Trong một không gian tựa như phần còn sót lại của một mái vòm khổng lồ đã sụp đổ, những mảng kiến trúc trắng bạc nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Ánh sáng nhạt màu vàng kim xuyên qua những vết nứt trên mái vòm, rơi xuống từng mảng đá vụn, khiến cả nơi đây vẫn giữ được vẻ huy hoàng vốn có. Nhưng dường như, sự huy hoàng ấy đã quá đỗi cũ kỹ.
Tầm nhìn vốn mơ hồ của Luminar dần trở nên rõ ràng. Ý thức cũng theo đó mà trở lại.
“Đây là…” Hắn khẽ thốt lên rồi chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh:
“Đây không lẽ là cung điện của một trong những vị Thiên Thần?”
Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt chạy dọc sống lưng. Luminar cảm nhận được vô số ánh mắt đang hướng về phía mình. Không phải từ những bóng người, mà là từ những nơi sâu trong phế tích.
Chúng lặng lẽ quan sát hắn, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Luminar lập tức ngẩng đầu. Giữa những tia sáng vàng nhạt đang xuyên qua mái vòm đổ nát, một thân ảnh với đôi cánh trắng đang chậm rãi hạ xuống.
Nam nhân có thân hình cân đối, mái tóc vàng dày buông thẳng xuống tận lưng. Ngũ quan sắc nét, khuôn mặt bình thản đến mức gần như không để lộ cảm xúc.
Sau lưng hắn, đôi cánh trắng khẽ mở rộng. Một vầng hào quang nhạt bao phủ thân thể, khiến những mảng kiến trúc xung quanh cũng được nhuộm lên một tầng ánh sáng mờ ảo.
Luminar lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Hắn không do dự quỳ một gối xuống đất, cúi thấp đầu:
“Xin thứ lỗi vì đã vô lễ, ngài Gazael…”
Gazael từ từ đáp xuống mặt đất, vầng hào quang chói lóa quanh người cũng dần thu liễm.
"Mục tiêu 'tội đồ’ White Angel đã xong rồi chứ?”
Luminar nghiến răng thật chặt rồi nói:
"Là thần đáng trách… đã để cho đồng bạn hy sinh hết dưới tay hắn…”
Gazael đối với chuyện này cũng không quá bất ngờ, hắn thong thả tiến gần đến Luminar rồi nói:
"Cũng không hẳn hoàn toàn là do ngươi, mà phần lớn là do Thế Giới đang dần thai nghén ra sự ‘hỗn loạn’.”
"Hỗn loạn…” Luminar có phần khó hiểu mà hỏi lại:
"Ý ngài là chuyện gì?”
Gazael khẽ đỡ kẻ bề dưới của mình đứng dậy rồi bước thong thả nhìn về một hướng, hồi lâu hắn mới đáp lại:
"Sau một thời gian dài suy tính, ta đã rút ra được kết luận. Từ trước đến nay, Thế Giới luôn tìm cách cân bằng và bành trướng. Và để làm được điều đó, cần phải có những sự kiện hỗn loạn xảy ra. Chiến tranh Thiên Thần và Quỷ Thần trong quá khứ chính là một trong số đó.”
Luminar nghe xong thì như phát hiện ra điều gì đó, hắn liền nói suy nghĩ của mình:
"Ý ngài là… White sẽ là hạt nhân cho sự hỗn loạn kế tiếp?”
"Không hẳn.” Gazael khẽ phất tay, một cánh cổng không gian màu tím đậm dần lộ ra.
Luminar nhìn vào trong cánh cổng không gian thì liền giật mình thốt lên:
"Đây là dòng chảy thời gian…”
Nhưng đây không phải là thứ duy nhất mà hắn cảm thấy kinh ngạc. Vì trong mắt hắn, dòng sông thời gian là thứ vốn dĩ phải trải dài vô tận đến tận cùng tương lai, nay lại bị cắt cụt ở thời điểm hiện tại, phần đầu dòng chảy đang quằn quại tự mở đường trong hư không đen kịt như một con rắn khổng lồ.
"Như vậy thì không thể nhìn trước được tương lai nữa sao…” Luminar kinh ngạc thốt lên.
Gazael khẽ gật đầu rồi nói:
"Đúng vậy. Thế giới đã tạo ra một tồn tại đặc biệt. Điều đó có nghĩa, sự kiện hỗn loạn đã không còn bao xa.”
"Và cuối cùng…”
"Khi vị vua của quỷ giáng xuống, ngày đó sẽ là sự kết thúc của nhân loại.”
Không gian trong mắt Luminar dần trở nên vặn vẹo, hắn chưa kịp nói gì thêm đã chìm vào trạng thái vô thức.
…..
Cung điện nguy nga tại Đế Quốc Taurus.
Oành…
Một chiếc quan tài đột nhiên bị bật nắp, động tĩnh cực lớn khiến những người bên ngoài phải giật mình chú ý đến.
Từ bên trong, một dáng người từ từ bước ra. Đây chính là thân xác mới mà Luminar vừa chuyển sinh vào. Một thân xác dự phòng được nhào nặn từ 'Đất Thánh' mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Hừ…” Hắn lảo đảo bước tới cánh cửa mật thất, miệng thầm rủa vài tiếng:
"Tên White đáng chết! Ngươi dám để ta dùng đến thủ đoạn chuyển sinh này!”
Đám người trông coi mật thất còn đang hoảng loạn ở bên ngoài thì đột nhiên đứng sững người lại. Cánh cửa nặng nề của mật thất bị một lực lớn đẩy mạnh ra, lộ diện một thân người với khuôn mặt nho nhã nhưng cực kỳ đáng sợ.
"Đây là… là thân xác của ngài Thiên Vương… mau đi báo với Quốc Vương!” Một người trông coi hoảng hốt kêu lên.
Luminar cố gắng cảm nhận sự yếu ớt trong cơ thể của bản thân mình. Hiện tại, thực lực của hắn dường như chỉ đủ để đứng ngang hàng với một Kỵ sĩ Hoàng Gia Aries. Có lẽ sẽ phải rất lâu nữa, hắn mới có lại được sức mạnh vốn có của mình.
"Tên khốn White! Ngươi cứ chờ đó!”
…..
Phòng thí nghiệm mật tại Đế Quốc Aries.
White Angel tỉ mỉ thao tác với hai cái đầu trên bàn. Đây là hai cái đầu của Luminar và Raziel, hắn đã dùng ma pháp không gian để ngăn chặn sự tuần hoàn luân hồi của hai linh hồn xấu số. Vì thân xác của Phariel đã bị Lyan đóng cứng trên tận tầng mây, nên hắn tạm không để ý tới nó. Dù sao hệ ma lực của Lyan có tính giam giữ linh hồn rất chắc chắn, nên trong thời gian ngắn tới đây không cần quá lo về việc linh hồn Phariel bị Luân Hồi nuốt chửng.
Dựa vào một số thao tác, White liền đưa ma lực của bản thân vào đầu của Raziel. Vì thân xác hiện tại của hắn đang là cấp 30 nên việc đưa ma lực thâm nhập vào linh hồn để dò tìm ký ức vẫn có thể miễn cưỡng làm được.
Trải qua gần một tiếng, White dường như không thu được kết quả như mong đợi. Hắn có chút bực mình mà thốt lên:
"Khốn thật… cách thăng từ người lên Thánh Vương thật sự đã bị xóa sổ rồi sao? Vốn tưởng ngươi có thể biết được gì chứ.”
Lúc này, hắn có chút e ngại khi nhìn về cái đầu của Luminar.
"Ta dù là cựu Thiên Vương nhưng thân xác và linh hồn hiện tại phần lớn chỉ là con người. Trong khi đó, Luminar đường đường là một Tổng Lãnh Thiên Vương. Dù chủ hồn của hắn có lẽ đã sớm thoát đi từ khoảnh khắc đầu lìa khỏi cổ, nhưng chỉ riêng mảnh tàn hồn còn sót lại trong cái đầu này thôi cũng đã ẩn chứa uy áp cực kỳ nguy hiểm. Việc dại dột chạm vào nó lúc này tuyệt đối không phải là nước đi khôn ngoan.”
White thở dài một hơi rồi đánh mắt về lại cái đầu của Raziel. Linh hồn còn sót lại bên trong đã tan biến từ lâu. Trong quá trình thăm dò, ma lực của White không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến cấu trúc linh hồn, khiến nó dần biến đổi thành một dạng tồn tại khác và bị cuốn trở lại vòng tuần hoàn của Thế Giới.
"Một đám vô dụng.” White thở hắt ra một tiếng:
"Tưởng các ngươi còn biết cách thăng lên cấp Thánh chứ. Đã vậy còn báo hại ta phải đi đóng vai Đệ Nhất Kỵ sĩ Hoàng Gia nữa.”
Vừa nói White vừa thôi động ma pháp không gian. Chỉ trong cái chớp mắt, hắn đã có mặt tại Vương Đô.
Nơi đây đã tập trung đông đủ từ lâu, vô số quý tộc đang đứng dàn ra thành hai hàng với những bộ trang phục rực rỡ.
Đây chính là buổi công bố hai cái tên được chọn cho kế hoạch 'Tu luyện thần tốc’.
Nhìn thấy Đệ Nhất bất thình lình xuất hiện, một số quý tộc gần đó không kìm được mà bàn tán, ca ngợi vài câu. White không quan tâm đến những ánh mắt 'tầm thường’ ấy mà hướng đến vị trí 'con rối’ đang ngồi trên ngai vàng đằng xa. Hai ánh mắt chạm nhau trong vài giây, mọi diễn biến đều không có gì lệch khỏi quỹ đạo.
Từ cuối con đường, hai bóng dáng thiếu niên từ từ bước vào bên trong. Vincent Ethans và Aerion Valoris đã vượt qua mọi thử thách để được tiến cử.
Tiếng vỗ tay vang lên từ hai hàng dài, người lớn gật gù khen ngợi, thiếu niên trạc tuổi thì nhìn theo với sự ngưỡng mộ lớn.
Cuối con đường, Quân Sư Andrew đã đứng chờ từ lâu. Khi hai thiếu niên đã đến trước mặt, lão mới từ từ phát biểu:
"Chúc mừng hai trò đã vượt qua mọi thử thách. Thời gian sắp tới sẽ là lúc thay đổi hoàn toàn cuộc đời của hai trò. Chiến dịch 'Tu luyện thần tốc’ sẽ lấy đi phần lớn thời gian của các trò vào hai năm tới. Tuy vậy, hai trò sẽ thăng lên cấp 20 một cách nhanh chóng.”
"Một chút khó khăn để đổi lấy sự huy hoàng. Các trò có chấp nhận?”
Khóe miệng Vincent khẽ nhếch lên, đôi mắt tràn đầy một ý chí điên loạn đáng sợ, hắn không do dự trả lời:
"Chấp nhận!”
Aerion ở bên cạnh cũng không để bị áp đảo ý chí, đôi mắt màu vàng cam rực lên một ngọn lửa, hắn dõng dạc đáp:
"Chấp nhận!”
Tiếng vỗ tay đằng sau ngày một lớn như cổ vũ ý chí và quyết tâm của cả hai. White Angel đứng một bên thầm nở một nụ cười gian xảo:
"Nếu như đám Thiên Vương vô dụng đến vậy thì ta còn có hai ‘vật thử’ cấp S ở đây. Nhất định một ngày nào đó—”
"Thế Giới sẽ không thể giam giữ được ta!”