Gió chiều thổi tung mấy chiếc lá bàng rơi rải rác ngoài hành lang. Tiếng chuông báo tan học vừa dứt, cả cái trường cấp 3 như tổ ong vỡ tổ, đám học sinh reo hò ùa ra cổng. Nhanh như một cơn gió, lớp 12A1 trống hơ trống hoác, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay xè xè khô khốc và mùi phấn rôm phảng phất trong không khí.
Khôi dọn xong bóp bút ngăn nắp, đẩy gọng kính nhìn sang bên cạnh. Nguyên vẫn giữ nguyên dáng ngồi “tổng tài bá đạo”, lưng tựa vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, cơ mặt đơ cứng như thạch cao.
"Này... Nguyên ơi, cậu bảo phụ đạo phần nào cơ?" - Khôi rón rén hỏi, tay lật lật cuốn sách Hóa dày cộp.
Nguyên không quay mặt lại, chỉ liếc khóe mắt xuống cuốn tập của Khôi. Trong lòng cậu lúc này đang mở hội múa lân, nhưng bên ngoài vẫn phải gồng cái vẻ "tủ lạnh nội địa":
"Mở trang 60. Phần este. Nhìn cái mặt cậu là biết chưa thuộc bản chất phản ứng rồi."
Khôi gật đầu cái rụp, xích lại gần hơn một chút. Cái xích gần vô tình này làm vai hai đứa chạm nhẹ vào nhau. Nguyên cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại ở cổ họng. Mùi xà phòng Dettol thoang thoảng từ cổ áo Khôi xộc thẳng vào khứu giác, làm cái đầu óc vốn dĩ toàn công thức Hóa của lớp trưởng Nguyên bỗng nhiên trống rỗng hoàn toàn.
"Chỗ này..." - Khôi chỉ tay vào phương trình, ngước mắt lên nhìn Nguyên qua làn kính dày. "- Tại sao lại ra sản phẩm này vậy?"
Đôi mắt Khôi trong vút, ngơ ngơ đần đần dưới ánh nắng chiều hất qua ô cửa sổ. Nguyên nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hơi hé ra của Khôi, tim đập rộn ràng như trống hội làng. Cậu cố nuốt bọt, giọng khàn đi hẳn:
"Thì... thì nó phản ứng tách nước. Ngốc thế. Có vậy cũng hỏi."
"Nhưng mà..." - Khôi nhíu mày, bắt đầu bật chế độ học sinh giỏi toán lý lên để soi xét logic. "- Tớ thấy điều kiện nhiệt độ này đâu có đủ để..."
"Tớ bảo đúng là nó đúng!" - Nguyên đập nhẹ ngón tay xuống bàn để giấu sự bối rối, ánh mắt sắc lẹm lườm Khôi. "- Hay cậu định cãi tớ? Tớ kèm hay cậu kèm?"
Khôi thu người lại ngay lập tức, thầm nghĩ: "Đúng là phong thái của người giỏi. Quyết đoán và áp đặt, không cho đối thủ một kẽ hở nào để hoài nghi.”
Đùng!
Một tiếng sét rạch ngang bầu trời. Mới phút trước trời còn nắng gắt, phút sau mây đen đã kéo đến đen kịt. Mưa Hà Nội đổ xuống như trút nước, xối xả đập vào cửa kính lớp học. Bầu trời tối sầm lại, cả không gian chìm vào tiếng mưa rơi rào rạt.
"Chết rồi, mưa to thế này sao về... "- Khôi lo lắng nhìn ra ngoài sân trường đang lụt ngập.
Nguyên nhìn trận mưa, rồi lại nhìn Khôi đang sốt sột vò tóc
"Mưa thì ở lại. Làm gì mà cuống lên?" - Nguyên hất cằm, giọng thản nhiên như không.
"Nhưng mà tối tớ còn phải..."
"Tớ bao cơm tấm." – Nguyên ngắt lời, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn tập nhưng khóe môi đã giật giật."Ăn xong xe nhà tớ chở cậu về. Tài xế có ô che tận cổng, không ướt một giọt nào đâu mà lo. "
Khôi chớp chớp mắt, ngơ ngác: "Hả? Sao hôm nay cậu tốt với tớ thế?"
Nguyên quay hẳn sang, ánh mắt chìm sâu vào đôi mắt cận của Khôi. Không còn cái vẻ hằn học hay lạnh lùng giả tạo, trong đáy mắt lớp trưởng lúc này là một khoảng trầm lặng, dịu dàng đến lạ kỳ… thứ ánh mắt mà cậu chưa bao giờ dành cho bất kỳ ai khác suốt 18 năm qua.
"Vì cậu đần." Nguyên nói chậm rãi, giọng trầm xuống giữa tiếng mưa rơi rầm rập ngoài cửa sổ.
"Lần trước... dán băng cá nhân cho người ta xong rồi chạy mất tiêu, không sợ bị đánh hội đồng à?"
Khôi giật mình, mắt mở to: "Cậu... cậu nhớ chuyện đó hả?"
"Tớ đâu có bị mất trí nhớ."Nguyên hắng giọng, vội quay mặt đi chỗ khác để che giấu gò má đang hơi ửng hồng. "… Nên coi như bữa cơm này là trả ơn. Đừng có nghĩ nhiều."
Khôi nhìn bờ vai rộng của Nguyên dưới lớp áo khoác , lòng tự nhiên thấy ấm áp lạ kỳ. Cậu cười xòe, gật đầu: "Ừm! Vậy tớ không khách khí đâu nhé!"
Nguyên ngồi bên cạnh, nghe tiếng cười của Khôi hòa lẫn trong tiếng mưa rào, hai tay dưới gầm bàn âm thầm siết chặt. Cậu biết, cái bản mặt "tủ lạnh" này của mình... chắc sắp không giữ nổi trước cái sự đần đần đáng yêu này rồi.