🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Hoá

Ch.38: Vô Thanh

~18 phút đọc · 3518 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cánh cửa trụ sở Đội Hành Động Đặc Biệt Số 4 mở ra.

Trần Thiên Minh bước vào trước, theo sau anh là Nguyệt Dạ.

Bầu không khí bên trong vẫn giống như mọi ngày, chỉ khác ở chỗ trên bàn đã xuất hiện thêm vài tập hồ sơ và bản đồ mà có lẽ Thiên Minh vừa lấy từ tòa nhà trung tâm. Quãng Vũ đang nằm dài trên ghế, hai chân gác lên bàn, vừa nhìn thấy hai người trở về lập tức bật dậy rồi tiến đến gần Nguyệt Dạ.

“Này, vụ việc sao rồi?”

Nguyệt Dạ nhìn anh ta.

Cô không trả lời.

Sau đó cô đi thẳng qua, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên cửa sổ.

Quãng Vũ đứng nguyên tại chỗ, bàn tay vẫn còn giơ lên giữa không trung.

“...Hả?”

Y Tuyết đang kiểm tra một túi thuốc bên cạnh liếc anh.

“Anh đứng đó làm gì?”

“Cô ấy không trả lời tôi.”

“Thì sao?”

“Không phải bình thường cô ấy cũng chẳng nói nhiều, nhưng ít nhất còn trả lời mà.”

“Có lẽ hôm nay cô ấy không muốn trả lời anh.”

Quãng Vũ quay sang nhìn Nguyệt Dạ.

Cô đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không tập trung vào bất kỳ thứ gì.

“Có vẻ thật sự không ổn.”

Y Tuyết đóng túi thuốc lại.

“Anh đừng làm phiền em ấy.”

“Nhưng tôi chỉ hỏi chuyện thôi mà.”

“Vậy thì để lúc khác hỏi.”

Quãng Vũ còn định nói thêm, nhưng giọng của Thiên Minh đã vang lên từ phía trước.

“Được rồi, mọi người tập trung lại.”

Giọng anh không lớn, nhưng lập tức khiến cả phòng trở nên nghiêm túc.

Trì Hi đặt thứ đang cầm xuống, Từ Hàng cũng ngẩng đầu khỏi khẩu súng đang kiểm tra, còn Quãng Vũ cuối cùng cũng chịu rời khỏi chỗ Nguyệt Dạ.

Mọi người tập trung quanh chiếc bàn lớn.

Thiên Minh đặt một tập hồ sơ xuống.

“Ngài thủ trưởng vừa giao cho chúng ta một nhiệm vụ điều tra.”

Trì Hi hơi nhíu mày.

“Liên quan đến Thiên Khải?”

“Đúng.”

Thiên Minh mở hồ sơ.

“Có thông tin tình báo cho rằng Thiên Khải có thể từng xây dựng một phòng thí nghiệm bí mật ở một khu vực mà chúng ta chưa thể xác định chính xác.”

Trì Hi lập tức hỏi:

“Phát hiện ra nơi ở của bọn chúng rồi sao?”

“Chưa.”

Thiên Minh lắc đầu.

“Chúng ta chỉ biết được khu vực có khả năng tồn tại phòng thí nghiệm. Còn vị trí cụ thể, quy mô, tình trạng hiện tại và thậm chí nơi đó có thực sự tồn tại hay không đều chưa được xác nhận.”

Từ Hàng nhìn bản đồ trên bàn.

“Địa điểm đó ở đâu?”

Thiên Minh im lặng một giây.

“Căn cứ phía Tây.”

Không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Quãng Vũ đang tựa vào bàn bỗng ngồi thẳng dậy.

“Đội trưởng... anh vừa nói gì cơ?”

“Căn cứ phía Tây.”

“Căn cứ phía Tây?”

Quãng Vũ nhìn anh như muốn xác nhận mình không nghe nhầm.

“Ý anh là cái căn cứ đã bị Dị quái cấp Thủ lĩnh quét sạch ấy à? Nơi mà toàn bộ hệ thống phòng thủ bị phá hủy, gần như không còn người sống sót và sau đó còn xuất hiện một đợt dao động năng lượng cực lớn?”

Thiên Minh gật đầu.

“Đúng nơi đó.”

Quãng Vũ nuốt nước bọt.

“Anh có chắc đây là nhiệm vụ trinh sát không? Tôi thấy nó giống nhiệm vụ đi tìm đường chết hơn.”

Y Tuyết lập tức liếc anh.

“Anh sợ à?”

“Sợ cái gì? Tôi chỉ đang phân tích tình hình một cách khách quan.”

“Vậy thì đừng tham gia.”

“Không được, tôi phải tham gia.”

“Vậy anh vừa than cái gì?”

Quãng Vũ chỉ tay vào cô.

“Tôi phản đối cách cô diễn giải lời nói của tôi.”

Trì Hi bật cười.

“Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Nếu đây thực sự là nơi Thiên Khải từng đặt phòng thí nghiệm thì mức độ nguy hiểm chắc chắn cao hơn một nhiệm vụ trinh sát thông thường. Quãng Vũ lo lắng cũng không phải không có lý.”

“Đội phó nói vậy khiến tôi cảm động quá.”

“Nhưng tôi vẫn sẽ đá anh ra khỏi xe nếu anh cứ nói nhiều.”

“...”

Từ Hàng khẽ lên tiếng:

“Đồng ý.”

Quãng Vũ quay sang.

“Cậu cũng theo phe cô ấy?”

Từ Hàng bình thản gật đầu.

“Ừ.”

“Các người đúng là một đám vô tình.”

Không ai để ý đến màn tranh luận ấy nữa.

Thiên Minh cúi xuống bản đồ.

“Chúng ta sẽ không tiến vào khu vực trung tâm ngay. Trước tiên phải xác định tình trạng bên ngoài, kiểm tra tín hiệu năng lượng, tìm dấu vết hoạt động của con người và Dị quái, sau đó mới quyết định có tiến sâu hơn hay không.”

Anh dùng ngón tay chỉ vào một khu vực phía Tây bản đồ.

“Đặc biệt chú ý những công trình nằm dưới lòng đất. Nếu Thiên Khải thật sự xây dựng phòng thí nghiệm, khả năng cao chúng sẽ không đặt nó ở một tòa nhà có thể dễ dàng bị phát hiện.”

Trì Hi gật đầu.

“Vậy lần này chúng ta sẽ phải chuẩn bị thiết bị dò năng lượng.”

“Đã chuẩn bị.”

Thiên Minh đóng hồ sơ.

“Xe chuyên dụng cũng đã được điều đến.”

Sau đó ánh mắt anh chuyển sang Nguyệt Dạ.

“Nguyệt Dạ.”

Cô ngẩng đầu.

“Vâng?”

“Lát nữa em theo Trì Hi đến khu vũ khí. Chọn một vũ khí thích hợp với mình.”

Nguyệt Dạ nhìn Thiên Minh vài giây.

Cô không hỏi gì, chỉ khẽ gật đầu.

“Vâng.”

Quãng Vũ nhìn bóng lưng cô khi cô đứng dậy.

Anh nghiêng người về phía Y Tuyết, hạ giọng:

“Hình như cô ấy thật sự có gì đó không ổn.”

Y Tuyết đang kiểm tra đạn trong hộp tiếp tế, nghe vậy chỉ đáp:

“Im đi, lo mà chuẩn bị nhiệm vụ của anh.”

“Nhưng mà—”

“Không có nhưng.”

Quãng Vũ bĩu môi.

“Biết rồi.”

Nguyệt Dạ cùng Trì Hi rời khỏi phòng.


Hành lang dẫn đến khu vũ khí dài hơn cô tưởng.

Căn cứ thành phố F có một hệ thống trang bị rất lớn. Không chỉ các đội chiến đấu đặc biệt, ngay cả những đơn vị bảo vệ thông thường cũng được cấp phát vũ khí tùy theo nhiệm vụ.

Trì Hi đi bên cạnh Nguyệt Dạ, bước chân chậm lại một chút.

Chị nhìn cô vài lần nhưng không nói ngay.

Đến khi cả hai rẽ qua một hành lang vắng, Trì Hi mới lên tiếng:

“Em sao thế?”

Nguyệt Dạ không trả lời.

“ Từ lúc trở về từ tòa nhà trung tâm, chị thấy em im lặng hơn bình thường.”

“...”

“Thủ trưởng đã nói gì với em à?”

Nguyệt Dạ lắc đầu.

“Không có.”

“Vậy tại sao?”

Cô bước thêm vài bước.

Tiếng giày vang lên đều đặn trên nền kim loại.

Cuối cùng Nguyệt Dạ khẽ nói:

“Em chỉ là cảm thấy... mình không nên đi nhiệm vụ lần này.”

Trì Hi dừng lại.

“Vì sao?”

Nguyệt Dạ cũng dừng theo.

Cô nhìn về phía trước.

“Em không biết.”

“Không biết?”

“Ừm.”

Cô siết nhẹ bàn tay.

“Chỉ là từ lúc nghe đến căn cứ phía Tây, em có cảm giác rất kỳ lạ.”

Trì Hi không chen vào.

Nguyệt Dạ tiếp tục:

“Em không biết phải giải thích thế nào. Nó giống như... cơ thể em đang nói với em rằng đừng quay lại đó.”

“Em sợ?”

Nguyệt Dạ im lặng.

Một lúc sau, cô mới đáp:

“Có lẽ.”

Đây là lần hiếm hoi Trì Hi nghe Nguyệt Dạ thừa nhận mình sợ.

Chị nhìn cô, ánh mắt dịu xuống.

“Chị không nghĩ sợ hãi là chuyện đáng xấu hổ.”

Nguyệt Dạ ngẩng đầu.

Trì Hi tiếp tục:

“Chúng ta đều sợ. Chỉ là mỗi người giấu nó theo một cách khác nhau. Có người nói nhiều hơn bình thường, có người cười để che đi, có người im lặng. Em thuộc kiểu cuối cùng.”

Nguyệt Dạ hơi cúi đầu.

“Em không muốn mọi người gặp nguy hiểm vì mình.”

“Em nghĩ chuyến đi này nguy hiểm vì em?”

“Không.”

Cô nhìn xuống tay mình.

“Nhưng nếu những thứ xảy ra ở đó liên quan đến em thì sao?”

Trì Hi im lặng.

Câu hỏi đó khiến chị không thể lập tức trả lời.

Bởi vì chính chị cũng từng nghĩ đến khả năng ấy.

Nguyệt Dạ không có Khái niệm.

Nhưng sức mạnh của cô quá khác thường.

Khả năng biến đổi con mắt.

Khả năng hồi phục.

Sức mạnh thể chất vượt xa một người bình thường.

Và hôm qua, ngay khi Thiên Khải lấy ra huyết thanh, cơ thể cô đã có phản ứng.

Không ai biết chuyện đó có ý nghĩa gì.

Nhưng nếu Thiên Khải thực sự biết điều gì đó về Nguyệt Dạ thì chuyến đi này có thể không chỉ là nhiệm vụ trinh sát.

Trì Hi thở nhẹ.

“Được rồi. Nếu em chưa muốn nói thì không cần nói.”

Nguyệt Dạ nhìn chị.

“Nhưng...”

Trì Hi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Chị vẫn nghĩ em nên đi.”

“Vì sao?”

“Bởi vì em chính là người từng sống sót ở đó.”

Chị mỉm cười.

“Có thể em không nhớ, nhưng nếu có bất kỳ dấu vết nào khiến em nhận ra điều gì đó thì đó sẽ là lợi thế lớn nhất của chúng ta.”

Nguyệt Dạ im lặng.

“Và còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?”

“Dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh em.”

Giọng Trì Hi bình tĩnh nhưng chắc chắn.

“Em không còn phải một mình nữa.”

Nguyệt Dạ nhìn chị.

Một lúc sau, cô khẽ đáp:

“Vâng.”

Chỉ một tiếng rất nhỏ.

Nhưng Trì Hi vẫn nghe thấy.

Chị mỉm cười rồi tiếp tục bước đi.


Khu vũ khí nằm ở tầng dưới của một tòa nhà chuyên dụng.

Cánh cửa thép mở ra.

Nguyệt Dạ lập tức đứng khựng lại.

Trước mắt cô là một căn phòng rộng đến mức gần như giống một kho vũ khí quân sự.

Hai bên tường là những giá trưng bày dài.

Đao.

Kiếm.

Thương.

Cung.

Nỏ.

Súng trường.

Súng ngắn.

Dao chiến đấu.

Thậm chí còn có những loại vũ khí mà Nguyệt Dạ chưa từng nhìn thấy.

Mỗi món đều được đánh số và đặt trong hộp bảo quản riêng.

Trì Hi nhìn vẻ mặt của cô, bật cười.

“Bất ngờ không?”

“Ở đây... có nhiều vũ khí như vậy sao?”

“Đây chỉ là một phần thôi.”

Trì Hi đi đến quầy quản lý, lấy một thẻ cấp phép rồi đưa cho nhân viên.

“Người mới của đội chúng tôi. Cô ấy được quyền lựa chọn một vũ khí phù hợp.”

Nhân viên gật đầu.

“Được, cứ tự nhiên. Nhưng nếu chọn vũ khí có cấp độ đặc biệt thì phải đăng ký lại với kho.”

“Đã rõ.”

Trì Hi quay sang Nguyệt Dạ.

“Được rồi, em xem đi. Vũ khí nào em thấy hợp thì lấy.”

Nguyệt Dạ bước vào.

Cô đi chậm qua từng giá.

Thanh kiếm đầu tiên khá nhẹ.

Cô cầm lên thử.

Không phù hợp.

Thanh thứ hai quá dài.

Cô đặt xuống.

Một thanh trường đao có lưỡi rộng, trọng lượng nặng, thích hợp với những người sử dụng sức mạnh thuần túy.

Cô cầm thử.

Vẫn không đúng.

Nguyệt Dạ tiếp tục đi.

Cô không biết mình đang tìm thứ gì.

Chỉ biết rằng những vũ khí trước mắt đều khiến cô có cảm giác giống nhau.

Không có sự kết nối.

Cho đến khi cô nhìn thấy nó.

Một thanh đao nằm ở cuối giá trưng bày.

Nó không có vẻ ngoài quá nổi bật.

Chuôi đao được chế tạo từ một loại vật liệu màu tối, có những đường vân bạc rất mảnh chạy dọc theo thân.

Lưỡi đao dài vừa phải, sắc và mỏng.

Trên thân lưỡi có vài họa tiết giống những cánh hoa đang rơi.

Nhưng thứ khiến Nguyệt Dạ chú ý nhất là phần dưới chuôi.

Một sợi dây mảnh được buộc thành hình cánh hoa.

Cô đứng trước thanh đao rất lâu.

Trì Hi nhìn theo ánh mắt cô.

“Ồ?”

Nguyệt Dạ đưa tay.

Những ngón tay chạm vào chuôi đao.

Cô nhẹ nhàng rút nó khỏi giá.

Keng.

Một âm thanh trong trẻo vang lên.

Không lớn.

Nhưng rất sạch.

Nguyệt Dạ nhìn lưỡi đao phản chiếu ánh sáng.

“Thanh này...”

Trì Hi bước đến gần.

“Vậy mà em lại chọn nó.”

“Có vấn đề gì sao?”

“Không.”

Trì Hi cười.

“Chỉ là từ lúc được tạo ra đến giờ, nó chưa từng có chủ nhân.”

Nguyệt Dạ hơi ngạc nhiên.

“Chưa từng?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao vẫn giữ lại?”

“Bởi vì nó không phải một thanh đao bình thường.”

Trì Hi chỉ vào phần chuôi.

“Vật liệu dùng để chế tạo nó khá đặc biệt. Người chế tạo từng thử điều chỉnh trọng lượng, độ cân bằng và khả năng truyền năng lượng rất nhiều lần. Nhưng chẳng hiểu sao, dù có rất nhiều người từng xem qua, cuối cùng không ai chọn nó.”

“Vì nó khó sử dụng?”

“Có lẽ.”

Trì Hi suy nghĩ.

“Hoặc có lẽ nó chỉ đang chờ một người phù hợp.”

Nguyệt Dạ cúi xuống nhìn thanh đao.

Cô không biết vì sao.

Nhưng ngay khi cầm nó, cô cảm thấy rất dễ chịu.

Không phải sức mạnh.

Không phải năng lượng.

Chỉ là một cảm giác yên tĩnh.

Như thể thanh đao này vốn không cần phải chứng minh điều gì với bất kỳ ai.

Nguyệt Dạ khẽ hỏi:

“Nó có tên không ạ?”

Trì Hi suy nghĩ một lúc.

“Hình như là... Vô Thanh.”

“Vô Thanh?”

“Ừ. Người chế tạo đặt tên như vậy.”

Nguyệt Dạ nhìn lưỡi đao thêm một lần nữa.

Rồi cô mỉm cười.

“Vô Thanh sao...”

Cô tra đao vào vỏ.

“Vậy em sẽ chọn nó.”

Trì Hi gật đầu.

“Được rồi.”

Chị nhìn cô.

“Có vẻ nó thật sự hợp với em.”


Khi Nguyệt Dạ và Trì Hi trở lại trụ sở, cửa phòng vừa mở ra, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô đứng im vài giây.

Y Tuyết đang sắp xếp thuốc men và thiết bị y tế vào ba lô.

Còn Quãng Vũ...

Anh ta đang bày cả một hàng súng trên bàn.

Một khẩu.

Hai khẩu.

Ba khẩu.

Rồi thêm vài hộp đạn, thiết bị ngắm, dao chiến thuật và đủ thứ phụ kiện.

Nguyệt Dạ nhìn đống đồ.

“Quãng Vũ.”

“Hửm?”

“Anh có cần phải đem hết những thứ này theo không?”

Quãng Vũ lập tức quay lại.

“Cậu không hiểu đâu.”

Anh đặt tay lên một khẩu súng.

“Đây là tính mạng của tôi.”

Anh chỉ sang khẩu thứ hai.

“Còn đây là người bạn đồng hành.”

Rồi chỉ sang khẩu thứ ba.

“Còn đây là phương án dự phòng khi hai người kia phản bội.”

Nguyệt Dạ nhìn anh.

“...Súng cũng có thể phản bội sao?”

“Không, nhưng đạn thì có.”

Y Tuyết thở dài.

“Anh ấy chỉ muốn mang cả kho vũ khí theo.”

“Không được sao?”

“Xe có giới hạn.”

Quãng Vũ im lặng vài giây.

“Vậy tôi sẽ bỏ một khẩu.”

“Ba khẩu.”

“Không.”

“Năm khẩu.”

“Cô đang lấy mạng tôi đấy à?”

Nguyệt Dạ nhìn cảnh trước mặt, khóe miệng bất giác cong lên.

Có lẽ chính cô cũng không nhận ra.

Trì Hi nhìn thấy nụ cười ấy nhưng không nói gì.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.

Thiên Minh bước vào cùng Từ Hàng.

Anh nhìn mọi người.

“Nhiệm vụ lần này là trinh sát. Chúng ta sẽ hành động một mình, không có đội khác đi cùng.”

Anh đặt một chiếc thiết bị lên bàn.

“Xe cũng đã được chuẩn bị xong. Thiết bị dò năng lượng, bộ đàm, bản đồ địa hình và vật tư y tế đều đã đủ. Mọi người kiểm tra lần cuối rồi xuất phát.”

Từ Hàng gật đầu.

“Rõ.”

Y Tuyết đóng ba lô.

“Đã xong.”

Quãng Vũ nhanh chóng thu dọn đống súng.

“Tôi cũng xong rồi.”

Thiên Minh nhìn anh.

“Anh chắc chứ?”

“Chắc chắn.”

“Không được mang quá nhiều.”

“Đội trưởng, tôi đã hy sinh rất nhiều rồi.”

Thiên Minh nhìn đống súng còn lại.

“Anh vẫn mang quá nhiều.”

“...”

Trì Hi bật cười.

“Thôi đi Quãng Vũ, nếu thiếu đạn chị sẽ cho em mượn.”

“Đội phó, lời này nghe còn đáng sợ hơn cả việc tôi thiếu đạn.”

Mọi người lần lượt rời trụ sở.


Chiếc xe chuyên dụng đậu trước cổng căn cứ.

Thân xe được gia cố bằng lớp thép dày, kính chống đạn và nhiều thiết bị cảm biến gắn bên ngoài.

Một vài binh sĩ phụ trách kiểm tra phương tiện lần cuối.

“Thiết bị liên lạc hoạt động bình thường.”

“Máy dò năng lượng ổn định.”

“Khoang phía sau đã đủ nhiên liệu.”

“Được rồi, mở cổng.”

Cánh cổng lớn của căn cứ thành phố F bắt đầu nâng lên.

Mọi người lần lượt bước lên xe.

Từ Hàng ngồi phía trước.

Y Tuyết kiểm tra thiết bị y tế.

Quãng Vũ ôm chặt túi vũ khí như thể sợ ai đó lấy mất.

Trì Hi ngồi ở hàng ghế giữa.

Thiên Minh kiểm tra bản đồ.

Cuối cùng chỉ còn Nguyệt Dạ đứng bên ngoài.

Cô đứng trước cửa xe.

Không bước lên.

Trì Hi nhìn thấy vậy lập tức đứng dậy.

Chị bước xuống.

“Em quyết định rồi chứ?”

Nguyệt Dạ nhìn về phía trước.

Bức tường căn cứ hiện ra sau lưng cô.

Còn phía trước là con đường dài dẫn về phía Tây.

Cô biết mình đang sợ.

Không phải sợ Dị quái.

Cũng không hẳn sợ Thiên Khải.

Mà là sợ những gì mình có thể nhìn thấy khi trở lại nơi ấy.

Những người đã chết.

Những ký ức đã mất.

Tiểu Bạch.

Và những hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong giấc mơ đêm qua.

Cô nhắm mắt một lúc.

Sau đó mở ra.

“Ừm.”

Giọng cô bình tĩnh hơn.

“Em nghĩ kỹ rồi.”

Nguyệt Dạ nhìn Trì Hi.

“Em sẽ đi đến đó.”

Trì Hi mỉm cười.

Chị đưa tay về phía cô.

“Nào, lên đây.”

Nguyệt Dạ nhìn bàn tay trước mặt.

Cô do dự một thoáng rồi đưa tay nắm lấy.

Trì Hi kéo cô lên xe.

Cánh cửa đóng lại.

Ầm.

Động cơ khởi động.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Qua cửa kính, Nguyệt Dạ nhìn căn cứ thành phố F dần lùi lại phía sau.

Những bức tường khổng lồ.

Những binh sĩ đứng gác.

Những người dân đang đi lại trên đường.

Tất cả ngày càng xa.

Quãng Vũ nhìn qua cửa sổ đối diện, thấy cô im lặng liền hỏi:

“Nguyệt Dạ.”

Cô quay sang.

“Gì vậy?”

“Em có ổn không?”

Cô hơi bất ngờ.

Quãng Vũ gãi đầu.

“Đừng hiểu lầm. Tôi không phải đang quan tâm quá mức đâu. Chỉ là... lần này chúng ta đến nơi mà em từng sống, cho nên nếu có chuyện gì khiến em không thoải mái thì cứ nói. Tôi nói nhiều thật, nhưng lúc cần tôi vẫn đáng tin lắm.”

Y Tuyết ngồi bên cạnh liếc anh.

“Hiếm khi anh nói được một câu tử tế.”

“Cô đừng phá không khí được không?”

Nguyệt Dạ nhìn anh.

Lần này cô thật sự mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Quãng Vũ ngẩn người một giây.

“À... không có gì.”

Thiên Minh ngồi phía trước nghe thấy cuộc trò chuyện nhưng không quay lại.

Anh chỉ nhìn con đường phía trước.

“Còn khoảng sáu giờ nữa mới tới khu vực căn cứ phía Tây.”

Trì Hi nhìn đồng hồ.

“Nếu không gặp vấn đề.”

“Đúng.”

Thiên Minh gật đầu.

“Cho nên mọi người tranh thủ nghỉ đi. Khi tiến vào vùng ảnh hưởng của căn cứ cũ, chúng ta sẽ không biết chuyện gì đang chờ mình.”

Chiếc xe tiếp tục chạy.

Ngoài cửa kính, thành phố dần biến mất.

Những tòa nhà thấp hơn.

Cây cối thưa dần.

Con đường nhựa bắt đầu xuất hiện những vết nứt kéo dài.

Nguyệt Dạ tựa đầu vào cửa kính.

Cô nhìn về phía Tây.

Không ai biết cô đang nghĩ gì.

Chỉ có bàn tay đặt trên chuôi thanh đao mới vẫn vô thức siết nhẹ.

Vô Thanh.

Cái tên ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Một thanh đao chưa từng có chủ nhân.

Một nơi cô từng sống.

Một giấc mơ không thể nhớ rõ.

Và một cảm giác kỳ lạ đang tồn tại sâu bên trong cơ thể.

Nguyệt Dạ khép mắt.

Lần này cô không cố xua nó đi nữa.

Bởi vì dù có muốn hay không, cô đã quyết định quay trở lại.

💬 Bình luận (0)