Tiếng chuông báo hiệu vang lên.
Keng—!
Âm thanh trong trẻo nhưng vang vọng khắp sân đấu, lập tức khiến toàn bộ quảng trường trở nên im lặng.
Hai bóng người đứng đối diện nhau trên sân.
Một người là đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi, trên tay cầm một thanh đao dài. Người còn lại là một thanh niên trẻ tuổi, thân hình cao lớn, tay cũng cầm một thanh đao tương tự.
Khoảng cách giữa hai người chỉ hơn mười mét.
Không ai nói thêm lời nào.
Người đàn ông đưa thanh đao lên ngang ngực, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
Đối diện, chàng thanh niên hơi hạ thấp trọng tâm, bàn tay siết chặt chuôi đao.
Người phụ trách đứng bên ngoài sân nhìn hai người rồi giơ tay lên.
"Trận đấu..."
Ông ta dừng lại một thoáng.
"Bắt đầu!"
Vừa dứt lời, cả hai đồng thời lao đi.
Vút!
Hai bóng người nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.
Keng!
Hai thanh đao va chạm giữa không trung.
Lực va chạm khiến cánh tay cả hai rung lên.
Người đàn ông lập tức xoay cổ tay, lưỡi đao chuyển hướng chém ngang.
Chàng thanh niên nghiêng người tránh khỏi đường đao, sau đó lập tức phản công.
Keng! Keng! Keng!
Những âm thanh kim loại va chạm liên tục vang lên.
Hai người di chuyển rất nhanh.
Một người tấn công, người còn lại phòng thủ.
Mỗi lần lưỡi đao va vào nhau đều tạo ra những tia lửa nhỏ.
Khán đài xung quanh bắt đầu vang lên tiếng bàn luận.
"Khá đấy."
"Người số 1 có kỹ thuật sử dụng đao rất tốt."
"Nhưng số 40 cũng không tệ. Sức mạnh cơ thể của cậu ta rõ ràng cao hơn người bình thường."
Nguyệt Dạ ngồi giữa đám đông, lặng lẽ quan sát trận đấu.
Cô không nói gì.
Nhưng ánh mắt lại không ngừng di chuyển theo từng bước chân của hai người trên sân.
Bọn họ đều mạnh hơn người bình thường.
Nguyệt Dạ âm thầm đánh giá.
Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ cảm thấy trận chiến này vô cùng đáng sợ.
Nhưng sau nửa năm sinh tồn trong Vùng đất của cái chết, ánh mắt của cô đã thay đổi.
Những động tác ấy...
Trong mắt cô tuy vẫn nhanh, nhưng đã không còn nhanh đến mức không thể nhìn thấy nữa.
Người đàn ông trên sân đột nhiên lùi lại.
Anh ta lau vết máu nhỏ trên khóe môi rồi cười.
"Xem ra chỉ dựa vào kỹ thuật thì khó phân thắng bại."
Chàng thanh niên đối diện cũng cười.
"Vậy thì dùng sức mạnh đi."
Người đàn ông không đáp.
Anh ta cắm thanh đao xuống đất.
Một luồng khí vô hình bắt đầu lan ra xung quanh.
"Khái niệm của tốc độ..."
Ánh mắt anh ta trở nên sắc bén.
"Tăng tốc."
Vù!
Trong nháy mắt, thân ảnh của anh ta biến mất.
"Nhanh quá!"
Một tiếng kinh ngạc vang lên từ khán đài.
Nguyệt Dạ hơi nheo mắt.
Không phải biến mất.
Mà là tốc độ đã tăng lên quá nhiều.
Ầm!
Một tiếng động vang lên.
Người đàn ông xuất hiện phía sau chàng thanh niên, thanh đao chém xuống.
Chàng thanh niên lập tức xoay người đỡ lấy.
Keng!
Cơ thể anh ta bị đẩy lùi vài bước.
Người đàn ông không cho đối phương cơ hội thở.
Anh ta liên tục di chuyển.
Trái.
Phải.
Phía trước.
Phía sau.
Mỗi lần xuất hiện đều tung ra một đòn.
Keng! Keng! Keng!
Chàng thanh niên liên tục chống đỡ.
"Ha..."
Anh ta thở mạnh.
"Nhanh thật đấy."
Người đàn ông xuất hiện phía trước.
