Gió thổi qua những con hẻm chật hẹp.
Bụi đất bị cuốn lên từng lớp mỏng, lơ lửng giữa những tòa nhà cũ kỹ.
Trên nóc một tòa nhà cách đó không xa, bóng người khoác áo choàng đen vẫn đứng yên.
Mũ trùm che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm và một nụ cười nhàn nhạt.
Nguyệt Dạ đứng phía sau Trần Thiên Minh, bàn tay đã đặt lên chuôi đao.
Cô không biết người trước mặt mạnh đến mức nào.
Nhưng chỉ riêng cảm giác mà hắn mang lại cũng đủ khiến từng sợi thần kinh trong cơ thể cô căng lên.
Đây không phải cảm giác khi đối mặt với một dị quái thông thường.
Cũng không giống những con dị quái mạnh mà cô từng chiến đấu.
Đó là cảm giác của một con người.
Một con người...
Đang sở hữu sức mạnh cực kỳ nguy hiểm.
Trần Thiên Minh bước lên phía trước.
"Người của Thiên Khải."
Giọng anh bình tĩnh nhưng lạnh lẽo.
"Ngươi xuất hiện trong khu dân cư của căn cứ để làm gì?"
Bóng người kia không trả lời.
Hắn chỉ hơi nghiêng đầu.
"Đội trưởng đội hành động đặc biệt số 4..."
Giọng nói vang xuống từ trên cao.
Không quá lớn nhưng rõ ràng.
"Không ngờ phản ứng của căn cứ thành phố F lại nhanh như vậy."
Trần Thiên Minh nheo mắt.
"Ngươi biết ta?"
"Đương nhiên."
Người kia bật cười.
"Thiên Khải tuy không quan tâm đến các người, nhưng những người có khả năng cản đường chúng tôi thì vẫn đáng để ghi nhớ."
Nguyệt Dạ nhíu mày.
Tên này nói chuyện khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Cứ như thể hắn đang đứng trên một vị trí cao hơn tất cả những người khác.
Trần Thiên Minh vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Vậy thì nói cho ta biết mục đích của ngươi."
"Muốn biết sao?"
"Đúng."
"Vậy..."
Bóng người kia từ từ giơ tay.
"Thử bắt tôi trước đi."
Ngay khoảnh khắc ấy—
Vút!
Một âm thanh xé gió vang lên.
Nguyệt Dạ chỉ kịp nhìn thấy một điểm đen lóe lên.
Cô lập tức nghiêng người.
Vèo!
Một mũi tên trong suốt gần như vô hình lướt sát qua má cô.
Phập!
Nó cắm thẳng vào bức tường phía sau.
Đá vụn bắn tung tóe.
Nguyệt Dạ đưa tay chạm nhẹ lên má.
Một đường máu nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay.
"..."
Cô nhìn vệt máu.
Nếu vừa rồi chậm hơn một chút...
Mũi tên đó đã xuyên qua đầu cô.
"Nguyệt Dạ!"
Trần Thiên Minh lập tức quay đầu.
"Em không sao!"
"Đừng đứng yên."
Anh nhìn lên trên.
"Đối thủ đã ra tay."
Vừa dứt lời—
Vút! Vút! Vút!
Ba mũi tên khác đồng thời xuất hiện.
Chúng không đến từ cùng một hướng.
Một mũi nhắm vào Trần Thiên Minh.
Hai mũi còn lại khóa thẳng vị trí Nguyệt Dạ.
Cô lập tức lùi lại.
Mũi tên thứ nhất sượt qua vai.
Mũi thứ hai cắm xuống nền đất ngay trước chân.
Mũi thứ ba...
Trần Thiên Minh xuất hiện trước mặt cô.
Keng!
Thanh đao trong tay anh chém ngang.
Mũi tên tạo thành từ không khí bị chém đôi.
Luồng khí mạnh mẽ lập tức tản ra.
Trần Thiên Minh không dừng lại.
Anh đạp mạnh xuống mặt đất.
Ầm!
Cơ thể lao vọt lên.
Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa anh và kẻ trên mái nhà đã bị rút ngắn.
Thanh đao lóe lên dưới ánh mặt trời.
"Đừng hòng chạy."
Xoẹt!
Lưỡi đao chém xuống.
Nhưng ngay trước khi nó chạm vào người đối phương—
Bóng người kia biến mất.
Trần Thiên Minh lập tức xoay cổ tay.
Keng!
Một cú va chạm vang lên.
Hắn xuất hiện bên cạnh, cánh tay đang chặn thanh đao.
Không có vũ khí.
Chỉ bằng cánh tay.
Nhưng lưỡi đao lại không thể tiến thêm dù chỉ một centimet.
Trần Thiên Minh hơi thay đổi ánh mắt.
"Ồ?"
Tên kia khẽ cười.
"Phản ứng không tệ."
Trần Thiên Minh lập tức xoay người.
Một cú đá quét ngang.
Bốp!
Đối phương cúi đầu tránh khỏi.
Mặt đất phía sau bị cú đá quét trúng lập tức nứt ra.
Hắn lùi lại vài bước, rồi đứng thẳng.
Trần Thiên Minh nhìn hắn.
"Thành Thạo cao cấp..."
Đây là lần đầu tiên vẻ mặt anh thực sự trở nên nghiêm túc.
Người kia bật cười.
"Chà."
Hắn phủi nhẹ tay áo.
"Không ngờ hôm nay tôi lại được đích thân đội trưởng đội hành động đặc biệt số 4 chào đón."
Trần Thiên Minh không trả lời.
Thanh đao trong tay anh hơi hạ xuống.
Nhưng cơ thể vẫn ở tư thế sẵn sàng.
"Anh là ai?"
"Không quan trọng."
Tên kia nói.
"Ít nhất đối với ngài thì tôi chỉ là một kẻ thuộc Thiên Khải."
Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn qua vai Trần Thiên Minh.
Ánh mắt dừng lại trên Nguyệt Dạ.
"Nhưng..."
Nụ cười trên môi hắn trở nên rõ ràng hơn.
"Người phía sau ngài mới là mục tiêu hôm nay."
Trần Thiên Minh lập tức bước sang một bên.
Anh chắn hoàn toàn tầm nhìn của hắn.
"Đừng nhìn em ấy."
Tên kia bật cười.
"Đội trưởng Trần, ngài đang bảo vệ cô ấy sao?"
"Đó là nhiệm vụ của tôi."
"Không."
Hắn lắc đầu.
"Không chỉ là nhiệm vụ."
Trần Thiên Minh im lặng.
"Ngài biết rõ cô ấy đặc biệt đến mức nào."
Nguyệt Dạ nghe đến đó thì ánh mắt hơi thay đổi.
Cô bước lên một bước.
"Ngươi biết gì về ta?"
Tên kia nhìn cô.
"Rất nhiều."
"Vậy nói thử xem."
"Nguyệt Dạ."
Hắn gọi đúng tên cô.
Cơ thể cô lập tức căng lên.
"..."
Tên kia tiếp tục:
"Một con người không có Khái niệm."
"Nhưng sở hữu thể chất vượt xa người bình thường."
"Khả năng hồi phục."
"Khả năng vận dụng một loại sức mạnh mà ngay cả thiết bị của căn cứ cũng không thể xác định."
"Và đặc biệt..."
Ánh mắt hắn dừng ở mắt phải của cô.
"Đôi mắt đó."
Nguyệt Dạ vô thức siết chặt tay.
"Ngươi..."
"Đúng."
Hắn cười.
"Chúng tôi rất hứng thú với cô."
Trần Thiên Minh lạnh giọng.
"Thiên Khải muốn gì ở em ấy?"
"Muốn gì?"
Tên kia bật cười.
"Đội trưởng Trần, ngài vẫn chưa hiểu sao?"
Hắn giơ tay về phía Nguyệt Dạ.
"Chúng tôi muốn cô ấy gia nhập Thiên Khải."
Không khí im lặng.
Nguyệt Dạ nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt.
"Gia nhập?"
"Đúng."
Hắn nói.
"Cô có tiềm năng rất lớn. Nhưng hiện tại cô chỉ đang lãng phí nó."
"Ở căn cứ này, cô sẽ bị giới hạn bởi những quy tắc của con người."
"Kiểm tra."
"Giám sát."
"Huấn luyện."
"Ra nhiệm vụ."
"Rồi một ngày nào đó, cô sẽ chết trong một cuộc chiến mà chính cô cũng chẳng biết mình đang bảo vệ điều gì."
Hắn cười.
"Nhưng nếu đi cùng chúng tôi..."
"Sức mạnh của cô sẽ được giải phóng."
"Thiên Khải sẽ giúp cô tiến hóa."
Nguyệt Dạ im lặng.
Tên kia tiếp tục:
"Chúng tôi không muốn thế giới này tiếp tục thuộc về những con người yếu đuối."
"Con người đã đứng trên đỉnh quá lâu rồi."
"Dị quái chính là bước tiến hóa tiếp theo."
"Và chúng tôi sẽ trở thành những kẻ đứng đầu thế giới mới."
Hắn nhìn thẳng vào cô.
"Nào."
"Nguyệt Dạ."
"Đi cùng chúng tôi."
"Tôi có thể cho cô sức mạnh lớn hơn hiện tại rất nhiều."
Nguyệt Dạ nắm chặt chuôi đao.
Ký ức về nơi trú ẩn cũ hiện lên.
Căn phòng nhỏ.
Những ngày tháng cô sống một mình.
Con rồng trắng nằm bên cạnh.
Tiểu Bạch.
Cô nhớ đến cái tên ấy.
Nhớ đến ánh mắt của nó.
Nhớ đến khoảnh khắc nó dùng chính mạng sống của mình để cứu cô.
Nhớ đến giây phút nó tan biến.
Nguyệt Dạ ngẩng đầu.
"Ngươi gọi việc biến con người thành dị quái là tiến hóa?"
Nụ cười của tên kia dần biến mất.
"Đúng."
"Vậy thì..."
Nguyệt Dạ giơ thanh đao lên.
"Đừng khiến ta khinh thường lũ người các ngươi."
Ánh mắt cô lạnh xuống.
"Ta từng là con người."
"Ta biết con người yếu đuối."
"Ta cũng biết con người sợ hãi."
"Ta từng sợ."
"Từng chạy."
"Từng chỉ muốn sống."
Cô siết chặt thanh đao.
"Nhưng nếu vì muốn mạnh hơn mà phải vứt bỏ tất cả những thứ khiến mình còn được gọi là con người..."
"Thì thứ đó chẳng phải tiến hóa."
"Chỉ là một đám quái vật tự tìm lý do để biện minh cho bản thân mà thôi."
Không khí trở nên yên tĩnh.
Tên kia nhìn cô rất lâu.
Sau đó...
Hắn thở dài.
"Đáng tiếc."
Nụ cười biến mất hoàn toàn.
"Ta vốn muốn dùng lời nói."
"Nhưng xem ra không cần nữa."
Hắn cúi người.
"Vậy ta chỉ đành bắt cô về."
Ầm!
Mặt đất dưới chân hắn nứt ra.
Cơ thể biến mất.
Nguyệt Dạ chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lao thẳng về phía mình.
"Cẩn thận!"
Trần Thiên Minh xoay người.
Nhưng đã muộn.
Tên kia xuất hiện ngay trước mặt Nguyệt Dạ.
Một nắm đấm lao thẳng vào ngực cô.
Nguyệt Dạ lập tức dựng thanh đao lên.
Keng!
Cú đấm va vào thân đao.
Một sức mạnh khủng khiếp truyền qua hai cánh tay.
Rắc!
Một vết nứt xuất hiện trên thanh đao.
Nguyệt Dạ trợn mắt.
"Sức mạnh gì..."
Ầm!
Cơ thể cô bị đánh bay.
Cô xuyên qua một đống thùng gỗ rồi đập mạnh vào bức tường phía sau.
Ầm!
Bụi đất phủ kín người cô.
Tên kia nhìn theo.
"Vậy mà vẫn tỉnh?"
Hắn hơi kinh ngạc.
"Không mất ý thức sau một đòn đó."
"Quả nhiên..."
"Ngươi đúng là một vật thí nghiệm đặc biệt."
Nguyệt Dạ ho dữ dội.
"Khụ..."
Máu tràn ra khóe miệng.
Cô chống tay xuống đất.
"Vật thí nghiệm..."
Ánh mắt cô lạnh đi.
"Ta ghét nhất mấy từ đó."
Vút!
Một bóng người lao tới.
Xoẹt!
Thanh đao của Trần Thiên Minh chém ngang cổ đối phương.
Nhưng hắn lại cúi người tránh được.
Lưỡi đao chỉ cắt đứt một phần áo choàng.
Trần Thiên Minh lập tức xoay người.
Một cú đấm.
Bốp!
Đối phương đưa cánh tay đỡ lại.
Ầm!
Hai người đồng thời lùi về sau.
Trần Thiên Minh trượt dài trên mặt đất.
Anh nhìn bàn tay mình.
"Thành Thạo cao cấp..."
Người kia mạnh hơn anh một cấp nhỏ.
Nhưng điều đáng sợ hơn là...
Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không hề thấp.
Trần Thiên Minh hiểu rất rõ.
Nếu đánh lâu dài ở đây, Nguyệt Dạ sẽ trở thành điểm yếu.
Anh lập tức chạm vào thiết bị liên lạc.
"Tất cả thành viên đội 4 lập tức đến vị trí của tôi."
Tín hiệu cảnh báo được gửi đi.
Tên kia nhìn thấy.
"Đang gọi viện binh?"
"Đúng."
Trần Thiên Minh trả lời.
"Và anh sẽ không có thời gian để chạy."
"Chạy?"
Hắn cười.
"Ta đâu định chạy."
Ngay lúc đó—
Vút!
Một viên đạn lao đến từ xa.
Tên kia nghiêng người.
Viên đạn lướt sát qua tai rồi cắm vào bức tường phía sau.
Hắn lập tức nhìn về phía tòa nhà đối diện.
Trên nóc tòa nhà.
Tào Quãng Vũ đang nằm sát mép tường, khẩu súng trường trên tay vẫn còn bốc khói.
Hắn nhìn qua ống ngắm.
"Chết tiệt."
"Đã ngắm kỹ như vậy mà vẫn né được."
Tào Quãng Vũ lẩm bẩm.
"Khẩu súng này nhất định phải nâng cấp."
Sở Từ Hàng đứng phía sau.
"Anh đang chiến đấu."
"Biết rồi!"
Tào Quãng Vũ đáp.
"Nhưng không được phép phàn nàn về vũ khí của mình à?"
"Được."
Sở Từ Hàng bình tĩnh.
"Nhưng sau khi chiến đấu."
Tào Quãng Vũ: "..."
Phía dưới.
Tên của Thiên Khải nhìn lên.
"Thêm người?"
Trần Thiên Minh lạnh lùng.
"Không."
Anh siết thanh đao.
"Đồng đội của tôi."
Từ phía xa.
Một bóng người tóc hồng đang chạy tới.
"Đội trưởng!"
Thiên Y Tuyết lập tức nhìn thấy Nguyệt Dạ.
Cô chạy đến bên cạnh.
"Nguyệt Dạ, cậu có bị thương nặng không?"
"Khụ... không sao."
"Không sao cái gì mà không sao?"
Y Tuyết cau mày.
"Máu chảy thế kia còn nói không sao."
Cô đưa tay lên.
Một luồng ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện trong lòng bàn tay.
Ánh sáng chạm vào cơ thể Nguyệt Dạ.
Cơn đau lập tức giảm xuống.
Nguyệt Dạ kinh ngạc nhìn cô.
"Đây là..."
"Khái niệm của Trị liệu."
Y Tuyết vừa duy trì năng lượng vừa nói.
"Đừng cử động mạnh. Ít nhất phải để cơ thể ổn định lại trước."
Nguyệt Dạ nhìn luồng sáng.
"Khái niệm của Trị liệu..."
Cô chợt nhớ đến những lời Trì Hi từng nói.
Y Tuyết...
Một trong những người sở hữu Khái niệm đặc biệt của đội.
"Y Tuyết."
"Hửm?"
"Cảm ơn."
Y Tuyết mỉm cười.
"Không cần cảm ơn. Chúng ta là đồng đội."
Hai chữ ấy khiến Nguyệt Dạ khựng lại.
Đồng đội.
Một từ rất đơn giản.
Nhưng đã rất lâu rồi cô chưa nghe nó theo cách như vậy.
Ở phía trước.
Trần Thiên Minh và người của Thiên Khải vẫn đang đối đầu.
Một người là đội trưởng trẻ tuổi nhất của căn cứ.
Một người là kẻ sở hữu Khái niệm đạt Thành Thạo cao cấp.
Hai luồng khí tức va chạm.
Không ai chịu lùi bước.
Trì Hi, Tào Quãng Vũ và Sở Từ Hàng cũng lần lượt tiến đến.
Trì Hi nhìn Nguyệt Dạ.
"Em ổn chứ?"
"Em ổn."
Trì Hi nhìn vết máu trên khóe miệng cô.
"Thật sự?"
"Thật."
Nguyệt Dạ cười.
"Chỉ là vừa bị đấm một cái thôi."
Tào Quãng Vũ nghe vậy liền nói:
"Một cái?"
Hắn chỉ vào bức tường phía sau.
"Cậu bay xuyên qua cả đống thùng rồi đập vào tường đấy."
Nguyệt Dạ quay đầu nhìn.
"..."
"Đừng nhắc nữa."
Tào Quãng Vũ bật cười.
"Được rồi."
Trì Hi nhìn về phía đối thủ.
"Người đó rất mạnh."
"Ừ."
Trần Thiên Minh đáp.
"Thành Thạo cao cấp."
Trì Hi khẽ cau mày.
"Vậy thì phiền rồi."
Tên kia nhìn một vòng.
Từ Trần Thiên Minh.
Đến Trì Hi.
Thiên Y Tuyết.
Tào Quãng Vũ.
Sở Từ Hàng.
Cuối cùng ánh mắt lại dừng trên Nguyệt Dạ.
"Thú vị thật."
Hắn cười.
"Căn cứ thành phố F quả nhiên không đơn giản."
Tào Quãng Vũ lập tức nâng súng.
"Này, tên kia."
Hắn nói lớn.
"Ngươi đã nhìn đủ chưa? Nếu nhìn xong thì chuẩn bị nằm xuống đi."
Tên kia nhìn hắn.
"Ngươi?"
Tào Quãng Vũ nhếch miệng.
"Đúng."
"Ta nghe nói Thiên Khải các ngươi thích biến người thành dị quái."
"Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết..."
Hắn đặt ngón tay lên cò súng.
"...con người cũng có thể đánh cho quái vật nằm xuống."
Viên đạn tiếp tục được nạp vào nòng.
Trì Hi khẽ thở dài.
"Quãng Vũ."
"Hả?"
"Đừng nói những câu đó trước khi bắn."
"Tại sao?"
"Vì nghe rất ngốc."
"..."
Y Tuyết bật cười.
Ngay cả Sở Từ Hàng cũng khẽ quay mặt đi.
Không khí căng thẳng vừa rồi thoáng chốc bị phá vỡ.
Nguyệt Dạ cũng không nhịn được cười.
Tên của Thiên Khải nhìn cảnh tượng trước mặt.
Hắn không hiểu.
Rõ ràng đang đối mặt với một kẻ thù mạnh hơn.
Rõ ràng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến một người mất mạng.
Nhưng những người này...
Vẫn có thể cười.
Vẫn có thể đùa.
Vẫn có thể tin tưởng nhau.
Hắn khẽ nhíu mày.
"Thật ngu xuẩn."
Trần Thiên Minh nghe thấy.
"Không."
Anh đáp.
"Đó là lý do chúng tôi chiến đấu."
Tên kia nhìn anh.
"Ngươi nói gì?"
Trần Thiên Minh đưa thanh đao lên.
"Con người không mạnh vì chúng tôi không biết sợ."
"Chúng tôi mạnh vì dù biết sợ, chúng tôi vẫn lựa chọn đứng bên cạnh nhau."
Nguyệt Dạ nhìn bóng lưng anh.
Không hiểu vì sao...
Trong lòng cô chợt có một cảm giác rất kỳ lạ.
Có lẽ cô đã hiểu tại sao mình lại đồng ý gia nhập đội này.
Không phải vì Trần Thiên Minh mạnh.
Cũng không phải vì nơi đây an toàn.
Mà bởi vì...
Những người này khiến cô nhớ lại điều mà cô từng đánh mất.
Một nơi để thuộc về.
Tên kia im lặng vài giây.
Sau đó hắn đưa tay lên.
Không khí xung quanh bắt đầu dao động dữ dội.
Từng luồng gió xoáy quanh cơ thể.
Những mũi tên vô hình dần xuất hiện phía sau lưng hắn.
Một.
Hai.
Mười.
Hàng chục mũi tên.
Trì Hi lập tức biến sắc.
"Tất cả chuẩn bị!"
Trần Thiên Minh bước lên.
"Y Tuyết, bảo vệ Nguyệt Dạ."
"Được!"
Tào Quãng Vũ kéo cò.
Sở Từ Hàng rút đao.
Trì Hi giơ tay.
Những sợi xích đen bắt đầu xuất hiện quanh lòng bàn tay.
Nguyệt Dạ siết chặt thanh đao.
Tên kia nhìn tất cả bọn họ.
"Vậy thì..."
Hắn khẽ cười.
"...để ta xem thử các ngươi có thể bảo vệ cô ta đến mức nào."
Vút——!
Hàng chục mũi tên đồng thời lao xuống.
"Đến đây!"
Trần Thiên Minh bước lên phía trước.
Thanh đao trong tay anh chém ngang.
Và trận chiến thực sự...
Chính thức bắt đầu.