Bảy ngày sau sự kiện náo loạn tại Aries.
Thanh Hoàng lúc này đã dần làm quen và tạo được chút thiện cảm với những người trong đội. Quá trình kiểm nghiệm cơ thể mới cũng không mấy khó khăn với cậu.
Mọi thứ, kể cả phương diện sinh lý, đều không khác gì một người bình thường. Cấp độ của cậu cũng đã thực sự chạm đến con số 16. Hệ thống nhân tạo cũng đã được dựng lại. Vào khoảng thời gian này, trong Aries, việc sử dụng ma lực đang bị kiểm soát nghiêm ngặt nên Thanh Hoàng tạm không thể đi săn để kiểm nghiệm thêm sức mạnh mới và kiếm ma thạch.
Cũng thật may, Hội Quạ Đen cũng đã trữ một lượng lớn ma thạch từ trước. Thông qua vài lần bàn bạc, bọn họ chia thành từng đợt thành viên để tu luyện. Đợt này đang là Mia, Dailern và Canner. Nếu để ý thì đây là một bộ tác chiến gồm một người đỡ đòn xung phong, một xạ thủ tầm xa và một người chuyên gây nhiễu.
Vào ngày hôm nay, Thanh Hoàng đã có cơ hội ra ngoài đi chợ. Ánh nắng chói chang đã giúp cậu và hai chị em Sonna, Neilan có lý do dùng đến áo khoác trùm đầu.
Dù sao khuôn mặt của cả ba cũng không giống người nội quốc Aries. Mà hiện tại, khắp Đế Quốc đều đang kiêng kỵ những thân phận ngoại quốc vì e ngại là gián điệp của kẻ ngoại xâm.
Thanh Hoàng cùng hai chị em Sonna lần lượt ghé qua những cửa hàng mua một lượng lớn lương thực cho cả tuần. Thanh Hoàng là người được đảm nhiệm việc chi tiền và dẫn dắt hướng đi. Bởi cậu lúc này lớn hơn hai chị em nhà nọ tận hai đến ba tuổi, và cậu cũng khá quen địa lý nơi đây.
Đồ dùng mua cũng đã nhiều, Neilan là người khỏe nhất nên đã xung phong xách toàn đồ nặng.
Thanh Hoàng nhìn vẻ mặt hào hứng phô trương cơ bắp cũng phải thầm cười:
"Cậu bạn này cũng khỏe thật…”
Vừa thì thầm, Thanh Hoàng vừa nhớ đến cuộc thi vật tay với Neilan. Vào lúc đó, cậu dù đã cố hết sức nhưng vẫn bại dưới tay một Neilan được cường hóa thân thể từ hệ Dương Khí.
Nói về hệ Dương Khí, hệ ma lực này chủ yếu là tăng cường thể chất cho chủ nhân, bao gồm cả phương diện phản xạ và bản năng chiến đấu. Chính vì vậy, Neilan không đơn thuần là một pháp sư mà cũng có thể gọi là một chiến binh thực sự.
Nhìn thấy Thanh Hoàng cũng đang phải cầm khá nhiều đồ, Sonna cũng vội vàng lên tiếng:
"Anh Ronanta, để em xách hộ một chút cho.”
Thanh Hoàng nhìn thân thể gầy gò của Sonna rồi nhìn đống đồ nặng trên tay cũng có chút khó xử.
Neilan tiến đến nói:
"Chị cứ đi bộ thư giãn đi. Đồ nặng thì để em và anh Ronanta xách là được rồi.”
"Đúng đó.” Thanh Hoàng cũng tiếp lời:
"Em lần trước cũng dùng ma lực hơi nhiều rồi. Giờ nên thả lỏng chút đi.”
Sonna vẫn có chút ngại vì không giúp được gì nhưng thấy hai người vẫn kiên quyết nên đành thôi.
Thanh Hoàng vừa đi vừa quan sát trạng thái của Sonna, trong lòng âm thầm phân tích:
"Hệ Âm Khí đúng là nguy hiểm thật. Tuy nói có thể thao túng những thứ có tính âm khí cao như xác chết để làm sức mạnh nhưng cái giá là thân thể cũng bị mài mòn theo thời gian. Cái này thật giống với hệ Băng hay hệ Lục Bích của anh Lyan.”
Thanh Hoàng lại nhớ về lần trò chuyện với Đăng Tôn. Cậu cũng đã hỏi về tình trạng của Sonna và nhận được câu trả lời là đang tìm cách.
Thanh Hoàng không cho rằng tình trạng ấy hoàn toàn vô phương cứu chữa, bởi Dailern hệ Băng là một bằng chứng. Người thanh niên ấy có thể sống tốt đến bây giờ tuyệt không thể không có dấu hiệu can thiệp nào.
Hơn nữa đa phần nhiệm vụ của Sonna đều không hề khó. Cô nàng đa số chỉ dùng xác chết để lo những việc như di tản. Điển hình như cuộc náo loạn vừa rồi, Sonna không hề tham chiến, cô nàng chỉ điều xác chết đe dọa người dân để họ tránh xa khu vực nguy hiểm.
…..
Sau một hồi, những món đồ trong giấy ghi chú đều đã được đáp ứng đủ. Thanh Hoàng mỉm cười nói:
"Đủ rồi, ta về thôi.”
Đúng lúc này, từ xa truyền đến những tiếng động từ kèn trống rộn ràng khiến ai nấy đều phải ngoái nhìn.
Thanh Hoàng ngước nhìn về phía khu vực dân cư đằng xa, hướng đến phía Vương Đô là một đội ngũ hùng hậu đang diễu hành.
"Đây không lẽ là sự kiện Tân Quốc Vương diễu hành?” Thanh Hoàng thầm thắc mắc.
Đúng lúc này, một bóng dáng cao gầy bước đến bên cạnh Thanh Hoàng và nói:
"Đi với tao, đi xem gương mặt của Quốc Vương mới.”
Thanh Hoàng giật mình quay đầu lại thì thấy Đăng Tôn đã đứng bên cạnh mình từ khi nào, theo sau còn có Kate.
"Từ khi nào mà…”
Chưa kịp dứt câu, Đăng Tôn đã giật toàn bộ túi đồ dùng đưa cho Kate rồi nói:
"Phiền cô mang về, tôi và Ronanta muốn đi dạo một chút.”
Kate nhận lấy đống đồ dùng, cô thở dài than vãn:
"Alton à… anh thật sự để con gái xách nhiều đồ vậy sao…”
Alton khẽ nhún vai đáp:
"Vậy thì cứ để Neilan cầm hết đi.”
"Cứ đưa cho em đi. Em không mệt đâu!” Neilan khuôn mặt ngây thơ lên tiếng, giọng nói rất tràn ngập tuổi trẻ.
Khi giao việc xong, Đăng Tôn và Thanh Hoàng cũng tách nhóm tiến về khu vực diễu hành.
…..
Dân chúng hai bên đường náo nhiệt hẳn lên khi đoàn xe ngựa hoàng gia chậm rãi tiến qua từng con phố. Những lá cờ mang biểu tượng của Aries tung bay trong gió, tiếng kèn nghi lễ cùng tiếng trống trầm hùng vang vọng khắp khu vực.
Trên những con đường rộng lớn, từng hàng người nối tiếp nhau đứng kín hai bên, ánh mắt hướng về đoàn xe đang tiến về phía Vương Đô.
“Là ngài Raveno William kìa!”
“Ngài ấy chính là anh hùng đã cứu chúng ta!”
“Quốc Vương mới của chúng ta!”
Những tiếng hô liên tiếp vang lên, dần hòa thành một làn sóng cuồn cuộn giữa biển người.
Trên chiếc xe ngựa hoàng gia được trang trí bằng những đường viền vàng tinh xảo, Raveno William đứng thẳng người, khoác trên mình bộ lễ phục của Quốc Vương. Gương mặt hắn giữ một nụ cười ôn hòa, từng cử chỉ đều toát lên vẻ điềm tĩnh và cao quý.
Mỗi khi đoàn xe đi qua, Raveno đều chậm rãi đưa tay chào người dân hai bên đường. Không có sự kiêu ngạo của một người vừa ngồi lên ngai vàng.
Chỉ có sự bình thản của một vị Quốc Vương đang đón nhận lời chào từ chính những người mà mình sẽ cai trị.
Phía sau và xung quanh xe ngựa, năm bóng dáng của những vị Kỵ sĩ Hoàng Gia còn lại cưỡi ngựa hộ tống. Áo giáp phản chiếu ánh nắng, những lá cờ hoàng gia tung bay phía sau, khiến cả đoàn diễu hành càng thêm phần uy nghiêm.
Đối với những người dân đang đứng hai bên đường, đây không chỉ là một cuộc diễu hành,
mà còn là khoảnh khắc họ chính thức nghênh đón vị Quốc Vương mới của Aries – người mà họ tin sẽ mở ra một tương lai mới cho đất nước.
Ít nhất, đó là những gì người dân nhìn thấy.
Thanh Hoàng và Đăng Tôn đã hòa vào đám đông từ lâu.
Nhìn vị Tân Vương ở phía trên rồi đến người đồng hương bên cạnh, Đăng Tôn liền lên tiếng hỏi:
"Sao rồi? Cảm giác thế nào?”
"Là Đệ Thất Kỵ sĩ Hoàng Gia – Raveno William. Cũng chính là em họ của Cựu Quốc Vương Richard William.” Thanh Hoàng lên tiếng khẳng định.
"Vậy nếu tao nói hắn ta không phải con người thì sao?” Đăng Tôn nói.
Thanh Hoàng nghe vậy thì giật mình quay sang hỏi:
"Ý mày là sao?”
Đăng Tôn không nói gì, chỉ đơn giản kích hoạt ra hệ thống. Dưới sự cho phép, hệ thống cấp cho Thanh Hoàng một chiếc kính ảo. Ngay lập tức, tác dụng của nó đã khiến Thanh Hoàng phải kinh ngạc.
"Đây là…”
Trong tầm mắt cậu, những người dân xung quanh đều ánh lên một tầng khí xanh lục nhạt.
"Màu xanh lục ấy là 'dương khí’ của con người.” Đăng Tôn lên tiếng giải thích.
"Ra là vậy.” Thanh Hoàng dần làm quen rồi đánh mắt xa hơn.
Khi chiếu đến Raveno, Thanh Hoàng suýt thì giật bắn mình.
"Hắn… hắn không có…”
Chưa hết, trong tầm mắt của cậu còn thấy một hiện tượng dị thường. Bốn Kỵ sĩ còn lại đều mang màu xanh lục đậm, biểu hiện cho dương khí hùng thịnh. Nhưng khi ánh nhìn chuyển đến Đệ Nhất Kỵ sĩ White Angel, thứ xuất hiện lại là một màu vàng nhạt kỳ dị.
"Hắn lại là màu vàng?”
Đăng Tôn nghe vậy thì nhíu chặt mày, cậu ta nhanh chóng chuyển dời kính sang mắt của mình. White Angel lại đúng là màu vàng nhạt khác thường.
Nhìn thấy phản ứng của Đăng Tôn, Thanh Hoàng lại càng củng cố thêm niềm tin về công dụng của chiếc kính ảo.
"Thiên Vương?” Đăng Tôn giọng điệu loạn nhịp dần:
"Lại có một thứ giống Thiên Vương ở đây? Hay nói đúng hơn…”
"Hắn chính là Thiên Vương giống với đám Luminar…”
Thanh Hoàng nhíu mày khó hiểu hỏi:
"Thiên Vương? Chuyện này là sao?”
Đăng Tôn vội vàng ra hiệu:
"Vừa đi vừa nói, nơi đây quá đông người.”
Dù đang còn nhiều nghi hoặc, Thanh Hoàng vẫn bám theo sau Đăng Tôn để thoát khỏi đám đông.
Vào một ngõ nhỏ, Đăng Tôn mới thở phào một hơi.
"Đúng là ồn ào.”
Thanh Hoàng dựa lưng ở phía đối diện, khuôn mặt nghiêm túc hỏi:
"Giải thích được rồi chứ?”
Đăng Tôn sắp xếp câu từ một chút rồi nói:
"Đợt vừa rồi, trong cuộc náo loạn Aries, Hội đã hợp tác với ba cựu Thiên Vương. Không ai biết bằng cách nào chúng có thể hồi sinh trong trạng thái chưa toàn vẹn.”
Thanh Hoàng cũng có biết qua về khái niệm Thiên Vương đó từ Anasta. Cậu cũng phải cảm thán một câu:
"Bảo sao lại có tự tin tấn công nơi đây với số lượng quân số thấp đến vậy.”
"Nhưng thực sự cái hệ thống đó có thể quan sát được cả tồn tại như vậy?”
Đăng Tôn lắc đầu giải thích:
"Không hẳn, chỉ là đối ứng.”
"Đối ứng?” Thanh Hoàng khó hiểu hỏi lại.
"Là đối ứng với một mẫu vật nào đó. Khi đeo vào sẽ hiện ra thứ tương tự. Trường hợp vừa rồi, tao đã lấy chính mình để làm mẫu. Sau đó kính ảo sẽ lấy đó mà hiện ra những thứ tương tự từ con người. Vì Tân Vương kia không phải người nên hắn không hiện ra gì cả. Còn với Thiên Vương cũng vậy. Kết quả của tên kia cũng là từ sự tương đồng với đám Luminar.” Đăng Tôn đáp.
Thanh Hoàng nghe xong thì cũng hiểu hết mọi chuyện:
"Vậy ra từ trước đến nay, cả Aries đều là bàn cờ của một Thiên Vương?”
Đăng Tôn lắc đầu:
"Không hẳn, vì tao đã từng tìm hiểu về Đế Quốc Aquarius. Mày biết gì không?”
"Quốc Vương ở đó cũng chẳng phải là người, nó hệt giống như trường hợp của Tân Vương kia vậy.”
Thanh Hoàng nghe vậy thì trầm tư một lát:
"Cái Đế Quốc đó không phải là nơi hay gây sự với Aries sao?”
Đăng Tôn gật đầu không phủ nhận:
"Đúng, nhưng mày có nghĩ đó là lý do để Aries phát động chiến tranh?”
"Ra là vậy…” Thanh Hoàng như đã khai thông mọi chi tiết:
"Vậy đây là một phần lý do mày muốn tấn công Aries? Không đơn thuần là từ hệ thống.”
"Ừm. Tao đâu phải là dạng tùy hứng đâu.” Đăng Tôn gật đầu đáp.
"Thôi về căn cứ đi. Mục đích cho mày hiểu tình hình hiện nay đã xong rồi.” Đăng Tôn lên tiếng rồi từ tốn bước đi. Nhưng thấy Thanh Hoàng còn đang chau mày suy nghĩ, vị đội trưởng liền lên tiếng hỏi:
"Có gì khó hiểu à?”
"Liệu nơi đây sẽ còn an toàn?” Thanh Hoàng như có lo lắng gì đó mà hỏi.
Đăng Tôn nhún vai đáp:
"Trong nhiều năm nữa thì có lẽ vẫn ổn. Nơi đây đang bị phong tỏa, giao thương bên ngoài sẽ hơi khó khăn. Một năm sau pháp trận hết hiệu lực thì vẫn cần ít thời gian phục hồi tổn thất. Dù nghe giống như Aries sắp trở thành ‘miếng bánh ngon’ nhưng chắc chắn hậu thủ mà tên Thiên Vương kia để lại không ít đâu.”
“Sao vậy? Định đổi ý, ở lại đây sống an nhàn đến già à?”
Thanh Hoàng lắc đầu rồi nhẹ nhàng di chuyển:
"Cái đó thì không thể đâu. Chỉ là hơi lo lắng cho người dân vô tội ở đây thôi.”