Vincent khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà bản thân đang trông chờ thì cũng cười lên một tiếng khoái chí:
"Anasta, ngươi cuối cùng cũng đến rồi!”
Nhìn thấy Vincent dành sự quan tâm như vậy với Anasta, ai nấy đều dâng lên một sự kinh ngạc tột độ. Bởi một người không mấy đáng bận tâm như Anasta lại khiến cho một con quái vật điên cuồng như Vincent phải để ý đến.
Anasta ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng đã sớm thầm chửi rủa:
"Tên khốn này… Thật sự không muốn buông tha luôn sao?”
Anasta lúc này cũng không đứng im nữa, cậu ta quan sát vị trí ghế rồi tiến về phía ghế thứ 7.
Nơi đây, ngoài hai ghế số 1 và 2 là cạnh gần nhau thì hai ghế thứ tự chẵn và lẻ tiếp theo sẽ ở vị trí đối diện nhau.
Aerion hạng 1 ngồi cạnh Cain hạng 2. Vincent hạng 3 ngồi đối diện Emma hạng 4. Mohini hạng 5 ngồi đối diện Felix hạng 6. Và Anasta số 7 ngồi ở ghế cạnh Mohini.
Khi đã ngồi lên vị trí của mình, Anasta mới bắt đầu thả lỏng cơ thể. Nhưng lúc này, áp lực tâm lý vẫn đang còn, ngoài Vincent đang mong chờ đấu với cậu thì còn có một kẻ còn nhìn cậu đáng sợ hơn nữa, đó là Felix.
Nhưng trái với sự lo lắng với Vincent, Anasta đối với Felix lại tỏ ra ngang tàn hơn bao giờ hết. Đơn giản, cả Anasta và Thanh Hoàng đều không có cái nhìn tốt về tên này.
"Felix, có lẽ ngươi còn cay cú vụ việc kia nhỉ. Nhưng ta cũng đang hận thù ngươi đây.” Anasta bất giác thầm rủa.
Đúng lúc này, một giọng nói hiền hậu nhưng đầy ám ảnh vang lên, chất giọng này không ai khác ngoài Mohini:
"Này Anasta, chúc mừng cậu đã hoàn thành thử thách đầu tiên nhé.”
Anasta giật mình quay mặt sang nhìn Mohini. Dù bộ dạng của cô nàng có chút tả tơi nhưng sự duyên dáng và vẻ đẹp vẫn không thể bị xóa nhòa. Với cả, độ ám ảnh của Anasta và Helena cũng không giảm đi một chút nào.
Anasta gật đầu đáp, khuôn mặt có chút không tự nhiên:
"À cũng may mắn chút thôi… Cậu cũng giỏi thật, được cả hạng 5 luôn.”
Mohini mỉm cười hiền dịu đáp, khuôn mặt đột nhiên ửng đỏ vì ngại ngùng:
"Hihi, chỉ là ăn may thôi.”
Anasta và Helena đồng loạt thốt lên với nhau:
"Biểu cảm này cũng làm được sao…”
Anasta thầm nói:
"Thành công lần này cũng phần lớn nhờ Mohini, nếu không có cậu ta giúp đỡ huấn luyện cho Helena thì mình không biết phải khó khăn đến mức nào đây…”
…..
Một lúc sau, cánh cửa nặng nề cũng được mở ra, nhưng lần này không phải là một người mà là hai người có chút quen thuộc với Anasta, đó không ai khác là Darin và Gael.
Darin quát lớn:
"Ta là người vào trước. Ngươi đến sau ta một chút rồi!”
Gael không chấp nhận mà quát lớn:
"Không! Là ta!”
Thấy tình hình có phần khó kiểm soát, Anasta mới lên tiếng:
"Bình tĩnh đi, ở đây mới có 7 người thôi.”
"7 người?” Cả Gael và Darin đồng loạt đình chiến. Hai người họ lúc này mới nhìn kỹ lại xung quanh.
"Quả nhiên mới có 7 người.” Gael thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, hắn liền tiến đến chiếc ghế số 8 để ngồi.
"Khoan nào!” Darin trừng mắt nắm lấy cổ áo của Gael:
"Ta mới là hạng 8, ngươi hạng 9.”
"Ngươi nói gì?” Gael trừng mắt lại, thân người tỏa ra ma lực để hù dọa.
Vèo…
Một tia sáng đỏ lướt qua, cắt đứt cổ áo khiến hai kẻ gây rối phải tách nhau ra. Cả hai người vừa rồi còn đang ra oai với nhau thì bây giờ đã đồng loạt toát mồ hôi lạnh.
Aerion thu tay lại, ánh mắt phẫn nộ nhìn xuống phía dưới:
"Hai ngươi còn tính ồn ào đến khi nào?”
Mohini lúc này cũng lên tiếng giải vây:
"Này hai cậu, vừa nãy là cả hai vào cùng nhau. Thay vì gây gổ với nhau thì sao không dùng oẳn tù tì để phân thắng bại.”
Gael và Darin nghe vậy cũng quyết định đồng ý. Sau đó, cả hai chiến với nhau hơn 10 hiệp oẳn tù tì để phân thắng bại. Cuối cùng, Gael cười khành khạch ngồi ở ghế số 8 còn Darin chỉ biết khóc thét mà ngồi bên cạnh Anasta.
Vincent lúc này đột nhiên vỗ tay thật lớn rồi nói với Aerion bên cạnh:
"Này Aerion, ta cũng đang ồn nè, đánh nhau chút không?”
Aerion ban đầu còn không để ý nhưng Vincent lại không biết điều mà liên tục gây hấn nên hắn liền tỏa ra một luồng áp lực để thị uy.
Vincent thấy Aerion đã liếc mắt đáp trả thì bản thân cũng làm theo. Căn phòng vừa mới chìm vào yên tĩnh được một lúc thì giờ đây lại bị khuấy động bởi hai kẻ mạnh nhất.
Áp lực tuôn trào, lớn đến nỗi khiến ai cũng không dám thở mạnh.
"THÔNG BÁO: Thời gian thi đã hết!” Một giọng nói đột nhiên vang lên. Ai nấy đều bị nó thu hút.
Anasta nhíu mày:
"Hết giờ rồi sao? Mới có 9 người thôi. Vậy là sẽ chọn 3 người còn lại theo điểm.”
Đúng lúc này, một thân ảnh già nua quen thuộc xuất hiện giữa không gian khiến ai nấy đều phải giật mình. Đây không ai khác ngoài Hiệu trưởng Andrew Charles.
Lão Andrew lên tiếng:
"Chúc mừng các trò đã vào được vòng trong. Có lẽ trải qua vòng loại đã khiến ai cũng mệt mỏi rồi. Các trò sẽ được nghỉ ba ngày trước khi đến với vòng loại trực tiếp. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho các trò rồi. Về 3 người bổ sung thì ngày mai sẽ có kết quả ở sảnh chờ. Bây giờ thì mời các trò nghỉ ngơi và hồi sức.”
Dứt lời, lão Andrew liền thi triển ma pháp truyền tống, 9 thí sinh trong khu biệt thự ngay lập tức được dịch chuyển đến căn phòng được sắp xếp của mình.
…..
Ánh sáng trắng vụt tắt, Anasta từ từ mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt cậu đã thay đổi thành một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện ích.
"Đây là nơi nghỉ ngơi sao?”
Không chậm trễ, cậu ta liền kiểm tra khắp căn phòng để kiểm tra tính an toàn.
Bức tường nơi đây rất gồ ghề và xấu, ngoài ra cũng không có thủ đoạn gì được giăng ra để ngầm giám sát.
Anasta thầm cảm thán:
"Phòng cách âm luôn sao? Chuẩn bị chu toàn thật.”
Dứt lời, cậu liền tiến đến giường rồi đưa Helena ra khỏi Căn Nguyên.
Helena đáp xuống chiếc giường mềm mại rồi lười biếng nằm thẳng xuống. Cô nàng thoải mái cảm nhận nói:
"Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi!”
Anasta ngồi phệt xuống đất, lưng dựa vào giường rồi nói:
"Tạm thời qua được một thử thách. Không biết sắp tới sẽ gặp gì đây.”
Anasta lúc này nhớ lại lời tuyên chiến với Vincent:
"Tên đó… thật sự không muốn đụng độ chút nào…”
Helena lúc này nằm sấp lại, cô nàng tiến đến gần đến Anasta rồi lấy ngón tay chọc chọc vào lưng cậu:
"Có chuyện gì vậy? Trông cậu áp lực quá đấy.”
Anasta thở dài:
"Đang có chút lo lắng cho tương lai.”
Helena lần này lại chuyển đến chọc má, khuôn mặt trở nên tinh nghịch còn Anasta lại có chút đỏ mặt. Thấy cậu ta phản ứng như vậy, Helena mới phì cười rồi lên tiếng:
"Lo lắng gì chứ. Nếu không thành công thì chúng ta quay lại ngôi làng kia cũng được mà. Dù cuộc sống hơi giản dị nhưng cũng đâu đến nỗi.”
Anasta không đáp lời ngay mà dần chìm vào suy tư riêng. Hiện tại, cậu ta đang rất khó hiểu bản thân. Đề xuất của Helena rất tuyệt nhưng tại sao cậu lại không muốn?
Giọng nói thều thào cất lên:
"Còn có nhiều thứ phải làm. Nhưng… rốt cuộc hiện tại mình đang là ai?”
"Hả? Cậu nói gì vậy?” Helena lên tiếng.
Nghe được giọng nói của Helena, Anasta giật mình thức khỏi suy tư. Cậu ta vội vàng đứng dậy rồi nói:
"Không có gì. Nghỉ ngơi chút đi, tôi đi tắm một chút.”
Helena nhìn bóng lưng Anasta, khuôn mặt lại hiện lên sự lo lắng:
"Rốt cuộc cậu đang che giấu điều gì? Điều gì mà không thể nói ra?”
…..
Anasta bước vào phòng tắm, xối lên người một làn nước lạnh để bản thân có thể tỉnh táo hơn.
"Quả nhiên là mệt thật…”
Lúc này, cậu ta lại để ý đến một vật dụng bình thường trong phòng tắm, đó chính là gương. Khuôn mặt Anasta hiện rõ bên trong, vẫn là một hình ảnh thiếu niên quen thuộc nhưng lại quen thuộc theo một cách đáng sợ.
Thân người Anasta bất giác run lên:
"Cái cảm giác này là sao chứ…”
Cảm nhận được sự khó chịu, Anasta liền dùng ma lực tạo ra một tấm màn che, bao phủ lên toàn bộ mặt gương, động tác cậu ta không hề nhẹ nhàng mà mạnh bạo đến nỗi chiếc gương cũng phát ra tiếng nứt vỡ.
Anasta thở dốc liên hồi, lưng dựa mạnh vào tường, bàn tay cấu chặt lấy lồng ngực trái.
"Mình đang sợ điều gì? Rốt cuộc là tại sao.”
Khoảng ba mươi phút sau, Anasta mới tắm xong, một tốc độ chậm gấp ba lần bình thường. Mặc quần áo do ban tổ chức hỗ trợ chuẩn bị xong, cậu ta cũng bước nhanh ra ngoài.
Lúc này, Helena đã ngủ thiếp đi từ lâu trên chiếc giường êm ái. Hơi thở cô nàng đều đặn, đôi lông mày giãn ra trong sự bình yên hiếm hoi. Anasta thấy vậy thì cũng gác qua thứ áp lực kia mà nổi lên lòng thương xót:
"Có lẽ cũng kiệt sức rồi đây.”
Cậu ta tiến đến vén chăn lên cho Helena rồi cẩn thận ra ngoài và khóa chặt cửa phòng lại rồi tiến đến nhà ăn.