🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Hoá

Q2·Ch.19: Người trong giấc mơ

📖 Quyển 2: Thức tỉnh

~16 phút đọc · 3027 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong bóng tối tĩnh lặng, Nguyệt Dạ cảm thấy cơ thể mình nhẹ đến mức gần như không còn trọng lượng.

Không còn tiếng gầm của Dị quái, không còn tiếng súng, không còn những tiếng nổ liên tiếp làm rung chuyển mặt đất. Không còn mùi máu, mùi đất đá hay cảm giác đau đớn truyền đến từ từng phần cơ thể.

Chỉ có sự yên tĩnh.

Một sự yên tĩnh mà đã rất lâu rồi cô chưa từng được cảm nhận.

Nguyệt Dạ nằm dưới một tán cây rộng lớn, lưng tựa vào lớp cỏ mềm. Những tán lá phía trên khẽ lay động theo từng cơn gió, tạo ra những mảng bóng râm đan xen trên gương mặt cô.

Gió thổi qua mái tóc.

Mùi cỏ cây thoang thoảng trong không khí.

Ánh nắng dịu dàng xuyên qua những kẽ lá, rơi xuống mặt đất thành từng vệt sáng.

Nguyệt Dạ hơi nheo mắt.

Cô không biết mình đang ở đâu.

Nhưng kỳ lạ thay, cô không hề cảm thấy sợ hãi.

Cô chỉ muốn nằm yên như thế này.

Không cần suy nghĩ.

Không cần chiến đấu.

Không cần phải đề phòng bất cứ thứ gì.

"Yên bình thật..."

Nguyệt Dạ khẽ lẩm bẩm.

Cô đưa tay lên che mắt, cảm nhận từng luồng gió nhẹ lướt qua những ngón tay.

Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng nhận ra mình đã quên mất cảm giác bình yên này từ bao giờ.

Từ sau Đại Diệt Thế?

Hay từ trước đó nữa?

Cô không nhớ.

Cũng chẳng muốn nhớ.

Nếu có thể, cô thật sự muốn chìm vào giấc ngủ ngay tại nơi này.

Một giấc ngủ thật dài.

Không ác mộng.

Không máu.

Không mất mát.

Chỉ cần như vậy là đủ.

Nguyệt Dạ khẽ nhắm mắt.

Nhưng đúng lúc ấy...

Một cái bóng khổng lồ đột nhiên phủ xuống người cô.

"?"

Nguyệt Dạ mở mắt.

Bầu trời xanh phía trên đã bị một thứ gì đó che kín.

Một vật thể khổng lồ đang lao thẳng xuống.

"...Cái gì?"

Đôi mắt Nguyệt Dạ mở lớn.

"Khoan đã... đó là..."

Một thiên thạch khổng lồ xé toạc bầu trời, kéo theo một vệt lửa dài.

Nó lao thẳng xuống.

Mục tiêu chính xác đến mức đáng sợ.

Chính là cô.

"Khoan! Khoan khoan khoan! Tại sao lại rơi đúng chỗ của tôi vậy?!"

Nguyệt Dạ bật dậy.

Nhưng đã quá muộn.

Ầm!!!

Một tiếng động khủng khiếp vang lên.

Cơ thể cô lập tức bị một thứ nặng khủng khiếp đè xuống.

"Ư..."

Nguyệt Dạ nhăn mặt.

Cô cảm thấy mình gần như không thể thở nổi.

"Cái thứ gì vậy..."

Cô cố gắng đẩy nó ra.

Nhưng càng đẩy, thứ đó lại càng đè nặng hơn.

"Chờ đã..."

Cảm giác này...

Có gì đó không đúng.

Nó không giống thiên thạch.

Nó giống như...

Có thứ gì đó đang nằm trên người cô.

Nguyệt Dạ cau mày.

Cô cố mở mắt.


Ba ngày sau.

Căn cứ thành phố F.

Ba ngày kể từ khi đội hành động đặc biệt số 4 trở về từ khu vực căn cứ phía Tây.

Ba ngày kể từ trận chiến dưới lòng đất.

Ba ngày kể từ khi Nguyệt Dạ chém chết con Dị quái cấp Cao bằng một đòn mà ngay cả những người có mặt tại hiện trường cũng không thể lý giải hoàn toàn.

Sau khi trở về, cả đội lập tức được đưa đến khu điều trị.

Nguyệt Dạ được Trì Hi cõng thẳng đến chỗ giáo sư Hứa.

Khi ấy, cơ thể cô gần như đã chạm đến giới hạn. Những vết thương do trận chiến gây ra vẫn còn rất nghiêm trọng, cộng thêm việc sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể cô vừa bùng nổ khiến các chỉ số sinh học biến động mạnh.

Giáo sư Hứa đã phải sử dụng rất nhiều thiết bị để kiểm tra.

"Đưa con bé vào trong."

Ông vừa nói vừa đeo găng tay.

Trì Hi đặt Nguyệt Dạ lên giường điều trị.

Y Tuyết cũng đi theo.

Nhưng tình trạng của cô lúc đó chẳng tốt hơn là bao.

Trong trận chiến, Y Tuyết đã liên tục sử dụng Khái niệm Trị liệu để chữa trị cho Nguyệt Dạ. Năng lượng trong cơ thể gần như bị rút cạn, đến mức khả năng hồi phục vốn có của cô cũng bị ảnh hưởng.

Giáo sư Hứa kiểm tra cho cô rồi lập tức cau mày.

"Không được dùng Khái niệm nữa."

Y Tuyết ngẩn ra.

"Nhưng nếu tôi..."

"Không có nhưng nhị gì hết."

Giáo sư Hứa nhìn cô.

"Cô đã sử dụng quá nhiều sức mạnh trong thời gian ngắn. Khái niệm Trị liệu không phải một cái máy có thể cứ bật lên rồi tắt đi. Cơ thể cô cũng cần thời gian để khôi phục."

Y Tuyết cúi đầu nhìn bàn tay mình.

"Tôi hiểu."

"Ít nhất trong vài ngày tới, cô không được cố sử dụng nó để chữa trị cho bản thân."

"Vậy Nguyệt Dạ thì sao?"

"Con bé đang được theo dõi."

Giáo sư Hứa nhìn về phía Nguyệt Dạ.

"Và thành thật mà nói, ta cũng chưa biết nên giải thích tình trạng của nó thế nào."

Câu nói ấy khiến Trì Hi im lặng.

Cô nhìn Nguyệt Dạ đang nằm bất động.

"Chỉ cần em ấy tỉnh lại là được."

Giáo sư Hứa không trả lời.

Bởi vì chính ông cũng không biết liệu Nguyệt Dạ sẽ tỉnh lại sau bao lâu.

Còn Trần Thiên Minh, ngay sau khi đưa mọi người về, đã mang toàn bộ tài liệu thu được từ phòng thí nghiệm đến gặp Lục Thần Uy.

Những tài liệu đó quá quan trọng.

Đặc biệt là những thông tin liên quan đến Thiên Khải, huyết thanh tiến hóa và những đối tượng thí nghiệm.

Anh không có quyền tự ý giữ chúng.

Tất cả phải được giao cho người có quyền hạn cao nhất trong căn cứ.

Tào Quãng Vũ và Sở Từ Hàng cũng được đưa đến những khu điều trị khác để xử lý thương tích.

Sau ba ngày nghỉ ngơi...

Cả đội cuối cùng cũng đã có thể đi lại.

Dù vẫn còn quấn đầy băng gạc.


"Đội trưởng, anh nghĩ Nguyệt Dạ tỉnh chưa?"

Giọng Quãng Vũ vang lên giữa hành lang.

Anh đang đi phía sau Thiên Minh, trên người quấn không ít băng gạc. Một bên vai được cố định, cánh tay cũng bị băng bó gần như kín mít, vậy mà miệng vẫn không ngừng nói.

"Tôi nói thật nhé, nếu cô ấy tỉnh rồi thì tôi nhất định phải hỏi cho bằng được cái chiêu hôm trước."

Quãng Vũ vừa nói vừa khoa tay.

"Cái kiểu mà mắt cô ấy sáng đỏ lên, sau đó biến mất rồi xuất hiện phía sau con Dị quái ấy. Đội trưởng, anh có nhìn thấy không? Một nhát thôi mà con cấp Cao đó bị chém thành từng khúc. Nếu tôi học được chiêu đó..."

Thiên Minh không quay đầu.

"Thì sao?"

"Thì tôi sẽ trở thành người mạnh nhất đội!"

Từ phía sau, Từ Hàng lạnh nhạt nói:

"Với tình trạng hiện tại của anh, trước hết nên học cách tự chăm sóc bản thân đi."

Quãng Vũ quay sang.

"Không phải tôi đã sống sót rồi sao?"

"Anh vừa nói câu đó hôm qua."

"Thì hôm nay vẫn đúng."

Từ Hàng im lặng.

Trì Hi đi bên cạnh Y Tuyết, khẽ thở dài.

"Quãng Vũ, cậu không thể im lặng một lúc được sao?"

"Không."

"Vì sao?"

"Vì nếu tôi im lặng thì chuyến đi này sẽ trở nên buồn chán."

Y Tuyết từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.

Quãng Vũ lập tức nghiêng người về phía cô.

"Này Y Tuyết, cậu đoán xem Nguyệt Dạ đã tỉnh chưa?"

Y Tuyết không đáp.

Quãng Vũ tiếp tục:

"Nếu tỉnh rồi thì tôi rất muốn cô ấy cho tôi biết cái chiêu thức hôm đó học như thế nào. Cậu không thấy nó rất ngầu sao? Nếu tôi có thể kết hợp nó với súng..."

Y Tuyết vẫn không thèm để ý.

Quãng Vũ nhướng mày.

"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy."

Y Tuyết bình thản đáp:

"Tôi biết."

"Vậy sao cậu không trả lời?"

"Vì tôi không biết."

"Không biết cái gì?"

"Không biết Nguyệt Dạ đã tỉnh hay chưa."

Quãng Vũ nghẹn lời.

"Thì tôi mới hỏi cậu."

"Vậy thì đừng hỏi tôi."

"..."

Từ Hàng khẽ quay mặt sang chỗ khác.

Khóe miệng anh hơi cong lên.

Quãng Vũ nhìn thấy.

"Anh vừa cười đúng không?"

"Không."

"Tôi nhìn thấy rồi."

"Anh nhìn nhầm."

"Rõ ràng anh vừa cười!"

Thiên Minh ở phía trước cuối cùng cũng lên tiếng:

"Hai người có thể để dành sức cho lúc chiến đấu được không?"

Quãng Vũ lập tức đáp:

"Đội trưởng, tôi đang giúp mọi người giảm căng thẳng."

"Ta thấy chỉ có mình cậu căng thẳng."

"Vậy càng cần nói chuyện."

Thiên Minh không trả lời nữa.

Mọi người nhanh chóng đi đến tòa nhà điều trị.

Cửa tự động mở ra.

Bên trong vẫn mang mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Những hành lang trắng trải dài, nhân viên y tế đi qua đi lại, thỉnh thoảng có tiếng bánh xe của giường bệnh lăn trên nền nhà.

Khi cả nhóm vừa bước vào, họ bắt gặp giáo sư Hứa đang cầm một cốc cà phê.

Ông vừa uống được một ngụm thì nhìn thấy cả đội.

"Ồ, đến xem con bé à?"

Thiên Minh gật đầu.

"Vâng."

Giáo sư Hứa thở dài.

"Sáng nay ta vừa kiểm tra tình hình. Tạm thời vẫn chưa thấy tín hiệu tỉnh lại."

Y Tuyết lập tức hỏi:

"Vậy tình trạng của em ấy có xấu đi không?"

"Không."

Giáo sư Hứa lắc đầu.

"Đây mới là điều kỳ lạ. Các chỉ số sinh tồn của con bé rất ổn định, thậm chí tốc độ hồi phục còn nhanh hơn dự kiến. Nhưng ý thức vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại."

Thiên Minh hơi nhíu mày.

"Vậy có nguy hiểm không?"

"Hiện tại thì chưa."

Giáo sư Hứa nhấp thêm một ngụm cà phê.

"Nhưng với con bé này, ta đã học được một điều."

"Mỗi lần ta nghĩ mình đã hiểu cơ thể nó thì nó lại làm một chuyện khiến ta phải thay đổi kết luận."

Quãng Vũ lập tức chen vào:

"Giáo sư, vậy cái chuyện mắt đỏ rồi chém con Dị quái thành từng mảnh hôm đó..."

Giáo sư Hứa nhìn anh.

"Ta không biết."

"Thật sự không biết?"

"Không biết."

"Ngay cả giáo sư cũng không biết?"

"Ta có nói mình là thần đâu."

Quãng Vũ im lặng vài giây rồi gật gù.

"Cũng đúng."

Thiên Minh lên tiếng:

"Không sao. Chúng tôi chỉ ghé xem con bé như thế nào thôi."

Giáo sư Hứa gật đầu.

"Ồ, vậy cũng được. Để ta đi cùng các cậu."

Mọi người cùng tiến về phía phòng bệnh của Nguyệt Dạ.


Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, ánh sáng từ đèn trên trần nhẹ nhàng chiếu xuống.

Nguyệt Dạ từ từ mở mắt.

Ánh sáng trắng lập tức đập vào mắt khiến cô phải nhíu mày.

Cô nằm yên vài giây để thích nghi rồi mới chậm rãi nhìn xung quanh.

Một căn phòng xa lạ.

Bên cạnh giường là những thiết bị y tế đang phát ra những tiếng bíp đều đặn. Một vài chiếc tủ được đặt sát tường, bên trong chứa nhiều lọ thuốc với những nhãn ký hiệu mà cô không nhận ra.

Nguyệt Dạ chớp mắt.

Đầu óc cô vẫn còn hơi nặng.

Cái này là...

Cô cố gắng nhớ lại.

Phòng thí nghiệm.

Dị quái.

Đường hầm.

Cuộc chạy trốn.

Con Dị quái cấp Cao.

Cú tấn công cuối cùng.

Và...

Nguyệt Dạ đưa tay lên.

Cô nhớ mình đã chém chết nó.

Sau đó thì...

Không nhớ nữa.

"Có lẽ mình đã ngất đi rồi được mọi người đưa về căn cứ."

Cô khẽ nói.

Nguyệt Dạ định ngồi dậy.

Nhưng ngay khi vừa cử động, cô chợt cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên người mình.

"...?"

Cô cúi đầu.

Chiếc chăn đang đắp trên người cô hơi nhô lên một cách kỳ lạ.

Nguyệt Dạ khựng lại.

"Cái gì vậy?"

Cô nhìn chằm chằm vào phần chăn đang phồng lên.

Nó cựa quậy.

Rất nhẹ.

Nguyệt Dạ lập tức căng người.

Chẳng lẽ...

Có Dị quái lọt vào phòng bệnh?

Cô đưa tay về phía thanh đao.

Nhưng rồi nhớ ra Vô Thanh không ở bên cạnh.

"Không ổn rồi."

Nguyệt Dạ nuốt nước bọt.

Cô từ từ kéo chăn xuống.

Một mái tóc trắng ngắn lập tức xuất hiện.

Nguyệt Dạ đơ người.

"..."

Chiếc chăn tiếp tục trượt xuống.

Một gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện.

Một cô bé đang bò trên người cô, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cô.

Nguyệt Dạ chết lặng.

"..."

Cô bé cũng nhìn cô.

Không nói gì.

Chỉ chớp mắt.

Nguyệt Dạ cảm thấy đầu mình như muốn bốc khói.

"Cái... cái..."

Cô không biết phải nói gì.

"Sinh vật đáng yêu này từ đâu ra vậy?"

Nguyệt Dạ nhìn cô bé.

Cô bé nhìn lại.

Nguyệt Dạ tự nhủ.

Chắc mình vẫn còn đang nằm mơ.

Cô đưa tay dụi mắt.

Mở ra.

Cô bé vẫn còn đó.

Nguyệt Dạ lại dụi mắt.

Vẫn còn.

"Không phải mơ..."

Cô bé hơi nghiêng đầu.

Động tác ấy khiến mái tóc trắng mềm mại rơi xuống hai bên gương mặt.

Nguyệt Dạ bắt đầu nhìn kỹ hơn.

Rồi cô khựng lại.

Hai chiếc sừng nhỏ màu trắng nhô lên giữa mái tóc.

Chúng có vẻ ngoài trong suốt như thủy tinh, nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy chúng vô cùng chắc chắn.

Trên cánh tay nhỏ bé của cô bé còn có những lớp vảy trắng mờ, nếu không nhìn kỹ gần như không thể phát hiện.

Nguyệt Dạ cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

"...Khoan đã."

Giọng cô run lên.

Cô nhìn gương mặt kia.

Một gương mặt mà cô đã nhìn thấy vô số lần trong ký ức.

Một gương mặt đã biến mất khỏi cuộc đời cô quá lâu.

"Không thể nào..."

Cổ họng Nguyệt Dạ nghẹn lại.

Cô đưa tay lên, nhưng lại không dám chạm vào.

"Bạch An An?"

Cô bé không trả lời.

Chỉ nghiêng đầu nhìn cô.

Nguyệt Dạ run giọng hỏi lại:

"Là... là cậu sao?"

