Anasta từ từ đứng dậy, ánh mắt cậu ta đã quay trở về bình thường.
Nhìn vào lòng bàn tay, ý chí Thanh Hoàng trong xác Anasta thầm cảm thán:
"Mình cứ tưởng Anasta đã được siêu thoát rồi ấy vậy mà còn một số loại ý chí vẫn đang còn sót lại."
"Cũng phải thôi. Anasta từng là một thiên tài bị đày xuống đáy xã hội. Với tính cách máu lửa như vậy thì ý chí tiến bước của cậu ta chắc chắn rất cao."
Anasta lại nhớ đến trận chiến hợp lực với Vincent. Lúc đó ý thức của cậu dường như đã tắt lịm nhưng bản năng sinh tồn vẫn hoạt động cực kỳ mạnh nhờ cái ý chí của chủ nhân cũ.
"Đây xem chừng không phải là điểm yếu. Có thể đến khi có tình huống hiểm nghèo thì cái ý chí này rất hữu dụng." Anasta thầm cảm thán.
"Biết ngay sẽ đến đây mà." Một giọng nói trầm đục mang theo uy áp cực lớn đột nhiên vang lên.
Anasta nhíu mày nhìn về phía sau lưng thì phát hiện ra đó là Derick.
Derick tiến đến phần mộ của vợ mình và Stella rồi lên tiếng:
"Vẫn đang còn ân hận sao?"
Anasta ánh mắt vẫn một màu lạnh nhạt mà né tránh câu hỏi.
Derick biết rõ khoảng cách giữa hai người lớn đến nhường nào nên cũng không hỏi lại mà chuyển sang chủ đề khác:
"Chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đến đâu rồi? Đánh bại được Felix thì thực lực cũng không kém đâu nhỉ?"
Anasta thản nhiên nhún vai đáp:
"Có lẽ chỉ là may mắn khi con đạt được pháp cụ vì đứng đầu buổi đi săn. Chính vì pháp cụ ấy mà con đã thắng được Felix."
"Vậy sao?" Sau câu nói này của Derick, áp lực xung quanh đột nhiên nặng nề đến nghẹt thở.
Anasta nhận ra sự nguy hiểm mà ngay lập tức vào thế thủ.
Nhưng thực lực của Đệ Tứ Ma pháp Kỵ sĩ Hoàng Gia là quá khủng khiếp. Chỉ trong một cái chớp mắt, Derick đã lao đến mà dùng một tay ấn đầu lôi Anasta lao thẳng vào khu rừng gần đó.
Lực đạo của Derick lúc này như một cái gông cùm khóa chặt Anasta mà triệt hết cơ hội trốn thoát của cậu.
Anasta hừ lạnh một cái mà tung hàng tá cây lao đen về phía phụ thân của mình.
Derick với phản xạ thần tốc đã dồn lực quăng Anasta ra thật xa như một người khổng lồ tiện tay ném một quả bóng nhỏ.
Những đòn đánh của Anasta ngay lập tức bị trật hướng toàn bộ, còn thân người cậu va mạnh vào thân cây.
Derick không vì tình ruột thịt mà dừng lại, ông ta liền phi thật nhanh đến Anasta nhằm tung đòn kết thúc.
Anasta ánh mắt liền lạnh lại, thân người linh hoạt lách qua một bên nới rộng khoảng cách mà tung đòn phản công.
Derick thấy thế thì cũng không thèm né tránh, ông ta tay không bắt lấy những mũi lao có thể đâm vào người mình một cách dễ dàng.
"Cái gì chứ?" Derick bất ngờ thốt lên khi cảm nhận được sự cứng cáp của món vũ khí trên tay.
Nếu như là độ cứng của hệ bóng tối thông thường thì ông ta phải dễ dàng bóp nát nó như một cục đất mềm mới đúng.
Thân ảnh Anasta lúc này đã không nể nang gì xuất hiện trước mặt Derick. Chiếc côn tam khúc đen được siết chặt và vào thế tung kích chí mạng.
Oành...
Tiếng va chạm mạnh vang lên, Derick cùng với cánh tay bị thương nhẹ phải lùi lại vài bước để tạo không gian an toàn.
Nhìn vào cánh tay đang phải run lên vì cơn đau của mình, Derick cũng phải thầm cảm thán:
"Cái này đúng là uy lực thật..."
"Rốt cuộc nó làm làm cách nào?"
Nụ cười hưng phấn cũng hiện trên khuôn mặt Derick. Theo tiếng xì xèo nơi vết thương do ma pháp chữa trị, Derick liền dành một lời khen cho quý tử của mình:
"Hay lắm! Như thế này thì bảo sao có thể hạ được Felix."
"Nhưng như vậy thì sao? Nếu chỉ dùng mỗi thể chất thì sau này có thể làm gì thêm?"
"Mọi pháp sư cấp cao đều được nâng cao thể chất ở mỗi lần lên cấp hoặc quá trình tu luyện. Cho nên mấy cái luyện tập thêm về mặt thể chất này cũng chẳng có lợi thế là bao đâu."
Anasta nghiến răng lùi lại vài bước. Lời nói của Derick hoàn toàn đúng. Bằng chứng là từ nãy đến giờ lão còn không buồn động đến ma pháp mà chỉ đối kháng với cậu về mặt thể chất. Kết quả đã quá rõ ràng, Anasta thậm chí còn không thể chiếm được lợi thế ở cả trận chiến thế mạnh của mình.
Thân ảnh Derick đột ngột biến mất trong tầm mắt Anasta rồi như bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu mà tung đòn phủ đầu.
Anasta phản xạ phi thường biến ra một cái khiên chống đỡ cú đấm của Derick.
Nhưng lực đạo của những đòn đánh là quá lớn khiến đôi chân của cậu đã bị cưỡng ép lết đi một đường dài.
Oành... oành... oành...
Tiếng vang của những cú đấm va chạm với tấm khiên liên tục xuất hiện. Anasta ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Áo măng tô khẽ động co lại thành hai mũi xúc tu sắc nhọn mà vòng qua tấm khiên tấn công Derick.
Thấy có điều nguy hiểm, Derick liền phải lùi lại vài nhịp để né tránh đòn bí hiểm.
Anasta được đà mà tăng cường tấn công. Cậu ta liên tục phóng ra những mũi lao đen sắc nhọn về phía đối phương.
Derick thân thủ nhanh nhẹn dễ dàng luồn lách qua các đòn tấn công và sẵn tiện rút ngắn khoảng cách.
Anasta thấy vậy thì vừa đánh vừa lùi không cho phụ thân mình thực hiện được ý đồ rút ngắn khoảng cách.
"Khốn thật... ông ta rốt cuộc khỏe đến mức nào..." Anasta gằn giọng tìm cách phản công.
Derick càng đánh, thân người ông ta càng lúc càng nóng lên, nếu để ý kỹ thì có thể thấy cả khói chui ra từ thân người vạm vỡ ấy.
Derick chớp lấy thời cơ tạo đà lao trực diện vào Anasta.
Anasta ngay lập tức thực hiện kế hoạch 've sầu thoát xác' mà quăng thẳng áo măng tô về phía Derick.
"Chỉ một cái áo mà nghĩ dùng để che mắt được ta?" Derick kiêu ngạo quát lên một tiếng.
Nhưng tất nhiên cái áo đó không phải là vật bình thường, thân áo liền khẽ động trên không trung rồi đột ngột phình to ra mà nuốt trọn thân xác vạm vỡ ngay tức khắc.
Derick cố gắng nhanh chóng dùng tay không phá bỏ nó ra nhưng vô ích. Chiếc áo này đã làm thành chất liệu 'phi Newton' nên gây cho Derick rất nhiều khó khăn.
Derick lúc này đã mất kiên nhẫn, ông ta tay tụ ma lực nóng ran như nham thạch núi lửa mà một đấm phá nát vòng vây.
Khi tầm nhìn bên ngoài được khôi phục thì cũng là lúc Anasta cùng với cây trường thương đã áp sát.
Cả hai một dưới đất, một đang trên không lao xuống đều dành sẵn cho nhau một đòn chí tử.
Xoẹt...
Tưởng chừng sẽ có máu chảy, nhưng cây trường thương của Anasta chỉ làm rách một phần áo nơi vai của Derick, còn nắm đấm của Derick chỉ dừng cách khuôn mặt Anasta một đoạn nhỏ.
Trận chiến cứ thế mà kết thúc.
Cảm nhận được sự tiến bộ của Anasta, Derick cười nhạt lên một cái:
"Quả là có cố gắng. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Sắp tới nếu không vào được chung kết thì đừng gọi ta hai tiếng 'phụ thân'."
"Đây là rõ ràng muốn triệt đường con ở gia tộc?" Anasta vừa thở dốc vừa nghiến răng đáp trả.
Derick không nói gì thêm mà thản nhiên rời đi, bỏ mặc con trai mình đứng chung với lửa giận.
Khi đi qua một gốc cây, Derick còn tiện tay lấy đi một mũi lao của Anasta đã phóng ra để đem đi điều tra.
Trong khi đó, Anasta ánh mắt đầy sát khí nhìn lên dinh thự nhà Royal. Cậu ta tự nhủ:
"Ta phải cố gắng lên nắm quyền gia tộc... ta phải đập tan cái chất cổ hủ của nơi này... ta nhất định sẽ đứng trên tất cả!"
.....
Bữa tiệc cỗ vũ tinh thần cho kỳ thi sắp tới được diễn ra. Những học viên mang họ Royal đều đến tham dự bữa tiệc ngoại trừ Felix và Anasta.
Felix đã tự cấm túc mình, còn Anasta đã rời đi từ lâu. Cậu ta lúc này không còn muốn tham gia những bữa tiệc dư thừa mà làm chậm tiến độ của mình.
Derick nhìn vào chiếc ghế trống của cậu quý tử nhà mình thì chỉ biết thở dài một tiếng.
Clara Royal cũng tham gia bữa tiệc này. Cô ta nhìn hai chiếc ghế trống của hai người anh họ thì thầm cảm thán:
"Felix vậy mà ám sát hụt Anasta? Chuyện này có thể xảy ra sao? Nếu xét về cấp độ thì Felix không thể thua mới đúng."
Càng nghĩ, Clara càng thấy sự việc có gì đó không đơn giản.
.....
Phía bên dinh thự nhà Charles, nhờ sự hỗ trợ ý tưởng từ Mohini, Helena đã bắt đầu có thể cảm thụ và điều chỉnh trạng thái cơ thể một cách thuần thục.
"Xem ra chỉ cần tiêu hao một chút ma lực là cậu có thể miễn cưỡng đưa cơ thể mình sang dạng thực thể mà không cần tác dụng đặc biệt của căn nguyên rồi." Mohini hứng khởi nói.
Helena nhìn thân người mảnh mai của mình đang lơ lửng trên không cũng cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết:
"Công nhận ý tưởng của cậu cũng hay thật đấy, Mohini."
"Đương nhiên rồi." Mohini phì cười rồi nhặt đại một viên đá dưới đất:
"Bây giờ với những thứ không phải hình thành từ ma lực ở khoảng thời gian tức thì thì cậu không còn bị ảnh hưởng nữa."
Nói xong, Mohini liền ném thẳng viên đá đến chỗ Helena. Ngay lập tức, một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Helena như một ảo ảnh được dán chặt vào không gian khiến cho hòn đá không thể ảnh hưởng đến mình mà bay xuyên qua.
"Nhưng cũng cần lưu ý, không phải tất cả những gì ở tự nhiên cũng an toàn với cậu đâu nhé. Ví dụ những yếu tố vừa mới thai nghén từ địa mạch, chúng thực chất được đúc kết ra từ nguồn ma lực thô của không gian Luân Hồi nên vẫn còn phần lớn sức ảnh hưởng của ma lực." Mohini lên tiếng nhắc nhở.
Helena như nảy ra một ý nghĩ mà phấn kích nói:
"Bây giờ mình bay về ký túc xá một lát được không?"
Mohini lắc đầu can ngăn:
"Chưa được đâu! Cậu chưa hoàn toàn làm chủ trạng thái này thuần thục. Ai biết lúc đang di chuyển trên cao thì xảy ra tình trạng gì chứ."
Khuôn mặt Helena có chút buồn tủi mà xìu xuống:
"Chỉ một lúc thôi mà..."
Mohini khuôn mặt gian xảo nói:
"Nhớ Anasta sao? Có gì tôi gửi thư kêu cậu ta đến cho~"
Helena nghe vậy thì đỏ mặt chối:
"Không có! Tôi chỉ lo cho căn phòng của mình có bị dơ đi không thôi."
"Thôi nào, cứ thừa nhận đi. Chúng ta đều là con gái với nhau mà." Mohini liên tục dồn ép tấn công.
Đúng lúc này, một nữ hầu đột nhiên bước vào sân tập. Cô ta lên tiếng:
"Thưa cô chủ, bên ngoài có cậu Anasta Royal đến ạ."
Nghe vậy, đôi mắt Helena liền sáng rực lên nhưng cô nàng lại cố che giấu cảm xúc ấy đi.
"Dẫn cậu ta vào đây." Mohini đáp lại hầu gái rồi quay sang mỉm cười chia vui với Helena.
Một lúc sau, Anasta và một túi quà lớn được nữ hầu dẫn vào trong sân tập.
Nhìn thấy cả hai đang ngồi nghỉ ở rìa sân đấu, Anasta liền lên tiếng chào hỏi:
"Xin chào, cả hai đang luyện tập sao?"
Mohini gật đầu đáp:
"Đúng rồi. Hai chúng tôi đang nghỉ ngơi một chút."
"Ồ, vậy sẵn tiện tôi có cái này cho hai cậu. Đây là món nổi tiếng ở quê nhà tôi đấy." Anasta đáp.
Helena thấy Anasta vẫn không có gì bị thương thì thầm thở phào nhẹ nhõm:
"May quá, tên ngốc này không nghịch dại gì."