Khôi nuốt bọt, thì thầm nhỏ như kiến kêu:
"Này... Nguyên ơi, cậu để quên sữa bên bàn tớ này.?"
Nguyên không quay đầu lại, giọng điệu dứt khoát như tổng đài tự động:
"Mua dư. Không uống thì vứt."
Khôi ngơ ngơ mất ba giây. Cậu đẩy gọng kính, trong đầu lập tức chạy hàng loạt dòng suy nghĩ logic: "Nếu mua dư sao lại là sữa dâu? Rõ ràng hôm trước thấy nó uống cà phê đen không đường ngầu vậy mà? À! Chắc là nó muốn thử thách độ tập trung của mình. Định dùng đồ ngọt để làm mình xao nhãng trong giờ học chứ gì? Tinh vi thật!"
Không muốn phụ lòng "đối thủ", Khôi cẩn thận cắm ống hút, hút một hơi cạn sạch hộp sữa dâu, rồi ngồi thẳng lưng, ánh mắt hừng hực khí thế sẵn sàng chiến đấu với môn Hóa.
Ở góc bên kia, Nguyên nhìn qua khóe mắt thấy Khôi phồng má hút sạch hộp sữa, trong lòng đã muốn bật dậy nhảy nhót liên hoan. Nó uống rồi! Nó uống sữa mình mua rồi! Má ơi cái má phồng phồng nhìn đáng yêu không chịu được!
…
"Minh Khôi! Lên bảng viết phương trình phản ứng cân bằng Redox cho tôi!" Tiếng thầy Tuấn như sét đánh ngang tai vặn đứt dòng suy nghĩ của cả hai.
Khôi nhanh nhảu đứng dậy, cầm viên phấn bước lên bảng với thần thái của một học sinh giỏi cấp thành phố. Thế nhưng, đời không như là mơ. Thầy Tuấn cho một dãy chất hữu cơ ngoằn ngoèo dài như cầu Bình Lợi. Khôi đứng trước bảng đen, gãi đầu gãi tai, gọng kính bắt đầu trượt xuống.
Dưới lớp, tiếng viết bài sột soạt vang lên. Mấy đứa bàn trên bắt đầu thì thầm bàn tán xem trưa nay ăn cơm tấm hay hủ tiếu.
Ngoài hành lang, bác bảo vệ đang quét lá cây xạc xạc.
Nguyên ngồi dưới, mắt thấy Khôi bắt đầu toát mồ hôi hột, hai vai run run. Lòng lớp trưởng đau như cắt. Cậu gõ gõ cây bút chì xuống bàn, rồi bất ngờ giơ tay lên cao.
"Thầy ơi, bạn Khôi quên đem bảng tuần hoàn. Em lên bảng hỗ trợ bạn được không thầy?"
Thầy Tuấn nheo mắt nhìn qua gọng kính lão: "Ồ, nay lớp trưởng biết giúp đỡ bạn bè cơ đấy? Lên đi."
Nguyên đứng dậy, phong thái thong dong tiến lên bảng. Cậu đứng ngay sát bên cạnh Khôi, tỏa ra mùi hương nước hoa nhẹ dịu lẫn mùi xà phòng thơm phức. Khôi giật mình nghía sang, chưa kịp phản ứng thì Nguyên đã cầm viên phấn, vừa viết roẹt roẹt lên bảng với tốc độ ánh sáng, vừa ghé sát tai Khôi nói nhỏ bằng giọng trầm đục:
"Đần thế. Nhìn cái gốc Brôm đó kìa. Đứng dịch sang đây không thầy mắng bây giờ."
Khôi ngơ ngác nhìn phương trình được giải trong vòng năm nốt nhạc. Bàn tay Nguyên vô tình lướt qua mu bàn tay Khôi khi trả lại viên phấn, làm Nguyên giật thót người, suýt chút nữa thì làm rơi luôn cục phấn xuống đất. Để che giấu sự hoảng loạn, Nguyên quay sang lườm Khôi một cái cháy máy:
"Nhìn cái gì? Học hành kiểu gì đấy? Chiều nay ở lại lớp, tớ phụ đạo cho!"
Khôi chớp chớp mắt, trong đầu lại gật gù ngộ ra một chân lý mới: "Ra là vậy! Mười tám năm trên đời mình mới gặp một người có tinh thần cạnh tranh lành mạnh đến thế! Nó không muốn mình thua vì kiến thức lỗ hổng, mà muốn thắng mình một cách danh chính ngôn thuận! Khá lắm Gia Nguyên, tớ sẽ nhận lời thách đấu này!"
"Được! Chiều nay hẹn cậu ở lại lớp!" - Khôi kiên định gật đầu, ánh mắt bừng bừng lửa chiến đấu.
Nguyên quay lưng đi về chỗ, hai tay nhét túi quần ngầu vicieos, nhưng đằng sau lưng, cái đầu gối cậu đang run lên vì sướng. Thắng đời rồi! Chiều nay được ở riêng với nó rồi! YESS