Sáu người tiếp tục lao sâu vào đường hầm.
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng giữa không gian chật hẹp, hòa cùng tiếng gầm của hàng loạt Dị quái đang đuổi theo phía sau.
Con đường vốn đã khó đi giờ càng trở nên nguy hiểm hơn.
Những đoạn tường bị phá hủy khiến đá vụn, thanh sắt và những mảnh bê tông nằm ngổn ngang dưới chân. Có những nơi đường hầm gần như bị chắn kín, mọi người buộc phải nghiêng người luồn qua những khoảng trống nhỏ.
Tốc độ của cả đội giảm xuống đáng kể.
Nhưng những Dị quái phía sau lại không hề có ý định buông tha.
Cơ thể dị dạng của chúng liên tục biến đổi để thích nghi với địa hình.
Có con ép cơ thể mềm nhũn lại, bò qua những khe hẹp.
Có con dùng những chiếc móng sắc bén bám vào tường, trèo qua đống đổ nát.
Thậm chí có con trực tiếp dùng cơ thể khổng lồ của mình phá tan vật cản để mở đường.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên phía sau.
Một mảng tường bị đánh sập.
"Chúng vẫn còn đuổi theo!"
Quãng Vũ quay đầu nhìn lại, sắc mặt khó coi.
Anh vừa chạy vừa nâng khẩu súng lên.
Đoàng!
Một con Dị quái đang lao qua đống đổ nát bị bắn trúng.
Nhưng viên đạn chỉ khiến nó khựng lại trong giây lát.
"Chậc!"
Quãng Vũ nghiến răng.
"Đám này dai thật đấy!"
Nguyệt Dạ đang chạy ở cuối đội.
Cô liên tục quay lại phía sau.
Mỗi khi một con Dị quái đuổi kịp, thanh đao trong tay cô lập tức vung lên.
Xoẹt!
Một con bị chém đứt cánh tay.
Ầm!
Cô tiếp tục vung đao, đánh bay một con khác vào vách tường.
Sau đó Nguyệt Dạ lập tức chém vào những thanh sắt và mảng bê tông phía trên.
Rầm!
Một đống vật liệu đổ xuống chắn ngang đường.
"Đi tiếp đi!"
Cô hét lên.
Thiên Minh đang dẫn đầu lập tức đáp lại.
"Đừng dừng lại!"
Anh liên tục quan sát con đường phía trước.
Ánh mắt nhanh chóng quét qua từng ngã rẽ, từng đoạn tường sụp và những khe nứt trên trần.
Đường hầm này đã tồn tại quá lâu.
Sau trận chiến vừa rồi, cấu trúc của nó cũng bắt đầu trở nên bất ổn.
Thiên Minh nhìn lên trần.
Một vài mảnh đá nhỏ đang rung nhẹ.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
"Không ổn..."
Trì Hi nhìn sang.
"Có chuyện gì?"
Thiên Minh chưa kịp trả lời.
Ầm!!!
Một chấn động mạnh bất ngờ truyền tới.
Cả đường hầm rung chuyển.
Những mảnh đá từ trên trần lập tức rơi xuống.
"Tránh ra!"
Thiên Minh hét lên.
Một tảng đá lớn rơi xuống ngay trước mặt Từ Hàng.
Anh lập tức đưa tay lên.
"Bạo Viêm!"
Ầm!
Ngọn lửa bùng nổ, phá nát tảng đá thành vô số mảnh vụn.
Nhưng ngay sau đó...
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Những tiếng động liên tiếp vang lên.
Trần đường hầm bắt đầu nứt.
Đất đá rơi xuống ngày càng nhiều.
Nguyệt Dạ vừa chém một con Dị quái đang lao tới vừa ngẩng đầu nhìn.
"Đường hầm sắp sập!"
"Ta biết!"
Thiên Minh nghiến răng.
Anh nhìn về phía trước.
"Chỉ còn một đoạn nữa!"
Mọi người lập tức tăng tốc.
Nhưng mặt đất lại rung dữ dội hơn.
Phía trước, giữa những mảng đá vụn, một tia sáng mờ nhạt xuất hiện.
Lối ra!
"Thấy rồi!"
Quãng Vũ hét lên.
Tinh thần mọi người lập tức phấn chấn.
Thiên Minh dẫn đầu lao về phía ánh sáng.
"Nhanh lên!"
Phía sau họ, một phần đường hầm bắt đầu sập xuống.
ẦM!!!
Một đám bụi khổng lồ cuộn lên.
Những con Dị quái phía sau bị chôn vùi trong đất đá, nhưng chỉ vài giây sau, tiếng gầm lại vang lên.
Chúng vẫn đang tiến tới.
"Chạy!"
ẦM!
ẦM!
ẦM!
Cả đường hầm rung chuyển dữ dội.
Thiên Minh là người đầu tiên lao ra khỏi đường hầm.
Ánh sáng bên ngoài lập tức bao phủ lấy cơ thể anh.
Anh không dừng lại.
Chiếc xe cách đó không xa đã được mở khóa từ trước.
Thiên Minh vừa chạy vừa điều khiển thiết bị từ xa.
Tách!
Cửa xe lập tức mở ra.
Anh lao vào.
"Khởi động!"
Động cơ nhanh chóng phát ra tiếng gầm.
Trì Hi cõng Y Tuyết cũng chạy ra ngoài.
Cô lập tức đưa Y Tuyết vào trong xe.
"Ngồi xuống!"
"Nhưng Nguyệt Dạ..."
Y Tuyết quay đầu nhìn lại.
Nguyệt Dạ vẫn chưa ra.
"Em ấy còn ở phía sau!"
Quãng Vũ và Từ Hàng cũng vừa chạy ra.
Hai người lập tức quay lại nhìn về phía đường hầm.
Nguyệt Dạ đang ở đó.
Cô vừa chém bay một con Dị quái cuối cùng rồi xoay người chạy về phía lối ra.
"Nguyệt Dạ!"
Quãng Vũ hét lớn.
"Nhanh lên!"
Nguyệt Dạ không trả lời.
Cô chỉ tiếp tục chạy.
Khoảng cách đến lối ra ngày càng gần.
Một bước.
Hai bước.
Chỉ còn vài mét.
Nhưng ngay lúc ấy...
Một bóng đen khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đường hầm.
Quãng Vũ ngẩng đầu.
Đồng tử anh co lại.
"Dị quái cấp Cao!"
Con Dị quái mà Nguyệt Dạ đã hất văng trước đó không biết từ lúc nào đã bò lên phía trên.
Cơ thể nó đầy bụi đất.
Nhưng nó vẫn còn chiến đấu được.
Nó nhìn xuống lối ra.
Nhìn thấy Nguyệt Dạ đang chạy tới.
Rồi...
Nó giơ cánh tay lên.
Cánh tay đầy gai nhọn.
"Không!"
Quãng Vũ lập tức giơ súng lên.
"Nguyệt Dạ! Coi chừng!"
Con Dị quái lao xuống.
Ầm!!!
Cánh tay khổng lồ đập thẳng xuống lối ra.
Bụi đất bùng lên dữ dội.
Mặt đất rung chuyển.
"Nguyệt Dạ!"
Trì Hi lập tức lao khỏi xe.
Y Tuyết cũng hoảng hốt quay đầu.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Quãng Vũ nghiến chặt răng.
"Nguyệt Dạ..."
Anh nhìn về phía đống đổ nát.
"Em ấy vẫn chưa ra khỏi đó."
Sở Từ Hàng đứng bên cạnh cũng siết chặt nắm tay.
Không ai nói thêm.
Trên xe, Thiên Minh nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát.
Hình ảnh camera rung lên dữ dội vì vụ va chạm.
