Sau khi người từng dùng tên A Mặc rời đi, trạm canh yên tĩnh gần một canh giờ.
Không ai lập tức đuổi theo.
Không phải vì không muốn. Tề Hoài đã cho hai đệ tử kiểm tra quanh sườn núi, Hứa trưởng lão cũng dùng ba loại thuật dò Mặc Khí, nhưng kết quả giống nhau: không dấu chân, không khí tức, không dao động trận pháp. Người áo trắng giống như chỉ đi ba bước rồi không còn nằm trong phạm vi mà những phương pháp ấy có thể tìm.
Thứ duy nhất còn lại là đồng tiền phàm.
Tề Hoài không cho A Văn chạm.
Đồng tiền được bỏ vào hộp gỗ, dán hai tầng phù, sau đó giao Ngô trưởng lão giữ. A Văn nhìn suốt quá trình, vẻ mặt rất khó chịu nhưng không phản đối. Có lẽ chính cậu cũng hiểu lúc này bất kỳ thứ gì nối hai bản ký ức đều không nên động bừa.
Bữa cơm cuối cùng vẫn ăn hết.
Lão Chử lấy chiếc bánh cuối thật.
A Văn ghi nợ.
Không biết lấy đâu ra một mẩu than, cậu viết lên mép bàn:
Chử Văn nợ A Văn một bánh.
Lão Chử nhìn.
“Ta không nợ.”
“Ngươi lấy phần của ta.”
“Không ghi tên.”
“Ta nói trước ta muốn.”
“Muốn không tính.”
“Vậy từ giờ ta ghi.”
Lão Chử không tranh tiếp.
Trần Vũ ngồi đối diện, nhìn hàng chữ một lúc rồi bật cười.
Không ai để ý ngay.
Đến khi A Văn hỏi “ngươi cười gì”, hắn mới chỉ mép bàn.
“Hơn hai mươi năm trước hai người cũng cãi vì bánh.”
A Văn khựng.
Lão Chử cũng nhìn hàng chữ.
Một lúc sau ông nói: “Ít nhất chuyện này có vẻ chưa đổi.”
“Ba hay hai cái bánh còn đổi.” Trần Vũ nhắc.
“…”
Lão Chử quyết định không nói nữa.
Chiều hôm đó, đoàn người trở về Thanh Vân Tông.
A Văn được đưa theo.
Không phải với thân phận “Chử Văn mười sáu tuổi”, càng không phải đệ tử ngoại môn số ba mươi tám. Ngô trưởng lão nhất quyết không ghi bất kỳ thứ tự nào trước khi tìm được cách tránh hồ sơ tiếp tục phân nhánh.
Vấn đề lập tức xuất hiện ở cửa núi.
Đệ tử muốn vào Thanh Vân Tông phải có thẻ.
A Văn có thẻ.
Nhưng khi thẻ số ba mươi tám được đặt vào trận kiểm tra, trận pháp im ba hơi rồi hiện hai dòng:
Chử Văn — ngoại môn.
Chử Văn — thủ thư Tàng Thư Các.
Sau đó dòng thứ ba xuất hiện:
Không thể xác định người vào.
Tề Hoài lập tức rút thẻ.
“Không dùng.”
A Văn đứng ngoài trận. “Vậy ta vào kiểu gì?”
“Khách.”
“Ta là đệ tử Thanh Vân Tông.”
“Trong năm của ngươi.”
“Đây cũng là Thanh Vân Tông.”
“Không phải Thanh Vân Tông ngươi nhớ.”
A Văn cau mày.
Lão Chử đứng bên kia trận nói: “Nghe hắn.”
“Ta không thích.”
“Ta lúc trẻ cũng không thích.”
“Đừng dùng câu đó.”
“Sau này ngươi sẽ hiểu.”
“Càng đừng.”
Cuối cùng Ngô trưởng lão viết một thẻ khách bằng giấy vàng, không ghi tên. Chỉ có một dấu của Điển Tịch đường và thời hạn bảy ngày.
A Văn cầm tờ giấy.
“Không tên?”
“Ừ.”
“Người giữ cửa gọi ta thế nào?”
Ngô trưởng lão đáp: “A Văn.”
“Đó không phải tên thật.”
“Hiện tại cần tên để gọi, không cần tên để chứng minh.”
A Văn đứng yên.
Câu này làm cả lão Chử cũng nhìn sang.
Ngô trưởng lão không có ý giảng đạo. Ông chỉ chỉ cổng.
“Vào không?”
A Văn nhìn thẻ giấy trắng phần tên.
Rồi bước.
Trận pháp không phản ứng.
Không hiện Chử Văn.
Không hiện ba mươi tám.
Chỉ sáng một lần xác nhận thẻ khách.
A Văn đi qua.
Mọi người phía sau cũng lần lượt vào.
Trần Vũ khi bước qua cổng vô thức nhìn thẻ của mình. Tên hắn vẫn ở đó. Trần Vũ. Ngoại môn. Phòng số bảy.
Một tấm thẻ rất bình thường.
Trước đây hắn chưa từng nghĩ một cái tên bình thường như thế lại đáng quý.
Không phải vì tên chứng minh hắn là ai.
Mà vì ít nhất hiện tại, khi người khác gọi “Trần Vũ”, hắn biết họ đang gọi mình, không có thêm một người từ hai mươi năm trước quay đầu.
Việc đầu tiên A Văn muốn làm sau khi vào tông là về phòng cũ.
Tề Hoài không cho.
Việc thứ hai là tới Tàng Thư Các.
Cũng không cho.
Việc thứ ba là tìm lão Cần.
Lần này được.
Vì lão Cần đang đợi sẵn ở vườn dược.
A Văn vừa bước qua cổng vườn đã dừng.
Lão Cần đứng dưới cây già, tay cầm kéo.
Hai người nhìn nhau.
Không giống cảnh A Văn gặp lão Chử.
Lúc đó là sự cảnh giác của hai người cùng nhận một cái tên.
Lần này thiếu niên chỉ đứng.
Rất lâu.
“Lão…”
Cậu mở miệng rồi ngừng.
Lão Cần cũng nhìn cậu từ đầu tới chân.
Cuối cùng hỏi:
“Còn ăn bánh mè?”
A Văn ngẩn ra.
“Có.”
“Ghét hành?”
“Ừ.”
“Ngày mưa đau đầu gối trái?”
A Văn nhìn xuống chân.
“Thỉnh thoảng.”
Lão Cần gật.
“Vậy là đúng một phần.”
A Văn hỏi: “Phần nào?”
“Phần ta nhớ.”
“Lão nhớ ta?”
“Nhớ có đứa giống ngươi.”
Không phải “nhớ ngươi”.
Chỉ “giống ngươi”.
A Văn rõ ràng không hài lòng, nhưng sau những chuyện ở trạm canh, cậu không còn phản bác ngay.
Lão Cần đi tới.
Không ôm.
Không xúc động lớn.
Chỉ giơ tay bóp vai thiếu niên một cái.
“Gầy hơn ta nhớ.”
“Lão nhớ ta thế nào?”
“Cũng gầy.”
“Vậy khác gì?”
“Ta không biết.”
A Văn nhìn ông một lúc, bỗng cười.
“Lão vẫn nói chuyện khó chịu.”
Lão Cần cũng cười.
“Vậy ngươi đúng thêm một phần.”
Lão Chử đứng phía sau không bước tới.
Trần Vũ nhìn thấy bàn tay ông đặt trong tay áo hơi siết.
Không phải ghen.
Có lẽ là sợ.
Sợ lão Cần nhớ A Văn rõ hơn mình.
Sợ mỗi ký ức được xác nhận cho thiếu niên lại kéo mất một phần “Chử Văn” mà ông đã sống hơn hai mươi năm.
Trần Vũ không nói.
Một lúc sau lão Cần chủ động nhìn lão Chử.
“Ngươi đứng đó làm gì?”
“Nhìn.”
“Lại đây.”
Lão Chử bước.
Lão Cần nhìn hai người cạnh nhau.
Một già.
Một trẻ.
Không thể gọi là cha con, vì đường nét giống quá rõ. Cũng không thể gọi là cùng một người, bởi hai đôi mắt có thứ khác nhau hoàn toàn.
Lão Cần thở dài.
“Phiền.”
A Văn hỏi: “Ai phiền?”
“Cả hai.”
Lão Chử cười.
Lão Cần quay vào nhà.
“Ăn không?”
Hai người cùng đáp:
“Ăn.”
Lão Cần dừng.
Quay lại.
“Cái này thì giống.”
Trần Vũ đứng ngoài cuối cùng cũng bị gọi vào. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ. Lão Cần lấy một túi bánh mè từ ngăn tủ. A Văn cắn một cái, mắt sáng lên rất nhỏ.
“Vẫn vị này.”
“Ngươi nhớ?”
“Ừ.”
Lão Chử cũng lấy một cái.
Cắn.
Rồi cau mày.
“Ta không nhớ.”
A Văn nhìn ông.
“Ngươi không nhớ vị?”
“Không.”
“Ngươi trước kia ăn suốt.”
“Ta biết từ lời người khác.”
“Vậy ngươi—”
A Văn dừng.
Không nói “vậy ngươi không phải Chử Văn”.
Câu đó gần như đã ra tới miệng.
Nhưng cuối cùng không nói.
Lão Chử rõ ràng nhận ra.
Ông cắn thêm một miếng.
“Không nhớ không có nghĩa không ăn được.”
A Văn nhìn bánh mình.
“Ừ.”
Một câu rất nhỏ.
Nhưng Trần Vũ cảm thấy đây có lẽ là lần đầu hai người thật sự bắt đầu chấp nhận nhau không cần một người phải biến thành giả.
Buổi chiều A Văn được sắp xếp ở một gian phòng trống cạnh Dược đường.
Không vào ngoại môn.
Không vào nội môn.
Không cấp số.
Không cấp bổng thường kỳ.
Và chính chỗ này lại sinh vấn đề.
A Văn đứng trước bàn Tề Hoài.
“Ta ăn gì?”
“Dược đường cấp.”
“Tu luyện dùng Mặc Thạch?”
“Tạm cấp.”
“Bao nhiêu?”
“Như đệ tử ngoại môn.”
“Vậy ta có được nhận nhiệm vụ?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Ngươi không có thân phận chính thức.”
“Không làm nhiệm vụ, tài nguyên sau bảy ngày đâu?”
Tề Hoài im.
A Văn tiếp tục:
“Ta Lập Bút trung kỳ. Không tu luyện thì cảnh giới tụt?”
“Bảy ngày không tụt.”
“Bảy ngày sau?”
“Bàn sau.”
“Bao giờ bàn?”
“Sau khi tra xong.”
“Bao giờ tra xong?”
Tề Hoài nhìn cậu.
A Văn cũng nhìn.
Trần Vũ đứng cạnh bỗng có cảm giác rất quen.
Vương Đạc mà ở đây chắc chắn sẽ thích thiếu niên này.
Cuối cùng Tề Hoài xoa trán.
“Ngươi muốn gì?”
“Một phần tài nguyên ngoại môn bình thường. Có thể làm việc đổi công. Không cần số.”
“Làm ở đâu?”
A Văn suy nghĩ.
“Tàng Thư Các.”
“Không.”
“Vườn dược.”
Lão Cần đứng ngoài cửa lập tức nói:
“Cũng không.”
A Văn quay lại.
“Tại sao?”
“Ta có đủ người.”
“Con làm được.”
“Ta biết.”
“Vậy?”
“Ngươi tới vườn ta, hai người kia lại ngày nào cũng kéo tới.”
Lão chỉ Hứa trưởng lão và Tề Hoài.
“Cây của ta không thích Chấp Pháp đường.”
Tề Hoài lạnh mặt.
“Cây nói?”
“Ta nói thay.”
A Văn quay lại bàn.
“Kho linh mộc?”
Trần Vũ nghĩ tới Tần Kỳ Sơn.
“Có thể.”
Tề Hoài nhìn hắn.
“Ngươi quyết?”
“Con chỉ nói có thể.”
Cuối cùng chuyện này được ghi lại để Chu quản sự giải quyết.
Một vấn đề kéo qua sáu nét, thời gian phân nhánh, danh tính không đếm được, cuối cùng rơi xuống chuyện một thiếu niên cần kiếm đủ Mặc Thạch để mua mực.
Trần Vũ thấy như vậy tốt.
Ít nhất còn có thứ giải bằng tiền.
Tối đó Trần Vũ trở về phòng số bảy.
Vương Đạc đã nghe tin hắn về, nhưng chưa biết chi tiết. Vừa thấy cửa mở đã hỏi liên tục.
“Nghe nói có người giống Chử tiền bối lúc trẻ?”
“Ừ.”
“Thật?”
“Thật.”
“Có phải con ông ấy?”
“Không.”
“Đệ đệ?”
“Không.”
“Phân thân?”
“Chưa biết.”
“Vậy là—”
“Đừng hỏi nữa.”
Vương Đạc ngẩn ra.
Trần Vũ đặt túi xuống.
“Ta cũng không biết gọi là gì.”
Tần Kỳ Sơn hỏi từ giường bên: “Có nguy hiểm?”
“Hiện tại chưa.”
Hạ Vũ hỏi: “Sẽ ở lại tông?”
“Có lẽ.”
“Vậy gọi thế nào?”
“A Văn.”
Vương Đạc nhíu mày.
“Không phải Chử Văn?”
“Cũng là.”
“Vậy sao gọi A Văn?”
“Dễ phân biệt.”
Vương Đạc suy nghĩ một lúc rồi gật. “Hợp lý.”
Không hỏi thêm chuyện bản gốc, giả, thật.
Chỉ cần gọi được là đủ.
Trần Vũ chợt hiểu vì sao Ngô trưởng lão chọn cách đó.
Tên trong đời thường vốn không cần mang nhiều nghĩa đến thế.
Mẹ gọi con về ăn.
Quản sự gọi đệ tử nhận nhiệm vụ.
Bạn cùng phòng gọi người trả tiền.
Một cái tên trước hết chỉ để người này quay đầu khi người kia gọi.
Còn toàn bộ những thứ như “bản chất”, “thật giả”, “duy nhất” có lẽ là thứ người đời tự thêm quá nhiều lên nó.
Trần Vũ ngồi xuống bàn.
Đã nhiều ngày hắn không luyện Nhẫn bình thường.
Hôm nay Hứa trưởng lão không cấm.
Khoảng trắng không dùng thêm.
Nét mực đen đã yên.
Trấn Nghiên Thạch đặt bên cạnh.
Hắn lấy giấy.
Vương Đạc lập tức nhìn.
“Luyện?”
“Ừ.”
“Có cần ta ra ngoài?”
“Không.”
“Chắc?”
“Không chắc.”
Vương Đạc đứng lên.
“Vậy ta ra.”
Tần Kỳ Sơn cũng đi theo.
Hạ Vũ thu chăn.
“Ta cũng.”
Trần Vũ nhìn ba người.
“Không cần.”
Vương Đạc đã tới cửa.
“Ngươi nói không chắc.”
“Ta nói đùa.”
“Ngươi gần đây đùa không vui.”
Cuối cùng cả ba vẫn sang phòng bên.
Trần Vũ không cản.
Phòng yên.
Hắn đặt tờ giấy.
Chấm Huyền Tùng Mặc.
Không dùng Trấn Nghiên Thạch ngay.
Trước khi hạ bút, hắn nhớ tới hai Chử Văn.
Một cái tên.
Hai Đạo ý.
Một người dùng Tàng để cất giữ.
Một người dùng Tàng để che giấu.
Nếu chỉ nhìn chữ, giống nhau.
Nếu cố chọn một ý đúng và một ý sai, có lẽ chẳng có căn cứ.
Chữ không nhất thiết chỉ có một nghĩa.
Người cũng vậy.
Trần Vũ đột nhiên nhận ra mấy tháng qua hắn vẫn còn một thói quen chưa bỏ.
Hắn không chỉ chia “Nhẫn” thành chịu đựng, kiềm chế, chờ, giữ.
Hắn còn luôn tìm xem trong những thứ đó, cái nào mới là Nhẫn thật nhất.
Giống đang tìm Chử Văn thật.
Nếu chịu đựng là thật, kiềm chế chỉ là nhánh?
Nếu chờ là sâu hơn, giữ chỉ là biểu hiện?
Nếu “không làm” cao hơn tất cả?
Hắn luôn vô thức xếp.
Cao.
Thấp.
Trước.
Sau.
Gần bản chất.
Xa bản chất.
Nhưng vì sao phải có một nghĩa đứng trên cùng?
Trần Vũ nhìn giấy.
Hắn viết nét đầu.
Không nghĩ.
Nét thứ hai.
Trong Nghiên Trì, Mặc Khí chảy tự nhiên.
Tới giữa chữ, hắn cảm thấy Đạo ý bắt đầu tụ.
Chịu.
Kiềm.
Chờ.
Giữ.
Không làm.
Tất cả đều có.
Nhưng lần này hắn không tách.
Không cố dung hợp.
Càng không cố xóa bớt.
Chúng chỉ cùng ở đó.
Giống A Văn và lão Chử cùng ngồi ăn bánh.
Không cần lập tức quyết ai là thật.
Nét cuối.
Trần Vũ dừng.
Không phải vì “không viết”.
Không vì chờ đúng thời.
Cũng không phải cảm thấy chữ không cần hoàn thành.
Hắn chỉ nhận ra tay mình đang hơi căng.
Vậy thả lỏng.
Sau đó viết tiếp.
Chữ hoàn thành.
Ngọn đèn trên bàn khẽ lay.
Không chậm.
Không đứng.
Trần Vũ nhìn.
Ngọn lửa vốn nghiêng theo khe gió bên cửa.
Một hơi sau, gió vẫn thổi.
Nhưng lửa không còn bị ép theo một hướng duy nhất.
Nó tách thành hai đầu lửa rất nhỏ.
Một nghiêng trái.
Một nghiêng phải.
Cùng tồn tại trên một tim đèn.
Trần Vũ lập tức ngừng Mặc Khí.
Hai đầu lửa nhập lại.
Không cháy mạnh.
Không dị biến khác.
Hắn ngồi yên.
Không hiểu.
Nhưng không hoảng.
Nét mực đen trong Nghiên Trì rung một lần.
Không dài.
Khoảng trắng không động.
Mảnh Thần Bút cũng yên.
Chỉ chữ Nhẫn trên giấy có cảm giác khác.
Trần Vũ cầm lên.
Một chữ.
Không có hai nét chồng.
Không có dấu lạ.
Nhưng Đạo ý bên trong không còn ép một sự vật phải đi về một hướng.
Trước đây khi hắn khiến nến chậm, ý là làm quá trình chậm.
Khi giữ chậu, ý là không cho rơi.
Tất cả đều có kết quả khá rõ.
Lần này…
gió muốn đẩy lửa trái.
Một phần lửa theo.
Một phần không.
Không bên nào bị xóa.
Không bên nào bị ép dừng.
Trần Vũ ngồi nhìn rất lâu.
Rồi tự nói:
“Cái này tính gì?”
Không ai trả lời.
Rất tốt.
Hắn không cần câu trả lời ngay.
Trần Vũ viết giờ vào góc giấy, chuẩn bị sáng mai mang tới Dược đường cho Hứa trưởng lão xem.
Sau đó hắn không viết chữ thứ hai.
Không phải vì sợ.
Một chữ tối nay đủ.
Hắn gọi ba người phòng bên về.
Vương Đạc bước vào trước, nhìn tường rồi nhìn đèn.
“Không có gì?”
“Không.”
“Vậy gọi sớm thế.”
“Ngủ.”
Vương Đạc ngồi xuống, sau đó thấy tờ giấy.
“Chữ này đẹp hơn trước.”
Trần Vũ nhìn hắn.
“Ngươi nhìn ra?”
“Không.”
“Vậy sao nói?”
“Thấy ngươi nhìn nó lâu.”
Trần Vũ không biết nói gì.
Vương Đạc lấy bình mực mới ra khoe tiếp chuyện giá cả, hoàn toàn không quan tâm chữ Nhẫn vừa khiến một ngọn lửa tách thành hai xu hướng.
Trần Vũ nghe một lúc.
Rồi hỏi:
“Ngươi nghĩ một người có thể có hai cách đúng cùng lúc không?”
Vương Đạc đang lau bút.
“Ví dụ?”
“Muốn mua mực tốt nhưng cũng muốn giữ Mặc Thạch.”
