🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.126: Một con người bình thường.

~12 phút đọc · 2215 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tâm trí vô định của Thanh Hoàng dần cô đọng và tràn ngập lại cảm giác chân thực. Nói là cậu ta đã hoàn toàn có lại ý thức cũng không đúng lắm vì nơi cậu đang đứng dường như chỉ là một không gian ảo ảnh kỳ dị.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi…” Một giọng nói khẽ vang lên.

Thanh Hoàng có chút giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, khóe môi cậu khẽ run lên:

"Helena…”

Trong ảo ảnh, Helena dần hiện ra là một mỹ nhân tuyệt trần, nhưng dường như cô nàng đang có một chút rắc rối với những đóa hoa bỉ ngạn.

Không gian trong mắt Thanh Hoàng dần trở nên rõ ràng, màu đỏ như máu bao trùm cả tầm nhìn nhỏ bé.

"Đây là…” Thanh Hoàng kinh ngạc thốt lên một câu.

Helena giọng nói có chút buồn vang lên:

"Đây là nỗi đau của thế giới… em đã cố gắng hết sức nhưng không thể xua tan được nó…”

Thanh Hoàng khó hiểu hỏi:

"Thật sự là Helena? Nếu là Helena thì không xưng anh và em với tôi đâu.”

Helena phì cười, cô nàng giọng điệu châm chọc đáp:

"Không phải lúc đó anh đã nói 'Anh yêu em’ sao?”

Thanh Hoàng nghe vậy thì ngớ người ra một lúc, khuôn mặt có phần đỏ ửng:

"Rõ ràng cô ấy đâu có nghe mình nói vào lúc đó?”

"Được rồi để em giới thiệu.” Helena chầm chậm nói:

"Em là một phần ký ức của Helena. Em tách ra bản thể chính là để giúp anh.”

"Một phần ký ức?” Thanh Hoàng hoài nghi hỏi.

Trong đầu cậu lúc này hiện rõ một hình ảnh ký ức. Đó là ủy thác ở ngôi làng. Vào lúc bản ngã Anasta Royal đang có ưu thế, ma lực Bóng Tối bán nguyên thủy đã can thiệp vào, gián tiếp đánh thức phần ký ức bị khuyết của Helena.

"Là em vào lúc đó đã cứu anh…”

Helena khẽ gật đầu, khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng và hạnh phúc:

"Là cứu cả 'hai chúng ta’.”

Thanh Hoàng lúc này cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Những bông bỉ ngạn đỏ đối với cậu dường như đang có một cái khoảng cách nhất định. Có thể là kinh sợ cũng có thể là một loại cảm giác thành kính với bề trên.

Thanh Hoàng ngước mắt lên nhìn Helena. Thân thể cô đang dần bị hoa bỉ ngạn đỏ siết chặt lấy thân thể rất đau đớn.

Không chậm trễ, Thanh Hoàng liền lao tới ôm chầm lấy Helena:

"Xin lỗi em… anh đã không biết em ở trong đây lại đau đớn thế này…”

Những bông bỉ ngạn ngay lập tức thả lỏng sức lực rồi rơi xuống đất, trả lại sự bình yên cho Helena.

Helena đáp lại cái ôm, cô nàng bí mật rơi một giọt nước mắt trong lòng Thanh Hoàng:

"Em đã đợi anh nhìn thấy em rất lâu rồi… dù cho thật ra anh luôn nhìn thấy em mỗi ngày…”

"Em có lúc tự hỏi liệu mình có đầy đủ ký ức và bản thân mình đang đồng hành với anh kia có phải là một hay không…”

"Em là Helena!” Thanh Hoàng lên tiếng chắc nịch:

"Chắc chắn là Helena anh biết. Dù là ở phương diện nào thì bản ngã em vẫn là của em.”

"Thật mừng khi anh nói vậy…” Helena thều thào, đôi tay vô thức ôm chặt lấy đối phương.

…..

Một lúc sau, hai người cũng đã cùng ngồi trên một chiếc xích đu trắng. Thông thường, chiếc xích đu này chỉ có một mình Helena ngồi, cảm giác dư thừa diện tích là rất lớn. Nhưng giờ đây, đã có thêm một người bên cạnh, diện tích đã được lấp kín lại hoàn toàn và trong lòng cũng đã bớt trống trải hơn.

Cả hai ngồi tựa vào nhau, chia sẻ nhau hơi ấm trong linh hồn. Chiếc xích đu trắng bắt đầu đung đưa từng nhịp nhẹ, dường như lu mờ đi sự u ám kỳ dị của cả không gian.

Thanh Hoàng một tay bám vào xích đu, tay còn lại khẽ ôm cả người Helena vào lòng. Cậu cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi, một khoảng lặng nhẹ nhàng mà bản thân hiếm khi được nếm trải.

Helena thả lỏng toàn thân, cứ thế để đối phương ôm mình vào lòng. Mọi cô đơn trong nội tâm như đã được xoa dịu ngay lúc này.

"Thanh Hoàng… anh biết không. Hiện tại em rất hạnh phúc…”

Thanh Hoàng không đáp lại, bàn tay chỉ âm thầm ôm chặt Helena hơn. Helena cảm nhận được sự hỗn loạn trong lòng cậu, nàng khẽ nói:

"Anh cứ nhắm mắt lại rồi ngủ đi. Em sẽ tiến hành tạo thân xác cho anh. Khi anh tỉnh dậy thì hãy tiếp tục, hãy cố gắng bước đi con đường của mình.”

Thanh Hoàng lúc này khẽ truyền đến sự run rẩy. Đôi mắt cậu đã ngấn lệ từ lúc nào.

"Helena, em biết không?”

"Có chuyện gì sao?” Helena hỏi lại.

"Em biết khi anh đến với thế giới này, anh đã mong muốn gì không…”

"Anh không cần sự hào nhoáng như trong phim ảnh, cũng không cần ánh hào quang như cái gọi là nhân vật chính.”

"Anh chỉ muốn một cuộc sống bình dị, hay đầy đủ những người thân yêu. Nếu có cái đó… bắt anh cả đời diễn vai Anasta Royal anh cũng chịu…”

"Bây giờ anh lại sợ… sợ mình sẽ không thể bước đi được nữa. Sợ mình sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của thế giới…”

"Anh cuối cùng cũng chỉ là… một con người bình thường…”

Helena ôm Thanh Hoàng vào lòng, xung quanh cô nàng tỏa ra một nguồn năng lượng dịu nhẹ cố gắng xoa dịu tâm hồn của đối phương.

"Anh nhất định sẽ làm được. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu phải không, Thanh Hoàng.”

"Vì cuộc sống anh có khó khăn đến đâu, anh nhất định cũng sẽ mỉm cười, cũng sẽ cố gắng bước đến cùng.”

"Cố lên nào, người mà em yêu.”

Trong sự nhẹ nhàng và ấm áp, tinh thần của Thanh Hoàng dần chìm vào giấc ngủ.

Helena nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào đôi môi Thanh Hoàng, nàng khẽ thì thào một tiếng từ biệt:

"Vĩnh biệt anh, Thanh Hoàng.”

…..

Rắc…

Tại mớ hỗn độn do lượng lớn ma lực đen đặc gây nên, một bàn tay hung mãnh đột ngột thoát phá.

Rắc… rắc…

Tiếng nứt vỡ vang lên liên hồi, một bóng người cao ráo trồi lên, khuôn mặt u ám như chưa từng thấy ánh mặt trời.

Dưới ánh màu đỏ cam của hoàng hôn, thân người trần trụi ấy khẽ chuyển động những bước cơ bản. Bàn tay người ấy vuốt nhẹ mái tóc lên, để lộ một khuôn mặt xa lạ với thế giới này.

Khuôn mặt ấy chính là dáng vẻ của Thanh Hoàng – người đến từ thế giới khác.

Nhận thấy trời đang dần trở lạnh và cảm giác không mấy tự nhiên, Thanh Hoàng liền dùng khả năng tạo hình của ma lực để tạo ra một bộ đồ màu đen đơn giản.

Làm xong, cậu lại ngước mắt lên nhìn xung quanh, tầm nhìn vẫn còn một chút hỗn loạn, có vẻ linh hồn và thân xác vẫn chưa đạt đến mức hòa hợp tốt nhất.

Đôi bàn chân cứng nhắc bước đi vài bước nhỏ, nhưng rồi Thanh Hoàng phải khựng lại với một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, đó là giọng nói của Helena:

"Thanh Hoàng, em đã tạo ra cơ thể mới cho anh và dùng tinh linh Cá Chép Vàng để tạo ra Căn Nguyên mới.”

"Khả năng của ma lực Bóng Tối bán nguyên thủy là ‘bài trừ’. Có lẽ anh cũng đã biết qua rồi.”

"Về việc bản thể của em, anh cũng không cần lo. Em sẽ ổn thôi… và cuối cùng em chỉ muốn nói là…”

"Dù mọi chuyện có ra sao, thì anh hãy luôn là Thanh Hoàng mà em biết nhé…”

Thanh Hoàng khẽ mỉm cười, bước chân cố gắng tiến khỏi mớ hỗn độn:

"Đương nhiên rồi, Helena… Anh nhất định sẽ luôn là Thanh Hoàng mà em biết…”

Cậu cứ bước đi vô định về phía trước, không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng đen khá quen thuộc – một bóng đen đeo mặt nạ quạ đen, trên tay cầm theo một món vũ khí lạnh đến từ Trái Đất.

"Hello! How are you?” Đăng Tôn lên tiếng chào hỏi.

Cùng lúc đó, bảng hệ thống xanh dương cũng đang được bật với nội dung:

[Nhiệm vụ: Hãy đến địa điểm được chỉ định và chiêu mộ Thanh Hoàng…]

Đăng Tôn nhìn kỹ dung mạo của người trước mắt, cảm nhận sự xa lạ nhưng cũng quen thuộc với nét của quê hương cũ:

"Đây mới thật sự là Thanh Hoàng? Nét mặt này rất dễ nhận ra là người ở Trái Đất. Nhưng liệu có phải?”