Anh nhìn màn hình vài giây.
Bàn tay đang đặt trên cần điều khiển từ từ siết chặt.
"Chết tiệt..."
Bụi đất bắt đầu tản đi.
Khung cảnh phía trước dần hiện rõ.
Đường hầm...
Đã sập hoàn toàn.
Con Dị quái cấp Cao đứng giữa đống đổ nát.
Nó từ từ rút cánh tay ra.
Nhưng rồi...
Một bóng người xuất hiện trong đống đá.
Nguyệt Dạ.
Cô vẫn còn sống.
Cơ thể cô đầy thương tích.
Những mảnh đá sắc nhọn đã cắt qua quần áo và da thịt.
Lớp giáp trên cánh tay phải đã xuất hiện vài vết nứt.
Những tinh thể nhỏ quanh mắt, hông và ngực cũng đã gãy mất phần lớn.
Thanh đao cắm xuống đất.
Nguyệt Dạ dùng nó chống cơ thể đứng dậy.
Hơi thở nặng nề.
Máu chảy xuống từ trán.
Cô gần như không còn sức.
Con Dị quái nhìn cô.
Nó lại giơ cánh tay.
Chuẩn bị tung ra đòn tiếp theo.
"Nguyệt Dạ!"
Từ Hàng lập tức lao tới.
Quãng Vũ cũng nâng súng.
Trì Hi tiến lên phía trước.
Nhưng Nguyệt Dạ không nhìn con Dị quái.
Cô nhìn về phía những người đang chạy đến.
Nhìn Thiên Minh.
Nhìn Trì Hi.
Nhìn Từ Hàng.
Nhìn Quãng Vũ.
Và cuối cùng...
Nhìn Y Tuyết đang đứng ở cửa xe.
Tất cả bọn họ đều đang lao về phía cô.
Để bảo vệ cô.
Nguyệt Dạ cúi đầu.
Trong đầu cô lại vang lên giọng nói của cô bé trong khoảng không trắng.
"Cho nên đừng từ bỏ."
Cô nhớ đến Bạch An An.
Nhớ đến Tiểu Bạch.
Nhớ đến những người đã từng ở bên cạnh mình.
Và nhớ đến lời cô vừa nói với chính mình.
Chúng ta vẫn phải bước tiếp.
Nguyệt Dạ khẽ nắm chặt chuôi đao.
"Đã hứa rồi mà..."
Giọng cô rất nhỏ.
Nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
"Đúng chứ?"
Con Dị quái gầm lên.
Cánh tay đầy gai chuẩn bị đập xuống.
Nguyệt Dạ từ từ hạ thấp người.
Hai tay siết chặt thanh đao.
"Chúng ta vẫn phải bước tiếp."
Cô ngẩng đầu.
Ánh mắt trở nên sắc bén.
"Cho nên..."
Một luồng năng lượng đỏ đột nhiên bùng lên từ mắt phải.
"Chưa thể dừng lại tại đây được!"
Vút!
Những tia năng lượng màu đỏ phóng ra từ con mắt.
Trong khoảnh khắc ấy...
Thế giới xung quanh Nguyệt Dạ thay đổi.
Mọi thứ trở nên đỏ rực.
Âm thanh biến mất.
Thời gian như chậm lại.
Cô có thể nhìn thấy từng chuyển động của con Dị quái.
Cánh tay đang nâng lên.
Phần vai.
Cổ.
Lồng ngực.
Từng khớp xương.
Từng chuyển động nhỏ đều hiện lên rõ ràng.
Rồi...
Một điểm xuất hiện.
Ngay trên cơ thể con Dị quái.
Một điểm đỏ nhỏ.
Nguyệt Dạ nhìn nó.
Không cần suy nghĩ.
Cơ thể cô lập tức chuyển động.
Ầm!
Mặt đất dưới chân nứt vỡ.
Một tiếng xé gió vang lên.
Nguyệt Dạ biến mất.
Con Dị quái chỉ kịp quay đầu.
Xoẹt!!!
Một đường sáng đỏ lướt qua.
Nguyệt Dạ đã xuất hiện phía sau nó.
Cô đứng bất động.
Thanh đao vẫn nằm trong tay.
Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Con Dị quái cũng đứng yên.
Một giây.
Hai giây.
Rắc...
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Cánh tay của nó bắt đầu tách khỏi cơ thể.
Phần thân trên xuất hiện một đường cắt.
Sau đó...
Thân dưới.
Hai chân.
Cổ.
Cuối cùng...
Đầu của nó từ từ trượt khỏi cơ thể.
Từng phần cơ thể khổng lồ lần lượt rơi xuống.
Ầm!
Bụi đất lại một lần nữa bốc lên.
Con Dị quái cấp Cao...
Đã bị chém thành nhiều phần.
Nguyệt Dạ đứng giữa màn bụi.
Thanh đao trong tay từ từ hạ xuống.
Đôi mắt đỏ cũng dần trở lại bình thường.
Nhưng ngay sau đó...
Cơ thể cô lảo đảo.
"Nguyệt Dạ!"
Trì Hi lập tức lao tới.
Nguyệt Dạ chưa kịp nói gì thì ý thức đã trở nên mơ hồ.
Cơ thể cô đổ xuống.
Trì Hi nhanh chóng đưa tay đỡ lấy.
"Nguyệt Dạ!"
Cô ôm lấy Nguyệt Dạ, giữ cơ thể cô trong lòng.
Quãng Vũ và Từ Hàng cũng đứng chết lặng.
Quãng Vũ nhìn thi thể con Dị quái rồi nhìn Nguyệt Dạ.
"Vừa rồi..."
Anh không nói nên lời.
Từ Hàng cũng cau mày.
"Đó là sức mạnh gì vậy?"
Trên xe, Thiên Minh nhìn màn hình giám sát.
Anh im lặng một lúc lâu.
Sau đó lập tức nói:
"Đừng đứng đó nữa! Lên xe!"
Trì Hi gật đầu.
Cô cõng Nguyệt Dạ lên lưng rồi đưa cô vào xe.
Y Tuyết lập tức dịch người sang một bên.
"Đặt em ấy ở đây."
Trì Hi nhẹ nhàng đặt Nguyệt Dạ xuống cạnh Y Tuyết.
Y Tuyết lập tức đưa tay kiểm tra cơ thể cô.
"Vẫn còn thở."
Cô thở phào.
"Nhưng em ấy lại ngất rồi."
"Không sao."
Trì Hi ngồi xuống bên cạnh.
"Ít nhất em ấy còn sống."
Quãng Vũ và Từ Hàng cũng nhanh chóng lên xe.
Thiên Minh lập tức đóng cửa.
"Ngồi chắc."
Động cơ gầm lên.
Chiếc xe bắt đầu lao đi.
Phía sau, đường hầm đã hoàn toàn sụp đổ.
Những Dị quái còn lại bị chặn phía bên kia.
Nhưng không ai có ý định quay lại.
Thiên Minh nhìn con đường phía trước.
"Về căn cứ thành phố F."
Chiếc xe tăng tốc.
Trong khoang xe, mọi người đều im lặng.
Y Tuyết vẫn đang kiểm tra Nguyệt Dạ.
Trì Hi ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cô.
Quãng Vũ dựa lưng vào ghế, khẩu súng vẫn đặt trên đùi.
Từ Hàng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chiếc xe tiếp tục chạy trên con đường hoang tàn.
Mục tiêu duy nhất của họ lúc này...
Là trở về căn cứ.
Về nơi an toàn.
Về thành phố F.
Và lần đầu tiên sau nhiều giờ chiến đấu...
Cả sáu người cuối cùng cũng đã thoát khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất.