🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Hoá

Ch.35: Huyết thanh tiến hoá

~17 phút đọc · 3332 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Hiệp hai bắt đầu."

Giọng nói của Nguyệt Dạ vang lên giữa con phố ngập trong bụi đất. Con mắt phải đã hoàn toàn biến đổi khiến khí chất trên người cô trở nên khác hẳn lúc trước, đồng tử dựng đứng phản chiếu hình bóng kẻ mặc áo choàng đang đứng cách đó không xa. Những vết thương vừa rồi vẫn còn lưu lại trên quần áo, nhưng phần da thịt bên dưới đã khép lại gần như hoàn toàn, chỉ còn vài vệt máu khô chứng minh rằng cô vừa trực tiếp hứng chịu một đòn tấn công đủ sức phá hủy cả một căn nhà.

Kẻ mặc áo choàng nhìn cô một lúc lâu.

Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một đội đặc nhiệm được huấn luyện bài bản, thậm chí đã tính toán đến khả năng Trần Thiên Minh và Trì Hi có thể phối hợp để hạn chế năng lực của mình. Nhưng điều hắn không ngờ tới là sau khi hứng trọn vụ nổ từ Vạn Lưu, Nguyệt Dạ không những còn sống mà còn xuất hiện với trạng thái hoàn toàn khác.

"Thú vị thật."

Hắn đưa tay lau đi vết máu trên cánh tay, ánh mắt nhìn Nguyệt Dạ ngày càng trở nên nóng bỏng.

"Ta bắt đầu hiểu tại sao phía trên lại đặc biệt quan tâm đến cô rồi. Một người không có Khái niệm nhưng lại sở hữu cơ thể có thể chịu được năng lượng cấp độ này, khả năng hồi phục lại vượt xa con người bình thường. Nếu đưa cô về phòng thí nghiệm, chúng ta có thể—"

"Không có thời gian nghe ngươi nói."

Nguyệt Dạ hơi nghiêng thanh đao.

Ngay khi câu nói vừa dứt, cô đã biến mất khỏi vị trí.

"Nhanh thật!"

Kẻ mặc áo choàng lập tức lùi lại.

Một đường đao quét ngang trước mặt hắn, mang theo tiếng gió sắc bén. Hắn cúi người tránh khỏi lưỡi đao, nhưng Trần Thiên Minh đã xuất hiện ở phía đối diện từ lúc nào.

"Đừng để cô ấy chiến đấu một mình."

Thanh đao của Thiên Minh bổ xuống.

Keng!

Kẻ mặc áo choàng giơ cánh tay đỡ lấy, nhưng lực chém khiến mặt đất dưới chân hắn nứt ra. Hắn vừa định phản công thì một tiếng súng vang lên từ phía xa.

ĐOÀNG!

Viên đạn được Quãng Vũ bắn ra không đi theo đường thẳng thông thường. Luồng gió xoắn quanh nó khiến quỹ đạo liên tục thay đổi, buộc kẻ mặc áo choàng phải bỏ ý định phản công và nghiêng đầu tránh sang một bên.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc viên đạn tưởng như đã bay qua, nó bất ngờ đổi hướng.

"Khái niệm Bão tố không chỉ dùng để tăng tốc đạn sao?"

Hắn lập tức nhận ra vấn đề.

Bàn tay phải đưa lên.

Một lớp năng lượng mỏng bao phủ lòng bàn tay.

Viên đạn bị hắn chụp lấy giữa không trung.

Keng!

Lực xoắn mạnh đến mức bàn tay hắn bị ép lệch sang một bên. Máu lập tức chảy ra từ lòng bàn tay, một đường rách sâu xuất hiện giữa những ngón tay.

Ở phía xa, Quãng Vũ huýt sáo.

"Ồ, bắt được luôn à? Tôi cứ tưởng ít nhất cũng phải để lại cho hắn một lỗ trên đầu."

Trần Thiên Minh không quay lại.

"Quãng Vũ, đừng để hắn có cơ hội sử dụng Vạn Lưu lần nữa."

"Đã rõ."

Quãng Vũ lập tức thay đổi vị trí, chạy sang một tòa nhà thấp hơn để tìm góc bắn mới.

Kẻ mặc áo choàng vừa định lao về phía Thiên Minh thì những sợi xích đen đã từ dưới mặt đất vọt lên.

"Đừng nghĩ rằng ngươi còn có thể tự do như lúc đầu."

Trì Hi kéo mạnh tay.

"Chung Yên Chi Tỏa!"

Xích đen quấn lấy hai chân đối phương, sau đó nhanh chóng siết chặt quanh eo và cánh tay. Những ký tự màu đen chạy dọc theo sợi xích, mang theo một cảm giác lạnh lẽo khiến năng lượng trong cơ thể hắn trở nên trì trệ.

Hắn giật mạnh.

Ầm!

Một đoạn đường bê tông bị kéo bật lên.

"Khái niệm Cái chết..."

Hắn nghiến răng.

"Khả năng của cô thật phiền phức."

Trì Hi lạnh lùng đáp:

"Phiền phức là đủ rồi. Không cần phải mạnh đến mức khiến ngươi hài lòng."

Ở phía sau hắn, hai bóng người đồng thời xuất hiện.

Nguyệt Dạ và Sở Từ Hàng.

Từ Hàng không nói gì, chỉ nâng thanh đao lên. Ngọn lửa đỏ thẫm bắt đầu chạy dọc theo lưỡi đao.

Nguyệt Dạ cũng siết chặt thanh đao.

Hai người cùng lúc chém xuống.

Kẻ mặc áo choàng lập tức cảm nhận được nguy hiểm.

Hắn không thể tránh.

Xích của Trì Hi đang khóa chân.

Trần Thiên Minh đang áp sát từ phía trước.

Quãng Vũ đang giữ hỏa lực ở khoảng cách xa.

Nếu tiếp tục chống đỡ bằng cơ thể, hắn chắc chắn sẽ bị thương nặng.

"Khái niệm Năng lượng!"

Ầm!

Một màn chắn màu bạc lập tức mở rộng quanh cơ thể.

Lưỡi đao của Nguyệt Dạ và Sở Từ Hàng đồng thời đánh xuống.

ẦM——!

Sóng xung kích lan ra.

Màn chắn rung lên dữ dội, những vết nứt nhanh chóng xuất hiện trên bề mặt.

Kẻ mặc áo choàng nghiến răng.

"Phá cho ta!"

Năng lượng bùng nổ từ cơ thể hắn.

Xích đen bị đẩy bật.

Nguyệt Dạ và Từ Hàng cũng bị đánh lùi.

Hắn lập tức lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách với cả nhóm.

Đến khi đứng cách mọi người hơn hai mươi mét, hắn mới thở dốc.

Áo choàng đã rách nhiều chỗ, bàn tay bị viên đạn của Quãng Vũ làm bị thương, cánh tay còn lại có một đường chém sâu, phần năng lượng bảo hộ quanh cơ thể cũng đã suy yếu rõ rệt.

Hắn nhìn những người trước mặt.

"Không ngờ..."

Hắn vừa thở vừa bật cười.

"...các ngươi có thể khiến ta chật vật như vậy."

Nguyệt Dạ không chờ hắn nói hết.

Cô hạ thấp trọng tâm.

"Chuyển đổi."

Năng lượng lập tức dồn vào mắt phải.

"Khoan!"

Trần Thiên Minh vừa lên tiếng, Nguyệt Dạ đã lao đi.

Cô biến mất khỏi tầm mắt.

Kẻ mặc áo choàng còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói đã vang lên ngay trước mặt.

"Tịch Diệt Trảm."

Xoẹt——!

Hắn nghiêng người trong gang tấc.

Một đường kiếm đen sượt qua mặt.

Mũ áo choàng lập tức bị chém bay một mảng lớn.

Phần vải rách rơi xuống đất, để lộ khuôn mặt thật của hắn.

Đó là một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt khá trẻ nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo một cách bất thường. Một vết sẹo kéo dài từ dưới cằm lên gần tai trái, còn trên cổ có một đường kim loại nhỏ giống dấu vết của một cuộc phẫu thuật.

Hắn sờ lên phần mũ bị chém mất, sắc mặt dần trở nên khó coi.

"Cô khốn..."

Hắn chỉ tay về phía Nguyệt Dạ.

"Cô có liêm sỉ không? Ta còn chưa nói hết mà cô đã tung chiêu rồi!"

Nguyệt Dạ nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

"Ngươi bị bệnh à?"

"Cái gì?"

"Ngươi bị bệnh à mà còn bắt ta phải đứng chờ cho ngươi nói hết câu?"

"..."

Kẻ mặc áo choàng há miệng.

"Ngươi!"

Hắn chỉ vào cô.

"Ngươi! Ngươi! Ngươi!"

Nhưng cuối cùng chẳng thể nói được gì.

Quãng Vũ đứng trên mái nhà không nhịn được cười.

"Đội trưởng, tôi bắt đầu thích cô ấy rồi đấy."

Y Tuyết đang chữa thương cho Từ Hàng cũng bật cười.

"Ít nhất Nguyệt Dạ cũng khiến đối phương tức đến mức quên cả đánh."

Từ Hàng nhìn sang.

"Đó là chiến thuật."

Quãng Vũ quay đầu.

"Anh thật sự nghiêm túc à?"

"Ừ."

"Được rồi, tôi tin."

Trì Hi khẽ lắc đầu.

"Cả hai người còn tâm trạng nói chuyện sao?"

Thiên Minh không lên tiếng, nhưng khóe miệng cũng hơi cong lên.

Bầu không khí căng thẳng vừa rồi nhờ vài câu đối đáp mà giảm đi đôi chút.

Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt họ lại không hề cười.

Hắn im lặng một lúc.

Sau đó...

Hắn bật cười.

"Thôi được."

Giọng nói đã trở nên bình tĩnh hơn.

"Ta vốn định đùa giỡn với các ngươi một chút, nhưng xem ra diễn biến đã khác xa những gì ta tưởng tượng."

Hắn đưa tay vào bên trong áo choàng.

Trần Thiên Minh lập tức thay đổi sắc mặt.

"Tất cả cảnh giác!"

Trì Hi lập tức lùi về phía Y Tuyết, thanh đao dựng ngang trước người.

"Y Tuyết, đứng sau tôi."

"Tôi biết."

Quãng Vũ cũng lập tức đặt ngón tay lên cò súng.

"Đừng nói với tôi là hắn còn chiêu cuối."

Từ Hàng nhìn người đàn ông kia.

"Không giống."

Nguyệt Dạ không nói gì.

Con mắt phải của cô hơi nheo lại.

Cô ngửi thấy một mùi rất quen thuộc.

Không phải mùi máu.

Không phải mùi của năng lượng Khái niệm.

Đó là một thứ mùi khiến bản năng trong cơ thể cô lập tức cảnh giác.

Mùi của dị quái.

Người đàn ông từ từ lấy ra một ống thủy tinh nhỏ.

Bên trong là một chất lỏng đỏ sẫm.

Không giống máu.

Nó đặc hơn, thỉnh thoảng lại xuất hiện những dòng năng lượng màu đen chạy ngang qua.

Đồng tử của Nguyệt Dạ lập tức co lại.

"Thứ đó..."

Thiên Minh nhìn cô.

"Em biết nó?"

"Không."

Nguyệt Dạ nhìn chằm chằm vào ống huyết thanh.

"Nhưng tôi có thể ngửi thấy."

"Mùi gì?"

"Mùi của dị quái."

Cả đội lập tức im lặng.

Trần Thiên Minh nhìn người đàn ông trước mặt.

"Ngươi định làm gì với thứ đó?"

Hắn không trả lời ngay.

Chỉ chậm rãi giơ ống huyết thanh lên trước ánh sáng.

"Đây là thành quả mà Thiên Khải đã mất rất nhiều thời gian để tạo ra."

Hắn nhìn chất lỏng bên trong.

"Khái niệm cho con người sức mạnh. Nhưng sức mạnh đó vẫn có giới hạn. Cho dù đạt đến cấp độ cao hơn, con người vẫn đang sử dụng một thứ vốn không hoàn toàn thuộc về mình."

Hắn mỉm cười.

"Còn thứ này..."

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên thành ống.

"...là thứ có thể phá vỡ giới hạn đó."

Trần Thiên Minh siết chặt thanh đao.

"Đừng uống nó."

Người đàn ông bật cười.

"Đội trưởng Trần, anh đang lo cho tôi sao?"

"Không."

Thiên Minh lạnh lùng đáp.

"Ta chỉ không muốn phải đối phó với một thứ quái vật mạnh hơn ngươi."

Hắn im lặng vài giây rồi cười lớn.

"Quả nhiên là một đội trưởng thú vị."

Hắn đưa ống huyết thanh lên miệng.

"Giờ thì hãy nhìn đây."

Ánh mắt hắn trở nên cuồng nhiệt.

"Thứ sức mạnh vượt qua cả Khái niệm."

" Mọi người cẩn thận!"

Trần Thiên Minh lập tức hét lên.

Nhưng ngay khi ống huyết thanh sắp chạm vào môi hắn...

Hắn đột nhiên dừng lại.

Cánh tay cứng đờ.

Đồng tử dao động.

"..."

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quãng Vũ hạ nòng súng xuống một chút.

"Hắn... bị sao vậy?"

Trì Hi nhìn chằm chằm.

"Không biết."

Người đàn ông vẫn đứng bất động.

Bàn tay cầm huyết thanh bắt đầu run nhẹ.

Rồi một âm thanh vang lên trong đầu hắn.

Không phải từ bên ngoài.

Không phải giọng nói của bất kỳ ai đang đứng trên chiến trường.

Nó phát ra sâu trong linh hồn.

Một giọng nói lạnh lẽo, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

"Quay về."

Người đàn ông nhắm mắt.

Một lúc sau, hắn thở dài.

"Ta hiểu rồi."

Hắn từ từ hạ cánh tay xuống.

Ống huyết thanh được cất trở lại vào trong áo.

Trần Thiên Minh lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng.

"Ngươi định làm gì?"

Người đàn ông mở mắt.

Hắn nhìn tất cả mọi người rồi mỉm cười.

"Các ngươi may mắn đấy."

Quãng Vũ cau mày.

"May mắn?"

"Đúng."

Hắn chỉnh lại phần áo choàng rách nát.

"Nếu ta sử dụng thứ này ở đây, không chỉ các ngươi mà cả khu vực này cũng sẽ trở thành một đống đổ nát. Nhưng có người vừa ra lệnh cho ta quay về."

Hắn nhìn Nguyệt Dạ lâu hơn những người khác.

"Lần tới..."

Ánh mắt hắn trở nên sâu hơn.

"...ta sẽ cho các ngươi tận mắt nhìn thấy sức mạnh của tiến hóa."

Nguyệt Dạ không đáp.

Cô chỉ nhìn hắn.

Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác rất khó chịu.

Không phải vì hắn bỏ đi.

Mà vì cô biết...

Thứ trong ống huyết thanh kia chắc chắn có liên quan đến những gì đã xảy ra với mình.

Có thể là Thiên Khải.

Có thể là những phòng thí nghiệm.

Có thể là những con người đã bị biến thành dị quái.

Và có thể...

Là câu trả lời cho cơ thể của chính cô.

Người đàn ông lùi lại.

"Còn bây giờ..."

Hắn cười.

"...ta phải đi đây."

Trần Thiên Minh lập tức giơ đao.

"Đừng hòng!"

Anh lao tới.

"Ngăn hắn lại!"

Mọi người đồng thời hành động.

Trì Hi vung tay.

"Chung Yên Chi Tỏa!"

Xích đen phóng ra.

Quãng Vũ bóp cò.

ĐOÀNG!

Từ Hàng lao theo Thiên Minh, ngọn lửa bùng lên quanh lưỡi đao.

Y Tuyết cũng lập tức chạy theo sau.

Nhưng khi tất cả gần như đã áp sát...

Không gian phía sau người đàn ông đột nhiên méo mó.

Một vòng tròn đen xuất hiện giữa hư không.

Nó không giống Khái niệm Hư vô của Trần Thiên Minh.

Không gian xung quanh nó bị kéo dài, giống như một mặt nước đang bị một bàn tay vô hình khuấy động.

Trì Hi nhận ra trước tiên.

"Không gian?"

Người đàn ông bước lùi vào cánh cổng.

"Đúng."

Hắn quay đầu lại.

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau."

Trần Thiên Minh vung đao.

"Đứng lại!"

Lưỡi đao chỉ còn cách hắn chưa đến một mét.

Nhưng cánh cổng đã khép lại.

Bóng người biến mất.

Cánh cổng không gian cũng biến mất theo.

Lưỡi đao của Thiên Minh chém xuống khoảng không.

Ầm!

Mặt đất nứt ra.

Tất cả mọi người đồng loạt dừng lại.

Trước mặt họ chỉ còn một khoảng đất trống.

Không dấu chân.

Không dư chấn.

Không một chút năng lượng còn sót lại.

Quãng Vũ chạy tới, nhìn quanh.

"Đi mất thật rồi?"

Trì Hi cúi xuống, đưa tay chạm vào mặt đất.

"Không còn gì cả."

Cô ngẩng đầu.

"Đó là không gian sao?"

Trần Thiên Minh nhìn khoảng trống trước mặt, sắc mặt nghiêm trọng.

"Có thể cho là vậy."

"Khái niệm Năng lượng có thể mở cổng không gian sao?"

"Ta không chắc."

Thiên Minh nhìn về phía nơi người đàn ông biến mất.

"Nhưng nếu hắn thật sự có khả năng điều khiển không gian, chúng ta phải xem chuyện này nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu."

Từ Hàng lau vết máu trên cánh tay.

"Và còn huyết thanh."

Trần Thiên Minh im lặng.

Nguyệt Dạ cũng nhìn xuống bàn tay mình.

Cô vẫn nhớ rõ mùi đó.

Mùi của dị quái.

Nhưng bên trong thứ huyết thanh kia không chỉ có mùi của dị quái.

Còn có một thứ gì đó khác.

Một thứ khiến cơ thể cô phản ứng.

Cô không biết đó là gì.

Nhưng bản năng mách bảo rằng câu trả lời cho sự tồn tại của cô có thể đang nằm trong tay Thiên Khải.

Y Tuyết bước đến bên cạnh.

"Nguyệt Dạ."

Cô quay sang.

"Sao vậy?"

"Vết thương của cô..."

Y Tuyết nhìn phần vai đã gần như lành hoàn toàn.

"Thật sự không cần tôi chữa nữa sao?"

Nguyệt Dạ lắc đầu.

"Không cần."

Y Tuyết nhìn cô vài giây rồi nhẹ giọng nói:

"Vậy thì tốt."

Cô im lặng một chút.

"Nhưng lần sau, nếu có thể, đừng chắn đòn cho tôi nữa."

Nguyệt Dạ nhìn cô.

"Tại sao?"

"Bởi vì..."

Y Tuyết mỉm cười.

"Nếu cô cứ bảo vệ người khác bằng cách tự mình chịu tất cả thương tích, đến lúc cô thật sự bị thương nặng thì những người muốn bảo vệ cô sẽ phải làm gì?"

Nguyệt Dạ không trả lời.

Cô chỉ siết nhẹ bàn tay.

Trần Thiên Minh đứng cách đó không xa, nghe thấy câu nói ấy nhưng không chen vào.

Một lúc sau, anh quay người.

"Được rồi. Chúng ta quay về."

Quãng Vũ nhìn quanh đống đổ nát.

"Không thu dọn chỗ này sao?"

"Đội hậu cần sẽ xử lý. Chúng ta cần báo cáo ngay."

Thiên Minh nhìn từng người.

"Đặc biệt là huyết thanh, khả năng mở không gian và thân phận của kẻ đó. Không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."

Trì Hi gật đầu.

"Rõ."

Từ Hàng đeo lại thanh đao.

"Đi thôi."

Quãng Vũ vác súng lên vai, nhìn con phố hoang tàn rồi thở dài.

"Ngày đầu tiên đi làm nhiệm vụ cùng thành viên mới mà đã gặp loại quái vật này. Tôi bắt đầu thấy căn cứ trả lương cho chúng ta hơi ít rồi đấy."

Y Tuyết liếc anh.

"Anh còn sống là may rồi."

"Đừng nói vậy chứ. Tôi còn muốn sống thêm ít nhất năm mươi năm nữa."

"Với cái kiểu liều mạng của anh thì tôi cho anh mười năm."

"Mười năm?"

Quãng Vũ lập tức quay sang.

"Ít vậy sao?"

"Vậy anh muốn bao nhiêu?"

"Năm mươi."

"Được."

Y Tuyết gật đầu.

"Vậy từ hôm nay đừng làm chuyện ngu ngốc nữa."

Quãng Vũ im lặng.

Một lúc sau anh mới nói:

"...Thế thì hơi khó."

Từ Hàng đi phía trước khẽ thở dài.

"Ồn."

Trì Hi nhìn ba người họ, khóe môi bất giác cong lên.

Còn Nguyệt Dạ đi ở phía sau.

Cô nhìn những người đang trò chuyện trước mặt.

Một người luôn giữ vẻ bình tĩnh như Thiên Minh.

Một Trì Hi nghiêm túc nhưng luôn âm thầm quan tâm mọi người.

Một Y Tuyết hay càu nhàu nhưng luôn sẵn sàng chữa trị cho đồng đội.

Một Quãng Vũ lúc nào cũng nói những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Và một Từ Hàng ít nói đến mức đôi khi chỉ cần một chữ cũng đủ khiến cả nhóm hiểu ý.

Cô đã từng nghĩ rằng mình không còn thuộc về con người nữa.

Cũng từng nghĩ rằng bản thân chỉ có thể bước đi một mình trong thế giới này.

Nhưng giờ đây, lần đầu tiên sau rất lâu...

Nguyệt Dạ không cảm thấy con đường phía trước hoàn toàn trống rỗng.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối.

Ở phía xa, những bức tường của căn cứ thành phố F đã có thể nhìn thấy thấp thoáng.

Trần Thiên Minh quay đầu lại.

"Nguyệt Dạ."

Cô nhìn anh.

"Ừ?"

"Đừng tụt lại."

Thiên Minh nói một cách tự nhiên.

"Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải báo cáo."

Nguyệt Dạ nhìn anh vài giây rồi bước nhanh hơn.

"Biết rồi."

Năm người tiếp tục đi về phía căn cứ.

Phía sau họ, con phố bị trận chiến phá hủy vẫn còn ngập trong bụi đất.

Không ai chú ý đến một mảnh kim loại nhỏ nằm giữa đống bê tông.

Đó là một mảnh vỡ từ lớp thiết bị trên người kẻ mặc áo choàng.

Trên bề mặt nó có một ký hiệu màu đen.

Một con mắt bị chia đôi bởi những đường nét giống như mạch máu.

Và bên dưới ký hiệu ấy...

Có một dãy số nhỏ.

014.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự