🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Q2·Ch.1: Rời khỏi Aries.

📖 Quyển 2: Hội Quạ Đen

~10 phút đọc · 1911 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trên con đường mòn dẫn đến vùng ven biển của Đế quốc Aries, ba chiếc xe ngựa cỡ trung đang lao đi hết tốc lực.

Hội Quạ Đen đã lên đường được một tuần theo đúng kế hoạch.

Thanh Hoàng ngồi chung xe với Đăng Tôn, ánh mắt cậu có chút vương vấn mà hướng về phía sau.

"Vậy là sắp rời Aries rồi sao?”

"Ừm, có vương vấn gì thì nói hết đi.” Đăng Tôn ngồi bên cạnh gật đầu đáp, ánh mắt đang âm thầm quan sát người 'đồng hương’ một cách kỹ lưỡng.

Thanh Hoàng khẽ tựa lưng vào ghế da, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại như không muốn nhìn thêm khung cảnh bên ngoài.

Đăng Tôn thấy vậy thì lại hỏi:

"Sao vậy? Sống cũng lâu rồi mà không nhớ 'ai’ ở đây à?”

Thanh Hoàng không muốn trả lời câu hỏi này nên liền chuyển chủ đề:

"Tao hơi buồn ngủ, khi nào đến nơi thì gọi tao dậy.”

Đăng Tôn thấy Thanh Hoàng thật sự đã ngủ thì cũng không muốn làm phiền thêm, chỉ là trong lòng có chút châm chọc:

"Rõ ràng là có mà.”

Đến trưa, Hội Quạ Đen cũng đã có mặt ở vùng ven biển. Nhưng sự thơ mộng của nơi đây đã không còn, nó dường như đã trải qua một trận tàn phá nghiêm trọng.

Đăng Tôn nhìn khu địa hình ven biển cũng phải cảm thán một câu:

"Xem ra đám Đế Quốc kia cũng kéo quân đánh ở biên giới. Nhưng không ngờ với tình trạng 'bị đục khoét ở trung tâm’ mà vẫn có thể phòng ngự được.”

Không chậm trễ, Đăng Tôn liền vẫy tay ra hiệu cho cả hội tiến về phía biển.

Nhưng pháp trận của cựu Thiên Vương chưa bao giờ là đơn giản. Càng lại gần, đám người bọn họ lại sinh ra một cảm giác áp lực sâu tận trong linh hồn.

Những con Tinh linh chim cắt nhỏ đang bay trên bầu trời cũng phát ra những tiếng kêu đau đớn, khiến chủ nhân của nó là Kate buộc phải đưa chúng vào Căn Nguyên.

Trong khi những người khác còn đang khó chịu thì Thanh Hoàng đã sử dụng khả năng bài trừ của ma lực. Áp lực ngay lập tức giảm dần nhưng tiêu hao ma lực là rất lớn.

"Ma lực mới của mình đúng là lợi hại.” Thanh Hoàng thầm đắc ý trong lòng.

Khi đã đến màng chắn pháp trận, mỗi người đều lấy trong túi ra một viên ngọc màu đỏ thẫm như máu. Đây chính là 'chìa khóa hiệu lực một lần’ mà các cựu Thiên Vương đã phát cho Hội Quạ Đen.

Vì lo ngại có biến cố ngoài dự kiến, Hội Quạ Đen đã xin số chìa khóa gấp đôi số người dự kiến từ trước. Không ngờ lần này lại thật sự phát sinh thêm một thành viên là Ronanta, tức Thanh Hoàng.

Đăng Tôn lên tiếng:

"Được rồi, bóp nát đá rồi thì bơi thẳng ra biển đấy.”

"Rõ!” Mọi người đồng loạt lên tiếng.

Phịch…

Đầu gối Thanh Hoàng đột ngột khuỵu xuống, vẻ mặt dần trở nên khó chịu.

Đăng Tôn vội vàng nhìn qua, cậu khó hiểu hỏi:

"Sao vậy? Cái pháp trận này tuy nói là mạnh nhưng cũng đâu đến mức phải ngã quỵ như vậy?”

Thanh Hoàng vội vàng đứng dậy, vẻ mặt có chút khó coi đáp:

"Chỉ là vấp tí cát lún thôi…”

Thực ra, Thanh Hoàng buộc phải tạm ngừng khả năng bài trừ của ma lực để hiệu ứng từ viên đá chìa khóa có thể bao bọc toàn bộ cơ thể và linh hồn. Thế nhưng, ngay khi khả năng ấy biến mất, áp lực từ pháp trận lập tức tràn vào, khiến cậu không kịp thích nghi và khuỵu xuống nền cát.

"Hừ… vừa nãy mới đắc ý xong…” Thanh Hoàng thầm cay cú.

Thấy ai cũng đã sẵn sàng, Đăng Tôn cũng tiên phong bóp nát đá chìa khóa.

Rắc…

Viên đá vỡ vụn trong lòng bàn tay, một luồng hào quang liền bao bọc lấy toàn thân Đăng Tôn. Hào quang ấy đối với pháp trận thì có cảm giác rất hài hòa và đồng điệu.

Khi áp lực biến mất, Đăng Tôn cũng bơi ra khỏi pháp trận.

Những người đằng sau cũng nối đuôi làm theo.

"Bơi, bơi, bơi!!!” Neilan hào hứng như một đứa trẻ bơi tán loạn xung quanh.

"Neilan! Có đứng yên không thì bảo!” Sonna lên tiếng khó chịu với sự cợt nhả của em trai mình.

Neilan nghe thấy tiếng giận dữ ấy thì cũng buồn hiu bơi gần lại với hội.

Đăng Tôn không chậm trễ thêm, cậu theo kế hoạch liền lấy ra một sợi dây leo cho tất cả mọi người cùng bám vào.

Khi ma lực đều đã được kết nối với dây leo, Đăng Tôn liền sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời của hệ thống.

Chỉ trong chớp mắt, đám người Hội Quạ Đen đã biến mất khỏi vùng biển, đến thẳng căn cứ ở Đế Quốc Leo.

Khi tầm nhìn được khôi phục, trước mắt Thanh Hoàng đã xuất hiện một tòa nhà với nét cổ kính của thời cận đại. Tuy kiến trúc này không có gì quá cầu kỳ đối với người hiện đại, nhưng khi đặt giữa bối cảnh dị giới nơi đây, nó lại mang một nét độc đáo đến kỳ lạ.

"Chào mừng đến với căn cứ, ma mới.” Đăng Tôn tiến đến vỗ vai Thanh Hoàng rồi nói.

Thanh Hoàng phì cười:

"Không mới lắm nhỉ, cũng phải một tháng rồi đấy.”

"Ôi không bị ướt người luôn nè!” Neilan bất ngờ nhìn thân thể khô ráo của mình rồi thốt lên.

Đăng Tôn nhún vai đáp:

"Đương nhiên rồi. Anh đã thêm lệnh không mang theo nước biển đi mà.”

Mia phủi chút cát trên quần áo rồi nói:

"Anh cũng nên loại bỏ cát đi chứ!”

"Cái đó thì không nghĩ đến, chịu xíu đi.” Đăng Tôn đáp đơn giản rồi kêu gọi Thanh Hoàng đi theo mình.

Biết người đội trưởng sẽ đi đâu, những thành viên còn lại cũng đem hành lý cất vào trong căn cứ rồi tranh thủ đi tắm rửa sau cả tuần di chuyển trên xe ngựa.

…..

Một lúc sau, trước mắt Thanh Hoàng đã là một khu nhà kho trống với diện tích rộng lớn. Nhưng nói là nhà kho cũng không đúng, nó dường như giống một bãi đỗ cho loại phương tiện khổng lồ thì đúng hơn.

Thanh Hoàng như nhớ ra điều gì đó, cậu lên tiếng hỏi:

"Đây là chỗ đậu chiếc tiêm kích đó?”

"Chính xác!” Đăng Tôn gật đầu đáp.

Dứt lời, cậu liền mở kho chứa hệ thống ra. Trước ánh mắt tò mò của Thanh Hoàng, Đăng Tôn liền ra lệnh triệu hồi một món đồ từ bên trong.

Roẹt… roẹt…

Vô số tiếng động nhỏ hỗn tạp vang lên, một vật thể khổng lồ, cứng cáp dần được thêu dệt trong khoảng trống. Chỉ trong chưa đến chục giây, chiếc tiêm kích màu rằn ri đã xuất hiện trong hình thái hoàn hảo.

Đăng Tôn hít lấy một hơi sâu rồi nói:

"Mercury, kiểm tra hệ thống đi.”

Tiếng động máy móc đột nhiên vang lên:

[Đã rõ. Đang tiến hành kiểm tra trạng thái.]

Đôi mắt Thanh Hoàng liền trở nên sáng rực, cậu liền tiến đến ngắm nghía xung quanh chiếc tiêm kích:

"Xịn thật… có tích hợp cả AI luôn sao?”

Đăng Tôn cố gắng kìm lại sự đắc ý, cậu đáp với giọng trông như khiêm tốn:

"Chỉ là một chiếc tiêm kích bình thường thôi.”

Thanh Hoàng đi quanh một vòng, ngắm nhìn sự đồ sộ của chiếc tiêm kích một lượt, cậu liền lên tiếng hỏi:

"Đây là do hệ thống ban cho mày à?”

"Không hẳn.” Đăng Tôn lắc đầu nói:

"Nó chỉ ban cho tao chút lợi thế, còn lại thì phải tự mà làm.”

"Ồ, vậy sao?” Thanh Hoàng khẽ dựa vào tiêm kích rồi nói ra suy nghĩ của mình:

"Dựa vào tất cả những gì mày đã thể hiện, tao chắc chắn mày không phải là một pháp sư. Ít nhất là chưa một lần nhận ra được dao động ma lực trên người mày.”

"Ấy vậy mà thể chất, khả năng cơ thể lại linh hoạt đến kỳ lạ. Vào ngày chào đón Tân Quốc Vương Aries, mày đã có lúc áp sát tao. Tao không nghĩ lúc đó bản thân lại dễ bị mất cảnh giác đến vậy.”

"Mày chắc chắn còn giấu gì về hệ thống đó, hoặc thân phận sinh viên của mày là giả. Tao không tin một người bình thường sẽ có thể chế tạo nhiều vũ khí cấm đến vậy.”

"Ồ, nói hay đấy. Đúng là như mày đoán, tao thật sự không phải là pháp sư nhưng cũng không còn dáng vẻ của người bình thường.”

Dứt lời, Đăng Tôn liền chuyển sang một giao diện hệ thống khác. Bảng hệ thống lúc này hiện:

[ Tên Ký Chủ: Nguyễn Đăng Tôn.

Chức nghiệp hiện có: Ninja, Xạ thủ, Nhà sáng chế.]

Thanh Hoàng nhìn ba chức nghiệp của Đăng Tôn thì có chút ghen tị:

"Người so với người đúng là tức chết mà…”

"Toàn chức nghiệp mạnh, đã vậy còn có thể phối hợp thành một bộ 'combo’ nữa chứ… Đây chắc chắn là có trời cao ưu ái.”

"Ưu ái hay không thì chưa biết.” Đăng Tôn nói lên một câu đầy ẩn ý. Trong đầu thầm nghĩ:

"Không biết cho nó biết bí mật này có ổn không đây. Bí mật này sớm muộn cũng khó giấu được nó. Nói ra trước thì hy vọng sự hợp tác sau này sẽ tốt hơn. Và ít nhất…”

"Cũng để xem Thanh Hoàng có thật sự là nhân tố mà 'tên khốn’ đó muốn không!”

Đúng lúc này, AI Mercury cũng hoàn tất đánh giá:

[Thông báo: Trạng thái động cơ đều không có vấn đề. Ưu tiên hiện tại là thay dung dịch làm mát.]

"Ồ.” Đăng Tôn liếc mắt nhìn Thanh Hoàng lấy một cái.

Thanh Hoàng nheo mắt lại, hoài nghi nhìn người trước mắt hỏi:

"Tôi á?”

Đăng Tôn gật đầu đáp:

"Chứ sao. Sau này cái tiêm kích này sẽ do chú lái đấy, lo mà làm quen với kết cấu đi chứ.”

Thanh Hoàng nghe vậy thì liền bật cười phấn khích, liêm sỉ lại một lần chạm đáy:

"Vâng ạ, đội trưởng Alton!”

Đăng Tôn nghe vậy thì có chút hoài nghi nhìn người đồng hương của mình:

"Thằng này…”

…..

Một lúc sau, dưới sự chỉ dẫn của Đăng Tôn, hệ thống làm mát cũng được giải quyết ổn thỏa.

Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, Đăng Tôn liền nhảy từ trên cao xuống đất và nói:

"Tắm rửa đi, xong rồi tao thị phạm cho mày thấy.”

"Không phải lái xong rồi mới đi tắm sao?” Thanh Hoàng khó hiểu hỏi.

Đăng Tôn nhún vai đáp:

"Đến Vương Đô Leo thì phải làm sao cho sạch sẽ chứ.”

"Cái gì? Đến đó luôn sao? Mày quen cả Quốc Vương trong đó à?” Thanh Hoàng giật mình hỏi.

Đăng Tôn gật đầu:

"Ừm, ‘quen biết’ này cũng hơi đặc biệt chút.”

💬 Bình luận (0)