"Nhận thua đi."
Thanh đao lập tức chém xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, chàng thanh niên bỗng nở nụ cười.
"Đợi mày lâu rồi."
Một luồng khí đỏ bùng lên từ cơ thể anh ta.
"Khái niệm của sức mạnh..."
Cơ bắp trên hai cánh tay bắt đầu phồng lên.
"Bộc phá!"
ẦM!
Một tiếng nổ vang lên.
Cơ thể chàng thanh niên lập tức trở nên to lớn hơn.
Những đường gân nổi lên trên cánh tay.
Làn da đỏ dần như bị nhiệt độ cao thiêu đ-ốt.
Người đàn ông giật mình.
"Không ổn!"
Quá muộn.
Chàng thanh niên vung đao.
ẦM!
Thanh đao va vào thanh đao của đối phương.
Sức mạnh khủng khiếp lập tức truyền qua cánh tay người đàn ông.
Keng!
Thanh đao trong tay anh ta rung lên dữ dội.
Cả người bị đánh bay về phía sau.
"Khốn kiếp!"
Anh ta cố gắng giữ thăng bằng.
Nhưng chàng thanh niên đã lao đến.
Một cú đấm nện xuống.
Ầm!
Người đàn ông dùng hai tay chắn trước người.
Cơ thể bị đẩy lùi hơn mười mét.
Mặt đất dưới chân xuất hiện hai đường kéo dài.
"Đủ rồi!"
Người phụ trách lập tức bước lên.
"Trận đấu kết thúc!"
Chàng thanh niên dừng lại.
Người đàn ông thở dốc, nhìn đối thủ trước mặt rồi cười khổ.
"Xem ra tôi bất cẩn rồi."
Chàng thanh niên thu đao.
"Anh nhanh hơn tôi. Nếu đánh lâu hơn chưa chắc tôi đã thắng."
"Nhưng cuối cùng vẫn là tôi thua."
Người đàn ông cười rồi quay người rời khỏi sân.
Người phụ trách nhìn về phía các đội trưởng trên khán đài.
Một đội trưởng đứng dậy.
"Người số 40, sức mạnh của cậu rất phù hợp với đội của tôi. Nếu cậu đồng ý, sau khi kết thúc buổi tuyển chọn có thể đến gặp tôi."
Chàng thanh niên lập tức cúi đầu.
"Vâng!"
Tiếng vỗ tay vang lên.
Nguyệt Dạ nhìn cảnh ấy.
Khái niệm giả...
Cô nhớ đến lời Trì Hi từng nói.
Ở thế giới này, những người sở hữu sức mạnh của Khái niệm chính là lực lượng bảo vệ nhân loại.
Còn cô...
Nguyệt Dạ vô thức chạm vào mắt phải.
Bên trong cơ thể cô tồn tại một thứ sức mạnh mà chính cô cũng không hiểu rõ.
Nếu Trì Hi biết được chuyện này...
Có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức.
Cô nhanh chóng bỏ tay xuống.
"Tiếp theo!"
Giọng người phụ trách vang lên.
Những trận đấu tiếp tục.
Có người sử dụng Khái niệm của gió.
Có người sở hữu khả năng tăng cường cơ thể.
Có người sử dụng vũ khí thành thạo đến mức khiến những người xung quanh phải kinh ngạc.
Cũng có người vừa bước lên sân đã bị đánh bại.
Mỗi trận chiến đều có cách kết thúc khác nhau.
Có người được đội trưởng lựa chọn ngay lập tức.
Có người không được bất kỳ ai chú ý.
Nguyệt Dạ chỉ ngồi đó quan sát.
Càng nhìn, cô càng hiểu rõ hơn về sức mạnh của con người.
Nhưng cũng chính vì vậy...
Cô càng cảm thấy bản thân mình đặc biệt.
Không phải vì mạnh.
Mà vì cô không biết mình đang đứng ở đâu.
Con người?
Hay dị quái?
Cô khẽ thở ra.
"Thôi vậy."
Dù là gì đi nữa...
Ít nhất hôm nay cô cũng muốn thử sức.
Thời gian dần trôi.
Cuối cùng, những trận đấu cũng gần kết thúc.
Người phụ trách cầm danh sách lên.
Ông ta nhìn một lúc rồi cất giọng.
"Trận tiếp theo!"
"Số 19 và số 22!"
Nguyệt Dạ khựng lại.
Cô cúi xuống nhìn tờ giấy nhỏ trong tay.
Số 19.
Là cô.
"Cuối cùng cũng đến mình."
Nguyệt Dạ đứng dậy.
Cô bước về phía khu vực vũ khí.
Ở đó có rất nhiều thanh đao, kiếm và các loại vũ khí khác được chuẩn bị cho thí sinh.
Nguyệt Dạ đưa mắt nhìn qua.
Cuối cùng cô chọn một thanh đao dài vừa tay.
Cô cầm thử.
Vút.
Vung nhẹ một cái.
Khá vừa tay.
"Được rồi."
Nguyệt Dạ cầm thanh đao bước về phía sân đấu.
Nhưng ngay khi cô bước lên...
Một giọng nói khó chịu vang lên từ đối diện.
"Này."
Nguyệt Dạ ngẩng đầu.
Người đứng trước mặt cô là một thanh niên mặc trang phục chiến đấu khá sang trọng.
Hắn ta có vẻ ngoài khoảng hai mươi tuổi, mái tóc được chải gọn gàng, trên khuôn mặt mang theo vẻ kiêu ngạo.
Hắn nhìn Nguyệt Dạ từ trên xuống dưới.
Sau đó bật cười.
"Đừng nói với ta là ngươi thật sự định đánh nhé?"
Nguyệt Dạ nhíu mày.
"Không đánh thì tôi lên đây làm gì?"
"Ha!"
Hắn bật cười.
"Ta khuyên ngươi nên nhận thua ngay từ đầu. Thiếu gia ta không muốn lãng phí thời gian với một đứa con gái yếu đuối như ngươi."
Xung quanh lập tức có tiếng bàn luận.
"Đó chẳng phải số 22 sao?"
"Hình như là con trai của đội trưởng đội 3."
"Thật à?"
"Ừ. Nghe nói hắn được thừa hưởng Khái niệm của cha mình."
"Khái niệm của lửa?"
"Đúng."
"Vậy cô gái kia gặp rắc rối rồi."
"Nhìn cô ấy còn trẻ như vậy, chắc chưa từng chiến đấu nhiều."
Những lời bàn luận truyền vào tai Nguyệt Dạ.
Cô chẳng những không sợ mà còn cảm thấy hơi phiền.
Cô nhìn người trước mặt.
"Lên đi."
Thanh đao trong tay cô nâng lên.
"Anh nói nhiều quá."
Không khí xung quanh lập tức im xuống.
Sắc mặt người thanh niên biến đổi.
"Ngươi..."
Hắn nghiến răng.
"Ta đã cho ngươi cơ hội."
Nguyệt Dạ chẳng thèm trả lời.
Người phụ trách nhìn hai người.
"Chuẩn bị!"
Cả hai lập tức vào tư thế.
"Trận đấu..."
"Bắt đầu!"
Vút!
Người thanh niên lập tức lao về phía trước.
"Khái niệm của lửa!"
Ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay.
"Hỏa cầu!"
Ầm!
Một quả cầu lửa lớn xuất hiện rồi lao thẳng về phía Nguyệt Dạ.
"Hãy nhận lấy trừng phạt của bổn thiếu gia!"
Ngọn lửa cuộn tròn giữa không trung.
Sức nóng khiến không khí xung quanh trở nên méo mó.
Những người trên khán đài lập tức chú ý.
"Khá mạnh."
"Cậu ta vừa sử dụng Khái niệm đã trực tiếp tấn công."
"Con bé kia nguy rồi."
Nguyệt Dạ nhìn quả cầu lửa đang bay tới.
Cô không tránh.
Cũng không lùi.
Chỉ đơn giản nâng thanh đao lên.
Một đường chém.
Xoẹt!
Quả cầu lửa bị chia đôi.
Hai nửa ngọn lửa bay sang hai bên rồi tắt dần.
Toàn bộ sân đấu im lặng.
Người thanh niên trợn mắt.
"Cái gì?"
Nguyệt Dạ hạ thanh đao xuống.
"Chỉ vậy thôi?"
Gương mặt hắn đỏ lên.
"Chết tiệt!"
Hắn siết chặt nắm tay.
"Đừng tưởng chém được một quả cầu lửa thì ngươi thắng!"
Ngọn lửa lập tức bùng lên dưới chân hắn.
"Khái niệm của lửa!"
"Hỏa Bộ!"
Ầm!
Cơ thể hắn lao đi.
Tốc độ tăng vọt.
Nguyệt Dạ vừa nghiêng người.
Thanh đao của đối phương lướt sát qua vai cô.
Vút!
Cô lập tức xoay người.
Hắn tiếp tục chém.
Một nhát.
Hai nhát.
Ba nhát.
Nguyệt Dạ liên tục né tránh.
Cô không phản công.
Chỉ quan sát.
Chậm.
Đó là cảm giác đầu tiên của cô.
Mặc dù đối phương nhanh hơn người bình thường nhờ sức mạnh của Khái niệm, nhưng so với những con dị quái mà cô từng đối mặt...
Vẫn còn quá chậm.
"Đừng có chạy!"
Người thanh niên gầm lên.
Ngọn lửa dưới chân hắn bùng mạnh hơn.
Hắn đột nhiên đổi hướng.
Thanh đao đâm thẳng về phía ngực Nguyệt Dạ.
Nguyệt Dạ nghiêng người tránh.
Lưỡi đao chỉ cách cơ thể cô vài centimet.
Cô đưa mắt nhìn đối phương.
"Đánh xong chưa?"
"Cái gì?"
Nguyệt Dạ lập tức bước vào khoảng cách gần.
Một tay giữ chuôi đao.
Cô hạ thấp trọng tâm.
Trong đầu hiện lên vô số trận chiến trong Vùng đất của cái chết.
Những lần bị dị quái truy đuổi.
Những lần phải tự mình sống sót.
Những lần cô phải vung đao để giữ lấy mạng sống.
Từng động tác...
Từng nhịp thở...
Đã trở thành bản năng.
Cô khẽ nhắm mắt.
Luồng sức mạnh trong cơ thể bắt đầu dao động.
Nhưng cô không cần sử dụng Chuyển đổi.
Không cần.
Bởi vì đối thủ trước mặt...
Chưa đủ mạnh để cô phải làm vậy.
Người thanh niên nhận ra nguy hiểm.
"Ngươi định làm gì?"
Nguyệt Dạ không trả lời.
Cô chỉ khẽ nói.
"Tịch diệt trảm."
Vút—!
Không ai nhìn thấy đường đao.
Chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua sân đấu.
Người thanh niên vẫn đứng đó.
Hắn thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Nguyệt Dạ đã đứng phía sau hắn.
Thanh đao trong tay cô vẫn còn giữ nguyên tư thế.
Một giây.
Hai giây.
Rắc...
Âm thanh nhỏ vang lên.
Trên bộ giáp bảo hộ của người thanh niên xuất hiện một đường cắt kéo dài từ vai xuống hông.
Cơ thể hắn cứng đờ.
Hai mắt mở lớn.
"Không..."
Ầm!
Cơ thể hắn ngã xuống.
Toàn bộ sân đấu chìm vào im lặng.
Người phụ trách cũng mất vài giây mới phản ứng lại.
Ông nhìn người thanh niên đang bất tỉnh rồi nhìn sang Nguyệt Dạ.
"Trận đấu kết thúc!"
Không ai vỗ tay.
Không ai nói chuyện.
Bởi vì tất cả đều đang nhìn cô.
Một cô gái mười tám tuổi.
Không sử dụng Khái niệm.
Không sử dụng bất kỳ kỹ năng phô trương nào.
Chỉ một nhát đao...
Đã kết thúc trận đấu.
Nguyệt Dạ chậm rãi thu đao.
Cô không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh.
Ánh mắt cô hướng thẳng lên khán đài cao nhất.
Nơi những người được xem là những nhân vật có địa vị cao nhất trong căn cứ đang ngồi.
Bọn họ sẽ nghĩ gì về mình?
Nguyệt Dạ không biết.
Ở phía trên khán đài.
Một vài đội trưởng nhìn nhau.
Có người cau mày.
Có người tỏ vẻ hứng thú.
Và có người...
Chỉ im lặng nhìn cô gái trẻ đang đứng giữa sân.
Còn Nguyệt Dạ vẫn không biết rằng...
Nhát đao vừa rồi của cô đã khiến một vài người bắt đầu chú ý đến mình.