sư..."
"Hửm?"
"Nếu ngài vẫn thể hiện vẻ mặt đó, cháu có thể sẽ coi ngài là người bất chính đấy."
"Khụ!"
Giáo sư Hứa suýt nữa bị sặc cà phê.
"Ta chỉ đang quan sát!"
"Ngài quan sát kiểu đó rất đáng ngờ."
"Ta là giáo sư nghiên cứu Dị quái!"
"Vậy càng đáng ngờ."
"Ta..."
Giáo sư Hứa ôm trán.
"Được rồi, ta thừa nhận ánh mắt của ta có hơi quá mức."
Quãng Vũ cười đến mức phải ôm bụng.
"Giáo sư, hôm nay ông mất hình tượng thật rồi."
"Ta khuyên cậu nên đi trị lại cái miệng của mình."
Sau một hồi náo loạn, Nguyệt Dạ mới nhớ ra một chuyện quan trọng.
Cô nhìn về phía Thiên Minh.
"Đội trưởng."
Thiên Minh đang đứng cạnh cửa, nghe vậy liền quay sang.
"Chuyện gì?"
"Bạch An An có thể nào gia nhập đội hành động đặc biệt được không ạ?"
Thiên Minh khẽ cau mày.
"Không được."
Câu trả lời dứt khoát đến mức Nguyệt Dạ còn chưa kịp nói gì.
"Tại sao chứ?"
"Thứ nhất, chúng ta còn chưa biết đứa bé này từ đâu xuất hiện."
Thiên Minh nhìn Bạch An An.
"Thứ hai, những đặc điểm trên cơ thể con bé quá đặc biệt. Chúng ta chưa biết nó có liên quan gì đến Dị quái hay không."
Anh dừng lại.
"Và quan trọng nhất..."
Thiên Minh nhìn Nguyệt Dạ.
"Con bé vẫn còn quá nhỏ để gia nhập đội hành động đặc biệt."
Nguyệt Dạ lập tức phản bác:
"Nhưng em ấy không nhất thiết phải chiến đấu."
"Vậy càng không cần gia nhập đội."
"Nhưng..."
"Không."
Nguyệt Dạ nhìn anh.
Thiên Minh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Nguyệt Dạ, ta hiểu em muốn ở bên cạnh An An. Nhưng đội hành động đặc biệt là nơi phải đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm nhất căn cứ. Ta không thể để một đứa trẻ đi theo chúng ta chỉ vì em muốn."
Nguyệt Dạ im lặng.
Cô biết Thiên Minh nói đúng.
Nhưng cô vẫn không muốn buông tay.
Cô cúi xuống nhìn Bạch An An.
Cô bé đang nắm lấy áo cô.
Nguyệt Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng.
Sau đó cô ngẩng đầu.
"Đi mà đội trưởng."
Thiên Minh nhíu mày.
"Không."
"Đội trưởng..."
"Không."
"Cho em ấy ở lại đi."
"Ta đã nói không được."
Nguyệt Dạ nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.
Thiên Minh lập tức quay mặt đi.
"Đừng nhìn ta như vậy."
"Nhưng..."
"Không."
Y Tuyết đứng bên cạnh nhìn cảnh này, cuối cùng cũng bước lên.
"Đội trưởng..."
Thiên Minh quay sang.
"Cả em cũng muốn nói gì?"
Y Tuyết chắp hai tay trước ngực, cố làm vẻ đáng thương.
"Chỉ là... nếu Nguyệt Dạ đã tìm lại được An An, chúng ta không thể để em ấy một mình được."
"Y Tuyết."
"Vâng?"
"Em cũng đang cố gây áp lực cho ta?"
Y Tuyết cười gượng.
"Em chỉ nghĩ rằng nếu đứa bé ở lại với chúng ta thì sẽ an toàn hơn."
Thiên Minh im lặng.
Trì Hi lúc này cũng bước tới.
Cô cúi xuống bế Bạch An An khỏi lòng Nguyệt Dạ.
"Đội trưởng."
"Chuyện gì nữa?"
Trì Hi bế cô bé lên.
Bạch An An không hề phản kháng.
Cô bé chỉ nhìn Thiên Minh.
Trì Hi đưa cô bé về phía trước.
"Này đội trưởng, anh xem đi."
Thiên Minh nhìn cô.
"Con bé dễ thương như vậy mà anh nỡ lòng nào vứt bỏ một đứa trẻ như thế chứ?"
"Ta không nói vứt bỏ."
"Vậy thì cho em ấy ở lại."
"Trì Hi..."
Thiên Minh cảm thấy thái dương mình bắt đầu đau.
Nhưng Trì Hi chưa dừng lại.
Bạch An An được đưa đến trước mặt anh.
Cô bé nhìn Thiên Minh.
Hai chiếc sừng nhỏ trên đầu khẽ rung theo chuyển động.
Sau đó...
Cô bé chớp mắt.
Một lần.
Hai lần.
Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Thiên Minh.
"..."
Thiên Minh cứng đờ.
Trì Hi mỉm cười.
"Thấy chưa?"
Quãng Vũ đứng phía sau lập tức nói:
"Đội trưởng, anh thua rồi."
Y Tuyết cũng gật đầu.
"Đúng vậy."
Nguyệt Dạ nhìn Thiên Minh.
Không nói gì.
Nhưng ánh mắt của cô cũng đủ rõ ràng.
Thiên Minh nhìn bốn người trước mặt.
Một người ôm Bạch An An.
Một người đứng bên cạnh làm vẻ đáng thương.
Một người nhìn anh đầy mong chờ.
