– Ta...là chủ nhân của nơi này.
Cậu ta lạnh lùng nhìn Elpida.
Ọc...ọc...
Là bụng của Elpida đang biểu tình. Elpida cười một cách gượng gạo, quay mặt đi chỗ khác.
– Hehe, xin lỗi nha, bụng ta kêu đói rồi.
Cậu ta nhìn Elpida với ánh mắt vừa bất lực, vừa tò mò và cũng đầy cảnh giác.
" Nhóc đó làm sao vậy trời?"
Elpida nhìn cậu thanh niên trước mặt rồi nói:
– Ê, chủ nhà đãi khách chút gì đó đi.
Cậu thiếu niên yêu tinh ấy vẫn lạnh lùng nhìn Elpida.
– Ồ, ngươi là người đầu tiên dám ra lệnh cho ta đấy.
Elpida có vẻ tức tối lắm nhưng không làm gì được.
– Hứ, không cho thì thôi, mắc gì nói lắm. Keo kiệt.
– Này, ta đã nói gì đâu? Ngươi còn chửi ta nữa.
– Thì sao, đằng nào ngươi chẳng cho ta, ta chửi trước thì đã sao.
– Hừ, đây...
Cậu ta búng tay một cái, một quả táo đỏ mọng rơi trên tay Elpida.
– Không chấp với trẻ con.
Elpida nhìn quả táo rồi nhìn cậu thiếu niên kia.
– Cảm ơn nha.
Rồi Elpida ăn một cách ngon lành. Cậu thiếu niên ấy ngồi trên cây, chống cằm nhìn Elpida ăn rồi bất giác hỏi:
– Ngươi không sợ quả táo đó có độc sao?
Elpida vừa ăn vừa nói:
– Thì sao hả? Dù sao thì ta cũng từng ăn một lần rồi, cũng chả làm sao cả. Mà dù có chết thật thì một là ta tỉnh dậy ở phòng ICU, không thì lại trở về cái nôi đó thôi. Có gì đâu mà sợ.
– Không hiểu ngươi nói gì luôn. Cho ngươi nữa này.
Rồi thêm một quả táo nữa xuất hiện trên tay Elpida. Elpida ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên ấy.
– Cảm ơn nha. Mà ngươi tên gì vậy?
Cậu ta hờ hững đáp:
– Forest.
Forest nhìn chằm chằm Elpida một lúc lâu rồi đột nhìn tiến lại gần Elpida, ngửi ngửi vài cái. Đột nhiên, cậu ta thay đổi sắc mặt, nói với giọng nghiêm túc:
– Ngươi tên gì?
Elpida buột miệng trả lời:
– Elpida.
– Cả họ.
– Elpida von Erthan.
– Erthan sao?
Forest ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếp:
– Là nó sao? Nhưng sao ta không cảm nhận được?
Elpida chớp mắt. " Hả? Gì cơ?"
Forest nói tiếp:
– Nguồn năng lượng ta ban cho nhà Erthan, tại sao nó không xuất hiện trên người ngươi?
Forest càng tiến sát lại gần hơn. Elpida khó hiểu nhìn Forest.
Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, một tiếng nổ lớn vang lên ngay bên cạnh khiến cả hai chú ý. Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện trong làn khói đục. Bóng dáng ấy vô cùng quen mắt. Làn khói dần bay đi, bóng dáng ấy không ai khác chính là Regin. Regin với ánh mắt tức giận, nhìn chằm chằm vào người đang đứng bên cạnh Elpida. Forest nhận ra Regin thì cười khẩy.
– Ha, thì ra là ngươi sao, Regin von Erthan? Ngươi có sức phá hủy chỗ của ta, thay vào đó sao ngươi không xem lại con gái ngươi đi?
Regin lạnh lùng nói:
– Ngươi không cần quản. Elpida là con gái ruột của ta. Còn nữa, sao ngươi lại bắt con gái ta đến đây?
– Bắt sao? Tự cô nhóc đó đến ấy chứ. Ta chỉ vô tình gặp mà thôi. Mà...sao con gái ngươi, Elpida von Erthan lại không có dòng năng lượng của ta nhỉ?
Regin không nói gì, lập tức tấn công Forest, khiến cậu không kịp trở tay, văng ra xa. Regin che chắn cho Elpida ở đằng sau. Elpida tò mò ngó đầu ra nhìn. Forest dù ở xa nhưng vẫn còn sức để nói:
– Xem ra, ngươi có bí mật gì đó nhỉ?
Regin trừng mắt nhìn Forest rồi bế theo Elpida rời đi. Khi Regin và Elpida rời đi, lại một vụ nổ nữa xảy ra. Lần này Forest tránh kịp nên không bị làm sao cả. Hơn nửa khu vườn bị vụ nổ làm cho cháy đen, không còn hình dạng.
Đến hoàng cung, vừa trông thấy Elpida, Lena đã vội vàng chạy đến, ôm lấy Elpida, khóc nức nở.
– Điện hạ, người mất tích hai ngày nay, làm thần lo quá.
Elpida vỗ nhẹ lưng Lena, an ủi:
– Chả phải ta đang ở đây sao?
Elpida thầm nghĩ:
" Mình mất tích hai ngày sao? Sao mình không cảm thấy gì vậy?"
Không chỉ Lena, tất cả mọi người đều vui mừng trước sự trở lại của Elpida. Ai nấy đều vui mừng đến rơi nước mắt.
Riêng ở đằng xa xa, trên một cái cây nào đó, Forest nhìn cảnh tượng ấy, mặt không chút cảm xúc.
– Elpida, xem ra trên người ngươi có thứ gì đó khiến ta cảm thấy tò mò rồi.