🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.129: Một cuộc sống mới.

~12 phút đọc · 2323 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong một căn nhà gỗ cỡ trung ở một khu vực gần như tách biệt với thế giới, một thiếu nữ trong bộ váy trắng tinh khôi đang ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn khu vườn nhỏ đang tắm trong màn mưa phùn.

Helena nhìn lá cây đung đưa theo gió, đón lấy vài giọt nước trong sự yên bình của núi rừng, lòng nàng cũng ánh lên một sự dễ chịu hiếm có.

Đằng sau, Thanh Hoàng cũng đi ra với hai cốc đồ uống. Trong cảnh này, đây chính là khuôn mặt thư sinh thật sự của Thanh Hoàng.

Cậu đặt trước mặt Helena một cốc sữa nóng còn phần mình là một ly cà phê đen.

Ngồi xuống bên Helena, cậu sảng khoái nói:

"Mùa mưa đúng là mát thật nhỉ, Helena.”

Helena nhẹ nhàng gật đầu, đôi bàn tay khẽ nhấc cốc sữa nóng lên rồi thưởng thức. Vị ngọt quen thuộc lập tức lan trên đầu lưỡi, nhưng cô lại cảm thấy nó hư ảo đến đau lòng.

Helena nhìn vào cốc cà phê một hồi lâu, khuôn mặt đã tràn đầy vẻ tò mò.

Thanh Hoàng nhanh chóng nhận ra, cậu đưa cốc cà phê lại gần rồi hỏi:

"Em muốn uống sao?”

Helena gật đầu, rồi nhận lấy cốc cà phê, cô nàng thử nhấm nháp một ngụm nhỏ. Vị đắng đặc trưng ngay lập tức lan tràn khắp đầu lưỡi khiến Helena có chút nhăn mặt vì không quen.

"Đắng quá…” Helena đặt cốc cà phê xuống bàn rồi nhõng nhẽo:

"Đắng như thế này mà sao anh lại thích uống vậy…”

Thanh Hoàng phì cười, giọng nói khôi hài quen thuộc vang lên:

"Vì nó có cảm giác rất đã ở thần kinh. Hương đắng đó nếu uống quen và cảm nhận từ từ thì rất cuốn đó!”

Helena lúc này đột nhiên cầm lại cốc cà phê. Cô muốn thử một lần nữa, lần này là nhiều hơn lần trước.

Thanh Hoàng thấy thế thì hơi lo lắng:

"Này Helena, em uống chưa quen mà uống nhiều quá là đêm mất ngủ đó…”

Helena đặt cốc cà phê xuống, cả người lao vào vòng tay của Thanh Hoàng và cảm nhận hơi ấm hư ảo.

"Em đột nhiên không muốn ngủ nữa…”

"Sao đột nhiên em nói vậy?” Thanh Hoàng khó hiểu đáp.

Helena cố gắng bám chặt đối phương, miệng thều thào thành tiếng:

"Vì em cảm giác nếu mình ngủ đi lần nữa… khi tỉnh dậy sẽ không còn gặp được anh… Không hiểu sao trong một giấc mơ… em lại nghe thấy một giọng nói… giọng nói ấy rất giống em…”

"Sẽ có lúc chúng ta rời xa nhau. Sẽ có một con đường mà cả hai đều không dừng lại…”

"Em sợ lắm…” Giọng nói Helena dần yếu đi, nước mắt cũng đã chảy dài trên má.

Thanh Hoàng giang rộng tay ôm chặt lấy Helena và nói:

"Đừng lo. Anh nhất định sẽ không rời bỏ em đâu. Dù có xa cách bao xa, anh nhất định cũng sẽ tìm đến em.”

Lời nói của Thanh Hoàng dần đưa Helena chìm sâu hơn vào giấc mơ. Một cảm giác thật ấm áp và êm đềm của tình yêu, nhưng cũng chất chứa nỗi đau của sự chia xa.

