🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Hoá

Q2·Ch.21: Ngôi nhà mới

📖 Quyển 2: Thức tỉnh

~15 phút đọc · 2801 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nguyệt Dạ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy.

Bạch An An khẽ cựa mình, sau đó lại yên tĩnh nằm trong lòng cô.

Giáo sư Hứa đứng trước bàn thiết bị, nhìn màn hình thêm một lúc.

"Được rồi. Chúng ta tiếp tục kiểm tra vài hạng mục nữa."

Nguyệt Dạ lập tức ngẩng đầu.

"Vẫn còn sao ạ?"

"Chỉ là một số kiểm tra cơ bản."

Giáo sư Hứa vừa nói vừa điều chỉnh thiết bị.

"Ta cần kiểm tra xem cơ thể con bé có phản ứng bất thường với năng lượng bên ngoài hay không. Ngoài ra còn phải kiểm tra nhịp tim, hô hấp, nhiệt độ cơ thể, phản ứng thần kinh và một vài chỉ số khác."

Nguyệt Dạ nhìn An An rồi hỏi:

"Có đau không ạ?"

"Không."

Giáo sư Hứa lắc đầu.

"Ta không sử dụng bất kỳ phương pháp xâm lấn nào. Chỉ cần con bé ngồi yên là được."

Nguyệt Dạ vẫn có chút không yên tâm.

"Cháu sẽ ở đây."

"Ta biết."

Giáo sư Hứa bật cười.

"Ta cũng không nghĩ cháu sẽ chịu rời khỏi đây."

Nguyệt Dạ không phủ nhận.

Cô nhẹ nhàng đặt Bạch An An xuống chiếc giường kiểm tra.

Ngay khi bàn tay cô rời khỏi người mình, Bạch An An lập tức nhìn theo.

Nguyệt Dạ khựng lại.

"An An."

Cô đưa ngón tay cho cô bé nắm.

"Không sao đâu. Chị ở đây."

Bạch An An nhìn cô vài giây rồi mới chậm rãi buông tay.

Thiết bị bắt đầu hoạt động.

Một vòng sáng mờ quét qua cơ thể cô bé.

Trên màn hình xuất hiện hàng loạt thông số.

Giáo sư Hứa chăm chú quan sát.

"Nhịp tim bình thường."

Ông chuyển sang một bảng khác.

"Nhiệt độ cơ thể hơi thấp hơn người bình thường một chút, nhưng không đáng kể."

Ông tiếp tục kiểm tra.

"Không có dấu hiệu suy giảm chức năng cơ quan."

Nguyệt Dạ thở phào.

Trì Hi ngồi bên cạnh cũng hỏi:

"Còn năng lượng trong cơ thể thì sao?"

"Rất kỳ lạ."

Giáo sư Hứa chống tay lên bàn.

"Nó tồn tại, nhưng không giống năng lượng của một Khái niệm giả."

Nguyệt Dạ lập tức chú ý.

"Không giống?"

"Ừ."

Ông phóng to hình ảnh trên màn hình.

"Nếu là Khái niệm giả, năng lượng thường có một đặc tính tương đối rõ ràng. Ví dụ như Hư vô của Thiên Minh, Cái chết của Trì Hi, Sinh mệnh của Y Tuyết hoặc Bão tố của Quãng Vũ. Nhưng năng lượng trong cơ thể An An..."

Giáo sư Hứa hơi nheo mắt.

"...giống như đã hòa lẫn vào chính cơ thể con bé."

Nguyệt Dạ nhìn Bạch An An.

"Vậy nó có nguy hiểm không?"

"Hiện tại chưa thấy."

Giáo sư Hứa trả lời.

"Nhưng ta chưa từng kiểm tra một trường hợp như thế này."

Ông nhìn hai chiếc sừng nhỏ trên đầu cô bé.

"Cho nên ta cũng không thể đưa ra kết luận tuyệt đối."

Quãng Vũ đang ngồi trên chiếc ghế gần đó vốn còn cố gắng nghe cuộc trò chuyện.

Anh chống cằm.

"Vậy có nghĩa là An An vẫn ổn đúng không?"

"Về cơ bản là vậy."

"Thế là tốt rồi."

Quãng Vũ thở phào.

"Chứ nếu có chuyện gì thì chắc Nguyệt Dạ sẽ xé cả phòng thí nghiệm này mất."

Nguyệt Dạ quay sang.

"Em nghe thấy đấy."

Quãng Vũ lập tức ngồi thẳng.

"Tôi chỉ đang nói sự thật."

Từ Hàng đứng bên cạnh cửa khẽ nói:

"Anh nói đúng."

"Thấy chưa?"

Quãng Vũ đắc ý.

Nhưng chỉ vài giây sau, anh bắt đầu ngáp.

"Nhưng mà..."

Anh dụi mắt.

"Tôi thấy hơi buồn ngủ."

Trì Hi nhìn anh.

"Anh cứ ngủ đi. Mấy ngày nay anh cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu."

"Không được."

Quãng Vũ lắc đầu.

"Tôi phải xem An An."

"Anh xem con bé để làm gì?"

"Để xác nhận rằng nó thật sự có sừng."

"..."

Từ Hàng nhìn anh.

"Anh có vấn đề."

Quãng Vũ chưa kịp phản bác thì đầu đã gục xuống.

Một tiếng "cạch" vang lên khi trán anh đập nhẹ vào thành ghế.

Trì Hi giật mình quay lại.

"Ngủ rồi?"

Từ Hàng nhìn Quãng Vũ.

"Ừ."

Y Tuyết bật cười.

"Anh ấy ngủ nhanh thật."

Nguyệt Dạ nhìn Quãng Vũ đang ngủ say, khóe miệng cũng cong lên.

"Anh ấy chắc mệt lắm rồi."

Trì Hi gật đầu.

"Không chỉ mình anh ấy đâu."

Cô nhìn sang Nguyệt Dạ.

"Em cũng vậy."

Nguyệt Dạ dựa lưng vào thành giường.

"Nhưng em thấy ổn."

"Em lúc nào cũng nói mình ổn."

Trì Hi nghiêng đầu.

"Chị nhớ có người vài ngày trước còn nằm bất tỉnh, người đầy máu, vậy mà tỉnh lại đã chạy đi bế người khác."

Nguyệt Dạ hơi ngượng.

"Chuyện đó khác."

"Khác chỗ nào?"

"Em..."

Cô không biết trả lời.

Y Tuyết ngồi bên cạnh bật cười.

"Thôi nào chị Trì Hi. Đừng trêu em ấy nữa."

Trì Hi mỉm cười.

"Chị chỉ muốn em ấy biết bản thân cũng cần được chăm sóc."

Nguyệt Dạ nhìn hai người.

Một cảm giác ấm áp len vào lòng.

Cô đã từng nghĩ sau Đại Diệt Thế, những cuộc trò chuyện bình thường như thế này sẽ không còn nữa.

Nhưng hiện tại...

Cô vẫn đang ngồi đây.

Có đồng đội bên cạnh.

Có người quan tâm đến mình.

Và có An An.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, lòng cô đã bình yên hơn rất nhiều.


Thời gian trôi qua khá lâu.

Cuối cùng, giáo sư Hứa cũng hoàn thành toàn bộ các kiểm tra.

Ông tháo thiết bị khỏi người Bạch An An rồi thở ra một hơi.

"Xong rồi."

Nguyệt Dạ lập tức hỏi:

"Thật sự không có vấn đề gì sao ạ?"

"Tạm thời thì không có vấn đề gì."

Giáo sư Hứa nhìn những dữ liệu cuối cùng.

"Nhưng đây cũng là trường hợp đầu tiên mà ta thấy, nên với thiết bị hiện giờ, ta không chắc sẽ có thể xác định chính xác được."

Nguyệt Dạ im lặng một lát.

Sau đó cô cúi xuống nhìn Bạch An An.

Cô bé đang ngồi yên trên giường, đôi chân nhỏ đung đưa.

Nguyệt Dạ đưa tay xoa đầu cô bé.

"Vậy cháu có thể quay về được rồi chứ ạ?"

Giáo sư Hứa phất tay.

"Đi đi, đi đi."

Ông nhìn Nguyệt Dạ từ đầu đến chân rồi bật cười.