Còn Quãng Vũ thì đứng phía sau như đang chờ xem kịch.
Thiên Minh cảm thấy toàn thân khó chịu.
Anh đưa tay lên xoa trán.
"Được rồi."
Mọi người lập tức sáng mắt.
"Được thật sao?"
"Khoan, nghe ta nói hết."
Thiên Minh chỉ vào Bạch An An.
"Chúng ta có thể giữ lại đứa bé này."
Nguyệt Dạ lập tức mỉm cười.
"Nhưng..."
Thiên Minh nhìn cô.
"Chỉ được ở lại đội, không phải gia nhập đội."
Nguyệt Dạ hơi khựng lại.
"Ý anh là..."
"Con bé sẽ được coi như người được đội chúng ta bảo hộ. Không tham gia nhiệm vụ, không được tự ý ra ngoài căn cứ, càng không được tham gia chiến đấu."
Thiên Minh nói rất rõ ràng.
"Đến khi chúng ta hiểu được thân phận và năng lực của con bé, ta sẽ xem xét lại."
Nguyệt Dạ gật đầu ngay.
"Không sao, vậy là được rồi."
Y Tuyết cũng vui vẻ.
"Đúng vậy, miễn là em ấy được ở lại."
Trì Hi bế Bạch An An quay lại.
"Nghe chưa? Em có thể ở lại với chúng ta rồi."
Bạch An An chẳng hiểu gì.
Cô bé chỉ nhìn Trì Hi.
Quãng Vũ bật cười.
"Con bé chắc còn chẳng hiểu chúng ta đang nói gì."
Từ Hàng gật đầu.
"Nhưng ít nhất nó biết ai đang bế mình."
Quãng Vũ quay sang.
"Anh đừng nói như thể tôi không được bế."
"Anh sẽ làm con bé khóc."
"Chưa chắc."
"Chắc."
"Anh..."
Thiên Minh nhìn cả đám.
"Được rồi, giải tán đi."
Quãng Vũ hỏi:
"Đội trưởng, vậy tên chính thức của em ấy là gì?"
Thiên Minh nhìn Bạch An An.
"Trong tài liệu, tên là Bạch An An."
Nguyệt Dạ nhẹ nhàng nói:
"Vậy cứ gọi em ấy là An An."
Cô nhìn cô bé.
"Đó là cái tên em ấy đã từng có."
Bạch An An nhìn cô.
Bàn tay nhỏ lại nắm lấy ngón tay Nguyệt Dạ.
Nguyệt Dạ mỉm cười.
Sau khi mọi người thống nhất, giáo sư Hứa bắt đầu kiểm tra tình trạng của Nguyệt Dạ.
Ông kéo thiết bị quét đến bên cạnh giường.
"Được rồi, trước tiên kiểm tra cơ thể của cháu."
Nguyệt Dạ ngồi yên.
Thiết bị quét chạy dọc cơ thể.
Màn hình nhanh chóng hiển thị hàng loạt thông số.
Giáo sư Hứa chăm chú nhìn.
"Vết thương ngoài da đã hồi phục gần hết."
Ông nhìn sang những chỉ số khác.
"Nhưng năng lượng trong cơ thể vẫn còn dao động."
Nguyệt Dạ hỏi:
"Có nguy hiểm không?"
"Hiện tại chưa."
Giáo sư Hứa nhìn cô.
"Nhưng ta muốn kiểm tra kỹ hơn phần mắt phải và viên tinh thể ở ngực."
Nguyệt Dạ theo phản xạ đưa tay che ngực.
"Không được lấy nó ra."
Giáo sư Hứa nhướng mày.
"Ta chỉ kiểm tra, không lấy."
"Thật chứ?"
"Thật."
Nguyệt Dạ mới thả tay xuống.
Giáo sư Hứa tiếp tục kiểm tra.
Ở bên cạnh, Bạch An An cũng được đặt lên một chiếc giường nhỏ.
Thiết bị quét bắt đầu hoạt động.
Y Tuyết đứng bên cạnh nhìn cô bé.
Trì Hi cũng ở đó.
Quãng Vũ tò mò ghé đầu vào.
"Giáo sư, kết quả thế nào?"
Hứa giáo sư không trả lời ngay.
Ánh mắt ông dán chặt vào màn hình.
Những thông số liên tục thay đổi.
Rồi...
Ông khẽ cau mày.
"Thú vị thật."
Nguyệt Dạ lập tức quay sang.
"Thú vị gì?"
Giáo sư Hứa nhìn màn hình thêm vài giây.
Sau đó ông nhìn sang Bạch An An.
"Đứa bé này..."
Ông chưa nói hết câu.
Bạch An An đột nhiên mở mắt.
Đôi mắt màu đỏ nhạt nhìn thẳng vào thiết bị trước mặt.
Hai chiếc sừng nhỏ trên đầu khẽ phát sáng.
Thiết bị phát ra một tiếng cảnh báo.
"Tít!"
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Nguyệt Dạ lập tức đứng dậy.
"An An?"
Cô bé quay đầu về phía Nguyệt Dạ.
Ngay lập tức, ánh sáng trên hai chiếc sừng biến mất.
Thiết bị trở lại trạng thái bình thường.
Căn phòng im lặng.
Giáo sư Hứa nhìn màn hình.
Rồi nhìn Nguyệt Dạ.
Lần đầu tiên vẻ tò mò trên gương mặt ông hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là sự nghiêm túc.
"Ta nghĩ..."
Ông chậm rãi nói.
"Chúng ta cần kiểm tra con bé cẩn thận hơn."