🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Hoá

Ch.30: Đội hành động đặc biệt số 4

~15 phút đọc · 2933 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cánh cửa tự động chậm rãi mở ra.

Ngay khoảnh khắc bước qua cánh cửa ấy, Nguyệt Dạ đã cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác với những nơi cô từng đặt chân đến.

Không còn là những tòa nhà đổ nát phủ đầy bụi đất.

Không còn là những con đường hoang tàn chỉ có tiếng gió thổi qua những khung cửa sổ vỡ.

Nơi này có ánh sáng.

Có tiếng người.

Có những tiếng bước chân liên tục vang lên trên nền đá sạch sẽ, tiếng trò chuyện, tiếng giấy tờ được lật qua, tiếng máy móc hoạt động đều đều.

Thậm chí ở đâu đó còn có tiếng cười.

Nguyệt Dạ đứng ở cửa vài giây, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh.

Đây là một nơi mà cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Một nơi giống như...

Một thành phố thực sự.

“Đông người vậy à?”

Nguyệt Dạ vô thức lên tiếng.

Trần Thiên Minh đang đi phía trước nghe vậy thì quay đầu lại.

Anh nhìn vẻ mặt hơi ngạc nhiên của cô, sau đó khẽ cười.

“Em tưởng tất cả những người ở đây đều là thành viên của đội hành động đặc biệt sao?”

“Không phải à?”

“Không.”

Trần Thiên Minh chỉ tay về phía đại sảnh.

“Đây là khu vực tiếp nhận chung của căn cứ. Những người em nhìn thấy ở đây phần lớn đều là thành viên của đội bảo vệ căn cứ.”

Nguyệt Dạ nhìn theo hướng anh chỉ.

Một nhóm người đang đứng trước quầy tiếp nhận nhiệm vụ.

Một người đàn ông mặc bộ giáp chiến đấu đang đưa một tấm thẻ cho nhân viên bên trong quầy. Sau khi kiểm tra xong, nhân viên gật đầu rồi đưa cho anh ta một thứ giống như phần thưởng nhiệm vụ.

Ở phía bên kia, vài người đang ngồi trên ghế chờ.

Có người đang lau vết máu trên thanh đao.

Có người đang băng bó cánh tay.

Cũng có người vừa trở về từ bên ngoài, trên bộ giáp vẫn còn dính đầy bụi đất.

Không khí nơi đây vừa bận rộn vừa trật tự.

“Vậy tất cả bọn họ đều nhận nhiệm vụ ở đây sao?”

“Đúng.”

Trần Thiên Minh gật đầu.

“Sau khi trở thành thành viên của đội bảo vệ, họ có thể nhận nhiệm vụ từ căn cứ. Có những nhiệm vụ chỉ đơn giản là tuần tra, vận chuyển vật tư hoặc tìm kiếm người sống sót. Cũng có những nhiệm vụ nguy hiểm hơn, chẳng hạn như tiêu diệt dị quái.”

Nguyệt Dạ gật gù.

“Vậy đội hành động đặc biệt khác với họ?”

“Khác khá nhiều.”

Trần Thiên Minh tiếp tục bước đi.

“Đội bảo vệ căn cứ chịu trách nhiệm cho phần lớn công việc thường ngày. Còn đội hành động đặc biệt thường được điều động khi xuất hiện những nhiệm vụ vượt quá khả năng của đội bảo vệ thông thường.”

“Ví dụ như con dị quái mà chị Trì Hi gặp lần trước?”

“Ừ.”

Anh im lặng một chút rồi nói tiếp.

“Hoặc những tình huống mà sự tồn tại của Khái niệm giả có thể ảnh hưởng đến cả một khu vực.”

Nguyệt Dạ hơi nhíu mày.

“Nghe nguy hiểm thật.”

“Nguy hiểm.”

Trần Thiên Minh không phủ nhận.

“Cho nên trước khi em gia nhập, tôi đã nói rồi. Nếu em cảm thấy mình không thích hợp với công việc này thì vẫn có thể thay đổi quyết định.”

Nguyệt Dạ nhìn anh.

“Đội trưởng.”

“Hửm?”

“Anh đã mời tôi vào đội rồi mà vẫn nói những lời như vậy sao?”

“Bởi vì tôi không muốn em gia nhập chỉ vì nhất thời xúc động.”

Trần Thiên Minh nhìn thẳng về phía trước.

“Muốn bảo vệ người khác là một chuyện. Có đủ quyết tâm để đối mặt với nguy hiểm lại là chuyện khác.”

Nguyệt Dạ im lặng.

Câu nói ấy khiến cô nhớ lại những gì đã xảy ra ở vùng đất của cái chết.

Nhớ đến con dị quái.

Nhớ đến Tiểu Bạch.

Nhớ đến cảm giác tuyệt vọng khi bản thân bị đẩy đến giới hạn.

Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình.

“Em hiểu.”

Trần Thiên Minh không nói thêm.

Hai người tiếp tục đi xuyên qua đại sảnh.

Trên đường đi, không ít người nhận ra Trần Thiên Minh.

“Đội trưởng Trần!”

“Chào đội trưởng!”

“Đội trưởng vừa trở về sao?”

“Chào đội trưởng!”

Những lời chào liên tục vang lên.

Trần Thiên Minh chỉ gật đầu hoặc mỉm cười đáp lại.

Nguyệt Dạ đi phía sau nhìn cảnh tượng ấy.

Cô không ngờ người đàn ông này lại được nhiều người kính trọng như vậy.

“Anh nổi tiếng ghê.”

Cô nhỏ giọng nói.

“Không đến mức đó đâu.”

“Nhưng rất nhiều người chào anh.”

“Bởi vì tôi là đội trưởng.”

“Có khác gì đâu?”

Trần Thiên Minh bật cười.

“Khác chứ. Nếu em làm đội trưởng thì cũng sẽ có người chào em.”

Nguyệt Dạ lập tức lắc đầu.

“Không đâu.”

“Tại sao?”

“Em không thích bị nhiều người nhìn.”

“Vậy em sẽ không thích công việc này rồi.”

“...”

Nguyệt Dạ nhìn anh.

“Anh đang đe dọa em đấy à?”

“Không. Tôi chỉ đang nói sự thật.”

Cô khẽ phồng má.

“Đội trưởng mới ngày đầu mà đã bắt nạt thành viên mới.”

“Sau này em sẽ quen.”

“Em không muốn quen.”

Trần Thiên Minh bật cười.

Hai người đi đến cuối đại sảnh.

Phía trước là một khu vực thang máy được bảo vệ bởi một cánh cửa kim loại.

Trần Thiên Minh bước đến, lấy huy hiệu đội trưởng ra quét qua thiết bị.

Tít.

Cánh cửa mở.

“Đi thôi.”

Nguyệt Dạ bước vào.

Cánh cửa thang máy đóng lại.

Bên trong lập tức yên tĩnh hơn hẳn.

Nguyệt Dạ nhìn bảng điều khiển.

“Tầng mấy vậy?”

“Tầng cao nhất.”

Cô nhìn anh.

“Cao nhất?”

“Ừ.”

“Trụ sở này có bao nhiêu tầng?”

“Bốn tầng.”

“Vậy tại sao chúng ta phải đi thang máy?”

“Bởi vì nếu đi cầu thang thì lâu.”

“...”

Nguyệt Dạ nhìn anh một lúc.

“Em cứ tưởng đội trưởng sẽ nói một câu gì đó ngầu hơn.”

“Ví dụ?”

“Chẳng hạn như ‘Đây là khu vực bí mật, chỉ những người có quyền hạn cao mới được phép bước vào’.”

Trần Thiên Minh suy nghĩ vài giây.

“Em xem quá nhiều phim rồi.”

“...”

Ting.

Thang máy dừng lại.

Cánh cửa mở ra.

Trần Thiên Minh bước ra ngoài.

Nguyệt Dạ cũng đi theo.

Khác với tầng dưới, tầng này yên tĩnh hơn rất nhiều.

Hành lang rộng, ánh đèn trắng chiếu xuống nền nhà sạch sẽ. Hai bên là những cánh cửa được đánh số, một vài căn phòng còn đang phát ra tiếng người nói chuyện.

Trần Thiên Minh đi đến cuối hành lang.

Trước mặt họ là một cánh cửa lớn.

Anh đưa tay mở cửa.

“Đến nơi rồi.”

Cánh cửa vừa mở ra.

“Quãng Vũ! Ngươi đứng lại cho bà đây!”

“Ý Tuyết! Bình tĩnh! Chuyện này chỉ là một sơ suất nhỏ thôi!”

“Ngươi mà còn chạy nữa thì hôm nay ta đánh ngươi thành thịt băm!”

“Khoan! Khoan đã! Ít nhất cũng phải cho em giải thích chứ!”

“Ta không muốn nghe!”

“AAAA! Đừng đánh vào mặt!”

Nguyệt Dạ đứng chết lặng trước cửa.

Một cô gái tóc hồng đang cầm một cây gậy đuổi theo một chàng trai tóc đen chạy vòng quanh phòng.

Trên bàn có vài tập tài liệu bị hất tung.

Một chiếc ghế bị đổ.

Một vài món đồ nằm lăn lóc dưới đất.

Cảnh tượng hỗn loạn đến mức Nguyệt Dạ không biết nên phản ứng thế nào.

Trần Thiên Minh đứng bên cạnh.

Anh im lặng.

Sau đó...

“Khụ.”

Một tiếng ho nhẹ vang lên.

Hai người đang đuổi nhau lập tức dừng lại.

Quãng Vũ quay đầu.

Ý Tuyết cũng quay đầu.

Cả hai nhìn thấy Trần Thiên Minh.

Không khí lập tức đóng băng.

“...”

“...”

Trần Thiên Minh nhìn căn phòng.

Sau đó nhìn hai người.

“Có chuyện gì xảy ra?”

Tào Quãng Vũ lập tức chỉ vào Thiên Y Tuyết.

“Đội trưởng! Cứu em! Cô ấy muốn giết em!”

Thiên Y Tuyết lập tức quay sang.

“Anh còn dám nói?”

“Thì em chỉ làm sai một chút thôi mà!”

“Một chút?”

Thiên Y Tuyết nghiến răng.

“Anh gọi việc làm nổ tung ba thiết bị huấn luyện là một chút sao?”

“Nhưng chúng vẫn hoạt động mà!”

“Cái gì mà vẫn hoạt động?! Một cái đã cháy đen rồi!”

“Có thể sửa được.”

“Vậy anh sửa đi!”

“...”

Quãng Vũ im lặng.

Thiên Y Tuyết giơ cây gậy lên.

“Thấy chưa? Anh cũng biết mình sai!”

“Được rồi.”

Trần Thiên Minh thở dài.

“Đừng đánh nữa.”

“Đội trưởng!”

Quãng Vũ lập tức chạy về phía anh.

Nhưng ngay khi vừa chạy được vài bước—

“Đứng lại.”

Thiên Y Tuyết lạnh lùng nói.

Quãng Vũ lập tức dừng lại.

“...”

Nguyệt Dạ nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cô không biết tại sao nhưng đột nhiên cảm thấy...

Đội này có vẻ không bình thường.

Trần Thiên Minh xoa nhẹ trán.

“Được rồi, nghiêm túc lại. Đội chúng ta hôm nay có thành viên mới gia nhập.”

Thiên Y Tuyết chớp mắt.

Tào Quãng Vũ cũng nhìn về phía cửa.

Lúc này hai người mới thực sự chú ý đến Nguyệt Dạ.

“Ồ?”

Quãng Vũ chỉnh lại quần áo, ho nhẹ một tiếng.

Sau đó anh ta bước tới.

“Xin chào! Tôi là Tào Quãng Vũ, thành viên của đội hành động đặc biệt số 4.”

Anh ta đưa tay ra.

“Rất vui được gặp cậu.”

Nguyệt Dạ hơi bất ngờ trước sự thay đổi thái độ nhanh chóng ấy.

Cô đưa tay bắt lấy.

“Xin chào, tôi là Nguyệt Dạ.”

“Nguyệt Dạ?”

Quãng Vũ lặp lại cái tên.

“Cái tên nghe hay đấy.”

“Cảm ơn.”

“Cậu có thích những thứ kỳ lạ không?”

Nguyệt Dạ ngẩn người.

“Thứ kỳ lạ?”

“Đúng.”

Quãng Vũ lập tức tiến lại gần hơn, hạ thấp giọng.

“Ví dụ như dị quái, các loại Khái niệm, những vật thể không rõ nguồn gốc, những hiện tượng chưa được giải thích...”

Thiên Y Tuyết từ phía sau nói.

“Đừng có lôi thành viên mới vào mấy thứ kỳ quái của anh.”

“Anh chỉ hỏi thôi mà.”

“Em biết tính anh.”

“...”

Quãng Vũ cười gượng.

“Được rồi, tạm thời không nói.”

Sau đó anh ta quay sang Nguyệt Dạ.

“Nếu sau này cậu hứng thú thì cứ tìm tôi. Tôi đảm bảo những thứ tôi biết sẽ khiến cậu mở mang tầm mắt.”

Nguyệt Dạ khẽ cười.

“Được, nếu có dịp.”

Thiên Y Tuyết bước đến.

Cô gái tóc hồng lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cô đưa tay về phía Nguyệt Dạ.

“Chào mừng cậu gia nhập đội.”

“Ừm.”

“Cậu có thể gọi tôi là Thiên Y Tuyết, hoặc Ý Tuyết cũng được. Tôi mười chín tuổi, nếu sau này tên ngốc kia có làm cậu bực thì cứ nói với tôi.”

Quãng Vũ lập tức có dự cảm chẳng lành.

“Khoan...”

Thiên Y Tuyết tiếp tục.

“Tôi sẽ giúp cậu đập hắn một trận.”

“...”

Tào Quãng Vũ tái mặt.

“Không cần đâu.”

Thiên Y Tuyết quay sang.

“Anh nói gì?”

“Không có gì.”

Anh ta lập tức lùi sang một bên.

Nguyệt Dạ nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

Cảm giác này...

Khác hẳn.

Rất khác.

Cô từng sống một mình quá lâu.

Trong nửa năm ở vùng đất chết, người duy nhất ở bên cô cũng chỉ có Tiểu Bạch.

Nhưng bây giờ...

Trước mặt cô là những con người đang nói chuyện với nhau.

Có người cãi nhau.

Có người trêu chọc.

Có người quan tâm nhau theo cách rất kỳ lạ.

Một cảm giác ấm áp mà cô đã quên mất từ lâu chậm rãi xuất hiện trong lòng.

“Đến lượt em giới thiệu rồi.”

Nguyệt Dạ hít vào một hơi.

“Chào mọi người. Mình là Nguyệt Dạ, mười tám tuổi. Từ hôm nay mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn.”

Thiên Y Tuyết mỉm cười.

“Đừng khách sáo như vậy. Từ hôm nay chúng ta là đồng đội rồi.”

“Đồng đội...”

Nguyệt Dạ khẽ lặp lại.

Hai chữ ấy khiến cô hơi ngẩn người.

Đã bao lâu rồi cô chưa có đồng đội?

Không biết.

Có lẽ đã rất lâu.

“Đúng.”

Thiên Y Tuyết gật đầu.

“Có chuyện gì thì cứ nói với chúng tôi. Nếu gặp nguy hiểm bên ngoài thì cũng đừng tự ý hành động một mình.”

Quãng Vũ ở bên cạnh lập tức chen vào.

“Đúng đó. Chúng ta là một đội, nếu có chuyện gì thì phải hỗ trợ lẫn nhau.”

Thiên Y Tuyết nhìn anh ta.

“Anh mà cũng nói được câu này sao?”

“Câu này có vấn đề gì?”

“Không có gì.”

“Vậy sao em nhìn anh như thế?”

“Bởi vì bình thường người thích tự ý hành động nhất chính là anh.”

“...”

Quãng Vũ lập tức im lặng.

Nguyệt Dạ bật cười.

Đúng lúc đó—

“Nguyệt Dạ?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Nguyệt Dạ quay đầu.

Một cô gái từ căn phòng bên cạnh bước ra.

Mái tóc dài, gương mặt dịu dàng.

Trì Hi.

“Chị Trì Hi?”

Cả Trì Hi và Nguyệt Dạ đều ngạc nhiên.

“Em làm gì ở đây?”

Nguyệt Dạ lập tức giải thích.

“Em được đội trưởng Trần mời gia nhập đội.”

Trì Hi nhìn về phía Trần Thiên Minh.

Sau đó lại nhìn Nguyệt Dạ.

Một nụ cười xuất hiện trên môi cô.

“Ra là vậy.”

Trì Hi bước đến gần.

“Không ngờ anh lại nhanh tay như thế.”

Trần Thiên Minh bình thản đáp.

“Chỉ là thấy phù hợp thôi.”

“Phù hợp?”

Trì Hi nhìn Nguyệt Dạ từ đầu đến chân.

“Không ngờ anh lại biết nhìn người đấy.”

“Ý cô là gì?”

“Không có gì.”

Trì Hi mỉm cười.

“Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi.”

Quãng Vũ ở bên cạnh lập tức hỏi.

“Chị Trì Hi, vậy chị biết thành viên mới này từ trước à?”

“Ừ.”

“Vậy cô ấy mạnh thế nào?”

Trì Hi nhìn anh ta.

“Em muốn biết?”

“Đương nhiên.”

“Vậy tự đi hỏi cô ấy.”

“...”

Quãng Vũ quay sang Nguyệt Dạ.

“Vậy cậu mạnh thế nào?”

Nguyệt Dạ suy nghĩ.

“Không biết.”

“Không biết?”

“Ừ.”

Quãng Vũ nhìn cô một lúc.

“Câu trả lời này còn đáng sợ hơn cả việc cậu nói mình mạnh.”

Thiên Y Tuyết bật cười.

“Anh đừng hỏi nữa.”

Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Một người đàn ông trẻ bước vào.

Trên tay anh ta cầm một tập tài liệu.

“Đội trưởng, đây là báo cáo của hôm nay.”

Anh ta vừa nói vừa bước vào.

Nhưng khi nhìn thấy Nguyệt Dạ, bước chân lập tức chậm lại.

Ánh mắt anh ta nhìn cô.

Sau đó nhìn sang Trần Thiên Minh.

“...”

Trần Thiên Minh bình thản nói.

“Thành viên mới.”

“Ồ.”

Người đàn ông gật đầu.

Anh nhìn Nguyệt Dạ.

“Sở Từ Hàng.”

Anh đưa tay ra.

“Rất vui được gặp.”

Nguyệt Dạ đưa tay bắt lấy.

“Nguyệt Dạ. Rất vui được gặp anh.”

Từ Hàng gật đầu.

“Sau này có gì không hiểu cứ hỏi tôi hoặc những người khác.”

“Được.”

Anh đặt tập báo cáo xuống bàn.

“Đội trưởng, đây là báo cáo nhiệm vụ hôm nay. Ngoài ra còn có một số thông tin về hoạt động của dị quái ở khu vực phía bắc. Tôi đã đánh dấu những khu vực có biến động bất thường.”

Trần Thiên Minh cầm tập tài liệu lên.

“Để tôi xem sau.”

“Được.”

Từ Hàng gật đầu.

Sau đó anh nhìn quanh.

“Đội trưởng, vậy là chúng ta đã đủ người rồi?”

“Ừ.”

Trần Thiên Minh gật đầu.

“Đội số 4 hiện tại gồm tôi, Trì Hi, Quãng Vũ, Thiên Y Tuyết, Từ Hàng và Nguyệt Dạ.”

Nguyệt Dạ nhìn từng người.

Một đội nhỏ.

Nhưng mỗi người đều mang đến một cảm giác khác nhau.

Trần Thiên Minh điềm tĩnh.

Trì Hi dịu dàng.

Tào Quãng Vũ có chút kỳ quặc nhưng khá thân thiện.

Thiên Y Tuyết nhìn mềm mại nhưng rõ ràng không phải người dễ chọc.

Sở Từ Hàng trầm lặng và nghiêm túc.

Còn cô...

Một người không biết mình là con người hay dị quái.

Nguyệt Dạ khẽ siết bàn tay.

Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu...

Cô không cảm thấy mình đang đứng một mình nữa.

Trần Thiên Minh đặt tập tài liệu xuống.

“Được rồi.”

Anh nhìn tất cả mọi người.

“Từ hôm nay, Nguyệt Dạ chính thức là thành viên của đội hành động đặc biệt số 4.”

Quãng Vũ lập tức giơ tay.

“Đội trưởng, có cần tổ chức tiệc chào mừng không?”

Thiên Y Tuyết lập tức quay sang.

“Anh định lấy tiền ở đâu?”

“...”

“Hay là anh định bắt mọi người tự bỏ tiền?”

“Không phải.”

“Vậy thì im lặng.”

“...Được.”

Trì Hi bật cười.

Từ Hàng cũng khẽ cong khóe miệng.

Ngay cả Trần Thiên Minh cũng lắc đầu bất lực.

Nguyệt Dạ nhìn những người trước mặt.

Cô cũng bật cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng lần này...

Nó không phải nụ cười gượng gạo để che giấu nỗi đau.

Mà là một nụ cười thật sự.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự