Sau sự kiện hỗn loạn ngày hôm qua, bầu không khí căng thẳng trong trụ sở Đội Hành Động Đặc Biệt Số 4 cuối cùng cũng dần lắng xuống.
Những vết tích của trận chiến vẫn còn đó.
Một mảng tường bên ngoài bị phá nát, kính cửa sổ vỡ gần hết một góc, vài viên gạch lát nền còn lưu lại những vết nứt kéo dài do đòn tấn công của kẻ thuộc Thiên Khải gây ra. Nhân viên hậu cần của căn cứ đã đến thu dọn từ chiều, nhưng với mức độ phá hoại như vậy, có lẽ phải mất thêm vài ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn.
May mắn là không ai trong đội tử trận.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa tất cả đều nguyên vẹn.
Từ Hàng bị thương ở vai, Quãng Vũ có vài vết bỏng do chính năng lực của mình phản lại, còn Y Tuyết sau khi liên tục sử dụng Khái niệm Trị liệu để hỗ trợ mọi người cũng trở nên mệt mỏi đến mức phải ngồi nghỉ gần cả buổi chiều.
Riêng Nguyệt Dạ thì gần như chẳng có gì ngoài vài vết xước.
Điều đó khiến những người khác càng cảm thấy năng lực hồi phục của cô đáng sợ.
Buổi tối, cả đội vẫn tập trung trong phòng sinh hoạt chung.
Quãng Vũ ngồi vắt chân trên ghế, trên tay cầm một lon nước, vẻ mặt hoàn toàn không giống người vừa bị một kẻ có cấp độ Thành thạo cao cấp đánh cho gần chết.
“Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình bắn phát đó rất đẹp.”
Y Tuyết đang ngồi bên cạnh lập tức quay sang.
“Anh đang nói đến phát đạn nào?”
“Phát đạn tôi bắn trúng tay hắn ấy.”
“Anh có chắc mình bắn trúng không?”
Quãng Vũ khựng lại.
“...Tất nhiên.”
Trì Hi đang lau thanh kiếm ở bên cạnh bật cười.
“Anh bắn trượt người hắn, sau đó hắn đưa tay bắt viên đạn. Nếu Nguyệt Dạ không chém vào tay hắn đúng lúc đó thì viên đạn của anh đã nằm trong tay hắn rồi.”
Quãng Vũ im lặng vài giây, sau đó nghiêm túc gật đầu.
“Nhưng ít nhất nó cũng tạo cơ hội cho Nguyệt Dạ.”
“Anh đang cố tìm lý do để biến một cú bắn trượt thành chiến công đúng không?”
“Đội phó, cô nói thế khiến tôi rất đau lòng đấy.”
Từ Hàng ngồi ở góc phòng, vừa kiểm tra khẩu súng vừa bình thản nói:
“Anh bắn trượt ba lần.”
Quãng Vũ quay đầu.
“Cậu có cần phải nhớ kỹ như vậy không?”
“Có.”
“...”
Y Tuyết bật cười thành tiếng.
Không khí vốn nặng nề sau trận chiến cũng nhờ những cuộc trò chuyện vụn vặt như vậy mà nhẹ đi đáng kể.
Nguyệt Dạ ngồi ở một góc ghế sofa, trong tay là miếng bánh cuối cùng Trì Hi để lại. Cô không tham gia vào cuộc tranh luận, chỉ lặng lẽ nhìn những người trước mặt.
Từ ngày bước vào căn cứ đến nay, cô vẫn chưa quen với cảnh tượng này.
Một nhóm người vừa cùng nhau trải qua một trận chiến sinh tử, vài giờ sau lại có thể ngồi cạnh nhau tranh luận xem ai bắn trượt nhiều nhất, ai ăn hết phần thịt, ai làm hỏng cửa sổ.
Nó rất bình thường.
Bình thường đến mức xa lạ.
Nguyệt Dạ cúi xuống nhìn miếng bánh trong tay.
Trước đây, cô từng có một cuộc sống như vậy.
Một căn nhà.
Một gia đình.
Những bữa cơm đơn giản.
Những cuộc nói chuyện không có máu, không có Dị quái, không có tiếng súng.
Cô không biết từ bao giờ mình đã bắt đầu xem những thứ ấy như một thứ gì đó thuộc về một đời khác.
“Nguyệt Dạ?”
Giọng Trì Hi kéo cô trở lại.
Cô ngẩng đầu.
“Vâng?”
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.”
Trì Hi nhìn cô vài giây, dường như muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười.
“Nếu mệt thì nghỉ sớm đi. Ngày mai chưa chắc đã được yên.”
Quãng Vũ lập tức chen vào.
“Đội phó nói vậy nghe chẳng khác gì đang nguyền rủa cả đội.”
“Anh muốn tôi cho anh một trận nữa không?”
“Không, cảm ơn.”
Mọi người lại bật cười.
Khoảng gần mười giờ, từng người bắt đầu trở về phòng.
Tiếng nói chuyện ngoài hành lang dần nhỏ đi, ánh đèn trong trụ sở cũng lần lượt tắt bớt.
Cuối cùng, căn phòng rộng chỉ còn lại ánh sáng mờ từ bên ngoài cửa sổ.
Nguyệt Dạ nằm trên giường.
Hai tay đặt sau đầu, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Căn phòng rất yên tĩnh.
Nhưng trong đầu cô lại không ngừng xuất hiện hình ảnh của ngày hôm qua.
Kẻ áo choàng.
Trận chiến.
Những mũi tên vô hình.
Huyết thanh.
Và khoảnh khắc hắn đưa thứ chất lỏng kỳ lạ đó lên trước mặt mọi người.
Nguyệt Dạ nhíu mày.
Cô nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy.
Ngay khi chiếc ống huyết thanh xuất hiện, cơ thể cô đã có phản ứng.
Không phải đau.
Cũng không phải sợ hãi.
Mà giống như có thứ gì đó rất sâu bên trong cơ thể vừa thức tỉnh trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Một cảm giác khó diễn tả.
Giống như...
Cơ thể cô biết thứ đó.
Nguyệt Dạ đưa tay lên.
Những ngón tay chậm rãi mở ra, hướng về phía trần nhà.
“Cảm giác đó... là gì nhỉ?”
Cô nhìn bàn tay mình.
Không có gì bất thường.
Không năng lượng.
Không ánh sáng.
Không dấu hiệu biến đổi.
Thậm chí trái tim cũng đập hoàn toàn bình thường.
Nguyệt Dạ từ từ đặt tay xuống.
“Chắc là mình nghĩ nhiều quá.”
Cô nhắm mắt.
Nhưng không biết rằng chỉ vài phút sau, giấc ngủ của mình sẽ bị kéo vào một nơi mà chính cô cũng không thể hiểu nổi.
Nguyệt Dạ đứng giữa một khoảng không trắng xóa.
Không có trời.
Không có đất.
Không có phương hướng.
Cô quay người nhìn xung quanh.
“Đây là đâu?”
Không ai trả lời.
Một tiếng động rất xa vọng đến.
Rất nhỏ.
Giống như tiếng nước nhỏ xuống nền đá.
Tách.
Nguyệt Dạ bước về phía âm thanh.
Mỗi bước chân đều khiến không gian trước mắt biến dạng.
Rồi một hình ảnh xuất hiện.
Một thành phố.
Không, không phải thành phố.
Là căn cứ phía Tây.
Nhưng tất cả đều phủ đầy khói đen.
Những tòa nhà cháy rụi, đường phố ngập trong máu, vô số bóng người nằm bất động.
Nguyệt Dạ đứng giữa cảnh tượng ấy, sắc mặt dần thay đổi.
“Không...”
Hình ảnh lập tức biến mất.
Một hành lang khác xuất hiện.
Có tiếng người khóc.
Một cô bé đang chạy.
Một bàn tay đưa ra.
Một tiếng hét.
Sau đó là màu đỏ.
Hình ảnh lại biến mất.
Một căn phòng trắng.
Những chiếc đèn treo trên trần.
Một bóng người nằm trên bàn.
Tiếng kim loại va chạm.
Một giọng nói mơ hồ.
“Đừng để nó tỉnh lại.”
Nguyệt Dạ đứng bất động.
“Cái gì?”
Không ai trả lời.
Một hình ảnh khác xuất hiện.
Một con mắt.
Con mắt màu đỏ.
Đồng tử dọc.
Những mạch máu bò quanh hốc mắt.
Nguyệt Dạ nhìn nó, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
“Đó là... mắt của mình?”
Ngay sau đó, hình ảnh một cô gái tóc trắng xuất hiện.
Gương mặt không rõ.
Nhưng Nguyệt Dạ biết cô ấy.
“An An...?”
Bóng người ấy quay lưng.
Nguyệt Dạ vội vàng chạy theo.
“An An!”
Cô đưa tay ra.
Nhưng khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa.
“Đợi đã!”
Bóng người quay đầu.
Lần này, Nguyệt Dạ nhìn thấy đôi mắt ấy.
Một ánh mắt rất buồn.
Sau đó—
Ầm!
Toàn bộ cảnh tượng vỡ vụn.
Nguyệt Dạ bật dậy trên giường.
“Hộc... hộc...”
Cô thở dốc.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Bàn tay vô thức đưa lên ôm đầu.
“Đau quá...”
Những hình ảnh kia vẫn còn lởn vởn trong tâm trí.
Cô nhắm mắt, cố nhớ lại.
Nhưng càng cố nhớ, đầu cô càng đau.
“Những hình ảnh đó... là gì?”
Nguyệt Dạ ngồi im rất lâu.
Cô không biết mình vừa nhìn thấy ký ức của ai.
Cũng không biết vì sao chúng lại xuất hiện.
Điều duy nhất cô chắc chắn là chúng không giống một giấc mơ bình thường.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng đầu tiên của buổi sáng đã xuất hiện.
Nguyệt Dạ nhìn ra ngoài.
“Trời sáng rồi sao...”
Cô ngồi trên giường thêm một lúc rồi mới đứng dậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Nguyệt Dạ rời phòng.
Hành lang đã có tiếng người.
Nhân viên căn cứ đi lại liên tục, một số người mang theo hồ sơ, một số khác đang vận chuyển thiết bị. Sau sự kiện ngày hôm qua, công việc ở căn cứ rõ ràng nhiều hơn bình thường.
Khi Nguyệt Dạ bước vào phòng trung tâm, mọi người trong đội đã có mặt đầy đủ.
Trì Hi đặt một phần thức ăn lên bàn.
“Lại đây ăn sáng đi.”
“Cảm ơn chị.”
Nguyệt Dạ ngồi xuống.
Cô vừa ăn được vài miếng thì Trần Thiên Minh lên tiếng.
“Nguyệt Dạ.”
Cô ngẩng đầu.
“Vâng?”
“Ăn xong em theo tôi đến tòa nhà trung tâm.”
Nguyệt Dạ dừng đũa.
“Đến đó làm gì ạ?”
Thiên Minh nhìn cô.
“Thủ trưởng muốn gặp em.”
Cả phòng lập tức yên tĩnh.
Quãng Vũ đang uống nước suýt nữa sặc.
“Hả?”
Y Tuyết quay sang nhìn anh.
“Anh làm gì mà ngạc nhiên như vậy?”
“Không phải... thủ trưởng đích thân muốn gặp Nguyệt Dạ sao?”
“Ừ.”
Quãng Vũ lập tức ghé sát Y Tuyết, hạ giọng.
“Có vẻ cô ấy gặp rắc rối rồi.”
Y Tuyết liếc anh.
“Anh vẫn còn cay cú vụ bị đuổi đánh à?”
Quãng Vũ lập tức ngậm miệng.
Nguyệt Dạ nhìn hai người.
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.”
Y Tuyết bình thản đáp.
“Em cứ đi với đội trưởng. Thủ trưởng gọi em chắc chắn có lý do.”
Trì Hi cũng nhìn sang.
“Đừng lo. Nếu có chuyện gì bất thường, đội trưởng sẽ ở đó.”
Thiên Minh gật đầu.
“Đúng vậy. Tôi sẽ đi cùng em.”
Nguyệt Dạ nhìn anh, sau đó khẽ gật.
“Em hiểu rồi.”
Khoảng nửa giờ sau.
Nguyệt Dạ cùng Trần Thiên Minh bước vào tòa nhà trung tâm của căn cứ thành phố F.
Ngay khi bước qua cánh cửa lớn, cô đã cảm nhận được sự khác biệt.
Nơi này đông hơn rất nhiều so với trụ sở của Đội Hành Động Đặc Biệt Số 4.
Nhân viên quân sự đi lại liên tục.
Những người mặc quân phục đứng trước bảng nhiệm vụ.
Những nhóm nghiên cứu viên ôm hồ sơ chạy qua hành lang.
Ở một góc, vài binh sĩ đang thảo luận về tình hình ngoài tường thành.
“Dị quái khu vực phía Đông đã được xử lý chưa?”
“Chưa. Đội số tám đang trên đường tới.”
“Bảo họ cẩn thận, lần này phát hiện hai con cấp Cao.”
“Rõ.”
Nguyệt Dạ im lặng quan sát.
Căn cứ thành phố F giống một thành phố thu nhỏ hơn là một nơi trú ẩn.
Có người làm việc.
Có người chiến đấu.
Có người nghiên cứu.
Có người chỉ đơn giản là cố gắng sống tiếp.
Thiên Minh đi bên cạnh cô, thấy cô nhìn xung quanh thì nói:
“Lần trước em chỉ đi qua khu vực ngoài, chưa thấy hết bên trong đâu.”
“Ở đây có nhiều người thật.”
“Khoảng vài chục nghìn.”
Nguyệt Dạ hơi ngẩn ra.
“Vài chục nghìn?”
“Ừ. Đây là một trong những căn cứ lớn nhất còn hoạt động ổn định.”
Cô im lặng.
Một nơi có hàng chục nghìn người.
Cô từng nghĩ sau ngày tận thế, con người gần như đã biến mất.
Có lẽ cô đã sai.
Nhưng điều đó cũng khiến cô hiểu rõ hơn một chuyện.
Nếu Thiên Khải thật sự sở hữu thứ huyết thanh có thể tạo ra “sức mạnh của tiến hoá”, thứ bọn chúng có thể làm với hàng chục nghìn con người này sẽ đáng sợ đến mức nào.
Hai người đi thang máy lên tầng cao nhất.
Keng.
Cửa mở.
Hành lang phía trước yên tĩnh hơn hẳn.
Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ lớn.
Thiên Minh bước đến, đưa tay gõ ba lần.
Cốc. Cốc. Cốc.
Một giọng nói trầm vang lên từ bên trong.
“Mời vào.”
Thiên Minh mở cửa.
“Đi thôi.”
Nguyệt Dạ bước theo.
Căn phòng bên trong không xa hoa như cô tưởng.
Một bàn làm việc đặt bên cạnh cửa sổ, vài giá sách chứa đầy hồ sơ, một bản đồ lớn của khu vực thành phố F treo trên tường.
Ở giữa phòng là một bộ bàn trà.
Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi đó.
Mái tóc bạc khiến ông nổi bật dưới ánh sáng ban mai.
Ông mặc quân phục màu tối, nhưng không đeo quá nhiều quân hàm hay huy chương.
Chỉ cần ngồi yên cũng khiến căn phòng có một loại áp lực rất khó diễn tả.
Người đàn ông ngẩng đầu.
“Cậu đến rồi à, Thiên Minh.”
Sau đó ánh mắt ông chuyển sang Nguyệt Dạ.
“Chắc đây là thành viên mà cậu nói đến?”
“Vâng.”
Thiên Minh hơi nghiêng người.
“Nguyệt Dạ, đây là Lục Thần Uy, thủ trưởng căn cứ thành phố F.”
Nguyệt Dạ đứng thẳng người.
“Chào ngài thủ trưởng.”
Lục Thần Uy gật đầu.
“Không cần quá căng thẳng. Ngồi xuống đi.”
Ba người ngồi đối diện nhau.
Trong vài giây đầu tiên, không ai nói gì.
Nguyệt Dạ cảm thấy ánh mắt của Lục Thần Uy rất khác với những người cô từng gặp.
Không giống ánh mắt của giáo sư Hứa.
Không giống Trì Hi.
Càng không giống Thiên Minh.
Ông đang quan sát cô.
Không phải nhìn năng lực.
Mà giống như đang cố xác nhận một điều gì đó.
Cuối cùng Nguyệt Dạ chủ động hỏi:
“Vậy vì sao ngài muốn gặp tôi?”
Lục Thần Uy không trả lời ngay.
Ông rót trà vào chén, đặt một chén trước mặt Thiên Minh rồi mới nhìn Nguyệt Dạ.
“Nguyệt Dạ.”
“Vâng.”
“Người sống sót cuối cùng của căn cứ phía Tây.”
Đồng tử Nguyệt Dạ co lại.
Toàn thân cô cứng đờ.
“Vì... sao...”
Lục Thần Uy nhìn phản ứng của cô.
“Cô đang hỏi vì sao tôi biết?”
Nguyệt Dạ không nói.
Ông tiếp tục:
“Rất đơn giản. Bởi vì chính tôi là người ngăn tin tức này được phát ra.”
Căn phòng trở nên im lặng.
Ngay cả Thiên Minh cũng khẽ nhíu mày.
Anh quay sang nhìn Lục Thần Uy.
“Ngài đã biết từ trước?”
“Không hoàn toàn.”
Lục Thần Uy đặt chén trà xuống.
“Ban đầu, tôi chỉ nhận được một báo cáo rất mơ hồ. Một căn cứ phía Tây bị Dị quái tấn công, toàn bộ hệ thống liên lạc mất kết nối, sau đó có một tín hiệu năng lượng bất thường xuất hiện trong khu vực. Không có người sống sót được xác nhận.”
Ông dừng lại.
“Nhưng sau đó, một số đơn vị trinh sát phát hiện dấu vết của một Dị quái cực kỳ mạnh rời khỏi khu vực. Đồng thời, có người nhìn thấy một cô gái xuất hiện gần vùng chết.”
Nguyệt Dạ cúi đầu.
Lục Thần Uy tiếp tục:
“Ban đầu tôi không nghĩ đó là cô. Cho đến khi thông tin về cô lần lượt xuất hiện.”
“Thông tin gì?”
“Cô không có Khái niệm, nhưng sở hữu sức mạnh thể chất vượt xa người bình thường. Khả năng hồi phục bất thường. Một mắt có thể biến đổi. Sau đó xuất hiện tại khu vực nơi đội của Trì Hi giao chiến với Dị quái.”
Ông nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Dạ.
“Và quan trọng nhất... cô chính là cô gái đã biến mất khỏi căn cứ phía Tây nửa năm trước.”
Nguyệt Dạ cúi đầu sâu hơn.
“Đúng là vậy...”
Giọng cô rất nhỏ.
Thiên Minh ngồi bên cạnh vẫn không nói gì.
Anh rõ ràng có rất nhiều câu hỏi.
Nhưng anh không muốn ép cô phải trả lời.
Nguyệt Dạ siết nhẹ bàn tay.
“Ngài định bắt tôi sao?”
Lục Thần Uy hơi nhướng mày.
“Bắt cô?”
“Hoặc đuổi tôi khỏi căn cứ.”
Cô ngẩng đầu.
“Nếu vì tôi là người sống sót cuối cùng của căn cứ phía Tây... tôi hiểu.”
Lục Thần Uy nhìn cô một lúc lâu.
Sau đó ông lắc đầu.
“Không.”
“...”
“Tôi không gọi cô đến đây để bắt hay đuổi cô.”
Nguyệt Dạ hơi sững người.
“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô.”
“Chỉ nói chuyện?”
“Đúng.”
Ông dựa lưng vào ghế.
“Và có một câu hỏi.”
Nguyệt Dạ nhìn ông.
“Câu hỏi gì?”
Lục Thần Uy không còn vẻ ôn hòa như trước.
Ánh mắt ông trở nên nghiêm túc.
“Con Dị quái ngày hôm đó.”
Nguyệt Dạ bất động.
“Con Dị quái đã đưa cô rời khỏi căn cứ phía Tây...”
Giọng Lục Thần Uy chậm lại.
“Nó đâu rồi?”
Không gian như ngừng lại.
Nguyệt Dạ nhìn xuống hai bàn tay.
Một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng.
“Tôi không biết.”
Cô đưa tay chạm nhẹ lên ngực.
“Nó có thể... chết rồi.”
Giọng cô bắt đầu run.
“Vì cứu tôi.”
Thiên Minh khẽ nhìn sang.
Lục Thần Uy im lặng.
Nguyệt Dạ tiếp tục:
“Lúc đó tôi gần như chết. Nó đã làm một thứ gì đó... tôi không hiểu. Nhưng sau khi tôi tỉnh lại, nó không còn ở đó nữa.”
Cô siết chặt áo trước ngực.
“Trước khi biến mất... tôi có cảm giác nó đã đưa thứ gì đó vào cơ thể tôi.”
Lục Thần Uy nhìn cô.
“Cô nghĩ nó đã hy sinh?”
“Có thể.”
Nguyệt Dạ cúi đầu.
“Tôi không chắc.”
Cô im lặng vài giây rồi nói:
“Nhưng nếu thật sự nó đã chết... thì cũng là vì cứu tôi.”
Lục Thần Uy không hỏi thêm.
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt ông dịu xuống.
“Thôi được rồi.”
Ông cầm chén trà lên.
“Dù sao đó cũng không còn là vấn đề trước mắt.”
Nguyệt Dạ ngẩng đầu.
Lục Thần Uy quay sang Thiên Minh.
“Đội trưởng Trần.”
“Vâng.”
“Tôi có một nhiệm vụ cho cậu.”
Thiên Minh lập tức ngồi thẳng.
“Xin ngài cứ nói.”
“Đến căn cứ phía Tây.”
Ánh mắt Thiên Minh hơi thay đổi.
“Căn cứ phía Tây?”
“Đúng.”
Lục Thần Uy đưa tay chỉ lên bản đồ treo trên tường.
“Có một số thông tin tình báo gần đây cho thấy khu vực đó vẫn còn hoạt động bất thường. Một vài tín hiệu năng lượng xuất hiện dưới lòng đất, nhưng không giống Dị quái thông thường.”
Ông dừng lại.
“Chúng tôi nghi ngờ Thiên Khải từng xây dựng một phòng thí nghiệm ở đó.”
Thiên Minh trầm mặc.
“Phòng thí nghiệm...”
“Đúng.”
Lục Thần Uy nhìn anh.
“Sau sự kiện hôm qua, chuyện huyết thanh càng khiến khả năng này đáng tin hơn. Nếu Thiên Khải thật sự đang nghiên cứu một phương pháp tạo ra thứ mà chúng gọi là ‘sức mạnh của tiến hoá’, chúng ta cần biết chúng đã làm gì ở căn cứ phía Tây.”
Thiên Minh gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Lục Thần Uy nhìn sang Nguyệt Dạ.
“Và cô ấy sẽ đi cùng cậu.”
Nguyệt Dạ ngẩng đầu.
“Em?”
“Đúng.”
Ông nhìn cô rất bình tĩnh.
“Cô là người duy nhất trong đội từng sống sót khỏi nơi đó. Có thể cô không nhớ nhiều, nhưng ký ức của cô vẫn có giá trị.”
Nguyệt Dạ im lặng.
Cô nhìn xuống bàn tay mình.
Căn cứ phía Tây.
Nơi cô từng nghĩ mình đã vĩnh viễn bỏ lại phía sau.
Nơi có những người đã chết.
Nơi Tiểu Bạch đã cứu cô.
Và cũng là nơi những hình ảnh kỳ lạ trong giấc mơ vừa rồi có thể đã xuất hiện.
Một cảm giác bất an len vào lòng.
Thiên Minh đứng dậy.
“Vâng, tôi rõ rồi, thưa thủ trưởng.”
Lục Thần Uy gật đầu.
“Chuẩn bị kỹ. Tôi không muốn các cậu chỉ đến đó rồi trở về với vài mảnh thông tin.”
Thiên Minh quay sang Nguyệt Dạ.
“Đi thôi.”
Nguyệt Dạ đứng dậy.
Cô cúi đầu chào Lục Thần Uy.
“Cảm ơn ngài.”
Lục Thần Uy nhìn cô.
“Nguyệt Dạ.”
Cô dừng bước.
“Vâng?”
“Đừng ép bản thân phải nhớ tất cả.”
Nguyệt Dạ hơi sững người.
Lục Thần Uy nói tiếp, giọng trầm xuống:
“Có những ký ức tồn tại không phải để chúng ta quay lại, mà để nhắc chúng ta rằng mình đã sống sót như thế nào.”
Nguyệt Dạ nhìn ông vài giây.
Sau đó cô khẽ gật đầu.
“Em hiểu.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng hai người.
Hành lang bên ngoài lại trở nên yên tĩnh.
Thiên Minh bước bên cạnh cô, không nói gì ngay.
Nguyệt Dạ cũng im lặng.
Cho đến khi thang máy bắt đầu đi xuống, cô mới khẽ hỏi:
“Đội trưởng.”
“Ừ?”
“Anh có nghĩ... con Dị quái đó thật sự đã chết không?”
Thiên Minh nhìn cô.
Anh không trả lời ngay.
“Không biết.”
Nguyệt Dạ cúi mắt.
“Vậy sao anh không hỏi tôi thêm?”
“Vì đó là chuyện của em.”
Thiên Minh bình thản đáp.
“Nếu em muốn nói, em sẽ nói. Nếu chưa muốn thì tôi không cần phải ép.”
Nguyệt Dạ ngẩng đầu nhìn anh.
Một lúc sau, cô khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
Keng.
Cửa thang máy mở ra.
Hai người bước ra khỏi tòa nhà trung tâm.
Bên ngoài, ánh nắng buổi sáng phủ lên những bức tường cao của căn cứ thành phố F.
Nguyệt Dạ đứng dưới ánh sáng ấy, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Tây.
Nơi đó cách căn cứ rất xa.
Xa đến mức cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại.
Nhưng lần này, cô sẽ trở về.
Không phải với tư cách một người sống sót đang chạy trốn khỏi quá khứ.
Mà là một thành viên của Đội Hành Động Đặc Biệt Số 4.