Anasta đi đến phòng ăn. Dù cho là nhà ăn chung cho tất cả các học viên tham gia kỳ thi nhưng bây giờ vẫn còn khá vắng vẻ.
Nơi đây phục vụ rất nhiều đồ ăn ngon và sang trọng được phục vụ theo kiểu buffet. Anasta lấy một cái đĩa lớn rồi tiến đến các kệ đựng thức ăn.
"Nhiều đồ ăn thế này…” Anasta khuôn mặt có chút phấn khích:
"Có lẽ nên tranh thủ lấy những món đắt thôi.”
Dứt lời, Anasta lấy đầy một đĩa các món hải sản hiếm gặp rồi đến những miếng thịt bò căng mọng về mặt thị giác. Đương nhiên, với một người coi trọng thể hình thì không thể thiếu chút rau xanh.
Một lúc sau, Anasta cũng mang ba đĩa đồ ăn đến một chiếc bàn trống. Nhìn đống đồ ăn trước mắt khiến Anasta không kìm được mà nuốt nước miếng ừng ực.
Đang định ăn như một con hổ đói thì một giọng nói có chút quen thuộc vang lên, cắt ngang ý định của Anasta:
"Ô, Anasta nè.”
Anasta có phần hậm hực, cậu ta ngước mặt lên nhìn thì thấy đó là Gael. Gael giờ này cũng mới đi ăn, trên tay cậu cũng là hai đĩa đồ ăn đầy.
"Ồ, cậu cũng ăn trễ vậy sao?” Anasta đáp
Gael ngồi xuống rồi mới tiếp lời:
"Ừm, tôi có chút mệt nên nghỉ ngơi hơi lâu.”
Cả hai sau đó ăn tối cùng nhau cho dù không lâu trước đó cả hai đã đều có ý định gây thương tích cho nhau. Nhưng đó là quy luật của kỳ thi, đối thủ không phải kẻ thù. Giờ đây cứ nên thoải mái với nhau để tinh thần được thư giãn.
Ăn được một nửa, Gael liền thở dài:
"Cái lúc đó, nếu 6 người chúng ta không chen lấn thì đều đậu cả rồi.”
Anasta giọng điệu thản nhiên:
"Chịu thôi, lúc đó đâu thể biết trước được điều gì.”
"Bị loại cũng bị trừ khá nhiều điểm đấy. Không biết mấy người kia có đậu không đây.” Gael tiếp lời.
Cả hai cứ vậy mà vừa trò chuyện vừa ăn hết thức ăn. Sau khi ăn xong, Gael có chút tò mò mà hỏi:
"Này Anasta. Tôi không có ý khinh thường cậu đâu. Nhưng có thể cho hỏi một chút không?”
Anasta gật đầu đồng ý:
"Được, hỏi đi.”
Gael sắp xếp từ ngữ một chút rồi nói:
"Cậu là hệ Bóng Tối, tư chất cũng tầm trung. Thông thường những người như vậy cũng không vào được sâu nhưng cậu lại có chút khác biệt. Cậu có bí kíp gì vậy?”
Anasta thầm thở dài:
"Biết ngay là sẽ có người để ý mà.”
"Tôi đã cố gắng lấy thể chất bù vào, thêm vào đó là sức mạnh của Tinh linh bản mệnh.” Anasta đáp.
Gael gật gù:
"Hay thật.”
Cậu bạn này cũng chú ý đến bắp tay săn chắc của Anasta. Mới gặp nhau thì Gael cũng không nghĩ Anasta khỏe bằng Darin vì thể hình cả hai rất khác biệt. Nhưng bây giờ, khi mà Anasta đang mặc áo ngắn tay của ban tổ chức cung cấp thì mới thấy rõ được sự đồ sộ ấy.
Anasta lúc này cũng thu dọn mà đứng dậy:
"Thôi tôi về nghỉ đây nhé. Hẹn gặp lại sau.”
Gael gật đầu:
"Ừm, tạm biệt.”
Sau đó, Anasta tiến đến phía quầy ăn rồi yêu cầu gói lại một chút đồ ăn ngon để đem về phòng.
Người nhân viên thấy vậy thì có phần khó xử:
"Thưa ngài, mang đồ ăn về phòng cũng không nên đâu ạ…”
Anasta lạnh lùng đáp:
"Không có luật cấm nghĩa là vẫn có thể làm được. Mau gói cho tôi đi.”
Người phục vụ thấy Anasta quả quyết như vậy thì cũng chỉ đành làm theo.
Gael đứng từ xa chứng kiến cảnh đó thì cũng phải cảm thán:
"Còn muốn ăn đêm sao? Ăn khỏe dữ vậy. Hay là mang cho Tinh linh vậy nhỉ?”
…..
Anasta quay về phòng cùng với một túi đồ ăn lớn trên tay. Cậu cẩn thận bí mật quan sát xung quanh rồi mới mở cửa phòng của mình ra.
Sau khi bước vào thì nhanh chóng khóa cửa lại để tránh lộ ra bí mật bản thân có Tinh linh bản mệnh dạng người.
Trên giường lúc này đã không còn bóng dáng mỹ nhân quen thuộc đang say giấc mà hoàn toàn trống không.
Anasta đặt đồ ăn lên bàn rồi vội vàng tiến đến kiểm tra. Chiếc chăn lớn được dở lên cũng không thấy bóng dáng của Helena đâu.
Anasta thở dài một hơi rồi đột nhiên quay đầu lại phóng ra một cục slime đen tạo ra từ ma lực đến chiếc bàn có đồ ăn.
"Aaa…” Giọng nói quen thuộc vang lên, bóng dáng Helena dần lộ diện ràng.
Anasta tiến đến lấy bàn tay bóp nhẹ vào khuôn mặt Helena khiến mặt cô nàng bị hóp lại trông vừa hài hước vừa dễ thương.
"Không lo nghĩ ngơi mà lại chọc tôi đấy à?”
Helena mỉm cười, giọng nói có chút ngọng do mặt đang bị bóp:
"Chỉ là muốn trêu cậu xíu thôi mà…”
Anasta thở dài rồi buông tay ra:
"Thôi ăn đi. Qua giờ cậu không được ăn gì rồi.”
Helena vui vẻ như một đứa trẻ ngồi xuống bàn rồi ăn uống thật ngon miệng.
Anasta có chút thầm cảm thán:
"Kỹ thuật duy trì trạng thái thực thể của Helena đúng là ngày càng lợi hại rồi. Suýt nữa thì mình đã không nhận ra rồi.”
Trạng thái thực thể của Helena là trạng thái chuyển thành tồn tại không liên quan đến vật lý thông thường. Tức là cô nàng có thể bỏ qua mọi khái niệm vật lý, kể cả ánh sáng. Khi ánh sáng không thể chiếu vào người Helena thì chắc chắn mắt người thường sẽ không nhìn thấy cô vì ánh sáng phía Helena không có để dội lại. Để tìm được Helena ở trạng thái này e là chỉ có dao động ma lực mà thôi.
…..
Sau khi Helena ăn xong, thời gian cũng đã gần đến giờ khuya. Vì đã trải qua quá nhiều mệt mỏi nên cả hai quyết định đi ngủ sớm.
Helena vẫn chiếm lấy chiếc giường lớn còn Anasta thì tạo ra chăn đệm mà trải xuống đất để nằm.
Helena thấy vậy thì lên tiếng:
"Này Thanh Hoàng, cái đó đâu có giữ ấm được.”
Anasta thở dài:
"Chịu thôi, không lẽ lên đó với cậu.”
Helena có chút đỏ mặt đáp:
"Giường cũng rộng lắm, không sao đâu.”
Anasta nở ra một nụ cười vô sỉ, thu hồi hết toàn bộ đống đồ rồi phóng thẳng lên giường.
Helena thấy vậy thì càng đỏ mặt quát:
"Này làm thật hả…”
"Có gì mà không dám.” Anasta khuôn mặt đê tiện nói.
Cả hai cứ đấu tranh qua lại một chút rồi cũng nằm im. Hai người quay lưng lại với nhau, chiếc chăn tuy lớn nhưng cũng thật nhỏ để cho hai người cùng dùng.
Tối hôm đó quả là khó ngủ dù cho cả hai gần như đã thức trắng một đêm.
Helena nằm phía trong, cô nàng một tay bấu chặt chăn một tay cạy cạy vết sần sùi lớn trên bờ tường cách âm.
Cạy đi cạy lại một lúc, một vết sần sùi cũng bị bong ra, rơi thẳng xuống đất kêu 'lộp cộp’.
Helena phì cười nói nhỏ:
"Bong mất rồi…”
Nhưng lúc này, một khuôn mặt đáng sợ xuất hiện từ phía sau khiến Helena lạnh sống lưng.
Anasta mắng:
"Helena, tôi không có tiền đền đâu đó.”
Helena ngại ngùng giấu mặt mình trong chăn.
Anasta lúc này nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, trong lòng có không ít suy tư. Helena thấy vậy cũng lật người lại theo. Không biết từ khi nào, khoảng cách của hai người đã xích lại gần nhau, đến nỗi hai bàn tay đã cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
Vào lúc này, tinh thần Thanh Hoàng như được giải tỏa, không còn áp lực gì, kể cả bản ngã.
Thanh Hoàng lên tiếng:
"Cũng gần bốn tháng đến đây rồi nhỉ. Thời gian trôi qua thật nhanh.”
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Helena.”
Helena nghe vậy thì khó hiểu hỏi:
"Cậu cảm ơn gì vậy?”
Thanh Hoàng mỉm cười đáp:
"Cảm ơn vì đã xuất hiện và đồng hành với tôi tại nơi này. Nếu không có cậu bên cạnh, tôi e là sẽ còn rất nhiều khó khăn đấy.”
Helena ngượng ngùng, nửa mặt núp vào chăn, trong lòng thầm mắng:
"Mấy câu này mà còn nói thẳng ra được sao? Thật là không biết xấu hổ là gì mà…”
Thanh Hoàng nhắm mắt lại thầm nhớ lại quá khứ ở thế giới cũ.
Tuổi thơ với cậu cũng chỉ có cơ cực của hoàn cảnh và sự lạc quan của bản thân để bước đi. Khi kết thúc tuổi thơ, người thân duy nhất của cậu cũng rời xa mãi mãi để lại một thiếu niên cô độc tiến về ước mơ lớn của bản thân – một cuộc sống bình dị, ít áp lực. Lúc ấy, cậu ta cũng có bạn, một đứa bạn nhà giàu là Hữu Minh. Cả hai biết nhau ở một lần bị tống ra hành lang đứng do ngủ gật trong giờ học. Qua vài lần trò chuyện, cả hai đã trở nên thân quen.
Cấp 3 năm ấy, Thanh Hoàng đúng là cũng rất vui khi có một người bạn. Biết bao lần đi về chung, sơ hở là vẽ bậy lên tập sách của nhau rồi dấu dép của nhau. Nhưng chung quy, bước về căn trọ tồi tàn vẫn là bóng hình cô độc.
Giờ đây, ở thế giới mới dù có bao hiểm cảnh. Cậu vẫn có một bóng hình ở bên, cùng đồng hành không biết bao gian khổ. Bao người khác biết cậu qua cái tên Anasta Royal, chỉ mình nàng gọi cậu là Thanh Hoàng.
Helena nắm lấy tay Thanh Hoàng, cả hai lúc này đã dính chặt vào nhau lúc nào không hay.
Ma pháp chữa lành kích hoạt, một cơn thoải mái ập đến giúp linh hồn Thanh Hoàng thư giãn.
"Này, giờ còn dùng ma pháp, cậu không mệt sao?” Thanh Hoàng lo lắng hỏi.
Helena khẽ lắc đầu, khuôn mặt mỹ nhân vẫn là nét hiền hậu thường thấy:
"Không sao đâu, chỉ một chút thôi mà.”
Thanh Hoàng dần chìm vào giấc ngủ, cậu ta lẩm bẩm vài tiếng nhỏ:
"Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.”
Helena mỉm cười, đôi môi đẹp cũng khẽ mấp máy theo:
"Đúng vậy, ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.”
Cả hai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật êm đềm với hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau.