“Một vài nét bút lạ.”
Giọng Chử Văn không lớn.
Thậm chí còn có vẻ tùy ý, như thể ông chỉ thuận miệng hỏi thêm một câu sau khi nhớ ra chuyện cũ.
Nhưng đối với Trần Vũ, bốn chữ ấy lại giống như một viên đá lạnh rơi thẳng vào Nghiên Trì.
Mảnh Thần Bút khẽ rung.
Chỉ một lần.
Rất nhẹ.
Nếu là ba tháng trước, có lẽ sắc mặt hắn đã lập tức thay đổi. Nhưng ba tháng ở Thanh Vân Tông tuy không dài, lại đủ khiến một thiếu niên từ thôn nhỏ hiểu được một đạo lý rất đơn giản: bí mật sở dĩ có thể giữ mạng, chính là bởi người khác không biết đó là bí mật.
Hắn không đáp ngay.
Cũng không vội phủ nhận.
Phủ nhận quá nhanh đôi khi còn đáng ngờ hơn thừa nhận.
Trần Vũ nhìn Chử Văn, ánh mắt mang theo chút khó hiểu vừa đủ.
“Nét bút lạ?”
“Ừ.”
Chử Văn vẫn ngồi sau bàn.
Ngón tay đặt trên cuốn sổ.
“Ví dụ những nét không thuộc chữ phổ thông, nhìn không giống phù văn, cũng không giống bút pháp hiện tại.”
Trần Vũ im lặng hai hơi.
Hắn đang cân nhắc.
Nói chưa từng thấy?
Không ổn.
Chử Văn đã chủ động hỏi tới mức này, chắc chắn không phải vô cớ.
Nói đã thấy?
Càng nguy hiểm.
Điều khiến hắn khó xử nhất không phải câu hỏi của Chử Văn, mà là việc hắn hoàn toàn không biết người trước mặt đứng ở phía nào.
Một người giữ sách đã dừng ở Thành Tự nhiều năm.
Không phải trưởng lão.
Không phải nhân vật quyền cao chức trọng.
Nhìn qua thậm chí còn là loại người mà đệ tử ngoại môn đi ngang mỗi ngày cũng chẳng buồn nhớ mặt.
Nhưng chính loại người như vậy lại biết “Nguyên Bút chi hậu”.
Bây giờ còn biết tới những nét bút lạ.
Quá nhiều trùng hợp đặt cùng một chỗ thì không còn là trùng hợp nữa.
Trần Vũ hạ mắt.
“Đệ tử từng thấy một vài nét kỳ quái trong sách cũ.”
Hắn lựa chọn nói thật một nửa.
Chử Văn không có phản ứng rõ ràng.
“Cuốn nào?”
“Không nhớ.”
Trần Vũ đáp.
“Lần trước đệ tử lật khá nhiều sách liên quan tới Bút Đạo nhập môn. Có một số trang bị mờ, một số chữ cổ không đọc được. Đệ tử tưởng tiền bối hỏi những thứ đó.”
“Không nhớ cuốn nào?”
“Vâng.”
“Nhưng lại nhớ bốn chữ ‘Nguyên Bút chi hậu’?”
Câu hỏi tới rất nhanh.
Trần Vũ cảm nhận rõ một chút áp lực.
Không phải uy áp tu vi.
Chử Văn không dùng Mặc Khí.
Chỉ là một câu hỏi rất bình thường.
Nhưng càng bình thường, càng khó trả lời.
Trần Vũ suy nghĩ rồi nói:
“Bởi vì bốn chữ đó đọc được.”
“Còn nét lạ thì không?”
“Không hiểu, đương nhiên khó nhớ hơn.”
Chử Văn nhìn hắn.
Trần Vũ cũng không tránh ánh mắt.
Trong lòng lại đang vận chữ “Nhẫn”.
Không viết.
Không dẫn Mặc Khí ra ngoài.
Chỉ giữ ý.
Chịu áp lực mà không loạn.
Có nghi ngờ mà không vội.
Có nguy hiểm trước mặt nhưng chưa tới lúc phản ứng.
Đây chính là thứ hắn vừa hiểu được mấy ngày qua.
Một lát sau, Chử Văn khẽ cười.
Không rõ tin hay không.
“Có lý.”
Ông cúi xuống.
Tưởng như câu chuyện đã kết thúc.
Trần Vũ cũng không chủ động hỏi thêm, quay người định đi vào giá sách.
“Nhưng ta còn một thứ.”
Giọng Chử Văn lại vang lên.
Bước chân Trần Vũ dừng lại.
Chử Văn kéo ngăn bàn.
Lấy ra một mảnh giấy màu vàng sẫm.
Rất cũ.
Mép giấy đã mục.
Ông không đưa cho Trần Vũ.
Chỉ đặt trên bàn.
“Qua đây nhìn.”
Trần Vũ không lập tức tiến tới.
“Tiền bối muốn đệ tử xem gì?”
“Ngươi nhìn rồi sẽ biết.”
Trong lòng hắn càng cảnh giác.
Nhưng từ chối lúc này còn kỳ quái hơn.
Trần Vũ bước tới.
Đứng cách bàn khoảng một cánh tay.
Ánh mắt rơi xuống mảnh giấy.
Trên đó không có chữ.
Chỉ có ba nét mực.
Nét thứ nhất xiên xuống.
Nét thứ hai hơi cong.
Nét thứ ba kết thúc như móc câu.
Trong khoảnh khắc nhìn rõ nét thứ ba, mảnh Thần Bút trong Nghiên Trì bỗng chấn động!
Ong!
Lần này mạnh hơn trước.
Trần Vũ gần như cảm thấy một luồng kim quang muốn xuyên khỏi ấn đường.
Hắn lập tức ép tâm thần xuống.
Không phải ép mảnh Thần Bút.
Hắn không có khả năng đó.
Mà ép chính mình.
Không kinh.
Không động.
Không nhìn quá lâu.
Ánh mắt hắn chỉ lướt qua ba nét như đang xem một thứ hoàn toàn xa lạ.
Nhưng trong lòng đã nổi sóng.
Nét thứ ba.
Giống.
Không.
Không chỉ giống.
Chính là nét thứ ba hắn từng nhìn thấy trong Nghiên Trì!
Có một chút khác biệt ở đuôi nét, giống như người sao chép không hiểu bản chất nên viết lệch đi một phần, nhưng cấu trúc tổng thể gần như giống hệt.
Điều đó chứng minh một chuyện.
Bốn nét kim quang không phải thứ chỉ tồn tại trong mảnh Thần Bút.
Đã từng có người khác nhìn thấy.
Thậm chí từng ghi chép lại.
Trần Vũ chỉ nhìn ba hơi rồi ngẩng lên.
“Đệ tử không nhận ra.”
Chử Văn hỏi:
“Một nét cũng không?”
“Không.”
“Nhìn kỹ.”
“Đã nhìn.”
Chử Văn hơi nheo mắt.
“Ngươi không tò mò?”
“Có.”
“Vậy sao không hỏi?”
Trần Vũ im lặng.
Sau đó đáp rất thật:
“Bởi vì tiền bối đã chủ động cho đệ tử xem. Nếu tiền bối muốn nói, đệ tử không hỏi cũng sẽ nói. Nếu không muốn nói, hỏi cũng vô ích.”
Lần đầu tiên vẻ mặt Chử Văn thay đổi rõ ràng.
Ông nhìn Trần Vũ thật lâu.
Rồi bỗng bật cười.
Tiếng cười rất nhỏ.
“Ngươi không giống một đứa trẻ mười lăm tuổi.”
Trần Vũ không đáp.
Trong lòng hắn nghĩ tới thôn Đạo Mục.
Nếu vẫn sống ở đó, có lẽ hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy.
Sáng ra đồng.
Trưa về ăn cơm.
Chiều cắt cỏ.
Tối ngủ.
Ai tốt, ai xấu, phần lớn nhìn vài năm là biết.
Nhưng Thanh Vân Tông không phải thôn Đạo Mục.
Một câu nói có thể có hai tầng ý.
Một món đồ bỏ đi có thể giấu Dưỡng Mặc.
Một người giữ sách tưởng như bình thường cũng có thể biết bí mật liên quan tới mảnh Thần Bút.
Nếu hắn vẫn giữ cách nghĩ cũ...
Sớm muộn cũng chết mà không hiểu mình chết thế nào.
Chử Văn thu mảnh giấy lại.
“Ba nét này được chép từ một tấm bia cổ.”
Trần Vũ không hỏi.
Chử Văn tự nói tiếp.
“Tấm bia không còn nữa.”
“Bị phá rồi?”
“Không biết.”
Hai chữ này từ miệng Chử Văn nghe rất quen.
Giống hệt lần trước.
Nhưng lần này Trần Vũ không tin.
Chử Văn cũng không quan tâm hắn tin hay không.
Ông nhìn mảnh giấy trong tay.
“Thanh Vân Tông lập phái hơn ba trăm năm. Nhưng ngọn núi này tồn tại bao lâu?”
“Đệ tử không biết.”
“Không ai biết.”
Chử Văn nói.
“Trước Thanh Vân Tông, có người từng ở đây.”
“Trước người đó, có thể còn có người khác.”
“Tu sĩ đời nay thích gọi tất cả thứ không hiểu là ‘cổ tu di tích’, giống như thêm hai chữ cổ tu vào thì mọi bí mật đều có thể giải thích.”
Khóe miệng ông hơi cong.
Có chút châm biếm.
“Thật ra phần lớn chỉ là không biết.”
Trần Vũ nhìn mảnh giấy.
“Ba nét này thuộc về người trước Thanh Vân Tông?”
“Có thể.”
“Có ý nghĩa gì?”
“Không biết.”
Lần này Trần Vũ tin ông thật sự không biết một phần.
Chử Văn đặt mảnh giấy xuống.
“Nhưng ta biết một chuyện.”
“Xin tiền bối chỉ giáo.”
“Đừng viết.”
Trần Vũ khựng lại.
Chử Văn nhìn thẳng vào hắn.
“Nếu một ngày ngươi thật sự thấy những nét tương tự…”
“Đừng chép.”
“Đừng thử ghép.”
“Càng đừng vì tò mò mà viết đủ chúng ra.”
Không khí Tàng Thư Các dường như lạnh đi một chút.
Trần Vũ hỏi:
“Vì sao?”
“Bởi vì có người từng làm.”
“Sau đó?”
Chử Văn không đáp ngay.
Ông nhìn về dãy giá sách tối phía sau.
Rất lâu sau mới nói:
“Không còn sau đó.”
Trần Vũ cau mày.
“Chết?”
“Chết còn dễ hiểu.”
Chử Văn nói.
“Có thi thể thì biết người chết.”
“Có mộ thì biết từng tồn tại.”
“Đáng sợ nhất là một người rõ ràng từng ở đó…”
“Nhưng sau vài năm, ngươi lại không tìm được bất cứ thứ gì chứng minh người đó từng tồn tại.”
Trần Vũ cảm thấy sống lưng lạnh đi.
Một ký ức bất chợt hiện lên.
Quy Nguyên.
Kiếp Mặc.
Thất bại...
Bị xóa khỏi sử sách.
Ngay từ lúc biết hệ thống Bút Đạo, hắn từng coi câu ấy như một truyền thuyết rất xa.
Bởi Quy Nguyên cách hắn quá xa.
Xa tới mức một đệ tử Lập Bút như hắn nghĩ nhiều cũng vô nghĩa.
Nhưng bây giờ, câu nói của Chử Văn khiến hắn lần đầu cảm thấy hai chuyện có thể tồn tại một mối liên hệ nào đó.
“Tiền bối từng gặp người như vậy?”
Trần Vũ hỏi.
Chử Văn nhìn hắn.
“Câu này ngươi không nên hỏi.”
“Đệ tử hiểu.”
“Không.”
Chử Văn lắc đầu.
“Ngươi chưa hiểu.”
Giọng ông thấp xuống.
“Ở Bút Đạo, biết quá nhiều đôi lúc thật sự sẽ chết.”
“Không phải kiểu có người giết ngươi để diệt khẩu.”
“Mà là một số thứ…”
“Ngươi biết nó.”
“Nó cũng biết ngươi.”
Trong Nghiên Trì.
Mảnh Thần Bút bỗng im lặng hoàn toàn.
Không rung.
Không phát sáng.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Trần Vũ bất an hơn.
Hắn nghĩ tới những giấc mộng.
Bóng người áo trắng.
Lão nhân bên chiếc nghiên vỡ.
Bốn nét kim quang.
Trước đây hắn luôn xem đó là truyền thừa.
Cơ duyên.
Một thứ đang dạy mình.
Nhưng chưa từng nghiêm túc nghĩ tới một khả năng khác.
Nếu thứ đó không phải đang dạy hắn thì sao?
Nếu nó đang dẫn hắn đi đâu đó thì sao?
Và nếu con đường ấy vốn đã có người đi qua...
Những người đó hiện tại ở đâu?
Trần Vũ không để suy nghĩ tiếp tục lan rộng.
Hắn thu tâm.
“Tiền bối nói những chuyện này với đệ tử vì sao?”
Cuối cùng hắn hỏi.
Đây mới là vấn đề quan trọng nhất.
Chử Văn không có nghĩa vụ nhắc hắn.
Hai người thậm chí chẳng thể tính là quen.
Chử Văn tựa lưng vào ghế.
“Ta cũng đang tự hỏi.”
“...”
“Có lẽ vì ngươi hỏi bốn chữ kia.”
“Chỉ vậy?”
“Không đủ sao?”
“Không đủ.”
Trần Vũ đáp.
Nếu là trước kia, hắn có lẽ không dám nói như vậy với một tu sĩ Thành Tự.
Nhưng giờ đây hắn cần biết giới hạn.
Chử Văn nhìn hắn một lúc.
“Ngươi muốn nghe thật?”
“Vâng.”
“Ta từng có một người bạn.”
Chử Văn nói.
“Rất lâu trước đây.”
“Người đó cũng thích hỏi những thứ không nên hỏi.”
“Sau đó mất tích?”
“Không.”
Chử Văn lắc đầu.
“Ta không nhớ.”
Trần Vũ ngẩn ra.
“Không nhớ?”
“Ta chỉ nhớ mình từng có một người bạn.”
“Nhưng tên gì, mặt thế nào, nam hay nữ…”
“Không nhớ.”
Ông đưa ngón tay gõ nhẹ lên thái dương.
“Ta thậm chí không biết ký ức ‘từng có một người bạn’ này có thật hay không.”
Trần Vũ không biết nói gì.
Chử Văn cười nhạt.
“Nghe điên đúng không?”
“Có một chút.”
“Ít nhất ngươi thành thật.”
Ông thu mảnh giấy vàng vào ngăn bàn.
“Cho nên ta ghét những thứ không rõ nguồn gốc.”
“Nhưng lại không nhịn được muốn biết.”
“Con người phần lớn đều như vậy.”
“Biết lửa nóng.”
“Vẫn muốn đưa tay gần thêm một chút xem nó nóng tới đâu.”
Trần Vũ nhìn ông.
Trong khoảnh khắc này, hắn bỗng cảm thấy Chử Văn không phải đang dọa mình.
Ông thật sự sợ.
Một tu sĩ Thành Tự.
Sống trong Tàng Thư Các mười lăm năm.
Sợ ba nét mực trên một tờ giấy cũ.
Điều đó còn đáng sợ hơn bất kỳ lời cảnh cáo nào.
“Đệ tử sẽ nhớ.”
Trần Vũ nói.
“Nhớ gì?”
“Không chép.”
“Không ghép.”
“Không viết đủ.”
Chử Văn gật đầu.
“Đi đọc sách đi.”
“Chuyện hôm nay…”
“Không có chuyện hôm nay.”
Ông cúi xuống sổ.
Giọng trở lại bình thường.
“Ngươi vào Tàng Thư Các.”
“Ta kiểm tra thẻ.”
“Sau đó ngươi đi đọc sách.”
“Chỉ vậy.”
Trần Vũ hiểu.
Hắn hành lễ.
Quay người đi vào trong.
Nhưng bước chân nặng hơn lúc vào rất nhiều.
Hôm đó hắn không tìm được cuốn sách muốn đọc.
Không phải sách không ở đó.
Mà vì đầu óc không thể tập trung.
Trần Vũ đứng trước một giá sách gần nửa canh giờ, tay cầm một cuốn《Bút Khí Sơ Giải》, mắt đọc từng hàng nhưng trong đầu lại không lưu được mấy chữ.
Ba nét trên mảnh giấy cứ xuất hiện.
Đặc biệt là nét thứ ba.
Giống đến quá mức.
Hắn muốn nội thị.
Muốn gọi bốn nét kim quang ra so sánh.
Nhưng không làm.
Chử Văn vừa cảnh cáo.
Dù chưa chắc người này hoàn toàn đáng tin, ít nhất lời cảnh cáo không có lý do gì để hại hắn ngay lúc này.
Một lúc sau, Trần Vũ đóng sách.
Không đọc nữa.
Hắn đi tới một khu giá khác.
Lấy một cuốn sách về dược thảo.
Đọc những thứ hoàn toàn không liên quan.
Trầm Mặc Lan.
Mặc Tâm Thảo.
Thanh Văn Căn.
Những cái tên quen thuộc khiến tâm thần hắn dần bình tĩnh lại.
Gần một canh giờ sau.
Trần Vũ trả sách.
Đi ra.
Chử Văn không nhìn hắn.
Chỉ ghi một nét vào sổ.
Giống như cuộc đối thoại trước đó chưa từng xảy ra.
Rời Tàng Thư Các, Trần Vũ không về phòng ngay.
Hắn đi một vòng rất lớn.
Qua Tập Bút Đường.
Qua sân luyện.
Qua khu phát tạp dịch.
Sau đó mới trở về viện.
Không ai theo.
Ít nhất hắn không phát hiện.
Nhưng Trần Vũ không vì vậy mà yên tâm.
Nếu một tu sĩ cảnh giới cao thật sự theo dõi hắn, với tu vi Lập Bút hiện tại, hắn có phát hiện được hay không?
Khó.
Cho nên suy nghĩ chuyện đó cũng vô dụng.
Hắn chỉ có thể làm một việc.
Từ hôm nay...
Bốn nét kim quang phải được giấu sâu hơn nữa.
Không thử viết.
Không vẽ lại.
Thậm chí không ghi vào giấy để nghiên cứu.
Tất cả chỉ để trong đầu.
Về tới phòng.
Vương Đạc đang tính thứ gì đó trên bàn.
Trước mặt là một đống đồng tiền.
“Ngươi làm gì vậy?”
Trần Vũ hỏi.
“Tính xem mình nghèo tới mức nào.”
“Có kết quả chưa?”
“Rất nghèo.”
Vương Đạc thở dài.
“Ngưng Thần Đan dùng hết một viên. Mực tốt sắp hết. Giấy tháng này cũng gần cạn. Ta vừa hỏi người ngoài viện, một viên Mặc Thạch đổi được mười hai xấp giấy thường, hoặc ba bình mực hạ phẩm.”
“Ngươi còn bao nhiêu Mặc Thạch?”
“Hai.”
“Vậy cũng không ít.”
“Không ít?”
Vương Đạc trợn mắt.
“Ngươi thử tu thêm nửa năm xem.”
“Mỗi tháng mực, giấy, bút, thuốc dưỡng thần, còn phí sửa nghiên nếu vỡ. Đệ tử không có gia đình chu cấp như ta, nếu chỉ trông vào phần phát của tông môn thì luyện cái gì?”
Trần Vũ nghĩ.
Đúng.
Trước đây hắn nghèo tới mức năm mươi văn tiền vào Vân Thành cũng không có.
Lên Thanh Vân Tông sau đó ăn ở được cung cấp cơ bản, khiến hắn tạm thời quên một chuyện.
Tu luyện rất tốn tiền.
Không.
Ở đây gọi là tài nguyên.
Nhưng bản chất không khác.
“Có nhiệm vụ kiếm Mặc Thạch?”
Trần Vũ hỏi.
“Có.”
Tần Kỳ Sơn từ bên cạnh lên tiếng.
“Nhưng nhiệm vụ dễ thì phần thưởng ít. Nhiệm vụ nhiều thì nguy hiểm.”
Vương Đạc gật đầu.
“Ta đang định sau quý khảo nhận một chuyến.”
“Đi đâu?”
“Chưa biết.”
Hắn còn chưa nói xong.
Ngoài viện bỗng vang lên tiếng chuông.
Ba tiếng.
Keng!
Keng!
Keng!
Không giống chuông giờ.
Cũng không giống chuông tập hợp thường ngày.
Tần Kỳ Sơn lập tức đứng lên.
“Chuông nhiệm vụ.”
“Ngươi biết?” Hạ Vũ hỏi.
“Nghe người cũ nói. Ba tiếng liên tục là có nhiệm vụ tông môn phát cho ngoại môn.”
Vương Đạc lập tức gom tiền.
“Đi xem.”
Bốn người cùng ra ngoài.
Không chỉ phòng số bảy.
Các phòng khác cũng có người bước ra.
Đệ tử ngoại môn nhanh chóng đổ về sân thông báo.
Khi Trần Vũ tới nơi, trước bảng đã có gần trăm người.
Một tấm giấy lớn vừa được dán lên.
Chu quản sự đứng bên cạnh.
Không cần chen vào, Trần Vũ đã nghe người phía trước đọc.
“Ba ngày sau, mở Tàn Bi Cốc?”
“Cái gì là Tàn Bi Cốc?”
“Không biết.”
“Phần thưởng mười viên Mặc Thạch?”
Một tiếng xôn xao lập tức nổi lên.
Mười viên.
Ngay cả Vương Đạc cũng hít một hơi.
“Ta gánh nước nửa năm cũng không kiếm được mười viên.”
Trần Vũ không quan tâm câu đó.
Hắn chen lên một chút.
Đọc phần còn lại.
Nhiệm vụ ngoại môn.
Địa điểm: Tàn Bi Cốc, phía bắc Thanh Vân Sơn.
Thời hạn: bảy ngày.
Số người: ba mươi.
Ưu tiên ba mươi người đứng đầu quý khảo vừa qua.
Nội dung: hỗ trợ kiểm kê bia đá, sao chép văn tự còn nguyên vẹn, thu gom Mặc Thạch tàn dư.
Phần thưởng cơ bản: mười viên Mặc Thạch.
Người có công đặc biệt được phép chọn một vật trong kho ngoại môn hoặc một lần tiến vào tầng hai Tàng Thư Các.
Trần Vũ đọc tới đây.
Tim chợt đập mạnh.
Tầng hai Tàng Thư Các.
Nhưng ngay lập tức...
Ánh mắt hắn dừng ở hai chữ.
Bia đá.
Tàn Bi Cốc.
Một cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng.
Quá đúng lúc.
Vừa mới rời khỏi Chử Văn.
Vừa nghe chuyện tấm bia cổ có ba nét kỳ lạ.
Bây giờ tông môn lại mở một nơi tên Tàn Bi Cốc, nhiệm vụ chính là kiểm kê bia đá và sao chép văn tự.
Trùng hợp?
Có thể.
Nhưng Trần Vũ đã không còn thích hai chữ trùng hợp.
“Top ba mươi được ưu tiên.”
Vương Đạc đứng cạnh, mắt sáng lên.
“Ta hạng mười bốn.”
Hắn quay sang Trần Vũ.
“Ngươi hai mươi tám.”
“Đi không?”
Trần Vũ không đáp.
Chu quản sự phía trước bắt đầu nói.
“Tàn Bi Cốc vốn là một khu di tích cũ trong địa phận tông môn, nhiều năm không sử dụng. Mấy hôm trước mưa lớn làm sạt một phần vách núi, lộ ra thêm một khu bia đá bên trong.”
“Chấp sự nội môn đã kiểm tra sơ bộ.”
“Không có yêu thú lớn.”
“Không phát hiện trận pháp nguy hiểm.”
“Nhưng một số bia còn lưu Đạo ý cũ, người tâm thần yếu có thể bị ảnh hưởng.”
“Vì vậy chỉ nhận người đã qua quý khảo lần này.”
Một đệ tử hỏi:
“Có nguy hiểm tính mạng không?”
Chu quản sự nhìn người đó.
“Nhiệm vụ tông môn nào ra ngoài viện cũng có nguy hiểm.”
“Muốn tuyệt đối an toàn thì ở đây gánh nước.”
Có tiếng cười.
Nhưng không lớn.
Mười viên Mặc Thạch đủ khiến rất nhiều người nghiêm túc.
Chu quản sự tiếp tục:
“Không bắt buộc.”
“Ai muốn đi, sáng mai đăng ký.”
“Nếu top ba mươi không đủ người, mới bổ sung từ hạng phía sau.”
“Nhớ kỹ.”
“Nhiệm vụ chính là kiểm kê.”
“Không được tự ý phá bia.”
“Không được giấu đồ tìm thấy.”
“Không được sao chép riêng văn tự chưa được phép.”
“Vi phạm, nhẹ thì trừ tài nguyên một năm.”
“Nặng thì trục xuất khỏi tông.”
Trần Vũ nghe câu cuối.
Ánh mắt hơi thay đổi.
Không được sao chép riêng.
Chử Văn vừa nói gì?
Đừng chép.
Hai lời cảnh cáo từ hai nơi khác nhau.
Cùng rơi vào một ngày.
Vương Đạc kéo tay áo hắn.
“Mười Mặc Thạch.”
“Ta nghe rồi.”
“Còn tầng hai Tàng Thư Các.”
“Nghe rồi.”
“Ngươi không động lòng?”
“Có.”
“Vậy sao mặt ngươi như đi đưa tang?”
Trần Vũ không trả lời.
Hắn nhìn tờ nhiệm vụ.
Trong lòng đang tính.
Đi.
Có nguy hiểm.
Không chỉ nguy hiểm thông thường.
Nếu Tàn Bi Cốc thật sự có liên quan tới ba nét kia, thứ hắn phải đối mặt có thể vượt xa trình độ Lập Bút.
Không đi.
An toàn hơn.
Nhưng hắn sẽ mất một cơ hội rất hiếm để biết bốn nét kim quang rốt cuộc là gì.
Quan trọng hơn...
Nếu những nét đó thật sự xuất hiện trong Tàn Bi Cốc, người khác cũng có thể nhìn thấy.
Bí mật không còn chỉ của hắn.
Một khi có người nhận ra mảnh Thần Bút trong người hắn liên quan tới thứ đó...
Lúc ấy trốn cũng chưa chắc kịp.
Trần Vũ không thích mạo hiểm.
Nhưng hắn càng không thích để nguy hiểm nằm ngoài tầm mắt.
Một kẻ địch biết mình đang ở đâu còn dễ phòng.
Một thứ hoàn toàn không hiểu mới đáng sợ.
“Ta đăng ký.”
Vương Đạc nói.
“Ngươi?”
Trần Vũ nhìn hắn.
“Ngươi không suy nghĩ thêm?”
“Mười viên Mặc Thạch.”
“Có thể chết.”
“Mười viên.”
“...”
“Ta nghèo.”
Vương Đạc nghiêm túc.
Trần Vũ không biết nên nói gì.
Tần Kỳ Sơn đứng bên cạnh lại nói:
“Ta cũng muốn đi.”
“Hạng hai mươi ba.” Vương Đạc gật đầu. “Đủ.”
Hạ Vũ im lặng.
Hạng bốn mươi bảy.
Không có suất ưu tiên.
Trên mặt cậu ta thoáng qua chút thất vọng, nhưng nhanh chóng giấu đi.
“Ta ở lại cũng được.”
“Chưa chắc thiếu suất.” Tần Kỳ Sơn nói. “Nếu top ba mươi không đủ, ngươi vẫn có cơ hội.”
Hạ Vũ gật đầu.
Không nói thêm.
Trần Vũ lại nhìn bảng.
Một lát sau.
Hắn quay đi.
“Ta chưa quyết.”
Vương Đạc ngạc nhiên.
“Còn gì phải nghĩ?”
“Chính vì mười viên Mặc Thạch quá nhiều nên mới phải nghĩ.”
Vương Đạc ngẩn ra.
Trần Vũ không giải thích.
Một nhiệm vụ bảy ngày.
Thưởng mười Mặc Thạch.
Nếu chỉ kiểm kê bia đá, phần thưởng có hợp lý không?
Tông môn không phải nhà từ thiện.
Phần thưởng càng cao...
Hoặc thứ họ cần rất quan trọng.
Hoặc nguy hiểm cao hơn những gì bảng thông báo nói.
Có thể cả hai.
Đêm đó.
Trần Vũ không luyện chữ.
Hắn ngồi trên giường.
Trước mặt là hai viên Ngưng Thần Đan.
Một bình mực.
Chiếc bút bình thường.
Tờ giấy chữ “Nhẫn”.
Và chiếc nghiên vỡ được cất rất sâu trong rương.
Hắn tính tất cả những gì mình có.
Mặc Khí cô đọng còn hơn hai mươi giọt.
Dưỡng Mặc đã ổn định.
Chữ “Nhẫn” hai lần vô tình tác động thực tại.
Nhưng không thể chủ động.
Tu vi Lập Bút.
Không có pháp khí công kích.
Không có thân pháp.
Không có kinh nghiệm chiến đấu thật sự với tu sĩ cùng cảnh giới.
Nếu Tàn Bi Cốc chỉ nguy hiểm từ Đạo ý tàn dư...
Hắn có chữ “Nhẫn”, có Trầm Mặc Lộ từng giúp ổn định tâm thần, có lẽ còn có ưu thế.
Nếu xảy ra chuyện khác...
Rất khó nói.
Trần Vũ không tự đánh giá mình quá cao chỉ vì lọt top hai mươi tám.
Hắn hiểu rõ hạng đó tới bằng ổn định và Đạo ý.
Không phải sức chiến đấu.
Một người hạng năm mươi chuyên chữ “Sát” chưa chắc đánh thua hắn.
Quý khảo không phải sinh tử chiến.
Đây là hai chuyện khác nhau.
Hắn ngồi rất lâu.
Sau đó lấy tờ giấy viết chữ “Nhẫn”.
Không viết mới.
Chỉ nhìn chữ cũ.
Chịu đựng.
Kiềm chế.
Chờ thời.
Nhưng chờ thời...
Không có nghĩa là trốn mãi.
Nếu thời cơ tới mà vẫn không hạ bút...
Đó không phải Nhẫn.
Là sợ.
Trần Vũ khép mắt.
Trong Nghiên Trì.
Mảnh Thần Bút yên tĩnh.
Hắn không gọi bốn nét.
Không thử nhìn.
Chỉ hỏi chính mình.
Nếu không có mảnh Thần Bút.
Nếu không có ba nét cổ.
Nếu đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường với mười viên Mặc Thạch và cơ hội vào tầng hai Tàng Thư Các...
Hắn có đi không?
Câu trả lời đến rất nhanh.
Có.
Vậy thì bí mật kia không nên khiến hắn lập tức bỏ chạy.
Chỉ cần chuẩn bị kỹ hơn.
Giấu kỹ hơn.
Cẩn thận hơn.
Trần Vũ mở mắt.
Đã quyết.
Ngày mai đăng ký.
Nhưng trước đó...
Hắn cần làm một việc.
Sáng hôm sau.
Trời vừa sáng.
Trần Vũ không tới sân đăng ký trước.
Hắn đi Tàng Thư Các.
Cửa vừa mở.
Chử Văn vẫn ngồi sau bàn như mọi ngày.
Thấy Trần Vũ bước vào, ông không tỏ vẻ bất ngờ.
“Lại đọc sách?”
“Không.”
Trần Vũ đặt thẻ ngoại môn lên bàn.
“Đệ tử muốn hỏi một chuyện.”
Chử Văn nhìn hắn.
“Ta hôm qua đã nói, chuyện hôm qua không tồn tại.”
“Không hỏi chuyện hôm qua.”
“Vậy hỏi gì?”
“Tàn Bi Cốc.”
Tay Chử Văn...
Dừng lại.
Chỉ một khắc.
Rất ngắn.
Nhưng Trần Vũ nhìn thấy.
Hai người im lặng.
Một lúc sau.
Chử Văn thu thẻ lại.
“Ngươi đăng ký rồi?”
“Chưa.”
“Muốn đi?”
“Có ý định.”
Chử Văn không hỏi vì sao.
Ông chỉ nhìn ra ngoài cửa.
Ánh nắng buổi sớm chiếu lên bậc đá.
Một lát sau.
Ông nói:
“Nếu ta bảo ngươi đừng đi?”
Trần Vũ hỏi lại:
“Tiền bối sẽ bảo sao?”
Chử Văn không trả lời.
Trần Vũ đã hiểu một nửa.
“Tàn Bi Cốc có những nét đó?”
Hắn hỏi.
Ánh mắt Chử Văn lập tức lạnh xuống.
“Ta đã nói gì hôm qua?”
“Không hỏi chuyện không nên hỏi.”
“Vậy còn hỏi?”
“Bởi vì nếu đệ tử sắp phải bước vào nơi có thứ đó, không hỏi mới là ngu.”
Chử Văn nhìn hắn rất lâu.
Cuối cùng thở dài.
“Ta bắt đầu hối hận vì nói chuyện với ngươi.”
“Đệ tử có thể không đi.”
“Không.”
Chử Văn lắc đầu.
“Ngươi đã muốn biết.”
“Dù lần này không đi…”
“Sau này cũng sẽ tìm cách khác.”
Ông mở ngăn kéo.
Nhưng không lấy mảnh giấy vàng hôm qua.
Lần này ông lấy một sợi dây màu xám.
Trên dây buộc một mảnh gỗ nhỏ bằng hai ngón tay.
Mảnh gỗ rất bình thường.
Không hoa văn.
Không Mặc Khí.
Chử Văn đặt lên bàn.
“Cầm.”
Trần Vũ không động.
“Đây là gì?”
“Một mảnh gỗ.”
“Đệ tử nhìn ra.”
“Vậy còn hỏi.”
“...”
Chử Văn đẩy nó sang.
“Nếu vào Tàn Bi Cốc.”
“Thấy thứ khiến Nghiên Trì rung liên tục…”
“Bóp gãy nó.”
“Có tác dụng gì?”
“Không biết.”
Trần Vũ nhìn ông.
Chử Văn mặt không đổi.
“Tiền bối đang đùa?”
“Không.”
“Vậy—”
“Ta chỉ biết người để lại thứ này nói như vậy.”
“Người nào?”
Chử Văn nhìn hắn.
Trần Vũ im.
Lại là câu không nên hỏi.
Hắn cầm mảnh gỗ.
Rất nhẹ.
Chỉ là gỗ thật.
Không cảm nhận được bất cứ thứ gì.
“Còn một chuyện.”
Chử Văn nói.
“Nếu trong Tàn Bi Cốc nhìn thấy nét thứ năm…”
Trần Vũ cảm thấy tim như bị bóp một cái.
Nét thứ năm.
Chử Văn biết có nét thứ năm?
Nhưng ông chưa nói hết.
“Đừng nhìn lần thứ hai.”
“Vì sao?”
“Lần này…”
Chử Văn nhìn thẳng hắn.
“Ta thật sự không biết.”
Trần Vũ siết mảnh gỗ trong tay.
Không hỏi nữa.
Quay người.
Đi tới cửa.
Phía sau.
Chử Văn bỗng nói một câu cuối.
“Trần Vũ.”
Hắn dừng.
“Có những cơ duyên nhìn giống đường đi lên.”
“Nhưng người đi tới cuối mới phát hiện…”
“Đó là miệng giếng.”
Trần Vũ không quay đầu.
“Đệ tử nhớ.”
Hắn bước khỏi Tàng Thư Các.
Ánh nắng chiếu xuống.
Sáng đến chói mắt.
Phía xa.
Sân đăng ký nhiệm vụ đã bắt đầu đông người.
Trần Vũ đứng trên bậc đá.
Trong tay là mảnh gỗ xám.
Trong Nghiên Trì là mảnh Thần Bút.
Trong đầu là bốn nét kim quang.
Và ở phía bắc Thanh Vân Sơn...
Có một thung lũng đầy những tấm bia đã chết.
Có thể đang chờ hắn.
Hoặc...
Đang chờ thứ trong người hắn.
Trần Vũ cất mảnh gỗ vào áo.
Rồi đi về phía sân đăng ký.
Lần này bước chân không nhanh.
Nhưng không dừng.