Sáng thứ Hai, nắng Hà Nội rót xuống khoảng sân trường cấp 3 rực rỡ như một chảo dầu đang sôi.
Tiếng trống trường vang lên từng hồi tùng... tùng... tùng... xé tan bầu không khí uể oải của đám học sinh sau hai ngày cuối tuần ngắn ngủi.
Vũ Minh Khôi đẩy gọng kính cận hai độ, lẹp bẹp bước vào lớp. Là lớp phó học tập kiêm tấm gương vượt khó học tốt, Khôi luôn có mặt đúng giờ, tắp lự ngồi vào chiếc bàn dãy hai quen thuộc. Thế nhưng hôm nay, kịch bản êm đềm ấy vừa đặt chân vào cửa đã nát bét…
Cô chủ nhiệm bước vào, đập xấp giáo án cái chát xuống bàn, dốc toàn bộ năng lượng đầu tuần để tung ra một tin chấn động:
"Khôi này, em dọn đồ sang ngồi cạnh Nguyên nhé. Cô muốn em kèm thêm cho bạn, tiện thể giúp lớp trưởng cởi mở, hòa đồng hơn với tập thể."
Khôi giật cả mình.
Cậu suýt chút nữa là đánh rơi cái hộp bút “Pikachu”. Ánh mắt Khôi vô thức đơ ra, chầm chậm dời về góc bàn cuối dãy bốn… nơi sinh vật đang tọa lạc.
Trong mắt Khôi, Lý Gia Nguyên không khác gì một cái tủ lạnh Panasonic 4 cánh nội địa Nhật, mặt lúc nào cũng lạnh như băng, phát ra luồng sát khí ngùn ngụt. Khôi biết thừa thằng chả này. Nguyên thuộc dạng "con nhà người ta" siêu cấp vương giả, đi học có xe riêng đưa đón, gia sư kèm tận kẻ răng. Đã vậy còn sở hữu cái nhan sắc làm cả trai lẫn gái mê mệt, thư tình nhét chật nắp hộc bàn. Nhưng thái độ của Nguyên với mấy người tỏ tình thì phũ thôi rồi, một là bơ sạch luôn, hai là quăng cho cái nhìn khinh thường làm người ta tổn thương cực.
Chưa kể... Khôi còn nắm một bí mật kinh hoàng. Đã vài lần đi học về qua mấy hẻm vắng, Khôi chứng kiến Nguyên đứng đấm tay đôi với lũ gấu ó trường ngoài. Máu me, bạo lực, chuẩn chất "dân trap" ngầm.
Khôi nuốt bọt ừng ực. Thề có bóng đèn phích cắm trong lớp, cậu sợ bị Nguyên "tác động vật lý" muốn chết. Nhưng vì cô đã nói, cậu đành lủi thủi thu dọn sách vở, kéo chiếc cặp nặng trịch bò từng bước về phía "ổ bão" đấy.
Xịch.
Chiếc ghế gỗ bị kéo ra. Khôi rón rén ngồi xuống, giữ khoảng cách đúng 30cm chuẩn mực bảo vệ bản thân. Cậu lén liếc sang bên cạnh.
Nguyên vẫn ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, cơ mặt không chút biến đổi, tỏa ra đúng vibe "Đụng vào tao là tao cắn đó". Khôi run rẩy rút cuốn sách Toán ra, thầm nghĩ: "Chết thật, ánh mắt nó lườm mình khè khè thế kia... Chắc nó ghét cay vì bị cô xếp ngồi chung với mình lắm. Quyết tâm học tập của mình lại vô tình tạo áp lực cạnh tranh cho thằng chả đấy rồi! Được lắm, muốn thi đua chứ gì, tao không thua đâu!"
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với cái ‘tủ lạnh’ mà Khôi tự dựng lên trong đầu, ở một diễn biến hoàn toàn khác...
Sóng bão trong lòng Gia Nguyên lúc này đang cuộn trào còn hơn bão cấp 100Xxxxx
“Khôi đang ngồi cạnh mình đúng không!? Trời ơi ngồi ngay bên cạnh mình luôn ấy hả?!”
Nguyên phải cố dùng hết sức bình sinh, gân mặt siết lại để giữ cho cái cơ mặt không bị dãn ra thành một nụ cười hở lợi mất hình tượng. Cậu không dám quay sang nhìn thẳng, chỉ sợ cái ánh mắt dịu dàng đến mức sắp chảy ra thành nước của mình làm Khôi hoảng.
Lớp trưởng Nguyên - kẻ sẵn sàng đấm gãy răng bất kỳ thằng cà khịa nào ngoài đường - lúc này hai bàn tay dưới gầm bàn đang siết chặt mép áo, tim đập như nhảy đầm. Nguyên nhớ như in những buổi chiều tan học bị trầy da tróc vảy, chính cái thằng ‘đần đần’ mắt cận này đã run rẩy tiến lại, lóng ngóng dán từng miếng băng cá nhân cho mình rồi chạy mất dép. Sự quan tâm nhỏ nhặt ấy như liều thuốc độc ngấm sâu, làm cái đứa vốn dĩ “thẳng tắp” với cả thế giới như Nguyên nghiễm nhiên biến thành kẻ "chỉ gay với mỗi Minh Khôi" thôi.
Thấy Khôi lén nhìn mình đầy cảnh giác, Nguyên hắng giọng một cái, cố chỉnh tông giọng trầm ngầu như bô xe nhất có thể:
"Nhìn gì? Mặt tao dính mực à?"
Khôi vội vã giơ hai tay giơ cao ngang vai, lắc đầu quẩy quẩy: "Không! Không có! Tớ... t-tớ chỉ định hỏi bài thôi!"
Nguyên quay mặt đi chỗ khác, nhếch môi tạo thành một đường thẳng tắp để giấu đi nụ cười toe toét đang chực trào, trong lòng gào thét: Chết tiệc! nó sợ mình trông đáng yêu chết quá!
"Khỏi giải thích. Cần gì thì bảo. Đừng có phiền là được." Nguyên cất giọng lạnh lùng, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã âm thầm lén kéo chiếc quạt mini quay luồng gió mát rưởi thẳng về phía góc bàn của Khôi, rồi tiện tay đẩy luôn hộp sữa dâu mới mua sang sát mép bàn cậu.