🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Hoá

Ch.34: Hiệp hai bắt đầu

~20 phút đọc · 3839 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Vút——!"

Hàng chục mũi tên vô hình xé toạc không khí, đồng loạt lao xuống từ phía trên.

Âm thanh của chúng không lớn, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp. Chỉ có những tiếng rít sắc lạnh liên tục vang lên giữa những tòa nhà đổ nát.

Trong khoảnh khắc ấy, Trần Thiên Minh không hề do dự.

Anh bước mạnh về phía trước, bàn chân nghiền nát lớp bê tông dưới đất.

"Đứng sau tôi!"

Giọng nói bình tĩnh thường ngày của anh lần đầu tiên mang theo sự nghiêm nghị đến mức khiến tất cả những người phía sau lập tức tập trung.

Trần Thiên Minh đưa tay về phía trước.

Không khí quanh anh lập tức trở nên méo mó.

Một vùng không gian tối đen, giống như một khoảng trống bị khoét khỏi thế giới, nhanh chóng lan ra trước mặt.

"Khái niệm Hư vô..."

Đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo.

"Vạn Vật Quy Hư!"

Ầm!

Không có vụ nổ.

Không có ánh sáng.

Chỉ có một sự im lặng kỳ lạ.

Những mũi tên vô hình vừa tiến vào phạm vi của Trần Thiên Minh lập tức mất đi hình dạng. Năng lượng cấu thành chúng bị bóc tách từng chút một, giống như một bức tranh bị xóa khỏi thế giới.

Một mũi.

Hai mũi.

Mười mũi.

Hai mươi mũi.

Tất cả đều biến mất.

Nhưng rồi—

Vút!

Một mũi tên xuyên qua vùng Hư vô.

Trần Thiên Minh hơi nheo mắt.

"Vượt qua được?"

Vút! Vút!

Thêm hai mũi nữa xuyên qua.

Uy lực của những mũi tên này rõ ràng khác với phần còn lại. Chúng không hoàn toàn dựa vào năng lượng thông thường, mà dường như đã được nén lại đến một mức cực kỳ đáng sợ.

Trần Thiên Minh không lùi.

Ngược lại, anh tiếp tục lao thẳng về phía kẻ mặc áo choàng.

"Mặc kệ!"

Một mũi tên sượt qua má anh.

Xẹt!

Một đường máu lập tức xuất hiện.

Trần Thiên Minh chỉ dùng mu bàn tay lau đi vết máu rồi tiếp tục tiến lên.

"Đội trưởng!"

Tào Quãng Vũ ở phía sau lập tức thay đổi vũ khí.

Khẩu súng ngắm vốn được đặt trên vai nhanh chóng được anh ném sang một bên. Thay vào đó, Quãng Vũ kéo ra một khẩu súng trường có thân súng dài hơn bình thường, trên thân được gắn đầy những linh kiện cải tạo.

Anh quỳ một chân xuống đất.

"Được rồi, súng ngắm không phù hợp với đống thứ này."

Quãng Vũ hít sâu.

Một tay giữ thân súng, tay còn lại kéo khóa nòng.

"Cứ tưởng chỉ cần bắn người là được, ai ngờ hôm nay phải bắn cả tên nữa."

Y Tuyết đang đỡ Nguyệt Dạ ở phía sau nghe vậy lập tức cau mày.

"Anh còn tâm trạng đùa à?"

"Không đùa thì tôi cũng đâu thể làm chúng biến mất."

Quãng Vũ cười, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn vẻ cợt nhả.

Chỉ còn sự tập trung tuyệt đối.

Một mũi tên xuất hiện trong tầm nhìn.

Quãng Vũ bóp cò.

ĐOÀNG!

Viên đạn lao đi.

Nó va chạm trực diện với mũi tên vô hình.

Keng!

Một luồng chấn động lan ra.

Mũi tên bị lệch hướng.

Nhưng không biến mất.

Nó tiếp tục lao về phía Trần Thiên Minh.

Quãng Vũ nghiến răng.

"Chết tiệt... chỉ làm giảm tốc độ thôi sao?"

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Ba viên đạn liên tiếp bắn ra.

Mũi tên tiếp tục bị ép lệch.

Nhưng vẫn còn đủ sức lao về phía trước.

Quãng Vũ nhìn nó, sau đó bật cười.

"Vậy thì thử cái này xem."

Anh kéo mạnh cò súng.

Gió bắt đầu hội tụ xung quanh nòng súng.

Khái niệm Bão tố lập tức được kích hoạt.

"Khái niệm Bão tố..."

Một luồng gió mạnh cuộn quanh thân súng.

"Cuồng Phong Liên Xạ!"

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!

Hàng loạt viên đạn được bắn ra.

Nhưng lần này, chúng không còn đơn thuần là những viên đạn kim loại.

Gió xoắn quanh từng viên đạn, đẩy tốc độ của chúng tăng lên khủng khiếp.

Những viên đạn liên tục đánh vào mũi tên.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Bốn lần.

Rắc!

Cuối cùng, mũi tên nứt ra.

Ầm!

Nó tan thành vô số điểm sáng rồi biến mất.

Quãng Vũ thở ra một hơi.

"Thấy chưa? Đạn vẫn là chân lý."

Y Tuyết lập tức đáp lại:

"Anh vừa suýt bắn trúng đội trưởng đấy!"

"Tai nạn nghề nghiệp."

"Anh mà còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ để anh tự chữa vết thương."

"Được rồi, tôi im."

Quãng Vũ lập tức ngậm miệng.

Ở phía trước, Trần Thiên Minh đã tiến gần đến kẻ mặc áo choàng.

Bên cạnh anh, Sở Từ Hàng cũng đang lao tới.

Khác với Quãng Vũ, Từ Hàng gần như không nói bất cứ câu nào.

Anh cúi thấp người.

Một mũi tên lao thẳng đến.

Từ Hàng nghiêng đầu.

Mũi tên sượt qua mái tóc.

Anh bước tiếp.

Mũi thứ hai đến từ bên trái.

Anh xoay người.

Mũi thứ ba từ phía sau.

Từ Hàng chống một tay xuống mặt đất, thân thể lập tức xoay vòng, mũi tên xuyên qua khoảng không nơi anh vừa đứng.

Động tác của anh không thừa một chút nào.

Không né quá xa.

Không lãng phí sức lực.

Mỗi bước đều vừa đủ.

Cuối cùng, anh đã ở bên cạnh Trần Thiên Minh.

"Đội trưởng."

"Ừ."

"Khoảng cách còn mười mét."

"Chuẩn bị."

Hai người đồng thời tăng tốc.

Phía sau, Trì Hi cũng đã lao lên.

Thanh đao trong tay cô liên tục vung ra.

Keng!

Một mũi tên bị chém đôi.

Keng!

Mũi thứ hai bị đánh lệch.

Keng!

Mũi thứ ba bị cô dùng sống đao đập tan.

Trì Hi vừa tiến lên vừa nhìn về phía Nguyệt Dạ.

"Y Tuyết, chăm sóc cô ấy!"

"Biết rồi!"

"Tuyệt đối đừng để cô ấy rời khỏi vị trí!"

Y Tuyết gật đầu.

"Tôi sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện."

Trì Hi không nói thêm.

Cô quay người, tiếp tục đuổi theo Trần Thiên Minh.

Trong vài giây ngắn ngủi, đội hình vốn đang bị bao vây bởi những mũi tên vô hình đã biến thành một mũi giáo sắc bén.

Trần Thiên Minh ở đầu.

Sở Từ Hàng theo sát.

Trì Hi bảo vệ phía sau.

Quãng Vũ phụ trách hỏa lực từ xa.

Y Tuyết ở trung tâm.

Còn Nguyệt Dạ...

Đang đứng ở vị trí được bảo vệ chặt nhất.

Kẻ mặc áo choàng nhìn tất cả.

Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên.

"Phối hợp rất tốt."

Hắn nhẹ giọng nói.

"Đội Hành Động Đặc Biệt Số 4 quả nhiên không phải một đám người chỉ biết dựa vào sức mạnh."

Trần Thiên Minh không đáp.

Anh đã ở trước mặt hắn.

"Chính vì vậy..."

Sở Từ Hàng xuất hiện bên trái.

"...mới càng đáng để nghiên cứu."

Hai người đồng thời vung đao.

Xoẹt!

Xoẹt!

Hai đường kiếm cùng lúc chém xuống.

Kẻ mặc áo choàng lập tức giơ hai tay lên.

Keng!

Keng!

Hai lưỡi đao chém vào cánh tay hắn.

Lực va chạm mạnh đến mức mặt đất dưới chân hắn nứt ra.

Ầm!

Cả người hắn bị đẩy lùi.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Bốn bước.

Cuối cùng, hắn dùng chân kéo một đường dài trên nền bê tông mới dừng lại.

Hai cánh tay hắn run lên.

Máu chảy xuống từ vết chém.

Nhưng hắn không hề tức giận.

Trái lại...

Hắn bật cười.

"Thú vị."

Trần Thiên Minh lạnh lùng nhìn hắn.

"Thiên Khải các ngươi rốt cuộc đang muốn làm gì?"

"Đội trưởng Trần, anh thật sự muốn biết sao?"

"Ta hỏi lần cuối."

Thiên Minh siết chặt chuôi đao.

"Thiên Khải muốn gì?"

Kẻ mặc áo choàng cúi đầu.

"Tiến hóa."

Hắn ngẩng mặt lên.

"Chúng ta muốn nhân loại vượt qua giới hạn của chính mình."

"Biến con người thành dị quái mà gọi là tiến hóa?"

Trần Thiên Minh lạnh giọng.

"Đó không phải tiến hóa."

"Vậy anh gọi nó là gì?"

"Biến dạng."

Kẻ kia im lặng vài giây.

Sau đó hắn cười.

"Anh vẫn chưa hiểu."

Hắn đưa bàn tay bị thương lên.

Máu trên cánh tay từ từ bốc hơi.

"Những thứ các anh gọi là dị quái... chính là tương lai."

Trần Thiên Minh không trả lời.

Sở Từ Hàng bước lên.

"Đừng nói nữa."

Hắn giơ đao.

"Giết hắn."

Kẻ mặc áo choàng nhìn Sở Từ Hàng.

"Đúng."

Hắn cười.

"Vậy nên..."

Năng lượng quanh cơ thể hắn đột nhiên thay đổi.

"...nên kết thúc thôi."

Không khí xung quanh rung lên.

"Khái niệm Năng lượng..."

Trần Thiên Minh lập tức biến sắc.

"Không ổn!"

Kẻ mặc áo choàng mở rộng hai tay.

"Vạn Lưu."

ẦM——!

Một luồng năng lượng khổng lồ bùng lên.

Những dòng năng lượng vốn vô hình bắt đầu xuất hiện bằng mắt thường.

Chúng giống như những dòng sông ánh sáng đang chảy trong không khí.

Từ đó, từng quả cầu nhỏ dần hình thành.

Một quả.

Mười quả.

Một trăm quả.

Hàng trăm quả cầu năng lượng xuất hiện trên bầu trời.

Chúng lơ lửng phía trên mọi người như một cơn mưa sao chết chóc.

Trần Thiên Minh lập tức lao tới.

"Không được để hắn hoàn thành!"

Anh vung đao.

Keng!

Kẻ mặc áo choàng đưa tay đỡ.

Lưỡi đao cắm sâu vào da thịt hắn.

Máu lập tức chảy xuống.

Nhưng hắn vẫn cười.

"Đội trưởng Trần..."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Thiên Minh.

"Xem đây."

"Đội viên của anh..."

Nụ cười trở nên lạnh lẽo.

"...sẽ phải trả giá khi đụng đến Thiên Khải."

Trần Thiên Minh nghiến răng.

"Đừng hòng."

"Đội trưởng..."

Kẻ kia cười lớn.

"Haha..."

Hắn nhìn lên bầu trời.

"Muộn rồi."

Vút——!

Hàng trăm quả cầu năng lượng đồng thời bắn ra.

Không còn là những quả cầu.

Chúng kéo dài thành những tia sáng sắc bén, lao xuống với tốc độ kinh người.

Nhanh không kém gì đạn của Quãng Vũ.

Sở Từ Hàng lập tức quay người.

"Y Tuyết!"

"Đang ở phía sau!"

Từ Hàng không suy nghĩ thêm.

Anh nhảy lên.

Ngọn lửa lập tức bùng ra quanh cơ thể.

"Khái niệm của Lửa..."

Hai tay anh mở rộng.

Ngọn lửa đỏ rực tập trung vào phía trước.

"Bạo Viêm!"

ẦM——!

Một vụ nổ khổng lồ nổ tung giữa không trung.

Sóng xung kích quét ngang cả con phố.

Hàng chục tia năng lượng bị cuốn vào vụ nổ.

Chúng bị triệt tiêu.

Nhưng một số vẫn xuyên qua.

Một tia đánh trúng vai Từ Hàng.

Phập!

Máu bắn ra.

Anh nghiến răng, thân thể mất thăng bằng.

"Ư..."

Anh rơi xuống đất.

Ầm!

Trần Thiên Minh nhìn thấy cảnh đó.

"Từ Hàng!"

"Không sao..."

Từ Hàng chống đao đứng dậy.

"Chưa chết."

Quãng Vũ từ xa liên tục bóp cò.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

"Đừng có nói câu 'chưa chết' như thể đó là chuyện bình thường!"

Anh vừa bắn vừa hét.

"Muốn sống thì tránh cho kỹ vào!"

Một tia năng lượng lao đến.

Quãng Vũ nghiêng người.

Tia sáng xuyên qua vị trí đầu anh vừa ở.

"Ôi!"

Quãng Vũ lăn xuống đất.

"Suýt nữa thành người một mắt!"

Trì Hi không đáp.

Cô lao thẳng về phía trước.

Thanh đao trong tay liên tục chém ra.

Một tia.

Hai tia.

Ba tia.

Bốn tia.

Cô chém tan từng tia một.

Nhưng số lượng quá lớn.

Càng ngăn, càng nhiều tia năng lượng xuyên qua.

"Chết tiệt..."

Trì Hi bắt đầu thở dốc.

Khái niệm Cái chết không phải vô hạn.

Cô có thể cắt đứt sự sống.

Có thể khóa năng lượng.

Có thể tạo ra xiềng xích.

Nhưng trước một cơn mưa năng lượng dày đặc như thế này, cô không thể bảo vệ tất cả mọi người cùng lúc.

Một tia năng lượng xuyên qua lưỡi đao.

Nó lao thẳng về phía sau.

Về phía Y Tuyết.

"Y Tuyết!"

Trì Hi hét lớn.

Y Tuyết đang cúi xuống trước Nguyệt Dạ.

Cô vừa nhìn thấy tia sáng đã lập tức đứng bật dậy.

Nhưng quá muộn.

Khoảng cách quá gần.

Không kịp tạo kết giới.

Không kịp sử dụng Khái niệm Sinh mệnh.

Y Tuyết chỉ có thể mở to mắt.

"Không..."

Một bóng người đột nhiên lao tới.

Nguyệt Dạ.

Cô nắm lấy cổ tay Y Tuyết.

"Kéo xuống!"

Y Tuyết chưa kịp phản ứng.

Nguyệt Dạ đã kéo mạnh cô về phía sau.

"Ầm——!"

Tia năng lượng đánh thẳng xuống.

Một vụ nổ khủng khiếp nuốt chửng cả hai.

"NGUYỆT DẠ!"

Trì Hi hét lên.

Bụi đất lập tức bốc cao.

Sóng xung kích thổi tung những mảnh bê tông xung quanh.

Y Tuyết bị hất văng ra ngoài.

Cô lăn trên mặt đất vài vòng rồi dừng lại.

"Khụ..."

Cô ho dữ dội.

"Nguyệt Dạ..."

Cô lập tức quay đầu.

Nhưng trước mặt chỉ còn một màn bụi mù.

Trần Thiên Minh cũng nhìn thấy.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh thay đổi.

"Chết tiệt..."

Anh nhìn kẻ mặc áo choàng trước mặt.

"Ngươi..."

Kẻ kia bật cười.

"Mặc dù không thể mang cô ta về khi còn sống..."

Hắn đưa tay lên.

"...nhưng thi thể của cô ta cũng sẽ có ích cho nghiên cứu của chúng ta."

Trần Thiên Minh siết chặt chuôi đao.

"Ta sẽ giết ngươi."

"Vậy sao?"

Kẻ kia cười.

"Nhưng trước hết..."

Hắn nhìn về phía vụ nổ.

"...hãy nhìn xem cô ta còn lại thứ gì."

Từ Hàng đứng cách đó không xa.

Vai anh đang chảy máu.

Quãng Vũ cũng có một vết thương dài trên cánh tay.

Cả hai đều nhìn chằm chằm vào màn bụi.

Quãng Vũ nuốt nước bọt.

"Không thể nào..."

Từ Hàng im lặng.

Trì Hi không nói gì.

Cô chỉ nhìn.

Rồi cô lập tức chạy.

"Y Tuyết!"

Cô lao đến.

"Nguyệt Dạ!"

Y Tuyết cũng đứng dậy, bất chấp cơ thể đau nhức.

"Tôi ở đây!"

"Nguyệt Dạ đâu?"

"Tôi không biết..."

Giọng Y Tuyết run lên.

"Tôi... tôi không nhìn thấy cô ấy."

Trì Hi cắn răng.

"Đáng chết."

Cô bước vào màn bụi.

Nhưng ngay lúc đó—

Keng!

Một âm thanh kim loại vang lên.

Trì Hi khựng lại.

Trong màn bụi phía trước...

Một lưỡi đao chậm rãi xuất hiện.

Mũi đao hướng thẳng về phía kẻ mặc áo choàng.

Trì Hi mở to mắt.

"Đó là..."

Y Tuyết đứng phía sau cô cũng sững sờ.

"Nguyệt Dạ?"

Bụi mù dần dần tan.

Một bóng người đứng giữa đống đổ nát.

Quần áo rách nát.

Cơ thể phủ đầy bụi.

Máu chảy từ khóe môi.

Một bên vai bị thương.

Nhưng cô vẫn đứng.

Thanh đao trong tay hơi nghiêng xuống.

Không có vẻ gì là cô vừa chịu một vụ nổ đủ sức phá nát cả một căn nhà.

Kẻ mặc áo choàng nhìn cô.

Nụ cười trên mặt hắn biến mất.

"Không thể nào..."

Nguyệt Dạ từ từ ngẩng đầu.

Mái tóc phủ xuống một phần khuôn mặt.

Mắt trái vẫn bình thường.

Nhưng mắt phải...

Đã thay đổi.

Đồng tử kéo dài thành một đường dọc.

Những mạch máu đỏ nổi lên quanh khóe mắt.

Một vài đường vảy nhỏ xuất hiện trên làn da gần thái dương.

Không khí xung quanh cô trở nên nặng nề.

Y Tuyết đứng phía sau, hoàn toàn sững sờ.

Cô nhìn Nguyệt Dạ.

Rồi nhìn vết thương trên người cô.

Một tia năng lượng vừa rồi đủ sức xuyên thủng một bức tường dày.

Nhưng Nguyệt Dạ vẫn đứng đó.

"Vừa rồi..."

Y Tuyết lẩm bẩm.

"Cô ấy... đã chắn nó cho mình sao?"

Trì Hi siết chặt tay.

"Nguyệt Dạ..."

Nguyệt Dạ không trả lời.

Cô chỉ nhìn kẻ mặc áo choàng.

Ánh mắt ấy không còn giống ánh mắt của cô gái vài giây trước.

Nó lạnh hơn.

Sâu hơn.

Và nguy hiểm hơn.

Kẻ mặc áo choàng vô thức lùi lại một bước.

"Ngươi..."

Hắn nhìn con mắt phải của cô.

"Đó là cái gì?"

Nguyệt Dạ nâng thanh đao lên.

Lưỡi đao chậm rãi hướng thẳng về phía hắn.

Cô bước ra khỏi màn bụi.

Một bước.

Rồi thêm một bước.

Mỗi bước chân đều khiến bụi đất dưới chân bay lên.

Vết thương trên người cô bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Máu ngừng chảy.

Da thịt từ từ liền lại.

Kẻ mặc áo choàng nhìn cảnh tượng ấy.

Sự kinh ngạc trong mắt hắn dần biến thành hưng phấn.

"Khả năng hồi phục..."

Hắn cười.

"Không..."

Hắn nhìn chằm chằm vào Nguyệt Dạ.

"Không chỉ là hồi phục."

"Đúng là nó..."

Hắn run lên vì kích động.

"Vật thí nghiệm đặc biệt."

Trần Thiên Minh lập tức bước lên.

"Nguyệt Dạ."

Nguyệt Dạ vẫn không nhìn anh.

Thiên Minh cau mày.

"Đừng để hắn khiêu khích em."

Không phản ứng.

"Nguyệt Dạ."

Lần này giọng anh trầm xuống.

"Nhìn tôi."

Nguyệt Dạ chậm rãi quay đầu.

Con mắt phải vẫn giữ nguyên hình dạng quái dị.

Nhưng trong đó không có sự điên loạn.

Chỉ có một thứ...

Ý chí chiến đấu.

Thiên Minh nhìn cô vài giây rồi thở ra.

"Được."

Anh hiểu rồi.

Cô vẫn là Nguyệt Dạ.

Chỉ là...

Một phần sức mạnh vốn bị khóa lại đã được giải phóng.

Trì Hi bước đến bên cạnh.

"Nguyệt Dạ, cô có nghe thấy tôi không?"

Nguyệt Dạ nhìn cô.

"Nghe."

Giọng nói rất bình tĩnh.

Trì Hi hơi ngạc nhiên.

"Cô bị thương nặng như vậy mà..."

"Không sao."

Nguyệt Dạ nhìn xuống cánh tay mình.

"Đã lành."

Y Tuyết nhìn cô với vẻ khó tin.

"Thật sự... đã lành."

Nguyệt Dạ quay sang.

"Y Tuyết."

"Ừ?"

"Cảm ơn."

Y Tuyết ngẩn ra.

"Cảm ơn tôi?"

"Vì đã chữa cho tôi."

Y Tuyết im lặng vài giây rồi mỉm cười.

"Không cần cảm ơn."

Cô bước đến gần.

"Nhưng lần sau đừng tự tiện lấy thân mình chắn đòn như vậy nữa. Tôi là người có Khái niệm Trị liệu, tôi mới là người phải bảo vệ người khác."

Nguyệt Dạ nhìn cô.

"Tôi biết."

"Biết mà vẫn làm?"

"Ừ."

Y Tuyết bất lực.

"Đúng là hết cách với cô."

Quãng Vũ từ phía xa chống súng đứng dậy.

Anh nhìn Nguyệt Dạ rồi cười.

"Xem ra cô ấy không những không chết mà còn đáng sợ hơn trước."

Từ Hàng lau máu trên khóe miệng.

"Ừ."

Quãng Vũ nhìn anh.

"Anh nói được nhiều hơn một chữ rồi đấy."

Từ Hàng nhìn anh.

"Im."

"Biết ngay mà."

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở bỗng có một chút nhẹ đi.

Nhưng chỉ trong vài giây.

Kẻ mặc áo choàng phía trước đột nhiên siết tay.

Năng lượng lại bắt đầu hội tụ.

"Không quan trọng."

Hắn nhìn Nguyệt Dạ.

"Ngươi càng đặc biệt..."

Hắn cười.

"...ta càng muốn mang ngươi về."

Nguyệt Dạ nâng đao.

"Ta không đi."

"Ngươi không có quyền lựa chọn."

"Vậy thì..."

Nguyệt Dạ cúi thấp người.

Mặt đất dưới chân cô nứt ra.

"...tự mình đến lấy."

Kẻ mặc áo choàng nheo mắt.

Trần Thiên Minh cũng nâng đao.

Trì Hi bước sang bên trái.

Từ Hàng điều chỉnh tư thế.

Quãng Vũ đưa súng lên.

Y Tuyết đứng phía sau.

Năm người.

Không ai lùi.

Trần Thiên Minh nhìn tất cả.

"Nghe lệnh."

Mọi người đồng thời tập trung.

"Quãng Vũ, giữ khoảng cách, ưu tiên phá những đòn tấn công tầm xa."

"Rõ."

"Từ Hàng, đánh áp sát cùng tôi."

"Được."

"Trì Hi, nếu hắn sử dụng năng lượng diện rộng, khóa chuyển động của hắn."

"Hiểu rồi."

"Y Tuyết..."

Thiên Minh nhìn cô.

"Đừng rời khỏi Nguyệt Dạ."

Y Tuyết gật đầu.

"Biết."

Cuối cùng, Thiên Minh nhìn Nguyệt Dạ.

"Còn em."

Nguyệt Dạ im lặng chờ.

"Đừng cố chiến đấu một mình."

Thiên Minh nói chậm rãi.

"Em không cần phải chứng minh mình mạnh đến đâu. Chúng ta chiến đấu cùng nhau."

Nguyệt Dạ nhìn anh.

Một câu nói rất đơn giản.

Nhưng không hiểu vì sao...

Trong lồng ngực cô lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Đã rất lâu rồi...

Không ai nói với cô câu đó.

Không cần phải chiến đấu một mình.

Nguyệt Dạ siết chặt thanh đao.

"Được."

Trần Thiên Minh khẽ cười.

"Vậy thì..."

Anh nhìn về phía kẻ mặc áo choàng.

"Chúng ta kết thúc chuyện này."

Gió bắt đầu nổi lên.

Ngọn lửa bùng cháy.

Những sợi xích đen xuất hiện quanh Trì Hi.

Những viên đạn được nạp vào súng.

Và bên cạnh tất cả bọn họ...

Nguyệt Dạ chậm rãi bước lên.

Con mắt phải đỏ ngầu nhìn thẳng vào kẻ địch.

Kẻ mặc áo choàng cũng giơ tay.

Năng lượng khổng lồ lại bắt đầu hội tụ.

Hai bên cùng lúc lao về phía trước.

Nhưng lần này...

Người chủ động không còn chỉ có một phía.

Nguyệt Dạ biến mất khỏi vị trí.

Ầm!

Mặt đất nổ tung.

Cô lao thẳng về phía trước với tốc độ nhanh đến mức để lại một bóng mờ.

Kẻ mặc áo choàng giật mình.

"Nhanh quá!"

Một luồng chấn động mạnh nổ ra giữa hai người.

Nguyệt Dạ bị đẩy lùi nửa bước.

Kẻ kia cũng bị ép nghiêng người.

Hắn nhìn thanh đao trước mặt.

Rồi nhìn vào con mắt phải của Nguyệt Dạ.

"Ra là vậy..."

Nguyệt Dạ không nói.

Cô siết chặt chuôi đao.

Toàn thân hạ thấp.

Kẻ mặc áo choàng cũng thủ thế.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói thêm một lời.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo—

Nguyệt Dạ biến mất.

Vút!

Một đường đao xé ngang không khí.

Kẻ mặc áo choàng nghiêng người né tránh.

Lưỡi đao chỉ cách cổ hắn vài centimet.

Hắn vừa định phản công—

Một tiếng súng vang lên từ phía xa.

ĐOÀNG!

Viên đạn mang theo gió xoắn lao thẳng tới.

Hắn lập tức lùi lại.

Cùng lúc đó, những sợi xích đen từ mặt đất trồi lên.

"Chung Yên Chi Toả!"

Trì Hi quát lớn.

Xích đen quấn lấy chân hắn.

"Đừng nghĩ rằng ngươi có thể một mình đối đầu với tất cả chúng ta."

Từ Hàng lao tới.

Ngọn lửa bùng lên quanh lưỡi đao.

Trần Thiên Minh xuất hiện ngay phía sau.

Y Tuyết đứng ở hậu phương, ánh sáng Trị liệu bao phủ lấy những người bị thương.

Và ở chính giữa tất cả...

Nguyệt Dạ lại một lần nữa nâng đao.

Kẻ mặc áo choàng nhìn năm người đang bao vây mình.

Lần đầu tiên...

Nụ cười trên mặt hắn biến mất hoàn toàn.

Nguyệt Dạ nhìn thẳng vào hắn.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa chiến trường.

"Bây giờ..."

Cô bước lên.

"...hiệp hai bắt đầu."

💬 Bình luận (0)