“Đương nhiên.”
“Vậy chọn cái nào?”
“Xem lúc nào.”
“Không có một cái đúng hơn?”
Vương Đạc nhìn hắn.
“Ngươi bị gì?”
“Chỉ hỏi.”
“Có tiền thì mua mực. Không tiền thì giữ đá. Có nhiều tiền thì mua cả hai.”
Trần Vũ im.
Câu trả lời thô.
Nhưng rất hợp lý.
Vương Đạc tiếp tục lau bút.
“Ngươi tu chữ Nhẫn sao cứ hỏi chuyện tiền?”
“Dễ hiểu.”
“Vậy lần sau trả phí.”
“Không.”
“Ngươi xem, ngươi vừa chọn rồi.”
Trần Vũ bật cười.
Đêm đó hắn ngủ rất nhanh.
Không mộng.
Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên hắn làm là tới Dược đường.
Hứa trưởng lão xem tờ chữ rất lâu.
“Ngươi làm gì?”
“Viết bình thường.”
“Hiện tượng?”
Trần Vũ kể ngọn lửa tách.
Ông lập tức thử lại trong phòng kiểm tra.
Một ngọn nến.
Một khe gió.
Trần Vũ viết.
Lần đầu không xảy ra gì.
Lần hai ngọn lửa chỉ chậm nửa hơi.
Lần ba—
đầu lửa tách.
Một phần nghiêng theo gió.
Một phần đứng.
Hứa trưởng lão nhìn.
“Thú vị.”
“Là gì?”
“Không biết.”
Trần Vũ thở dài.
Hứa trưởng lão gõ bàn.
“Nhưng có một điều.”
“Gì?”
“Trước đây Đạo ý của ngươi tác động trực tiếp lên kết quả.”
“Ừ.”
“Làm chậm.”
“Giữ.”
“Lần này giống như ngươi không quyết định thay ngọn lửa.”
Trần Vũ nhìn hai đầu lửa.
“Vậy con làm gì?”
“Cho hai xu hướng cùng tồn tại một lúc.”
Hứa trưởng lão nói.
“Gió vẫn đẩy.”
“Nhẫn vẫn giữ.”
“Không bên nào lập tức thắng.”
Trần Vũ nghĩ tới hai Chử Văn.
Hiểu.
Nhưng không muốn lập tức gọi đây là “tầng mới”.
Hứa trưởng lão nhìn hắn.
“Không đặt tên?”
“Chưa.”
“Tiến bộ.”
“Là Đạo ý hay tính cách?”
“Cả hai.”
Ngọn lửa nhập lại.
Hứa trưởng lão cất giấy.
“Ngươi vẫn chưa Thành Tự.”
“Con biết.”
“Nhưng gần hơn.”
Trần Vũ ngẩng lên.
Đây là lần đầu Hứa trưởng lão nói rõ như vậy.
“Gần bao nhiêu?”
“Ngươi lại muốn đếm?”
Trần Vũ lập tức im.
Hứa trưởng lão cười.
“Đúng. Đừng hỏi.”
Ông trả tờ giấy.
“Thành Tự không phải ghép đủ các nghĩa của Nhẫn thành một định nghĩa. Có lẽ tới lúc chữ đó tự tồn tại mà không cần ngươi quyết định nó chỉ được là một thứ, cửa sẽ tự mở.”
“Có lẽ?”
“Có lẽ.”
“Vẫn không chắc?”
“Ta không tu Nhẫn.”
Hợp lý.
Trần Vũ cất giấy.
Trước khi ra cửa, Hứa trưởng lão gọi lại.
“Còn một chuyện.”
“Gì?”
“Đêm qua Tàn Bi Cốc không đổi.”
Trần Vũ dừng.
“Không phản ứng với chữ?”
“Không.”
“Lần đầu?”
“Sau khi ngươi luyện Đạo ý, đúng.”
“Vì sao?”
“Không biết.”
Hứa trưởng lão nói, nhưng lần này ánh mắt hơi khác.
“Hoặc…”
“Hoặc gì?”
“Thứ trong đó không học được cái ngươi vừa làm.”
Trần Vũ nhìn ông.
Nếu bia trước đây có thể học chậm, dừng, không bắt đầu, thậm chí chữ Nhẫn…
Nhưng lần này không.
Tại sao?
Bởi thứ hắn vừa hiểu quá phức tạp?
Hay bởi “cho hai khả năng cùng tồn tại” không phải một kỹ thuật có thể bắt chước?
Hứa trưởng lão không cho hắn nghĩ quá lâu.
“Về làm việc.”
“Con còn kiểm tra—”
“Xong rồi.”
“Trưởng lão không muốn thử thêm?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Ba lần đủ.”
Trần Vũ nhớ lão Cần.
Có vẻ người già trong tông môn gần đây đều bắt đầu biết dừng.
Hắn rời Dược đường.
Ngoài sân trời rất sáng.
Trên đường về vườn dược, hắn gặp A Văn đang đi ngược lại, trên vai khiêng một bó linh mộc gần cao bằng người.
“Ngươi làm gì?”
A Văn đặt bó xuống.
“Kho linh mộc.”
“Chu quản sự cho?”
“Ừ.”
“Bao nhiêu công?”
“Ba điểm một ngày.”
“Ít.”
“Ta biết.”
“Không mặc cả?”
“Có.”
“Kết quả?”
“Ông ấy nói khách không có tư cách mặc cả.”
Trần Vũ thấy rất giống Chu quản sự.
A Văn nhìn tờ giấy trong tay hắn.
“Luyện chữ?”
“Ừ.”
“Tiến bộ?”
“Có một chút.”
“Chữ gì?”
“Nhẫn.”
A Văn nhìn hắn.
“Ta không thích chữ đó.”
“Vì sao?”
“Nghe như chịu thiệt.”
Trần Vũ nghĩ.
“Vương Đạc chắc sẽ thích ngươi.”
“Là ai?”
“Người rất biết tính tiền.”
“Có thể làm quen.”
A Văn nhấc bó linh mộc lên.
Đi được vài bước rồi quay lại.
“Trần Vũ.”
“Hử?”
“Nếu có thêm một Chử Văn tới…”
“Gì?”
“Ngươi nghĩ nên làm gì?”
Trần Vũ nhìn thiếu niên.
Không biết câu này khiến cậu lo bao lâu.
Hắn đáp:
“Hỏi hắn muốn được gọi là gì.”
A Văn đứng yên.
“Chỉ vậy?”
“Trước mắt vậy.”
“Không cần biết hắn thật hay giả?”
“Sau này nếu cần thì tra.”
“Còn hiện tại?”
“Hiện tại hắn tới rồi thì trước hết cho hắn một chỗ ngồi.”
A Văn nhìn hắn mấy hơi.
Rồi cười.
“Lão Chử nói gần giống.”
“Ông ấy nói gì?”
“Bảo nếu tới đúng giờ ăn thì trước hết hỏi hắn có góp tiền cơm không.”
Trần Vũ cũng cười.
A Văn khiêng gỗ đi.
Một cái tên từng bị viết đi viết lại tới mức mọi khuôn khổ đếm đều vỡ, cuối cùng khi rơi trở lại đời sống, vẫn phải đối mặt những chuyện rất đơn giản.
Ăn ở đâu.
Làm việc gì.
Dùng bao nhiêu Mặc Thạch.
Người khác gọi mình thế nào.
Có lẽ những chuyện đó không trả lời được ai là “bản gốc”.
Nhưng ít nhất chúng giúp một người tiếp tục sống mà không cần đợi tới khi toàn bộ quá khứ được giải thích.
Trần Vũ đi về phía vườn dược.
Trong Nghiên Trì, nét mực đen vẫn yên.
Khoảng trắng vẫn nhỏ.
Bốn nét kim quang không xuất hiện.
Mảnh Thần Bút cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào.
Hắn thấy như vậy rất tốt.
Có những ngày không cần thêm bí mật.
Có cỏ phải nhổ.
Có Mặc Khí phải dưỡng.
Có chữ phải luyện.
Có một cánh cửa Thành T-ự vẫn chưa mở.
Vậy thì cứ đi tới.
Không cần biết mình còn cách nó bao nhiêu bước.
Ít nhất bước tiếp theo vẫn còn ở dưới chân.