Thôn Đạo Mục tuy nhỏ bé, dân phong thuần hậu, nhưng ở đâu có người, ở đó ắt có kẻ cậy quyền cậy thế lấn lướt người khác. Đó chính là Lý Bưu, con trai độc nhất của thôn trưởng, từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực nên tính tình càng lớn càng thêm ngang ngược, lại thêm việc cách đây hai năm may mắn được một vị tán tu qua đường tình cờ chỉ điểm vài chiêu quyền cước và một khẩu quyết nhập môn Bút Đạo sơ cấp, nên càng thêm phần kiêu căng tự phụ, thường lấy việc bắt nạt đám trẻ con nhà nghèo trong thôn làm thú tiêu khiển mỗi khi rảnh rỗi.
Sáng hôm ấy, trời vừa hửng nắng, khi Trần Vũ đang è lưng gánh hai thùng nước đầy ắp từ giếng làng trở về nhà, mồ hôi nhễ nhại trên trán, thì Lý Bưu cùng ba bốn tên tay chân cùng trang lứa đột nhiên xuất hiện chặn ngang đường, khoanh tay đứng cười cợt.
"Ơ hay, đây chẳng phải Trần Vũ đó sao? Nghe đâu năm nay lại bị Thanh Vân Tông đuổi thẳng cổ về nữa hả?" Lý Bưu cười nhạo, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, cố ý vung chân đá đổ một trong hai thùng nước, khiến nước bắn tung tóe ướt sũng cả ống quần của Trần Vũ. "Đồ phế vật văn cốt tạp loạn, còn mơ tưởng thành Bút Tiên làm gì cho phí công, có ngày ta còn thấy ngươi lên được mặt trăng ấy chứ!"
Đám tay chân xung quanh cười ồ lên hưởng ứng, tiếng cười vang vọng khắp con đường làng vắng vẻ buổi sáng sớm.
Nếu là trước kia, hẳn Trần Vũ chỉ biết cúi gằm mặt, nhẫn nhịn nuốt cục tức vào trong lòng rồi lặng lẽ bỏ đi, coi như một chuyện thường ngày ở huyện chẳng đáng để tâm. Nhưng lần này, khi bàn tay Lý Bưu vung ra định đẩy mạnh vào vai hắn cho ngã lăn xuống vũng nước, một luồng Mặc Khí ấm áp kỳ lạ bỗng tự động lưu chuyển khắp Vũ, khiến đôi chân hắn theo một thứ bản năng nào đó khẽ dịch sang một bên, né tránh đòn đánh ấy một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển đến kinh ngạc.
Lý Bưu sững người lại giữa chừng, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin nổi những gì mình vừa chứng kiến. Hắn không ngờ gã "phế vật" bị cả thôn coi thường bấy lâu nay trước mặt mình, lại có thể tránh né được một đòn tấn công bất ngờ của hắn một cách dễ dàng đến vậy, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả những đệ tử được truyền thụ bài bản trên tông môn.
"Ngươi... rốt cuộc đã luyện được thứ công pháp quái gì vậy?" Lý Bưu nheo mắt lại, giọng nói không giấu nổi vẻ nghi hoặc lẫn một chút dè chừng hiếm hoi.
Trần Vũ trong lòng cũng giật thót không kém, nhưng bề ngoài cố hết sức giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn cúi xuống nhặt lại chiếc thùng nước bị đổ với động tác chậm rãi để che giấu nhịp tim đang đập loạn cả lên trong lồng ngực. "Có lẽ... ta chỉ may mắn tránh được thôi, làm gì có công pháp nào."
Hắn xách nốt thùng nước còn sót lại, không nán lại thêm một khắc nào, lặng lẽ len qua đám người đang đứng chắn đường mà rời đi, bước chân cố giữ vẻ ung dung nhưng thực chất trong lòng đang thầm kinh hãi khôn xiết trước thứ sức mạnh vô hình đang âm thầm trỗi dậy, ẩn giấu sâu bên trong cơ thể mình.