"Với tình trạng hiện giờ mà nói thì cháu được xem như chưa từng bị thương ấy."

Nguyệt Dạ cúi xuống nhìn bản thân.

"Thật sự hồi phục nhanh đến vậy sao?"

"Cháu nghĩ ta đang nói đùa à?"

Giáo sư Hứa lắc đầu.

"Ba ngày trước cháu còn nằm bất tỉnh với thương tích đủ khiến người bình thường mất vài tháng để hồi phục. Bây giờ cháu đã có thể tự xuống giường, đi lại và còn có sức ôm một đứa trẻ."

Ông nhìn cánh tay phải của Nguyệt Dạ.

"Nhưng đừng vì hồi phục nhanh mà chủ quan. Cơ thể cháu vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà ta chưa hiểu được."

Nguyệt Dạ gật đầu.

"Cháu hiểu."

Cô nhẹ nhàng xuống giường.

Sau đó cô cúi xuống bế Bạch An An lên.

"Đi thôi, An An."

Bạch An An ngoan ngoãn vòng tay qua cổ cô.

Nguyệt Dạ mỉm cười.

"Chúng ta về nhà."


Mọi người lần lượt rời khỏi phòng bệnh.

Trì Hi đi phía sau Nguyệt Dạ, Y Tuyết đi bên cạnh cô, Từ Hàng thì theo sau.

Ở phía sau, giáo sư Hứa nhìn theo mọi người.

Ông quay trở lại phòng bệnh, cầm lấy ly cà phê đã đặt trên bàn.

Cà phê đã nguội.

Ông uống một ngụm.

"Đắng thật."

Ông vừa bước đi vừa nhìn xung quanh.

Đến gần chiếc ghế lúc nãy, ông chợt dừng lại.

Quãng Vũ vẫn còn ngủ ở đó.

Không biết từ lúc nào mọi người đã đi hết mà chẳng ai nhớ gọi anh.

Giáo sư Hứa đứng nhìn vài giây.

Cuối cùng ông không nói gì.

Chỉ quay người bước ra ngoài.

Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại phía sau, ông khẽ lẩm bẩm:

"Tội nghiệp thật đấy."


Một lúc sau.

Cửa thang máy mở ra.

Trần Thiên Minh bước ra trước.

Phía sau anh là Nguyệt Dạ đang bế Bạch An An, Trì Hi, Y Tuyết và Từ Hàng.

Hành lang tầng cao nhất yên tĩnh hơn hẳn khu vực bệnh viện.

Đây là nơi sinh hoạt của đội hành động đặc biệt số 4.

Thiên Minh đi đến trước một cánh cửa rồi mở khóa.

"Vào đi."

Nguyệt Dạ bước vào.

Cô nhìn xung quanh.

Đây là lần đầu tiên cô thực sự quan sát nơi này kỹ như vậy.

Phòng khách không quá lớn nhưng sạch sẽ.

Một chiếc sofa dài đặt trước bàn thấp.

Phía đối diện là màn hình lớn.

Bên cạnh có một giá sách chứa đủ loại tài liệu, từ bản đồ khu vực Ngoại giới cho đến những quyển sách đời thường.

Phía trong là căn bếp nhỏ.

Bàn ăn có sáu chỗ ngồi.

Mỗi người trong đội dường như đều có một góc riêng của mình.

Nguyệt Dạ cúi xuống nhìn Bạch An An.

"An An, xem này."

Cô mỉm cười.

"Đây là nơi chúng ta sẽ sống đấy."

Bạch An An nhìn xung quanh.

Cô bé không nói gì.

Nhưng đôi mắt liên tục đảo qua từng góc phòng.

Nguyệt Dạ chỉ từng nơi.

"Đây là phòng khách."

Cô chỉ sang bên cạnh.

"Đây là nhà bếp. Chúng ta sẽ ăn ở đây."

Sau đó cô chỉ lên cầu thang.

"Phòng ngủ ở trên."

Bạch An An vẫn nhìn cô.

Nguyệt Dạ cười.

"Chị sẽ ở gần em."

Bạch An An lập tức đưa tay nắm lấy áo cô.

Trì Hi đứng phía sau nhìn thấy cảnh đó, mỉm cười.

"Xem ra em ấy thích nơi này rồi."

Y Tuyết cũng gật đầu.

"Hoặc là em ấy chỉ thích Nguyệt Dạ."

Nguyệt Dạ hơi đỏ mặt.

"Chắc là cả hai."

Không khí trong căn phòng dần trở nên thoải mái hơn.

Không có tiếng súng.

Không có tiếng gầm của Dị quái.

Không có tiếng cảnh báo.

Chỉ có những câu chuyện vụn vặt giữa những người vừa trở về từ một nơi mà bất cứ ai cũng có thể chết.

Nguyệt Dạ đứng giữa phòng.

Cô nhìn tất cả mọi người.

Rồi nhìn Bạch An An trong lòng.

Một nơi để trở về.

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có lại thứ này.


Buổi chiều trôi qua trong những chuyện rất đỗi bình thường.

Trì Hi dạy Bạch An An cách cầm thìa.

Y Tuyết lấy một ít bánh mềm từ tủ đồ ăn ra.

Bạch An An ngồi trong lòng cô, thỉnh thoảng lại nhìn những người xung quanh.

Ban đầu cô bé còn hơi dè dặt.

Nhưng càng về sau, ánh mắt càng bớt cảnh giác.

Khi Trì Hi đưa cho cô bé một món đồ chơi nhỏ tìm được trong tủ, An An nhận lấy.

Khi Y Tuyết đưa bánh, cô bé ăn một miếng.

Khi Nguyệt Dạ đang xoa mặt Bạch An An, cô bé nhìn cô.

Rồi khóe môi khẽ cong lên.

Một nụ cười rất nhỏ.

Nhưng Nguyệt Dạ nhìn thấy.

Cô khựng lại.

"An An..."

Bạch An An ngẩng đầu.

Nguyệt Dạ đưa tay chạm nhẹ vào má cô bé.

"Em vừa cười sao?"

An An không trả lời.

Nhưng cô bé tựa đầu vào ngực cô.

Nguyệt Dạ mỉm cười.

"Không sao."

Cô ôm cô bé chặt hơn.

"Chỉ cần em vui là được."


Trời dần tối.

Ánh sáng cuối cùng ngoài cửa sổ biến mất, thay vào đó là những ánh đèn của thành phố F.

Sau khi được Trì Hi và Y Tuyết chăm sóc, Bạch An An đã dần quen với nơi này.

Cô bé hiện tại đang ngồi trên sofa.

Hai chân nhỏ không chạm xuống đất.

Hai tay ôm một ly sữa ấm.

Trì Hi ngồi bên cạnh.

"Uống từ từ thôi, nóng đấy."

Bạch An An cúi xuống uống một ngụm nhỏ.

Y Tuyết ngồi phía đối diện.

"Em ấy ngoan thật."

Trì Hi gật đầu.

"Ừ."

Cửa phòng lúc này mở ra.

Nguyệt Dạ bước ra.

Cô vừa thay lại quần áo và dường như đã sửa soạn căn phòng của mình một lúc.

"An An."

Bạch An An lập tức quay đầu.

Nguyệt Dạ mỉm cười.

"Chúng ta về phòng thôi."

Cô bước tới, cúi xuống đưa tay.

Bạch An An nhìn ly sữa.

Sau đó nhìn Nguyệt Dạ.

Cô bé đặt ly xuống bàn rồi đưa hai tay về phía cô.

Nguyệt Dạ bật cười.

"Được rồi."

Cô bế Bạch An An lên.

Trì Hi nhìn theo.

"Ngủ ngon nhé."

Y Tuyết cũng mỉm cười.

"Chúc em ngủ ngon, An An."

Bạch An An nhìn hai người.

Cô bé hơi cúi đầu.

Sau đó lại quay sang Nguyệt Dạ.

Nguyệt Dạ bước lên cầu thang.

"Đi thôi."

Cánh cửa phòng ngủ khép lại.


Phòng của Nguyệt Dạ không quá lớn.

Một chiếc giường.

Một chiếc bàn.

Một tủ quần áo.

Cửa sổ nhìn ra thành phố.

Nhưng hôm nay có thêm một thứ.

Một chiếc giường nhỏ được đặt ngay bên cạnh giường của cô.

Nguyệt Dạ dẫn Bạch An An đến đó.

"An An."

Cô ngồi xuống.

"Đây là giường của em."

Bạch An An nhìn chiếc giường.

Sau đó lại nhìn Nguyệt Dạ.

Cô bé không bước vào.

Nguyệt Dạ hiểu ngay.

"Em không muốn ngủ một mình sao?"

An An không trả lời.

Chỉ nắm lấy tay cô.

Nguyệt Dạ im lặng vài giây.

Rồi cô mỉm cười.

"Được rồi."

Cô đưa tay bế cô bé lên.

"Vậy hôm nay ngủ cùng chị."

Bạch An An lập tức tựa đầu vào vai cô.

Nguyệt Dạ đi đến bên cửa sổ.

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn.

Một thành phố được xây dựng lại sau ngày tận thế.

Không còn nguyên vẹn như trước.

Nhưng vẫn còn người sống.

Vẫn còn ánh sáng.

Vẫn còn những căn phòng có người trở về.

Nguyệt Dạ nhìn ánh đèn một lúc lâu.

Cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được một cuộc sống bình thường nữa.

Nhưng bây giờ...

Trong vòng tay cô là người mà cô từng nghĩ đã mất.

Ngoài cửa là những người đồng đội đang chờ cô.

Và nơi này...

Có thể gọi là nhà.

Nguyệt Dạ cúi xuống nhìn Bạch An An.

"An An."

Cô khẽ nói.

"Chào mừng em về nhà."

Bạch An An ngẩng đầu.

Đôi mắt trong veo nhìn cô.

Một lát sau, cô bé đưa tay ôm lấy cổ Nguyệt Dạ.

Nguyệt Dạ khẽ nhắm mắt.

Cô ôm cô bé vào lòng.

Không cần thêm bất cứ lời nào nữa.


Ở một nơi khác trong căn cứ.

Phòng bệnh.

Một tiếng động nhỏ vang lên.

"Ư..."

Quãng Vũ từ từ mở mắt.

Ánh đèn trên trần khiến anh nheo mắt.

Anh đưa tay che mặt rồi ngồi dậy.

"Ưm..."

Anh nhìn sang bên cạnh.

Không có ai.

Anh nhìn chiếc ghế đối diện.

Trống không.

Nhìn sang cửa.

Cũng không có ai.

Quãng Vũ ngơ ngác.

"Hả?"

Anh đứng dậy.

"Hả?"

Anh nhìn quanh căn phòng.

"Mọi người đâu rồi?"

Anh đi đến cửa.

Mở ra.

Hành lang vắng tanh.

Quãng Vũ đứng đó vài giây.

Sau đó sắc mặt dần trở nên khó tin.

"Không lẽ..."

Anh nhìn đồng hồ.

"...mọi người bỏ tôi lại thật à?"

Ở cuối hành lang, tiếng bước chân của một nhân viên y tế vọng lại.

Quãng Vũ lập tức chạy tới.

"Khoan đã! Cho tôi hỏi một chút!"

Nhân viên y tế quay lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Quãng Vũ chỉ về phía phòng bệnh.

"Đội của tôi đâu rồi?"

Người kia ngẩn ra.

"Đội Hành Động Đặc Biệt Số 4 ấy?"

"Đúng!"

"Họ về trụ sở từ lâu rồi."

Quãng Vũ chết lặng.

"Vậy..."

Anh nhìn lại căn phòng phía sau.

"...không ai nhớ gọi tôi sao?"

Nhân viên y tế im lặng.

Quãng Vũ cũng im lặng.

Một cơn gió từ hành lang thổi qua.

Anh cúi đầu.

"...Tôi bị bỏ lại thật rồi."

Ở tầng cao nhất của căn cứ, cuộc sống của Đội Hành Động Đặc Biệt Số 4 vẫn tiếp tục trong sự yên bình hiếm hoi.

Nhưng trong căn phòng bệnh vắng người ấy, Quãng Vũ vẫn đứng một mình trước cửa, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu mà cả đội có thể bỏ đi sạch sẽ đến mức chẳng một ai nhớ gọi mình.

💬 Bình luận (0)