🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Hoá

Ch.32: Dấu vết Thiên Khải

~13 phút đọc · 2499 từ · · ⚠️ Báo cáo

Buổi sáng ở căn cứ thành phố F luôn bắt đầu bằng một nhịp sống rất khác so với thế giới bên ngoài.

Không còn những tiếng gió thổi qua những tòa nhà đổ nát, không còn mùi máu tanh của dị quái hay sự im lặng chết chóc bao trùm khắp những con phố.

Thay vào đó là tiếng động cơ của những chiếc xe chiến đấu khởi động từ sáng sớm, tiếng người gọi nhau nhận nhiệm vụ, tiếng bước chân của các đội viên vang lên trên những con đường lát bằng bê tông.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua những tầng mây, chiếu xuống căn cứ rộng lớn đang dần thức giấc.

Trong phòng chỉ huy của Đội Hành Động Đặc Biệt Số 4, sáu người đang ngồi quanh bàn ăn.

Nguyệt Dạ vừa ăn vừa nhìn những người trước mặt.

Cô đã gia nhập đội được một ngày.

Chỉ một ngày thôi, nhưng cô đã bắt đầu cảm thấy nơi này có chút giống một gia đình kỳ lạ.

Ít nhất...

Có người nấu ăn.

Có người cãi nhau.

Có người luôn đứng một góc chẳng nói gì.

Và cũng có một đội trưởng lúc nào cũng bình tĩnh đến mức khiến người khác muốn đánh cho một cái.

Nguyệt Dạ chống cằm, ánh mắt lần lượt đảo qua từng người.

Trần Thiên Minh đang ăn rất bình thản.

Trì Hi ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa thỉnh thoảng gắp thêm thức ăn vào bát của mọi người.

Thiên Y Tuyết thì đang chăm chú ăn món mình thích.

Tào Quãng Vũ ngồi đối diện, miệng không ngừng nói chuyện.

Còn Sở Từ Hàng...

Vẫn như thường lệ.

Im lặng.

Nguyệt Dạ nhìn anh một lúc.

"..."

Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục im lặng như thế thì bản thân mình sẽ ngủ mất.

Cuối cùng, cô quyết định phá vỡ sự yên tĩnh.

"Đội trưởng."

Trần Thiên Minh ngẩng đầu.

"Ừ?"

"Anh mạnh tới mức nào vậy?"

"Về chuyện gì?"

"Chuyện cấp độ ấy."

Nguyệt Dạ đặt đũa xuống, vẻ mặt tò mò.

"Hôm qua trên khán đài, tôi nghe rất nhiều người nói anh là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử của Đội Hành Động Đặc Biệt. Tôi tò mò không biết rốt cuộc anh mạnh đến mức nào."

Tào Quãng Vũ lập tức quay sang.

"Ồ, cuối cùng cậu cũng hỏi câu này rồi à?"

Nguyệt Dạ nhìn hắn.

"Anh biết sao?"

"Đương nhiên."

Tào Quãng Vũ đặt bát xuống, vẻ mặt như chuẩn bị kể một câu chuyện rất quan trọng.

"Nhưng trước khi nói, tôi phải cảnh báo trước cho cậu..."

Hắn chỉ tay về phía Trần Thiên Minh.

"Đừng nhìn vẻ ngoài bình thường của đội trưởng mà coi thường. Cái tên này..."

"Quãng Vũ."

Trần Thiên Minh lạnh nhạt gọi.

"Hả?"

"Ăn cơm."

"À..."

Tào Quãng Vũ lập tức cầm đũa lên.

Nguyệt Dạ: "..."

Cô không nhịn được bật cười.

"Anh ấy lúc nào cũng thế à?"

Thiên Y Tuyết vừa ăn vừa đáp:

"Không chỉ lúc nào cũng thế đâu. Cậu ấy còn có thể phiền hơn thế nữa."

"Này!"

Tào Quãng Vũ phản đối.

"Tôi đang cố gắng xây dựng hình tượng đáng tin cậy trước thành viên mới đấy!"

Y Tuyết nhìn hắn.

"Cậu nghĩ mình còn hình tượng à?"

"Đương nhiên là có!"

"Ở đâu?"

"Ở..."

Tào Quãng Vũ nghẹn lại.

Trì Hi bật cười.

"Được rồi, hai người đừng cãi nữa. Nguyệt Dạ đang hỏi cấp độ của đội trưởng mà."

Cô quay sang Trần Thiên Minh.

"Hay là anh nói cho em ấy biết đi."

Trần Thiên Minh đặt bát xuống.

"Giai đoạn Thành Thạo trung cấp."

Nguyệt Dạ hơi khựng lại.

"Thành Thạo trung cấp..."

Cô lẩm bẩm.