Vẫn không có câu trả lời.

Cô bé chỉ nhìn cô thêm vài giây.

Sau đó từ từ bò lại gần.

Nguyệt Dạ còn chưa kịp phản ứng thì hai cánh tay nhỏ đã vòng qua người cô.

Cô bé ôm lấy cô.

Toàn thân Nguyệt Dạ cứng đờ.

Cô không dám cử động.

Không dám thở mạnh.

Bởi vì cô sợ chỉ cần mình động một chút...

Cảnh tượng trước mắt sẽ biến mất.

Nhưng hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé kia là thật.

Mùi hương nhàn nhạt cũng là thật.

Vòng tay đang ôm lấy cô cũng là thật.

Nguyệt Dạ từ từ đưa tay lên.

Cô ôm lại cô bé.

Những ngón tay siết chặt hơn một chút.

Đôi mắt cô đỏ lên.

"Thật sự..."

Giọng cô run rẩy.

"Thật sự tớ rất nhớ cậu, An An."

Cô bé không nói gì.

Chỉ yên lặng ôm lấy Nguyệt Dạ.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân đang dần đến gần.


"Đến nơi rồi."

Giáo sư Hứa dừng trước cửa phòng bệnh.

Thiên Minh nhìn mọi người.

"Các cậu ở ngoài trước."

Trì Hi gật đầu.

"Đội trưởng vào xem trước đi."

Thiên Minh bước đến cửa.

Anh đưa tay mở cửa.

Cạch.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Thiên Minh bước vào được một nửa.

Sau đó...

Anh đứng khựng lại.

Ánh mắt anh nhìn về phía giường bệnh.

Nguyệt Dạ đang tỉnh.

Đó vốn là một chuyện đáng mừng.

Nhưng điều khiến Thiên Minh không thể nói nên lời là...

Trên giường bệnh, Nguyệt Dạ đang ôm một cô bé nhỏ nhắn tóc trắng vào lòng.

Hai chiếc sừng nhỏ màu trắng còn nhô lên trên mái tóc.

Thiên Minh đứng bất động vài giây.

Nguyệt Dạ cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Thiên Minh từ từ lùi lại.

Cạch.

Anh đóng cửa.

Bên ngoài, Trì Hi ngơ ngác nhìn anh.

"Đội trưởng?"

Thiên Minh không trả lời ngay.

Trì Hi nhìn vẻ mặt kỳ lạ của anh.

"Có vấn đề gì sao?"

Thiên Minh im lặng một lúc lâu.

Sau đó anh nhìn mọi người.

Giọng nói có chút ngập ngừng:

"Nhìn như..."

Anh dừng lại.

"Nguyệt Dạ có con rồi."

Không gian hành lang lập tức im bặt.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"HẢ?!"

Y Tuyết và Quãng Vũ gần như đồng thời hét lên.

Quãng Vũ trợn mắt.

"Anh nói cái quái gì vậy đội trưởng?!"

Y Tuyết cũng không thể tin nổi.

"Có... có con á?!"

Trì Hi đứng chết lặng.

Sở Từ Hàng cũng hiếm khi để lộ vẻ kinh ngạc rõ ràng như vậy.

"Cái gì?"

Quãng Vũ lập tức túm lấy vai Thiên Minh.

"Đội trưởng, anh nói rõ xem! Chúng ta mới rời căn cứ có bao lâu đâu? Chuyện này rốt cuộc xảy ra từ lúc nào vậy?!"

Thiên Minh nhíu mày.

"Ta cũng không biết."

"Không biết?"

"Ta vừa mở cửa đã thấy cảnh đó."

Y Tuyết vẫn còn ngơ ngác.

"Nhưng... Nguyệt Dạ còn chưa từng..."

Cô đột nhiên im bặt.

Trì Hi quay sang nhìn cô.

Quãng Vũ cũng nhìn cô.

Không khí càng trở nên kỳ quái.

Ngay lúc ấy, giáo sư Hứa đang đứng bên cạnh vừa uống một ngụm cà phê.

Ông nghe thấy câu nói của Thiên Minh.

"Nguyệt Dạ có con?"

Phụt!

Ngụm cà phê trong miệng giáo sư Hứa lập tức phun thẳng ra ngoài.

Ông ho sặc sụa, trợn mắt nhìn Thiên Minh.

"Cậu... vừa nói cái gì?"

💬 Bình luận (0)