Chương 5: Tu tiên
Kiểm tra linh căn xong xuôi, đám đệ tử mới đứng thành ba hàng, chờ đợi nhận lấy lệnh bài chứng minh thân phận.
Đến lượt Vũ Vô Địch, hắn liếc nhìn, cầm lệnh bài khắc tên “Vũ Vô Địch” rồi tiện tay treo ở bên hông.
Thái Huyền chân nhân không biết chạy đi đâu. Mấy vị sư huynh, sư tỷ không còn dáng vẻ điềm nhiên như vừa rồi mà liên tục chửi rủa:
“Rõ ràng ta nhắm con 69 96, vậy mà lại trượt, thiên đạo quả nhiên bất công!”
“Ta muốn nghịch thiên!”
“Nghịch thiên?”
Đạo Huyền cười lạnh, nói:
“Tới diễn võ trường, ta cho ngươi cơ hội nghịch thiên!”
Nghe thế, vị sư huynh kia tái mặt, hai chân run lẩy bẩy. Bởi vì Đạo Huyền chính là người sở hữu của Thiên Khung linh căn, vạn năm hiếm gặp.
“Nghe nói, loại linh căn này một khi đi đến cực hạn có thể hợp thân thiên đạo, nắm giữ quyền hành định đoạt pháp tắc của một giới, cực kỳ khó lường.”
“Đạo Huyền sư huynh cũng là thiên tài trẻ tuổi của tông môn, được các vị trưởng lão coi trọng, tương lai không thể đo lường.”
Vũ Vô Địch nghe được, nhìn Đạo Huyền một lúc, âm thầm ghi tạc cái tên này vào lòng.
Hắn hiện tại đã hiểu, hắn còn rất yếu ớt, Nhưng hắn có lòng tin nhất định sẽ vượt lên, đánh bại hết những kẻ ngáng đường.
Vô địch thiên hạ!
“Đã ghi danh xong xuôi, sau đó chính là công pháp tu luyện!”
Lời vừa dứt, một vị sư huynh thi triển pháp lực, khắc họa từng đường vân huyền ảo lên trên một khối ngọc bội. Chỉ trong nháy mắt, ngọc bội phát ra âm thanh huyền ảo như diễn giải quy luật của đất trời. Những đường vân lấp lánh ánh kim biến ngọc bội trở thành một bộ kinh văn sống, có thể tự chủ niệm kinh.
Vũ Vô Địch cầm lấy nó, nội tâm âm thầm kiên định một ngày nào đó hắn cũng nhất định sẽ làm được.
Rời khỏi quảng trường, khối lệnh bài khắc tên Vũ Vô Địch chỉ dẫn, để hắn men theo một con đường lớn đi đến chân một ngọn núi cao, mây mù che phủ khiến nơi đây chẳng khác nào tiên cảnh, thiên cung trong truyền thuyết như ẩn như hiện, tiếng vang lanh lảnh truyền khắp tứ phương.
Vũ Vô Địch vừa định tìm hiểu thì Thái Huyền chân nhân xuất hiện. Lão chẹp miệng, túm lấy vai hắn nói:
“Đừng đi qua! Đó là Tử Hoàng sơn, chuyên dùng để giam cầm tội phạm hoặc Tà tu!”
“Nói bậy! Ông đây vì tông môn bỏ ra biết bao tâm huyết, thế nào lại trở thành tội nhân?”
Giọng nói hung ác từ ngọn núi vọng xuống. Thái Huyền chân nhân hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục mang theo Vũ Vô Địch bay đi, dường như không nghe thấy.
“Sư thúc, Vô Nhai sư thúc, môn chủ, mau mau thả ta ra đi! Ta không cam tâm! Thật sự không cam tâm!!”
Giọng nói kia lại vang lên, lần này mang theo sự khổ sở cùng một tia cầu khẩn. Thế nhưng Thái Huyền chân nhân lại chẳng hề dao động.
Vũ Vô Địch nghi hoặc, vô thức ngoảnh về phía sau. Mơ hồ, hắn phát giác được một thân ảnh trần truồng, tóc tai xuề xòa che kín gương mặt, bị đóng đinh vào vách núi. Từng giọt máu nhỏ xuống, hóa thành một đầm nước đỏ ngầu. Thỉnh thoảng, vài con quạ đen lại đậu xuống, hú hét vào tai nam tử khiến hắn nổi giận đùng đùng, một tiếng thét dài khiến đất trời rung chuyển.
Đã bị giam cầm lại còn mạnh mẽ đến thế, khó mà tưởng tượng nổi ở thời kỳ đỉnh cao, nam tử kia còn mạnh đến nhường nào!
