Ánh nắng ban mai len qua khe rèm, chậm rãi phủ lên căn phòng một lớp sáng nhàn nhạt.
Nguyệt Dạ nằm trên giường, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Cô cuộn người trong chăn, khuôn mặt gần như vùi hoàn toàn vào chiếc gối mềm mại.
Đã rất lâu rồi cô mới được ngủ trên một chiếc giường đúng nghĩa.
Không phải nền đất lạnh lẽo.
Không phải những tấm kim loại ghép lại thành nơi trú ẩn.
Càng không phải những đêm phải mở mắt cảnh giác vì sợ dị quái xuất hiện.
Một chiếc giường.
Một căn phòng.
Một cánh cửa có thể khóa từ bên trong.
Đối với rất nhiều người, đó có lẽ chỉ là những thứ bình thường đến mức chẳng đáng để nhắc tới.
Nhưng với Nguyệt Dạ...
Nó lại có chút xa xỉ.
Bíp... bíp... bíp...
Âm thanh báo thức vang lên.
Nguyệt Dạ nhíu mày.
Cô đưa tay mò mẫm trên đầu giường.
“...Ở đâu vậy?”
Bíp... bíp...
“Ồn quá...”
Cô quờ quạng thêm vài lần rồi cuối cùng cũng chạm được vào thiết bị.
Tạch.
Âm thanh biến mất.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Nguyệt Dạ nằm im thêm vài giây.
Một phút.
Hai phút.
Sau đó cô kéo chăn trùm lên đầu.
“...Ngủ thêm năm phút.”
Năm phút sau.
Cô vẫn nằm nguyên.
Mười phút sau.
Vẫn không nhúc nhích.
Cuối cùng, Nguyệt Dạ bật dậy.
“Tại sao mình lại đặt báo thức sớm như vậy chứ...”
Cô ngồi trên giường, mái tóc đen rối tung.
Ánh mắt mơ màng nhìn quanh căn phòng.
Hôm qua cô đã được Trần Thiên Minh dẫn đến đây.
Sau khi mọi người giải tán, cô mới chợt nhớ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Cô không biết phòng mình ở đâu.
Vì vậy cô quay trở lại tìm Trần Thiên Minh.
Lúc ấy...
“Đội trưởng.”
“Có chuyện gì?”
“Phòng của em ở đâu vậy?”
Trần Thiên Minh đang ngồi đọc tài liệu, nghe vậy thì im lặng vài giây.
“...Em chưa hỏi sao?”
“Em tưởng anh sẽ nói.”
“...”
Anh lấy từ trong ngăn kéo một chiếc chìa khóa.
“Phòng 307, cuối hành lang phía đông.”
Nguyệt Dạ nhận lấy.
“Cảm ơn anh.”
Cô vừa định rời đi thì Trần Thiên Minh lên tiếng.
“Còn chuyện gì nữa?”
“Không có.”
“Vậy thì đi đi.”
“...”
“Đây là phòng làm việc của tôi.”
“Em biết.”
“Vậy tại sao em vẫn đứng đó?”
“À...”
Nguyệt Dạ nhìn chiếc chìa khóa trong tay.
“Em không biết phía đông ở đâu.”
Trần Thiên Minh nhìn cô.
Một lúc sau anh đứng dậy.
“Đi theo tôi.”
Nhưng khi hai người vừa bước ra khỏi phòng...
Nguyệt Dạ lại nhìn hành lang dài trước mặt.
“Vậy phòng 307 ở đâu?”
“...”
Cuối cùng Trần Thiên Minh đành phải chỉ đường.
Đáng tiếc là sau khi anh quay lại phòng làm việc, Nguyệt Dạ vẫn đi nhầm.
May mắn thay, cô gặp Trì Hi đang từ phòng họp đi ra.
“Nguyệt Dạ?”
“Chị Trì Hi.”
“Em đang làm gì ở đây?”
“Em đang tìm phòng.”
“Phòng của em ở đâu?”
“307.”
Trì Hi nhìn cô vài giây.
“Em đang đi ngược hướng rồi.”
“...”
“Đi theo chị.”
Nhờ vậy cô mới tìm được phòng.
Và đến tận lúc nằm xuống giường, Nguyệt Dạ mới nhận ra...
Cô thật sự đã có một nơi để ngủ.
Nghĩ đến đó, cô lại nằm xuống.
“...Thật phiền phức.”
Nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Cuối cùng cô vẫn phải đứng dậy.
Nguyệt Dạ bước vào phòng tắm.
Vài phút sau, tiếng nước chảy vang lên.
Khi bước ra, mái tóc cô vẫn còn hơi ướt.
Cô mở tủ quần áo.
Bên trong có vài bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn.
Nguyệt Dạ nhìn một hồi.
“Bộ này?”
Không.
“Cái này?”
Cũng không.
“...Tại sao lại có nhiều như vậy?”
Cô đứng trước tủ gần năm phút mới chọn được một bộ quần áo đơn giản.
Sau khi thay đồ, cô nhìn mình trong gương.
Một cô gái mười tám tuổi.
Mái tóc đen dài.
Khuôn mặt vẫn còn chút non nớt.
Nếu không nhìn vào mắt phải đặc biệt của cô, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng cô từng sống sót một mình ở vùng đất chết suốt nửa năm.
Nguyệt Dạ đưa tay chạm nhẹ lên mắt phải.
Bây giờ nó đã trở lại bình thường.
Nhưng cô biết thứ sức mạnh kia vẫn ở đó.
Chỉ cần cô muốn...
Nó sẽ xuất hiện.
“...”
Cô im lặng vài giây rồi quay người bước ra ngoài.
Hôm nay cô cần làm quen với cuộc sống ở đây.
Ít nhất...
Cô cũng nên biết mình đang sống cùng những người như thế nào.
Hành lang buổi sáng khá yên tĩnh.
Nguyệt Dạ vừa đi vừa ngáp.
Vừa đến góc rẽ, cô nghe thấy tiếng nói chuyện.
“Nguyệt Dạ!”
Cô quay đầu.
Tào Quãng Vũ và Thiên Y Tuyết đang đi về phía cô.
Quãng Vũ vẫy tay.
“Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng.”
Thiên Y Tuyết nhìn Nguyệt Dạ một lượt rồi cười.
“Cậu ngủ ngon không?”
“Khá ngon.”
“Vậy là tốt rồi. Hôm qua nhìn cậu mệt đến mức tôi tưởng cậu sẽ ngủ đến trưa.”
“Thật ra tôi cũng định ngủ đến trưa.”
Quãng Vũ bật cười.
“Thế sao lại dậy sớm?”
“Báo thức.”
“Vậy thì lần sau đừng đặt.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Đội trưởng bảo hôm nay phải đến sớm.”
Quãng Vũ lập tức nghiêm túc.
“Ồ, vậy thì đúng là không thể ngủ nướng.”
Thiên Y Tuyết nhìn anh.
“Anh nói câu này mà không thấy ngại à?”
“Có gì mà ngại?”
“Anh là người ngủ muộn nhất đội.”
“Đó là vì tôi bận nghiên cứu.”
“Đêm qua anh chơi game.”
“...”
Nguyệt Dạ nhìn Quãng Vũ.
“Anh chơi game?”
“Không.”
Thiên Y Tuyết lập tức nói.
“Có.”
“Ý Tuyết, em có cần bán đứng anh nhanh như vậy không?”
“Anh tự nói dối trước mà.”
Nguyệt Dạ bật cười.
Ba người cùng đi về phía phòng chỉ huy.
Cánh cửa phòng mở ra.
“Chào buổi sáng.”
Nguyệt Dạ bước vào.
Trần Thiên Minh đang ngồi sau bàn làm việc.
Trước mặt anh là một tập báo cáo dày.
Ở gần cửa sổ, Sở Từ Hàng đang đứng im, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.
“Chào buổi sáng.”
Trần Thiên Minh đáp.
Từ Hàng cũng quay lại.
“Chào.”
Nguyệt Dạ gật đầu.
“Chào anh.”
Đúng lúc đó, một mùi thơm từ phía sau truyền tới.
Nguyệt Dạ ngẩng đầu.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Ồ, mấy đứa đến rồi à?”
Trì Hi từ phòng bếp bước ra.
Trên tay cô là một chiếc đĩa.
“Ngồi đi. Đồ ăn chị làm sắp xong rồi.”
Nguyệt Dạ nhìn bàn ăn.
“Chị nấu sao?”
“Ừ.”
“Chị biết nấu ăn?”
Trì Hi bật cười.
“Câu hỏi đó nghe tổn thương thật đấy.”
“Không phải.”
Nguyệt Dạ lập tức giải thích.
“Chỉ là em không nghĩ đội hành động đặc biệt lại có người nấu ăn.”
Quãng Vũ kéo ghế ngồi xuống.
“Đừng để vẻ ngoài của chị Trì Hi đánh lừa. Chị ấy nấu ăn ngon lắm.”
Thiên Y Tuyết ngồi xuống cạnh anh.
“Đúng vậy.”
Quãng Vũ nhìn cô.
“Em cũng phải công nhận chứ?”
“Anh nghĩ em sẽ phủ nhận sao?”
“Không.”
“Vậy thì ăn đi.”
Trì Hi đặt đĩa xuống.
“Được rồi, hôm nay mọi người ăn sáng trước đã. Có chuyện gì quan trọng thì vừa ăn vừa nói.”
Nguyệt Dạ ngồi xuống.
Nhưng cô vẫn nhìn Trần Thiên Minh.
“Đội trưởng.”
“Hửm?”
“Anh đang đọc gì vậy?”
Trần Thiên Minh không ngẩng đầu.
“Báo cáo.”
“Báo cáo gì?”
“Về tình hình gần đây của căn cứ.”
Quãng Vũ đang ăn cũng dừng lại.
Trần Thiên Minh đặt tập giấy xuống.
“Gần đây có một vài dấu hiệu cho thấy tổ chức Thiên Khải đang hoạt động gần căn cứ.”
Nguyệt Dạ hơi khựng lại.
“Thiên Khải?”
Cái tên này hoàn toàn xa lạ với cô.
Quãng Vũ lập tức chen vào.
“Cậu không biết Thiên Khải sao?”
“Không.”
“Cũng đúng. Cậu mới sống ở ngoài kia lâu như vậy, không biết cũng chẳng có gì lạ.”
Quãng Vũ đặt đũa xuống.
“Thiên Khải là một tổ chức rất cực đoan. Chúng tôn sùng dị quái.”
Nguyệt Dạ nhíu mày.
“Tôn sùng?”
“Ừ.”
Quãng Vũ gật đầu.
“Chúng tin rằng dị quái không phải quái vật, mà là bước tiến hóa tiếp theo của nhân loại. Theo chúng, con người hiện tại chỉ là một dạng tồn tại chưa hoàn chỉnh.”
Nguyệt Dạ nhìn anh.
“Vậy chúng muốn làm gì?”
Trần Thiên Minh tiếp lời.
“Biến con người thành dị quái.”
Không khí trên bàn ăn lập tức yên tĩnh.
Nguyệt Dạ nhìn anh.
“Chúng...tự biến con người thành dị quái?”
“Không chỉ tự biến.”
Trần Thiên Minh mở thiết bị.
Một màn hình hiện lên.
“Chúng tiến hành thí nghiệm.”
Một loạt hình ảnh xuất hiện.
Nguyệt Dạ nhìn vào.
Một con dị quái có sáu cánh tay.
Một con có phần thân được bao phủ bởi lớp giáp màu đen.
Một con có những chiếc gai dài mọc dọc sống lưng.
Một con khác gần như không còn giữ hình dạng con người.
Nhưng tất cả đều có một điểm chung.
Trên cơ thể chúng đều có một con số.
3.
4.
5.
6.
Nguyệt Dạ nhìn những con số ấy.
“Những con số này có ý nghĩa gì?”
“Mã số thí nghiệm.”
Trần Thiên Minh trả lời.
“Đó là số thứ tự của vật thí nghiệm.”
“Vậy những con này đều là...”
“Những con người bị cải tạo.”
Nguyệt Dạ im lặng.
Ánh mắt cô dừng lại trên hình ảnh một con dị quái.
Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác rất khó tả.
Có lẽ vì cô cũng từng nghĩ mình đã trở thành thứ giống chúng.
“Có bao nhiêu con như vậy?”
“Không biết.”
Trần Thiên Minh lắc đầu.
“Chúng ta chỉ biết những trường hợp từng xuất hiện.”
“Vậy số 001 và 002 đâu?”
“Chưa từng nhìn thấy.”
“Còn những số khác?”
“Cũng vậy.”
Nguyệt Dạ nhìn màn hình.
“Có nghĩa là...có thể vẫn còn rất nhiều?”
“Có thể.”
Trần Thiên Minh tắt màn hình.
“Đó chính là điều đáng lo.”
Thiên Y Tuyết chống cằm.
“Thiên Khải đã hoạt động rất lâu rồi. Nhưng gần đây chúng xuất hiện thường xuyên hơn trước.”
Trì Hi từ phòng bếp bước ra.
“Thiên Khải lại có hoạt động sao?”
Trần Thiên Minh gật đầu.
“Có vài dấu hiệu ở khu vực phía bắc.”
Trì Hi đặt thêm một đĩa thức ăn xuống bàn.
“Bọn chúng lần này muốn làm gì?”
“Chưa rõ.”
“Có phải lại muốn bắt người không?”
“Khả năng cao.”
Trì Hi im lặng.
Sắc mặt cô trở nên nghiêm túc.
“Những kẻ đó thật sự không biết dừng lại.”
Quãng Vũ cau mày.
“Bọn chúng đã bắt bao nhiêu người rồi?”
Trần Thiên Minh đáp:
“Không có con số chính xác.”
“Không có?”
“Thiên Khải hoạt động rất bí mật. Phần lớn căn cứ thí nghiệm của chúng đều được xây dựng ở những nơi khó phát hiện.”
Từ Hàng vẫn đứng gần cửa sổ.
Lúc này anh mới lên tiếng.
“Có một điều đáng lo hơn.”
Mọi người nhìn về phía anh.
“Gì vậy?”
Từ Hàng nhìn ra bên ngoài.
“Nếu chúng thực sự đang tiến gần căn cứ thì có thể mục tiêu lần này không phải người bình thường.”
Trần Thiên Minh nhìn anh.
“Ý cậu là?”
“Khái niệm giả.”
Không khí lại trở nên im lặng.
Từ Hàng tiếp tục.
“Hoặc một thứ gì đó liên quan đến Khái niệm.”
Nguyệt Dạ không nói gì.
Cô chỉ lặng lẽ nghe.
Cô mới đến căn cứ chưa được bao lâu.
Nhưng dường như nơi này cũng không hoàn toàn an toàn như cô từng nghĩ.
Bên ngoài những bức tường kiên cố kia...
Vẫn còn vô số thứ đang chờ đợi.
Trần Thiên Minh thu thiết bị lại.
“Chuyện này đã được báo cáo cho thủ trưởng.”
“Ngài ấy nói gì?”
“Chưa có mệnh lệnh cụ thể.”
Trì Hi thở nhẹ.
“Vậy trước mắt cứ theo dõi.”
“Ừ.”
Trần Thiên Minh gật đầu.
“Nhưng mọi người vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Thiên Khải thực sự có hành động, chúng ta có thể sẽ nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào.”
Quãng Vũ lập tức cười.
“Cuối cùng cũng có việc để làm rồi.”
Thiên Y Tuyết liếc anh.
“Anh đừng có vui quá sớm. Lần trước ai là người làm nổ ba thiết bị huấn luyện?”
“...”
Quãng Vũ cúi đầu ăn cơm.
“Chuyện đó không liên quan.”
“Không liên quan?”
“Đúng.”
“Anh nói lại xem.”
“...Không nói nữa.”
Nguyệt Dạ không nhịn được cười.
Trì Hi nhìn cô.
“Em thấy đội này thế nào?”
Nguyệt Dạ suy nghĩ một lúc.
“Khá ồn.”
Quãng Vũ lập tức phản đối.
“Này! Tôi nghe thấy đấy!”
Nguyệt Dạ quay sang.
“Nhưng cũng khá vui.”
Cả bàn ăn im lặng một giây.
Trì Hi mỉm cười.
“Vậy là tốt.”
Thiên Y Tuyết cũng cười.
“Sau này cậu sẽ quen thôi.”
Quãng Vũ chống tay lên bàn.
“Đừng lo, tôi đảm bảo đội 4 sẽ là đội thú vị nhất căn cứ.”
Trần Thiên Minh nhìn anh.
“Cậu có thể bớt gây chuyện thì tôi đã rất cảm ơn.”
“Đội trưởng, đó là hiểu lầm.”
“Tuần trước cậu đốt cháy kho chứa vật liệu.”
“Đó là tai nạn.”
“Hôm qua cậu làm hỏng thiết bị huấn luyện.”
“Cũng là tai nạn.”
“Ba ngày trước cậu làm nổ phòng thí nghiệm nhỏ.”
“...”
Trần Thiên Minh nhìn anh.
“Còn muốn giải thích không?”
Quãng Vũ cúi đầu.
“Không.”
Nguyệt Dạ bật cười.
Bầu không khí căng thẳng vì câu chuyện Thiên Khải cũng theo đó mà dịu xuống.
Trì Hi nhìn quanh bàn.
“Được rồi, ăn sáng đi. Đừng nói chuyện công việc nữa.”
Mọi người bắt đầu ăn.
Chỉ có Từ Hàng vẫn đứng ở một góc.
Trì Hi nhìn anh.
“Từ Hàng.”
Anh không phản ứng.
“Từ Hàng?”
Vẫn không.
“...”
Trì Hi đặt đũa xuống.
“Từ Hàng.”
Lần này anh mới giật mình.
“Hả?”
“Ăn cơm.”
“À...”
Anh nhìn bàn ăn.
“Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ một chút.”
“Có chuyện gì khiến em phải suy nghĩ đến mức quên cả ăn vậy?”
“Không có gì.”
Từ Hàng bước đến bàn.
“Chỉ là tôi đang nghĩ về chuyện Thiên Khải.”
Trần Thiên Minh hỏi:
“Cậu nghĩ ra được gì?”
“Chưa.”
Từ Hàng ngồi xuống.
“Nhưng tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản.”
Nguyệt Dạ nhìn anh.
“Anh cảm thấy chúng sẽ làm gì?”
Từ Hàng suy nghĩ một lúc.
“Không biết.”
Anh nhìn về phía cửa sổ.
“Nhưng nếu một tổ chức đã dám tiến hành thí nghiệm trên con người trong thời đại này, thì thứ chúng muốn chắc chắn không chỉ đơn giản là tạo ra vài con dị quái.”
Nguyệt Dạ im lặng.
Bàn tay cô vô thức siết nhẹ.
Không hiểu tại sao...
Cô lại có cảm giác rằng cái tên Thiên Khải này sẽ còn xuất hiện rất nhiều lần trong cuộc đời mình.
Và có lẽ...
Một ngày nào đó cô sẽ phải đối mặt trực tiếp với chúng.
Nhưng hiện tại...
Cô chỉ muốn ăn hết bữa sáng.
Nguyệt Dạ cúi đầu nhìn phần thức ăn trước mặt.
Cô cầm đũa lên.
“Thôi, chuyện đó để sau đi.”
Quãng Vũ gật đầu.
“Đúng! Ăn trước đã.”
Thiên Y Tuyết bật cười.
“Cuối cùng anh cũng nói được một câu có lý.”
“Em đang khen hay đang châm chọc anh vậy?”
“Anh đoán xem.”
“...”
Trì Hi nhìn mọi người rồi mỉm cười.
Trong căn phòng nhỏ của đội hành động đặc biệt số 4, tiếng trò chuyện lại tiếp tục vang lên.