Ở một nơi rất xa trong giấc mơ ấy, dưới một gốc cây lớn, một bóng dáng trắng khác cũng đang lặng lẽ nhìn hai người bọn họ. Đây chính là Helena bản ký ức bị khuyết. Cô nhìn bản thân mình cứ thế chìm vào giấc ngủ trong mơ, khuôn mặt cũng hiện lên một nụ cười chia ly.

"Hy vọng tương lai chúng ta sẽ được hạnh phúc, Thanh Hoàng.”

…..

Buổi trưa tại dinh thự nhà Charles.

Helena với bộ đồ ngủ màu trắng đứng bên cửa sổ trong một căn phòng ngủ xa hoa.

Ánh nắng buổi trưa xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên mái tóc bạc của cô một tầng sáng dịu nhẹ. Đôi mắt đẹp vẫn còn mang theo vẻ mơ màng sau giấc ngủ dài, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một chút đượm buồn khó tả.
Cô lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Khung cảnh quen thuộc của trang viên nhà Charles hiện lên trước mắt. Những hàng cây xanh mướt đung đưa trong gió, tiếng chim thỉnh thoảng vang lên giữa khoảng không yên tĩnh.

Helena đưa tay lên ngực, cảm nhận sự trống trải lạ lùng. Dường như có rất nhiều sự thay đổi, sợi dây liên kết từng tồn tại sâu trong linh hồn cô đã hoàn toàn biến mất. Không còn khế ước cũng chẳng còn sự ràng buộc.

Helena im lặng rất lâu. Cô vốn tưởng rằng khi mất đi khế ước, bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng cô lại xuất hiện một khoảng trống. Một khoảng trống mà chính cô cũng không biết phải gọi tên thế nào.

Trong khi còn đang bối rối, cánh cửa phòng sang trọng đột ngột mở toang ra. Mohini vội vàng bước vào và hỏi thăm:

"Này Helena… cậu không sao chứ…”

Nhìn thấy khuôn mặt khá quen thuộc bước vào, Helena cũng an tâm gật đầu xác minh:

"Cũng ổn rồi. Mấy hôm nay là cậu chăm sóc tôi sao?”

"Chuyện đó đúng là vậy… nhưng mà…” Mohini có chút ngập ngừng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Hay là để tôi gọi bác sĩ đến nhé.”

Helena nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không cần đâu, tôi hiện tại không có vấn đề gì đáng lo cả. Hơn nữa, tôi còn có ma pháp chữa trị nữa.”

"Hay cậu muốn đi tắm không?” Mohini nhanh chóng tiếp lời.

Helena cảm nhận sự khó chịu chân thật từ cơ thể một chút rồi cũng gật đầu.

…..

Một lúc sau, trước mắt Helena đã là một bồn tắm lớn đầy xa hoa của giới quý tộc.

Thân người thon thả của thiếu nữ từ từ ngâm xuống nước nóng đang được trộn lẫn với dung dịch thư giãn tinh thần.

Mohini lúc này cũng xuống theo, hai người cứ thế ngồi gần tựa lưng vào bồn tắm rộng.

Mặc dù hương thơm thư giãn đang dày đặc khắp phòng tắm nhưng Mohini vẫn không thể bình ổn lại tâm trí. Bởi cô cho rằng sự hy sinh của Anasta có thể liên quan đến sự thao túng ngầm từ ông nội của mình. Và hơn thế, Helena cũng đang ở đây. Nhất thời Mohini cũng không biết nên mở lời như thế nào.

"Nè Helena…” Mohini nhẹ giọng lên tiếng:

"Nói sao nhỉ, cậu bây giờ nghĩ gì về Anasta?”

Lý do Mohini chọn cách hỏi đó là dựa vào phản ứng nãy giờ của Helena.

“Có lẽ khế ước đã ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ấy, nếu là Helena trước đây mà mình biết thì chắc chắn sẽ đi hỏi về Anasta ngay.” Mohini nghĩ thầm trong lòng.

Nghe đến cái tên quen thuộc ấy, khuôn mặt Helena có chút phản ứng lại nhưng vẫn khó nhận biết đối với người bên ngoài.

"Cậu có thể kể những diễn biến sau khi tôi ngất được không?”

Mohini gật đầu rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện. Đương nhiên với tài ăn nói của mình, cô đã tỉ mỉ lựa chọn cách thức truyền đạt nhẹ nhàng nhất để tránh đối phương có kích động mạnh. Và cũng giấu đi lời nói của ông nội để tránh gây ra hiểu lầm lớn khi sự việc chưa được sáng tỏ.

"Cắt đứt khế ước sao?” Helena nghe xong toàn bộ câu chuyện, giọng nói khẽ run rẩy.
Lồng ngực cô bỗng nhói lên một nhịp đau đớn đến nghẹt thở. Dù sợi dây liên kết đã đứt, nhưng cảm giác mất mát lại chân thực đến mức khiến viền mắt cô đỏ hoe. Helena nhắm nghiền mắt, cố nén đi giọt nước mắt chực trào, nở một nụ cười chua xót:

"Ra là trước giờ... tôi luôn bị khế ước chi phối cảm xúc sao?”

Nghe vậy, Mohini cũng không phản đối. Nhưng nhớ lại một tháng tiếp xúc trước kia với Helena, nhìn nhận cảm xúc chân thật từ ánh mắt của cô, Mohini vội vã phủ nhận:

"Không! Cậu chưa bao giờ bị chi phối. Ít nhất, đó là điều tôi đã cảm nhận từ cậu trước kia…”

"Ừm, cảm ơn cậu đã nói ra.” Helena đột nhiên đứng dậy và nói:

"Tôi ngâm người đã đủ rồi, xin phép cậu được rời đi nhé.”

Mohini thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng lấy khăn trắng quấn quanh người rồi vội vàng đi theo:

"Tôi cũng xong rồi… Đừng đi xa nhau quá, tôi cũng sợ cậu chưa bình phục đâu.”

…..

Một lúc sau, cả hai đã ở trong phòng trang điểm. Mohini ngồi bên cạnh Helena, cô lựa chọn vô số đồ trang điểm rồi nhìn vào người bên cạnh liên tục. Nhưng cuối cùng, Mohini cũng chỉ biết bất lực bỏ qua:

"Helena đã rất đẹp rồi… mấy cái đồ trang điểm này nếu dùng thêm chỉ như làm giảm bớt vẻ đẹp tự nhiên kia thôi…”

Helena thấy Mohini đang ngẩn người thì cũng lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì sao?”

"A… không có gì đâu…” Mohini giật mình xua tay thì ánh mắt nhìn vào cổ của Helena. Như nhớ ra gì đó, cô nàng lại bảo:

"Cậu đợi tôi một chút.”

Dứt lời, Mohini liền mở ngăn tủ gần đó rồi lấy ra một hộp đựng nhỏ tinh xảo.

"Cái này là của Anasta tặng cậu… có lẽ là trong tương lai.” Mohini ngập ngừng nói.

Helena thoáng chốc ngẩn người rồi nhẹ nhàng nhận lấy nó.

Khi mở ra, Helena thấy bên trong có một sợi dây chuyền và một mảnh giấy.

"Đây thật sự là cậu viết…” Helena âm thầm nhớ lại hình bóng chữ viết của Thanh Hoàng khi còn đọc được ký ức của cậu.

Chữ viết của Thanh Hoàng bình thường rất thô và thiếu thẩm mỹ. Nhưng khi nắn nót lại, nó lại đẹp đến kỳ lạ.

"Đây là từ khi nào…” Helena thầm nhớ lại những lời hứa của Thanh Hoàng. Một lời hứa về cuộc sống mới.

"Helena…” Mohini nhẹ giọng nói.

"Có chuyện gì sao?” Helena không chuyển dời ánh mắt đáp lại.

"Cậu có muốn mang họ Charles để sống như một con người bình thường không?” Mohini nói xong, đột nhiên nhận ra mình đã có sai sót thì ngập ngừng nói lại:

"À ý mình không phải trước giờ luôn coi cậu là tinh linh khác người đâu…”

Helena im lặng một hồi rồi đáp:

"Vậy thì tốt quá, nhờ cậu giúp đỡ trong tương lai.”

"Vậy thì chào mừng cậu đến với cuộc sống mới!” Mohini vui mừng nói.

Helena mỉm cười, khuôn mặt trong nắng chiều tựa như một thiên thần lay động lòng người. Nhưng trong vẻ đẹp tuyệt trần ấy, lại ẩn chứa một nỗi buồn kỳ lạ.

Cảm giác Helena đang rất chú ý vào sợi dây chuyền, Mohini cũng đứng dậy rồi lên tiếng:

"Cậu có muốn đeo nó lên không? Kiểu như một nghi thức chào mừng với cuộc sống mới?”

Helena ngập ngừng vài giây rồi đưa hộp dây chuyền cho Mohini:

"Ừm, nhờ cậu đeo giúp.”

Mohini nhận lấy dây chuyền rồi nhẹ nhàng vén mái tóc dài của Helena lên. Làn da trắng của Helena lúc này lại thêm một phụ kiện rực rỡ. Helena cúi đầu xuống bàn, nơi đang để mảnh giấy mà Thanh Hoàng để lại.

Đôi mắt long lanh khẽ động, đôi môi Helena mấp máy, cất lên vài tiếng mơ hồ mà chỉ bản thân mới có thể nghe được.

Mohini đeo xong dây chuyền cho Helena, cô liền không kìm được mà lén nhìn dung mạo của đối phương.

"Helena à… nếu mình là con trai thì mình tỏ tình cậu từ lâu rồi đấy…” Mohini thầm lẩm bẩm một mình.

Helena ngắm nhìn bản thân trong gương với sợi dây chuyền, môi nàng không kìm được mà cong lên một chút.

Nhận thấy Helena đã bình ổn lại tâm trạng, Mohini liền đưa ra một đề xuất:

"Helena, trời cũng đang còn sớm. Cậu có muốn đi dạo một chút trong vườn không?”

Helena nghe vậy thì liền gật đầu đáp:

"Vậy thì tốt quá. Cũng lâu rồi chưa được ngắm lại khu vườn hoa đó.”

Mohini vui vẻ gật đầu. Hai người sau đó cùng bước ra khỏi căn phòng.

Ánh nắng của trời chiều trải dài trên hành lang, xuyên qua những ô cửa sổ và rơi xuống sợi dây chuyền trước ngực Helena. Mặt dây chuyền khẽ lay động theo từng bước chân, lung linh một tia sáng nhỏ bé.

Helena vô thức đưa tay chạm vào nó. Trong khoảnh khắc ấy, hình bóng của một người con trai lại hiện lên trong tâm trí cô. Một người từng nói rằng sẽ cho cô một cuộc sống mới. Một người giờ đây đã không còn ở bên cô nữa.

Helena im lặng hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười:

“Cảm ơn anh, Thanh Hoàng.”

Cánh cửa lớn của dinh thự chậm rãi mở ra.
Trước mắt cô là khu vườn quen thuộc, vẫn là những khóm hoa ấy, những hàng cây ấy, chỉ có bản thân cô đã không còn giống như trước.

Không còn khế ước cũng không còn sự ràng buộc và cũng chẳng còn một người luôn ở bên cạnh để cô dựa vào.

Nhưng lần này, Helena vẫn bước tiếp. Bởi vì đây là cuộc sống mà Thanh Hoàng đã để lại cho cô. Và cũng là cuộc sống mà chính cô lựa chọn.

Một cuộc sống mới.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự