🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.64: Ngoại truyện

~9 phút đọc · 1745 từ · · ⚠️ Báo cáo

– Con kia! Đứng lại cho tao!

– Bắt lấy nó. Đừng để nó chạy thoát!

Bọn họ cứ đuổi, tôi thì cố gắng hết sức để chạy. Tôi biết, việc làm của tôi là sai nhưng thật sự thì tôi đang rất đói. Tôi đói quá nên mới phải đi ăn trộm. Tôi chỉ trộm một ổ bánh mì mà bọn họ đuổi cùng giết tận tôi. Nhưng...tôi thật sự rất đói.

Đi qua ngã tư, bọn họ không tìm được tôi, bởi vì tôi đã trốn vào bãi rác ngay bên cạnh. Tôi tranh thủ từng giây từng phút, ăn ngấu nghiến ổ bánh mì ấy. Nó khô khốc khiến tôi mắc nghẹn nhưng tôi vẫn cố ăn, ăn một khúc.

Tôi men theo con đường quen thuộc, trở về khu ổ chuột đang sống. Ở đây, ai cũng như tôi. Nhưng tôi đặc biệt hơn họ.

– Nhìn kìa, quái vật về rồi.

– Ê, con quái thai. Mày đi đâu về đấy? Có mang cái gì về cho bọn tao không?

Đúng vậy, tôi vốn dĩ khác bọn họ. Bởi vì tóc của tôi luôn mọc ra những sợi lông vũ kì lạ. Họ sợ tôi, họ ghét tôi, họ đánh đập tôi. Còn tôi chỉ biết im lặng chịu đựng.

Không chỉ có tôi, trong khu ổ chuột này cũng có vài người giống tôi. Nhưng giờ chỉ còn tôi và hai người nữa. Một người mọc lông vũ ngay trên cánh tay, một người ngay ở đằng sau lưng.

– Số 3, mình tìm được cho cậu chiếc áo choàng này. Từ nay cậu không bị soi mói nữa rồi.

Chúng tôi không có tên, không biết chữ nên chỉ có thể gọi nhau bằng những con số. Số 1 là người mọc lông vũ trên cánh tay, Số 2 là người mọc lông vũ trên lưng, còn Số 3 là tôi. Chúng tôi sống nương tựa vào nhau, tựa vào nhau mà sống qua ngày, sưởi ấm cho nhau qua những ngày đông lạnh giá.

Tôi đưa miếng bánh còn lại cho Số 1 và Số 2. Tôi cũng thử mặc chiếc áo choàng mà Số 1 đưa. Nó khá rộng, mũ áo gần như che kín cả đầu tôi. Tôi vui lắm. Vậy là tôi có thể đi ra đường chính xin ăn rồi.

Tôi không hề biết cha mẹ mình là ai, tôi chỉ biết, từ khi có nhận thức đến giờ, tôi đã phải tranh giành thức ăn với chó để sống. Tôi đã vật lộn để sống qua ngày như thế, đến giờ không biết đã bao lâu rồi. Tôi chỉ có thể nhớ được, tôi đã trải qua mười mùa xuân. Tôi rất thích mùa xuân, mùa hạ. Bởi mùa xuân, tôi không phải chịu cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông nữa. Mùa hạ, có những cây ra quả, tôi có thể hái chúng để lấp đầy cơn đói. Còn mùa thu và mùa đông, tôi không muốn chúng đến chút nào. Mùa thu khiến tôi không còn quả để ăn nữa. Mùa đông khiến tôi lạnh. Chỉ có thế thôi.

Rồi đến một ngày, tôi đói quá, chịu không nổi nên lại đi ăn trộm một lần nữa. Bọn họ lại đuổi tôi, tôi lại chạy. Rồi tôi vô tình đâm sầm vào ai đó. Là một chị gái. Chị ấy thấy tôi thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng bọn họ đã đuổi đến nơi rồi, tôi phải chạy đi thôi. Tôi hoàn toàn không ngờ được rằng, rất nhanh, tôi sẽ gặp lại chị gái ấy.

Tôi vội vàng chạy về khu ổ chuột. Số 1 và Số 2 đang đợi tôi. Hai người đã mấy ngày không ăn gì rồi. Nhưng mà, chờ đợi tôi là cái xác của Số 1 và Số 2. Hai người họ đã mất. Tôi không muốn tin những gì mình thấy. Tôi cố gắng lay người họ dậy. Tôi muốn họ tỉnh lại. Tôi không ngừng gọi tên họ, cố gắng gọi họ dậy.

– Hai... hức... Hai người lừa mình... Hức... Rõ ràng... Hức...rõ ràng chúng ta đã hứa.... hức...sẽ cùng nhau sống tiếp mà... hức... Tại sao hai người... hức...lại bỏ rơi mình...

Tôi nắm lấy hai sợi lông vũ trên người họ. Bởi nó chính là thứ tôi có thể mang theo bên người. Vì vậy mà tôi có thể cảm nhận được Số 1 và Số 2 vẫn luôn ở bên tôi.

Và rồi, trong một ngày mưa, tôi lại gặp chị gái hôm nào. Chị ấy che ô cho tôi, không ngại tôi bẩn thỉu mà đưa tay ra.

– Bé con, có muốn đi theo ta không?

Tay chị ấy trắng như tuyết, sạch sẽ và đẹp. Tôi không dám đưa tay mình ra vì sợ mình sẽ làm chị ấy bẩn. Nhưng chị ấy vẫn sẵn sàng đưa tay về phía tôi. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn chị ấy. Chị ấy rất đẹp, tựa như thiên thần vậy. Bất giác, tôi đã đặt tay lên tay chị ấy. Chị ấy đã đưa tôi đi, đến một căn nhà rất to, rất đẹp. Chị ấy bảo, đó không phải là ngôi nhà thực sự của chị ấy, đó chỉ là nơi ở tạm thời. Chị ấy đưa tôi đi tắm, đi ăn những món ăn lần đầu ăn. Và tôi cũng biết rằng, tôi không phải là đứa trẻ duy nhất chị đưa về. Cũng có nhiều đứa trẻ giống tôi, cũng có đứa trẻ có đặc điểm đặc biệt. Nhưng họ và tôi đều được chị đưa về.

Chị ấy tên là Brisa. Chị ấy nói chị ấy là thần bảo hộ của đất nước tôi đang sống, có tên là Kamyler. Chị ấy đúng là thiên thần thật. Bởi sau lưng chị ấy là một đôi cánh. Nhưng chị ấy lại phủ nhận điều ấy.

– Em thấy thiên thần nào giống ta không?

Không. Chị ấy còn hơn thiên thần rất nhiều. Tôi tin chị ấy còn tốt hơn thiên thần gấp nhiều lần.

Chị ấy hỏi tôi tên gì, tôi ấp úng không biết trả lời làm sao. Nếu tôi nói, tôi tên Số 3, chị ấy chắc hẳn sẽ cười tôi mất. Nhưng chị ấy đã cho tôi một cái tên mới.

– Sisa là một loại cỏ dại mọc ven sông. Dù nó có bao lần chịu đựng lũ lụt, hạn hán nhưng nó vẫn sống. Lilia là một loài chim nhỏ. Dù nó không đặc biệt gì nhưng cánh chim ấy vẫn muốn chinh phục trời cao. Sisilia, từ nay đó sẽ là tên của em. Sisilia, kiên cường và bất khuất.

Sisilia, cái tên thật đẹp. Vậy là tôi đã có một cái tên cho riêng mình. Tên tôi là Sisilia. Kiên cường và bất khuất.

Tôi rất thích Brisa. Chị ấy dạy tôi đọc sách, viết chữ và dạy tôi những thứ chưa biết. Chị ấy cũng mua cho tôi những thứ tôi từng ao ước khi còn lang thang khắp nơi. Chị rất tốt với tôi, tôi vô cùng thích chị ấy. Tôi muốn mãi mãi sống với chị.

Chị từng kể, từ khi sinh ra, chị đã phải gánh trọng trách của một vị thần bảo hộ. Chị cảm thấy vô cùng cô đơn, lạc lõng. Nhiều lúc chị muốn từ bỏ nhưng chị đã không làm thế. Tôi không biết chị đã phải trải qua những gì, nhưng có tôi ở đây rồi, chị không còn cô đơn nữa đâu.

Tôi luôn theo chị, cùng chị tham gia những cuộc chiến gian khổ. Dù vậy thì tôi cũng không có một lời oán trách. Chị đã cứu tôi, tôi phải làm gì đó cho chị. Tôi chỉ có thể giúp chị bằng chính sức lực mỏng manh của mình. Chị cũng không bao giờ chê tôi.

Tôi cứ nghĩ tôi và chị sẽ sống hạnh phúc sau khi giành chiến thắng. Nhưng mà tại sao? Tại sao chị lại rời bỏ tôi chứ? Chị từng bảo, nơi đó rất lạnh mà. Tại sao chị lại ngồi lên đó chứ? Chị đừng đi. Đừng đi mà, Brisa. Chị ở lại với em đi. Đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em lại mà đi mà chị ơi.

[ Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Hestia không đến Kamyler?]

Vậy thì phải kể từ ngày diễn ra lễ hội.

Ngày hội vẫn diễn ra như mọi năm. Brisa vẫn không tỉnh lại. Sisilia lại ở bên quan tài băng, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Brisa. Brisa vẫn như thế. Vẫn chìm trong giấc ngủ, chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại.

Ngày này sang ngày khác, ngày hội đã kết thúc từ bao giờ. Brisa vẫn chưa hề tỉnh lại dù chỉ một chút. Ai cũng biết, Brisa đã chết nhưng Sisilia lại cho rằng, Brisa chỉ là đang ngủ thôi, rồi một ngày nào đó, Brisa sẽ tỉnh lại.

Đúng như Sisilia đã mong đợi, Brisa thực sự đã tỉnh lại. Nhưng đó lại là ảo ảnh của Abaddon. Abaddon hứa hẹn sẽ giúp Brisa hồi sinh. Chỉ cần Sisilia ký khế ước với hắn. Và hắn ta đã giữ đúng lời hứa. Hồi sinh Brisa. Sisilia đã đắm chìm trong cái tình yêu mù quáng này, hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của Brisa. Brisa nói gì, Sisilia sẽ thực hiện, Brisa muốn gì, Sisilia sẽ lấy cho bằng được, cho dù lấy mạng người.

Kamyler từ đó ngập tràn một thứ gọi là chết chóc. Brisa chỉ cần một lời nói, Sisilia sẽ càn quét mọi thứ. Bầu không khí chết chóc đó lại vô tình lan đến nơi Aldric đang sinh sống. Bằng trực giác của thợ săn, Aldric rất nhanh đã đánh hơi được tung tích của hắc phù thủy. Aldric lần theo dấu vết, đi qua bao nhiêu xác chết thì cũng đã đến được chỗ của hắc phù thủy Sisilia. Sau trận chiến không cân sức kéo dài suốt nhiều ngày, Aldric cuối cùng cũng đánh bại được Abaddon. Nhưng Aldric cũng đã bị thương không hề nhẹ. Kamyler cũng từ đó mà sụp đổ. Nhưng không một đất nước nào chịu giành lấy đất nước vô chủ này, dù chỉ là một tấc đất. Bởi lẽ, Kamyler bây giờ đã trở thành một nghĩa địa khổng lồ, một vùng đất chỉ còn chết chóc.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự