🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đao Cuồng

Ch.4: Linh căn

~15 phút đọc · 2946 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 4: Linh căn

Trên quảng trường rộng lớn, mấy trăm thiếu niên thiếu nữ đứng xếp hàng ngay ngắn, trong đôi mắt tràn ngập nhiệt huyết và hi vọng.

Tu tiên đã khó, bọn họ có thể gia nhập Thái Huyền môn, tiên môn mạnh mẽ nhất trong tứ đại tiên môn, lại càng khó hơn.

Ở cách đó không xa, ngồi trước ba chiếc bàn gỗ nâu sậm tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, có mấy vị sư huynh, sư tỷ chuyên môn ghi chép lại thiên phú của đệ tử mới nhập môn.

Ngay trước mặt những đệ tử mới nhập môn này, một mặt gương đồng trôi lơ lửng, bên trong như bị mây mù che khuất, không thể soi thấy bản thân mình trong gương.

Thái Huyền chân nhân thi triển thần thông đưa Vũ Vô Địch xuống, đứng hàng dưới cùng, là đệ tử cuối cùng được kiểm trắc linh căn.

Theo ý lão, Vũ Vô Địch là nhân vật chính, đương nhiên phải xuất hiện sau cùng mới dễ bề khoe khoang.

“Đã đến lúc rồi!”

“Đến lúc rồi!”

“Nghiêm!!!”

Đúng 11 giờ 30 phút, một vị sư huynh hét lớn, thi triển thần thông, pháp lực diễn hóa thành một cỗ chiến xa cổ, “rầm” một tiếng tông nát cánh cổng sắt được dựng ngay gần đó.

Hai cánh cổng gãy gập, đổ về hai bên. Cổ chiến xa oai vệ, dũng mãnh lao vào, như chạm đến một khoảng trời mới, như hát lên tiếng gọi của tự do và hi vọng.

Mấy vị sư huynh, sư tỷ gương mặt nghiêm trang, chắp tay mà đứng, đạo bào bay phấp phới. Đám đệ tử mới tuy không hiểu nhưng cũng học theo, đứng im không nhúc nhích.

Phải hơn năm phút, một vị sư tỷ mới thở phào một tiếng, giọng nói không linh như tiếng chuông trời, vì các đệ tử mới nhập môn giải thích nghi hoặc:

“Các sư đệ, sư muội mới nhập môn nên có lẽ không biết, trong bốn Tiên môn Thái Huyền, Thái Cực, Thái Tố, Thái Thượng, Thái Huyền môn ta vốn dĩ là tiên môn yếu nhất. Có thể trở thành Tiên môn mạnh mẽ nhất Nguyên giới như hiện tại, dựa vào chính là tinh thần đổi mới, không ngừng học hỏi, chất vấn tiền nhân.”

“Các sư đệ, sư muội, vừa rồi các ngươi đã hoàn thành nghi thức tuyên thệ, cánh cổng kia đã bị tông sập, cũng tức là không gì có thể ngăn các ngươi tìm kiếm con đường đổi mới, sự sáng tạo của các ngươi là không có giới hạn.”

“Sư, sư tỷ, sao ta nghe nói Thái Huyền môn nội tình thâm hậu, từ vạn cổ tuế nguyệt truyền thừa xuống, muôn kiếp không suy, vĩnh thế trường tồn, vốn đã đăng đỉnh Nguyên giới từ rất lâu đời?”

Một vị đệ tử mới nhập môn hỏi.

“À, là chuyện này hửm?”

Vị sư huynh ôm kiếm cười khẩy:

“Các ngươi nghĩ thử xem, nếu như chúng ta không tuyên truyền như vậy, các ngươi đã sớm chạy đi đầu quân cho Thái Cực đạo môn rồi!”

“Đúng vậy, haha, nếu chúng ta nói Thái Huyền kinh đã bị sửa đổi đến bản thứ 76, các ngươi thậm chí còn chẳng dám tu luyện!”

Vị sư huynh khác thở dài thườn thượt, nói tiếp:

“Thái Huyền môn tổ sư từng bị Thái Thượng đạo môn tổ sư đánh cho tê người. Thái Huyền kinh nguyên bản nếu đi so với Thái Thượng tiên quyết thì chẳng khác nào đem đom đóm so với ánh trăng. Nhưng giờ thì sao?”

“Thái Huyền môn ta mạnh mẽ nhất, nội tình ba món Tiên khí, mà Thái Thượng đạo môn nếu không nhờ hai món Tiên khí trấn áp khí vận, có lẽ đã sớm bị đá khỏi tứ đại tiên môn.”

“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, nếu có thắc mắc gì thì đợi sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, tự mình tìm hiểu là được.”

Vị sư huynh ôm kiếm phóng thích pháp lực, vạch ra một con đường phóng lên tận trời.

“Các vị sư đệ, sư muội có thể đứng ở đây, tức là các ngươi đều có linh căn, có thể tu tiên. Nhưng linh căn của các ngươi là gì, đệ tử tiếp dẫn còn chưa đủ đạo hạnh để biết được. Sau đây, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra linh căn nhằm tìm ra con đường phù hợp nhất với các ngươi. Có ai muốn hỏi gì nữa không?”

Vị sư tỷ vừa rồi nhìn khắp, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, một thiếu niên giơ tay lên, hỏi:

“Sư tỷ, ta nghe nói Đơn thuộc tính Linh căn, ân, chính là Thiên linh căn, tốc độ tu luyện cực nhanh? Còn Ngũ hành tạp linh căn thì xem như phế linh căn…”

“Dừng dừng dừng!”

Vị sư huynh tông cổng day day trán, buồn cười nói:

“Sư đệ, lúc trước ngươi có lẽ đọc quá nhiều tiểu thuyết tu tiên do phàm nhân viết nên bị nhầm lẫn. Đơn thuộc tính linh căn tuy không yếu, nhưng chỉ là Đơn linh căn thông thường, không thể gọi là Thiên linh căn được. Mà Thiên linh căn chân chính?”

Vị sư huynh này liếc nhìn đồng môn bên cạnh, một vị nam tử tuấn tú ôm kiếm hơi nhướng mày, trên gương mặt xuất hiện vẻ tự hào.

“Thiên linh căn, nên gọi là Thiên Khung linh căn, hắn uy năng không phải Đơn linh căn có thể so được. Ngũ Hành linh căn cũng không phải tạp linh căn, ngược lại đó là thiên phú vạn năm khó được một người.”

“Ngũ hành luân chuyển, trường tồn bất diệt. Ngũ hành nghịch chuyển, phá diệt thương khung. Thiên kiêu chói mắt nhất của Thái Cực đạo môn thế hệ này, Cực Đạo Tử, chính là Ngũ Hành linh căn! Hắn thậm chí có thể diễn hóa ra được Ngũ Hành Bất Diệt thể, nhục thân vô song, pháp lực vô tận, tiên thiên đứng ở thế bất bại!”

“Đương nhiên, cũng không phải nói Đơn thuộc tính linh căn yếu. Thế hệ của các ngươi có Thái Thượng đạo môn Thanh Thành Tử chính là Phong linh căn đơn thuộc tính, tốc độ cực nhanh. Song linh căn cũng có một vị, gián điệp, khục, người quen của chúng ta ở Thái Tố đạo môn nói mấy năm trước có một thiếu nữ mới gia nhập tông môn, nàng ta sở hữu Quang Ám song linh căn, thiên phú cực cao, kinh động đến cao tầng, hiện không rõ tung tích.”

“Thái Huyền môn chúng ta cũng có một vị sư huynh chính là Hỏa Mộc song thuộc tính, hiện đang tu luyện ở Luyện Đan phong, đôi khi cũng tới Luyện Khí phong tu hành. Các sư đệ, sư muội nếu rảnh có thể đến nhìn xem. Phải biết, vị sư huynh kia sở hữu hỏa lực cực kỳ kinh khủng, cùng thế hệ hiếm ai so bì được.”

“Luyện Đan phong và Luyện Khí phong phong chù vì tranh giành huynh ấy mà đánh nhau suốt mười ngày mười đêm, cùng bị Tiên khí trấn áp dưới đỉnh Vọng Nguyệt.*

Vị sư huynh húc cổng chắp tay sau lưng, gương mặt lộ ra vẻ cảm thán.

“Được rồi, còn ai có nghi vấn thì có thể nói ra!”

Đợi một lúc không thấy ai lên tiếng, vị sư huynh ôm kiếm nói tiếp:

“Nếu không còn, vậy chúng ta bắt đầu kiểm trắc linh căn.”

Mấy vị sư huynh, sư tỷ lật sổ sách, bắt đầu ghi chép. Ở nơi này có mấy trăm đệ tử mới, số lượng không lớn, nhưng muốn kiểm trắc cẩn thận cần không ít thời gian.

“Nói trước một câu, không cần nghĩ đến chuyện giấu tài, bởi vì Tụ Vân kính tuy không phải Tiên khí, nhưng trải qua bao đời Thiên Cơ phong chủ không ngừng tế luyện, uy năng của nó chỉ kém Tiên khí một chút mà thôi, thế gian này ngoại trừ tiên nhân chân chính, không gì có thể qua mắt được nó.”

“Sư, sư huynh, thật vậy chăng?”

Một thiếu niên vô thức lùi lại nửa bước, cố trấn tĩnh lại.

“Đương nhiên là thật. Tỷ như, hôn thê của ngươi bởi vì chướng mắt ngươi, cho nên dẫn người tới cửa từ hôn? Ngươi uất ức nhảy núi, nhặt được một khối đá kỳ lạ, bên trong có một môn tiên pháp vô danh, dẫn dắt ngươi tới Thái Huyền môn tu hành, đúng chứ?”

Vị sư huynh ôm kiếm cười lạnh. Từng câu từng chữ đều khiến thiếu niên kia run lên, gương mặt hốt hoảng.

Đấy đều là kinh lịch của hắn, vì sao vị sư huynh kia lại biết? Chẳng lẽ Tụ Vân kính thật sự sở hữu uy năng cường hãn đến vậy ư?

“Không cần kinh hoảng. Sư tôn ta nhìn trúng ngươi, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Hôn thê của ngươi lại nhìn trúng ta, cho nên mới đá ngươi. Sư tôn ra lệnh cho ta dẫn ngươi lên núi, nhưng ngươi nhớ lại bên vách núi kia, trước khi nhảy ngươi nói gì không?”

“Chẳng, chẳng lẽ là?”

“Ngươi, phúc, chửi rủa mười tám đời tổ tông ta!”

Vị sư huynh ôm kiếm nghiến răng, cười lạnh:

“Ta làm gì? Hôn thê của ngươi ta còn chưa chạm vào, là nàng nhìn thấy gương mặt ta rồi tự mình đa tình!”

“Tự mình đa tình!!! Phúc du, ta thậm chí còn chưa bao giờ gặp nàng. Ngươi chửi ta? Ngươi thế mà chửi mười tám đời nhà ta?”

Vị sư huynh ôm kiếm tức run người, pháp lực rỉ ra thành từng giọt mưa lạnh buốt. Đất trời như rung chuyển, khí thế vô hình tỏa ra, cuồn cuộn tựa thiên uy, khiến người ta không thở nổi.

“Đạo Huyền sư huynh, bình tĩnh!”

“Đạo Huyền sư huynh, không biết không có tội, không biết không có tội!”

“Ngươi!”

Hít một hơi thật sâu, vị sư huynh ôm kiếm, Đạo Huyền, nhắm nghiền hai mắt, lắng lại cảm xúc.

Phải mất một lúc, hắn bấm niệm pháp quyết, một tia sáng màu lam nhạt đánh vào Tụ Vân kính.

Mặt kính bị mây mù che kín, không thể nhìn ra được gì. Thế nhưng ở thân kính rơi xuống một tia sáng màu vàng kim, ôm trọn lấy toàn thân Đạo Huyền.

“Sư, sư huynh?”

“Thiên Khung linh căn, 29 tuổi, xử nam!”

“Khục, đại khái là vậy.”

Đạo Huyền hắng giọng. Đợi kim quang tan đi, hắn đứng sang bên cạnh, gương mặt đỏ bừng, thi thoảng lén lút nhìn biểu cảm của vị sư tỷ sở hữu giọng nói không linh vừa rồi.

Vị sư tỷ kia tỏ ra kinh ngạc, gương mặt thanh lãnh đỏ bừng, mỉm cười với Đạo Huyền.

Đệ tử mới xếp hàng ngay ngắn, từng người một bước lên.

Đạo Huyền thi triển pháp lực, đầu tiên chính là thiếu niên kia.

“Thái Dương linh căn, 17 tuổi, 9 người.”

“Cái, cái này cũng soi ra được?”

Thiếu niên hoảng hốt. Bắt gặp ánh mắt tràn ngập sát khí của Đạo Huyền, hắn không dám nói gì mà chỉ ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh, rụt đầu lại, hơi thở cũng thu liễm mấy phần.

Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hỗ trợ kiểm trắc linh căn.

“Thủy linh căn, 19 tuổi, xử nữ.”

“Hỏa Kim Thổ tam linh căn, 18 tuổi, xử nam.”

“Băng Ám linh căn, 19 tuổi, 3 người.”

“Mộc linh căn, 18 tuổi, xử nam.”

“....”

“Đến rồi!”

Thái Huyền chân nhân tự tin mỉm cười.

Lão ẩn mình trong mây, bên cạnh còn có mấy lão giả tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm cùng hai đại mỹ nhân, mỗi người một vẻ, dung mạo xinh đẹp không gì tả nổi, khí chất không linh tựa tiên.

Đây là những vị đại năng của Thái Huyền môn, tu vi thông thiên, pháp lực bàng bạc, có thể một tay che trời.

“Kim Mộc linh căn, 19 tuổi, xử nam.”

“Thủy Mộc Thổ tam linh căn, 18 tuổi, xử nữ.”

4 giờ 58 phút, trên quảng trường giờ chỉ còn lại một mình Vũ Vô Địch. Hắn không kiêu ngạo không tự ti, mỗi bước đi đều tràn ngập vẻ nhiệt huyết. Có thiên phú thì gọi là thiếu niên thiên kiêu, không có thiên phú thì chính là gương mặt gợi đòn.

Hờ hững liếc nhìn Đạo Huyền, hắn lặng im chờ đợi, dáng vẻ dửng dưng như không quan tâm thiên phú của mình.

Thấy thế, Đạo Huyền nheo mắt lại, bỗng cảm thấy kẻ này không bình thường.

Có người bình thường nào không biết kính sợ cường giả như hắn?

Nếu không phải đầu óc có bệnh thì chính là sau lưng có chỗ dựa.

Không muốn dây dưa, Đạo Huyền nhanh chóng thôi động Tụ Vân kính, một tia sáng màu vàng nhạt hạ xuống, ôm trọn toàn thân Vũ Vô Địch.

Hắn hừ nhẹ, cảm thấy bản thân như chìm trong bể nước ấm, khoan khoái vô cùng. Từng lỗ chân lông như đang hò reo, ở vị trí đan điền như có luồng sức mạnh thần bí thức tỉnh.

“Cái, cái đó là?”

“Kim Lôi song linh căn?”

Đạo Huyền nheo mắt, cảm giác khó mà tin nổi. Thế gian thật sự tồn tại một kẻ như thế ư?

“Kim Lôi song linh căn? Thật là Kim Lôi song linh căn?”

“Kim sắc bén, không gì cản nổi. Lôi bạo liệt, không gì không phá. Mỗi một loại đều đại biểu cho đỉnh cao của công phạt!”

Thái Huyền chân nhân vuốt râu, gương mặt già nua giãn ra, nụ cười đê tiện không thể che giấu nổi.

Thấy chưa? Thấy chưa? Đại năng cũng bị thiên phú của đồ đệ ta hù dọa!

“Vô Nhai này, lão phu hỏi thật, ngươi thật sự nghiêm túc thu hắn làm đồ đệ?”