Thái Huyền chân nhân cân nhắc, cuối cùng không giấu giếm:
“Hắn vốn là cô nhi bị cha mẹ bỏ rơi, được Thái Huyền chân nhân đời trước nhặt về nuôi, đặt tên là Trương Thái Huyền. Đồ đệ ngoan, nghe tên hắn là biết đúng không? Không phải ta, Trương Thái Huyền mới chính là người được ký thác kỳ vọng trở thành môn chủ của Thái Huyền môn. Không chỉ Thái Huyền chân nhân đời trước, phong chủ của ba ngàn chủ phong cũng dốc lòng dạy bảo Trương Thái Huyền, muốn bồi dưỡng ra một vị môn chủ vô địch khắp trên trời dưới đất.”
Nói đến đây, Thái Huyền chân nhân nhăn mặt, tỏ ra phiền muộn:
“Trương Thái Huyền đúng là không phụ sự kỳ vọng của chúng ta. Nhớ năm ấy, cùng thế hệ có ai đỡ nổi một chiêu nửa thức của hắn đâu? Chẳng những thế, cảm ngộ đại đạo của hắn cũng vô cùng thâm sâu, nói là thiên tài số một của Thái Huyền môn tự cổ chí kim cũng không đủ.”
“Chỉ tiếc, có tài mà không có đức! Hắn cực kỳ trung thành với tông môn, nhưng là, ài!”
Thái Huyền chân nhân tiếc nuối thở dài, mang theo Vũ Vô Địch bay lên đỉnh núi.
Ngọn núi này vô cùng rộng lớn, tưởng như một phương thế giới. Khung cảnh xung quanh vô cùng tươi đẹp, có núi non trùng điệp, chim hót véo von, suối chảy róc rách, cũng có những căn nhà gỗ đơn sơ, một cây xoài lớn cùng vài mảnh ruộng gần đó.
Thái Huyền chân nhân vừa về đến liền xắn tay áo, cầm bình nước tưới ruộng, để lại Vũ Vô Địch ngơ ngác nhìn quanh.
“Lão già, đây là nhà ngươi?” Hắn hỏi.
“Ờm, gọi nó là Vô Lượng phong hay Thái Huyền phong đều được. Mà này, đồ đệ ngoan, phòng ốc rất nhiều, con cứ chọn một cái mà dùng, nhưng không được tự ý mở những căn phòng bị khóa, nhớ lấy!”
Vũ Vô Địch gật đầu. Nhưng ai biết đều biết, có một số người, càng cấm hắn lại càng làm.
Thật tình cờ, Vũ Vô Địch lại chính là người như thế!
Càng cấm, hắn lại càng muốn nhìn xem Thái Huyền chân nhân đang giấu thứ gì.
Chỉ thấy hắn đi dọc hành lang, tiếng bước chân lộp cộp vang lên đều đặn. Sau khi chọn cho mình một gian phòng ưng ý, hắn mới lục lọi, tìm mấy phút mới thấy một căn phòng bị cài then gỗ.
Không do dự, hắn giật mạnh cánh cửa, khiến then gỗ bật tung ra.
“Hừm, chỉ là gỗ thường?”
Cố nén sự nghi hoặc, Vũ Vô Địch bước vào trong. Chỉ thấy, sách vở nằm la liệt, ngoài bìa được đánh số cẩn thận.
Vũ Vô Địch cầm một cuốn lên, vừa mở ra xem hắn liền lập tức gập lại, mặt đỏ tía tai.
“Lão già khốn nạn, thì ra đây chính là quan hệ giữa tứ đại Tiên môn?”
Khác với ba Tiên môn kia, Thái Tố đạo môn chỉ thu nhận nữ đệ tử. Mà trong cuốn sách kia vừa vặn xuất hiện một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt thanh cao diễm lệ, đẹp không gì tả nổi.
Nàng, đang tắm?
“Đồ, đồ đệ ngoan?”
Thái Huyền chân nhân há hốc mồm. Sao lại mở? Sao cánh cửa này lại mở? Lão rõ ràng khóa nó rồi mà?
Sao Vũ Vô Địch phá được?
“Không đúng, Tị Thần mộc chỉ ngăn cách thần thức, nhưng độ bền của nó chẳng khác gỗ thường.”
Nghĩ rõ tiền căn hậu quả, Thái Huyền chân nhân mới hắng giọng, chắp tay sau lưng, đạo bào bay phấp phới, nói:
“Đồ đệ ngoan, vì sao trên tay ngươi lại có thứ đó? Có biết nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng thế nào đến tông môn hay không?”
“Lão già, ngươi đang có ý gì?”
Vũ Vô Địch cau mày.
“Không có ý gì. Sư đồ ấy mà, thôi thôi, sư phụ sẽ giúp ngươi giấu giếm lần này. Ngươi mau mau về tu luyện đi!”
“Lão già!”
Vụt!
Lời còn chưa kịp nói, Vũ Vô Địch bị một làn gió cuốn đi. Cửa phòng đóng sầm lại, hắn phá mấy lần không được, thế là biết lão già kia giở trò.
Hừ nhẹ một tiếng, hắn ngồi xuống, bắt đầu tu luyện.
Vừa cầm khối ngọc bội khắc công pháp lên, một thanh âm huyền diệu vang khắp phòng. Chẳng mấy chốc, Vũ Vô Địch đã đắm chìm trong đó.
Mà ở bên ngoài, Thái Huyền chân nhân bị mấy vị đồng liêu vây lại. Mỗi người một vẻ, đều tỏa ra khí thế cường hãn tột cùng, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến trời đất tối sầm, mây đen kéo tới.
“Thái Huyền, có biết tội của ngươi không?”
Một người trong đó quát hỏi.
“Tội? Ta có tội gì?”
Thái Huyền chân nhân thi triển đại pháp lực, cuốn hết sách vào trong tay áo. Nhìn thấy mấy người đến đều không mạnh hơn mình, Thái Huyền chân nhân cười khan.
Hưng sư vấn tội phải không? Chỉ cần bản thân nhất quyết không nhận, vậy chính là không có tội!
Không những nghĩ như thế, Thái Huyền chân nhân còn quát hỏi ngược lại:
“Đạo Lăng Thiên, các ngươi hôm nay đến đây, khí thế hùng hổ, chẳng lẽ muốn phát động đại chiến?”
Độ Kiếp kỳ cường giả đại chiến, không phải chuyện đùa, hở một tí là sơn hà phá diệt, địa mạch đứt gãy, sinh linh lầm than, nhân quả trong đó khó mà tưởng nổi.
Nào ngờ, Đạo Lăng Thiên chỉ cười lạnh, cánh tay vừa giơ lên, Tụ Bảo bồn tùy thời thôi động. Tiên quang ép xuống, đánh Thái Huyền chân nhân không kịp trở tay.
Mấy vị khác chỉ chờ có vậy, lập tức lao vào ẩu đả. Có Tiên khí tương trợ, dù là Thái Huyền chân nhân cũng chỉ có thể nằm im chịu đòn.
Không những thế, mấy tên kia lấy danh nghĩa thiêu hủy, mang đi toàn bộ cấm thư của lão!
Thái Huyền chân nhân nằm bẹp ra đất, áo quần rách rưới, gương mặt tím bầm, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc.
………..
Một bên khác, bên trong phòng, Vũ Vô Địch ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện.
Ở bên tai, Thái Huyền kinh vang lên không ngừng. Hắn đã lâm vào đạo cảnh, toàn thân phát ra nhàn nhạt khí cơ, dẫn động nguyên khí của trời đất.
Vị Độ Kiếp nữ tử từng để lại trên thân hắn một tia thần thức, lúc này hóa thành tàn ảnh, ánh mắt lập lòe, quan sát thật kỹ từng biến hóa bên trong thân thể Vũ Vô Địch.
“Kim Lôi song linh căn, hiếm thấy trên đời.”
Bên trong cơ thể hắn như có ngàn vạn đạo tắc, đó đều là đạo của Thái Huyền môn lưu lại trong Tụ Vân kính. Vũ Vô Địch ăn vào rồi, có thể sống sót được chính là kỳ tích.
Vị nữ tử kia không muốn bị phát hiện, tàn ảnh dung nhập vào tấm lệnh bài chứng minh thân phận của Vũ Vô Địch, muốn từ biến hóa của kẻ này tìm thấy một thứ gì đó.
Vũ Vô Địch chẳng hề hay biết.
Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, trên thân thể Vũ Vô Địch xuất hiện lực hấp dẫn kỳ lạ. Kim Lôi song linh căn tùy thời mà động, dẫn dắt nguyên khí của đất trời dung nhập bản thân.
Rất nhanh, Vũ Vô Địch xuất hiện dị động. Cơ thể hắn tản ra kim quang nhàn nhạt, cùng với đó là tiếng sấm rền vang.
“Ân?”
Nghi ngờ một tiếng, hắn thử nghiệm dẫn nguyên khí dung nhập vị trí đan điền.
Hắn từng tu Võ, ở đan điền cũng có Chân khí. Nhưng lúc này, Chân khí dần bị Nguyên khí thay thế, tạo ra một giọt nước nhỏ bên trong đan điền.
Vũ Vô Địch thử đi thôi động giọt nước này, một tia khí thế kỳ lạ chợt hiện.
“Rẹt, rẹt rẹt…”
“A?”
“Rẹt rẹt, rẹt…”
Không kịp phản ứng, Vũ Vô Địch nghiến răng, toàn thân run lẩy bẩy, phát ra kim quang lấp lánh.
Kim quang ngày càng đậm, Lôi quang cũng theo đó xuất hiện, Vũ Vô Địch trừng to mắt, không thể tin nổi, lông tơ toàn thân dựng ngược.
“Ọc ọc ọc ọc!”