Trong hệ thống sức mạnh mà cô mới biết được hôm qua, cấp độ của Khái niệm được chia thành bảy giai đoạn:

Thức Tỉnh.

Nhập Môn.

Thành Thạo.

Lĩnh Ngộ.

Đỉnh Cao.

Hóa Thân.

Siêu Việt.

Mỗi giai đoạn lại được chia thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Thành Thạo trung cấp.

Điều đó có nghĩa...

Trần Thiên Minh đã vượt qua Thức Tỉnh và Nhập Môn, bước vào giai đoạn thứ ba, hơn nữa còn đạt đến trung cấp.

Nguyệt Dạ nhìn anh thêm vài giây.

"Thảo nào..."

Trần Thiên Minh tiếp tục ăn như thể chuyện vừa nói chẳng có gì đặc biệt.

Nguyệt Dạ lại quay sang những người khác.

"Vậy còn mọi người?"

Tào Quãng Vũ lập tức giơ tay.

"Tôi!"

Nguyệt Dạ nhìn hắn.

Tào Quãng Vũ ngồi thẳng người, vẻ mặt đầy tự hào.

"Tôi là Thức Tỉnh cao cấp."

Hắn cười.

"Lợi hại không?"

Thiên Y Tuyết lập tức liếc sang.

"Có gì mà tự hào?"

Tào Quãng Vũ quay sang.

"Ít nhất tôi cũng mạnh hơn cậu!"

"Ồ?"

Y Tuyết đặt đũa xuống.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc."

"Muốn thử không?"

"..."

Tào Quãng Vũ lập tức cúi xuống ăn cơm.

"Tôi đột nhiên cảm thấy đồ ăn hôm nay rất ngon."

Nguyệt Dạ bật cười.

Trì Hi cũng không nhịn được.

Y Tuyết lắc đầu rồi nhìn Nguyệt Dạ.

"Mình cũng là Thức Tỉnh cao cấp."

Nguyệt Dạ gật đầu.

Sau đó cô nhìn về phía Sở Từ Hàng.

Anh vẫn đang ăn.

Nguyệt Dạ chờ một lúc.

"Từ Hàng?"

Anh ngẩng đầu.

"Nhập Môn sơ cấp."

"Ồ."

Nguyệt Dạ gật đầu.

Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở Trì Hi.

"Chị thì sao?"

Trì Hi mỉm cười.

"Chị hiện tại là Nhập Môn cao cấp."

"Nhập Môn cao cấp..."

Nguyệt Dạ khẽ gật đầu.

Cô bắt đầu hiểu sơ bộ thực lực của từng người.

Trần Thiên Minh mạnh nhất.

Trì Hi đứng sau anh.

Tào Quãng Vũ và Thiên Y Tuyết có cấp độ tương đương nhau.

Sở Từ Hàng thấp hơn Trì Hi một chút.

Nhưng tất cả họ đều có một điểm chung.

Họ đều sở hữu Khái niệm.

Còn cô...

Nguyệt Dạ im lặng.

Tào Quãng Vũ lập tức nhận ra.

"Vậy còn cậu?"

"Hả?"

"Cậu đang ở giai đoạn nào?"

Cả bàn ăn yên tĩnh hơn một chút.

Nguyệt Dạ nhìn xuống bát cơm.

Sau vài giây, cô nói:

"Thật ra..."

Cô ngẩng đầu.

"Tôi chưa thức tỉnh được Khái niệm."

Không khí im lặng.

Tào Quãng Vũ mở to mắt.

Y Tuyết cũng hơi bất ngờ.

Sở Từ Hàng ngừng ăn.

Chỉ có Trần Thiên Minh và Trì Hi vẫn bình tĩnh.

Y Tuyết là người lên tiếng trước.

"Không sao mà."

Nguyệt Dạ nhìn cô.

Y Tuyết mỉm cười.

"Không phải ai cũng thức tỉnh Khái niệm ngay lập tức. Có người cần thời gian lâu hơn. Hơn nữa, hôm qua cậu đánh thắng một Khái niệm giả có sức mạnh thuộc hệ tự nhiên mà."

Tào Quãng Vũ cũng gật đầu.

"Đúng vậy. Với sức mạnh của cậu, tôi nghĩ việc chưa thức tỉnh Khái niệm chẳng phải vấn đề lớn."

Nguyệt Dạ hơi ngẩn ra.

Cô không nghĩ mọi người sẽ phản ứng như vậy.

"Thật sao?"

Tào Quãng Vũ chống tay lên bàn.

"Đương nhiên. Khái niệm chỉ là một dạng sức mạnh. Có nó thì tốt, nhưng không có nghĩa là không có nó thì cậu yếu."

Hắn cười.

"Ít nhất hôm qua cậu đã dùng một thanh đao bình thường đánh bất tỉnh tên kia rồi còn gì."

Y Tuyết gật đầu.

"Cho nên đừng tự coi thường mình."

Nguyệt Dạ nhìn hai người.

Sau đó cô khẽ cười.

"Cảm ơn."

Trì Hi nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.

"Đừng áp lực quá. Cứ từ từ."

Nguyệt Dạ gật đầu.

"Ừm."

Bữa sáng tiếp tục.

Sau khi mọi người ăn xong, Trần Thiên Minh đứng dậy.

Anh cầm thiết bị liên lạc trên bàn, mở bảng nhiệm vụ.

"Được rồi. Bắt đầu công việc."

Mọi người lập tức trở nên nghiêm túc.

Trần Thiên Minh nhìn từng người.

"Y Tuyết."

"Có."

"Hôm nay em tiếp tục tuần tra khu vực phía đông. Nếu phát hiện dị quái cấp cao trở lên thì lập tức báo cáo, không được tự ý giao chiến."

Y Tuyết gật đầu.

"Được."

"Từ Hàng, Quãng Vũ."

"Đến lượt chúng tôi rồi à?"

Tào Quãng Vũ hỏi.

"Ừ."

Trần Thiên Minh đáp.

"Hai cậu đến tổng bộ lấy số vũ khí và thiết bị mới được phân bổ cho đội."

Tào Quãng Vũ thở dài.

"Biết ngay mà. Lần nào cũng là hai chúng tôi."

Y Tuyết nhìn hắn.

"Vì hai người rảnh nhất."

"Không phải!"

Tào Quãng Vũ quay sang phản bác.

"Chúng tôi là những người bận rộn nhất!"

Sở Từ Hàng bình tĩnh nói:

"Không đúng."

"Đừng có phản bội tôi lúc này chứ!"

Trì Hi bật cười.

Trần Thiên Minh tiếp tục.

"Trì Hi."

"Em đây."

"Điều tra khu vực phía bắc. Có một số tín hiệu bất thường xuất hiện ở đó."

Trì Hi hơi nhíu mày.

"Được. Em sẽ kiểm tra."

Sau cùng, ánh mắt Trần Thiên Minh dừng lại ở Nguyệt Dạ.

"Nguyệt Dạ."

"Có."

"Em đi với tôi."

Nguyệt Dạ hơi bất ngờ.

"Chúng ta đi đâu?"

"Đi làm nhiệm vụ theo quy trình."

"..."

Cô nhìn anh.

"Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi?"

"Đúng."

"Vậy quy trình là đi tuần ạ?"

"Đúng."

Nguyệt Dạ thở dài.

"Đội trưởng, anh có thể nói câu gì thú vị hơn không?"

"Không."

"..."

Tào Quãng Vũ ở bên cạnh bật cười.

"Chúc may mắn."

Nguyệt Dạ nhìn hắn.

"Cảm ơn, tôi sẽ nhớ lời anh."

Sau đó mọi người tản ra.


Con phố phía nam của căn cứ thành phố F.

Ánh nắng buổi sáng trải dài trên những tòa nhà.

Người dân bắt đầu mở cửa hàng.

Một vài đứa trẻ chạy qua đường, phía xa là những đội viên đang kiểm tra các khu vực.

Nguyệt Dạ đi bên cạnh Trần Thiên Minh.

Cô nhìn quanh.

"Không ngờ bên trong căn cứ lại đông như vậy."

"Đây là khu dân cư phía nam."

Trần Thiên Minh vừa đi vừa giải thích.

"Phần lớn người sống ở đây đều là dân thường. Nhiệm vụ của đội bảo vệ không chỉ là tiêu diệt dị quái mà còn phải duy trì an toàn cho họ."

"Vậy bình thường anh cũng đi tuần thế này sao?"

"Thỉnh thoảng."

"Đội trưởng như anh cũng phải đi tuần?"

"Đội trưởng không có nghĩa là được ngồi trong phòng cả ngày."

Nguyệt Dạ bật cười.

"Nghe cũng đúng."

Hai người tiếp tục đi.

Trên đường, Trần Thiên Minh dừng lại giúp một người dân kiểm tra một chiếc máy phát điện.

Nguyệt Dạ đứng bên cạnh quan sát.

"Thiết bị này hình như bị hỏng ở phần kết nối."

Người dân nói.

"Không biết có sửa được không."

Trần Thiên Minh cúi xuống kiểm tra.

"Không nghiêm trọng. Chỉ cần thay linh kiện này."

Người dân thở phào.

"Cảm ơn đội trưởng."

"Không cần cảm ơn. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ."

Nguyệt Dạ nhìn cảnh đó.

Một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện trong lòng cô.

Đây chính là thứ cô từng muốn.

Bảo vệ mọi người.

Không nhất thiết phải là những trận chiến long trời lở đất.

Đôi khi chỉ cần giúp một người bình thường sửa lại chiếc máy phát điện cũng đủ để khiến cuộc sống của họ tiếp tục.

Cô đang suy nghĩ thì đột nhiên...

Một bóng người xuất hiện ở cuối con phố.

Nguyệt Dạ hơi nheo mắt.

Một người đàn ông mặc áo choàng dài, mũ trùm che gần kín khuôn mặt.

Hắn không giống người dân bình thường.

Quan trọng hơn...

Hắn đang lén lút nhìn xung quanh.

Sau đó nhanh chóng rẽ vào một con hẻm.

Nguyệt Dạ kéo nhẹ tay áo Trần Thiên Minh.

"Đội trưởng."

"Hửm?"

"Nhìn bên kia."

Trần Thiên Minh quay đầu.

Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh thay đổi.

Sắc bén.

Lạnh lẽo.

"Biểu tượng trên người hắn..."

Nguyệt Dạ nhìn kỹ.

Trên phần áo choàng của người kia có một ký hiệu kỳ lạ.

Một hình tròn được bao quanh bởi những đường nét giống như móng vuốt.

Trần Thiên Minh thấp giọng.

"Thiên Khải."

Nguyệt Dạ lập tức nhớ đến những gì mình nghe được sáng nay.

Tổ chức tôn sùng dị quái.

Một tổ chức có khả năng cải tạo con người thành những sinh vật quái dị.

Cô cau mày.

"Chẳng lẽ là người của tổ chức đó?"

"Đuổi theo."

Trần Thiên Minh lập tức lao đi.

Nguyệt Dạ cũng không do dự.

Hai người nhanh chóng chạy vào con hẻm.

Nhưng khi họ đến nơi...

Không còn ai ở đó.

Nguyệt Dạ nhìn trái nhìn phải.

"Hắn đâu rồi?"

Con hẻm chỉ rộng khoảng ba mét.

Hai bên đều là tường cao.

Phía trước là một ngã rẽ.

Không có dấu chân rõ ràng.

Không có tiếng động.

Không có bóng người.

Trần Thiên Minh đứng yên.

Anh nhắm mắt.

Nguyệt Dạ hơi ngạc nhiên.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Im lặng."

"..."

Nguyệt Dạ lập tức không nói nữa.

Một luồng sức mạnh vô hình lan ra xung quanh.

Không khí dường như trở nên nặng hơn.

Trần Thiên Minh tập trung cảm nhận từng dao động nhỏ trong phạm vi xung quanh.

Khái niệm của Hư Vô.

Đối với anh, những thứ bình thường gần như không thể che giấu hoàn toàn.

Một lúc sau...

Anh mở mắt.

"Bên kia."

Nguyệt Dạ nhìn theo hướng anh chỉ.

Một bức tường cũ.

Không có gì đặc biệt.

"Ở đó?"

"Đúng."

Trần Thiên Minh bước về phía trước.

Nguyệt Dạ theo sát.

Nhưng khi họ vừa đi được vài bước...

Trần Thiên Minh đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt anh trở nên lạnh hơn.

"Hắn phát hiện ra chúng ta rồi."

Nguyệt Dạ khựng lại.

"Cái gì?"

Trần Thiên Minh nhìn về phía trước.

"Dao động Khái niệm vừa biến mất."

Nguyệt Dạ siết nhẹ bàn tay.

"Vậy hắn đang ở đâu?"

Trần Thiên Minh không trả lời ngay.

Anh nhìn về phía mái nhà phía trên.

Sau đó chậm rãi nói:

"Không còn ở dưới này nữa."

Nguyệt Dạ ngẩng đầu.

Trên nóc một tòa nhà phía xa...

Một bóng người đang đứng đó.

Mũ trùm vẫn che kín khuôn mặt.

Gió thổi tung tà áo.

Hai người nhìn nhau từ khoảng cách hơn mười mét.

Bóng người kia khẽ nghiêng đầu.

Sau đó...

Hắn mỉm cười.

Một luồng khí tức nguy hiểm lập tức lan ra.

Nguyệt Dạ đặt tay lên chuôi đao.

Trần Thiên Minh bước lên phía trước.

"Nguyệt Dạ."

"Vâng?"

"Chuẩn bị chiến đấu."

Bóng người trên cao chậm rãi giơ tay.

Một luồng năng lượng kỳ lạ bắt đầu dao động xung quanh hắn.

Nguyệt Dạ nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

Ngày đầu tiên làm nhiệm vụ của cô...

Có vẻ đã không đơn giản như cô tưởng.

💬 Bình luận (0)