Một vị đại năng ậm ừ, nhìn Vũ Vô Địch, muốn nói rồi lại thôi.

Thái Huyền chân nhân ngược lại, trông vô cùng tự mãn:

“Một đỉnh cấp công phạt, thêm một đỉnh cấp công phạt, người ta gọi đó là cực hạn công phạt!”

“Ờ, hờ hờ, Kim cùng Lôi đều là linh căn hiếm gặp trên đời. Nhưng ngươi nghĩ xem, nếu hai thứ đó đồng thời xuất hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì?”

Một trong hai vị tiên tử nhếch mép. Lúc này, Thái Huyền chân nhân vừa kịp phản ứng lại, toàn thân cứng đờ.

“Chờ đã!”

Đúng 5 giờ chiều, mây mù che phủ Tụ Vân kính nhạt dần. Không chỉ đám đệ tử mới nhập môn khiếp sợ nhìn xem, dù là mấy vị sư huynh, sư tỷ cũng lặng im quan sát.

Vũ Vô Địch phát hiện kim quang nhạt dần, có dấu hiệu tán đi, nhưng mây mù rơi xuống từng chút một, đều chứa đựng thần năng khó tả, hắn nghĩ một lúc, quyết định xem như kẹo mà gặm.

“Ừm, hơi nhạt, hơi tê?”

Tuy chưa cảm nhận được gì khác lạ, nhưng ăn được thì ăn thôi, dù sao hắn cũng thấy hơi đói.

Ở trong mây, mấy vị đại năng nhìn thấy hành vi của Vũ Vô Địch, có người muốn ngăn nhưng đã không kịp. Thấy hắn vẫn bình an vô sự, một trong hai vị tiên tử che miệng, khó mà tưởng nổi trên đời lại có kẻ nghịch thiên đến thế.

“Không đúng, mây mù che phủ Tụ Vân kính sinh ra từ đạo và pháp của vô số vị cường giả, hắn có thể ăn nó có lẽ nhờ vào thiên phú. Cơ thể hắn giờ đây giống như một cối xay, sẽ phân giải tất cả những gì hắn ăn phải, chỉ giữ lại tinh túy, đây xem như đánh đổi sao?”

“Ai mà biết? Chậc chậc!”

Thái Huyền chân nhân xua tay. Hắn cùng mấy vị đại năng khác thở dốc, toàn tâm chú ý đến từng biến đổi dù là nhỏ nhất của Tụ Vân kính.

“Vô Nhai, đó là đệ tử ngươi kia mà?”

Vị tiên tử kia hừ lạnh, phân tâm chú ý Vũ Vô Địch.

Thái Huyền chân nhân, đạo hiệu vốn là Vô Nhai. Ngọn núi của hắn ban đầu tên là Vô Lượng, nhưng từ khi trở thành môn chủ, dựa theo quy củ, đạo hiệu của hắn mới cải thành Thái Huyền, còn ngọn núi Vô Lượng cũng đổi tên thành Thái Huyền phong.

“Vô Nhai, ngươi nghe ta nói gì không?”

“Yên!”

Thái Huyền chân nhân quát khẽ:

“Lão phu cảm thấy cơ duyên chính là hôm nay.”

“Ngươi bao nhiêu?”

“19!”

“Ta 28!”

“Ra rồi, ra rồi!”

Thái Huyền chân nhân run lên. Đúng 6 giờ 30 phút, mây mù che phủ Tụ Vân kính tan hết, lộ ra con số 00001.

Vài vị sư huynh, sư tỷ tái mặt, như đống bùn nhão nằm vật ra đất. Ở trong mây cũng có mấy tiếng la hét thất thanh như cả nhà bị trộm.

Vũ Vô Địch liếc nhìn, không quan tâm. Hắn ợ một hơi dài, chưa bao giờ cảm thấy bản thân tràn ngập sức mạnh giống như hiện tại.

Không vào tông môn vô địch cũng không sao, bởi vì bản thân hắn chính là vô địch.

Vũ Vô Địch, thiên hạ vô địch!

💬 Bình luận (0)