Đăng Tôn đang còn trong sự nghi hoặc thì Thanh Hoàng đã lên tiếng, trực tiếp đập tan mọi sự nghi ngờ:

"I'm fine, thank you. And you?”

Mặc dù giọng đọc có chút không được dễ nghe nhưng cái từ 'And you’ ở cuối đã làm Đăng Tôn phải gật gù tin tưởng.

"Đây là nét đặc trưng rồi, không thể sai được.” Đăng Tôn thầm cười trong lòng.

Bỏ qua sự cợt nhả, người mang mặt nạ quạ đen liền với giọng nghiêm túc mà nói:

"Thanh Hoàng phải không? Như cậu đã biết rồi đấy, tôi cũng là người xuyên không. Cậu vừa làm ra một chuyện động trời, ở lại đây không an toàn đâu. Có muốn gia nhập vào hội do tôi sáng lập không? Mọi bí mật về cậu đều sẽ được giữ kín.”

Thanh Hoàng không do dự gật đầu đồng ý:

"Được. Phiền cậu giúp đỡ.”

Đăng Tôn thoáng chốc sững người, trong lòng thốt lên với vẻ bất ngờ:

"Dễ vậy sao?”

Trong sự nghi hoặc tột độ, bảng hệ thống đã hiện lên thông báo 'nhiệm vụ hoàn thành’. Điều này càng khiến Đăng Tôn có phần kinh ngạc.

Phía đối diện, Thanh Hoàng đồng ý ngay không phải là không có suy nghĩ. Mà là vì một giọng nói quen thuộc của Helena đã vang lên trong đầu:

"Thanh Hoàng, nếu như cậu nhớ lại được câu này thì có lẽ đại kế hoạch đã tiến thêm một bước mới rồi. Hãy đi theo Hội Quạ Đen, bọn họ là chìa khóa quan trọng trong tương lai.”

Đây chính là nhiệm vụ cũ của Đăng Tôn, nhiệm vụ: Gặp Thanh Hoàng và đưa tin.

Vào hôm đó, khi cả hai gặp nhau, đoạn âm thanh này đã được âm thầm đưa vào linh hồn Thanh Hoàng. Toàn bộ quá trình truyền tin Đăng Tôn đều không được biết.

Và khi Thanh Hoàng hoàn toàn là chính mình, đoạn âm thanh này mới được vang lên.

Đăng Tôn nghi hoặc hỏi:

"Không có gì nghi ngờ luôn sao?”

"Đơn giản là không còn nơi nào có thể đi. Chúng ta đều rất giống nhau, chắc chắn còn nhiều chuyện để nói. Nơi đây có lẽ không phải là nơi thích hợp đâu.” Thanh Hoàng đáp.

Không cảm nhận được ác ý, Đăng Tôn cũng gật đầu rồi nói:

"Được, tôi sẽ dẫn cậu về căn cứ để nói chuyện.”

"Nếu thật sự là nguy hiểm thì hệ thống kia chắc sẽ không để mình đi làm đâu. Và nếu như đây là kế hoạch dành cho 'mồ chôn’ của mình thì cũng đành chịu. Có bị bóp chết cũng chỉ trách bản thân quá nhỏ bé mà thôi. Nếu thành công thì rõ quá rồi. Thanh Hoàng chắc chắn sẽ là một hạt nhân lợi hại cho tương lai.” Đăng Tôn thầm phân tích lợi hại.

Dứt lời, Đăng Tôn phất tay ra hiệu. Từ trong một bụi cỏ gần đó, một bóng dáng thiếu niên đeo mặt nạ quạ đen cũng thoát khỏi ẩn nấp.

"Chúng ta bây giờ làm gì đây, đội trưởng?” Neilan cẩn trọng cầm trọng kiếm hỏi.

"Cất kiếm đi. Chúng ta đi về.” Đăng Tôn đáp.

Nghe vậy, Neilan có chút ngờ nghệch:

"Thật sao? Không phải anh nói là sẽ hơi khó khăn sao?”

Đăng Tôn cơ mặt có chút giật giật:

"'Có thể’ thôi. Bây giờ thì ổn rồi.”

"Ra là vậy. Tuân lệnh đội trưởng!” Neilan giọng điệu vui vẻ đáp.

Sau đó, Đăng Tôn liền ném cho Thanh Hoàng một viên đá bán trong suốt và nói:

"Cậu cầm lấy một viên đi.”

Thanh Hoàng nhận lấy đá rồi nhanh chóng áp chế lại ma lực trong cơ thể để tránh hiệu ứng bài trừ vô tình khiến quá trình dịch chuyển bị gián đoạn.

Chỉ trong một cái chớp mắt, nơi vừa còn bóng dáng của ba người giờ đây chỉ còn lại sự im lặng ảm đạm.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự