– Di chuyển sang bên đó. Đúng rồi.
Những kị sĩ đang di chuyển những thùng hàng vào trong kho, Leo thì đang đứng gần đó chỉ đạo. Bên cạnh đó là hàng người đang xếp hàng trước quầy đăng ký hộ tịch. Cách đó không xa, có một vài người đang xảy ra xô xát. Leo nhanh chóng tiến đến, mày nhíu lại, mặt nghiêm nghị.
– Mấy người định đánh nhau ngay trước mặt ta sao?
Mấy người đàn ông đang xảy ra xô xát thấy gương mặt nghiêm nghị của Leo thì sợ tái mặt, vội vã đứng nghiêm túc. Leo lúc này mới hài lòng mà rời đi. Vào trong doanh trại, Leo mới dám thả lỏng mà ngã ngồi xuống.
– Hic. Đáng sợ quá đi.
Đến giờ Leo vẫn ám ảnh cảnh dân chúng ném đá hôm nào. Anh chỉ sợ làm những người đó tức giận rồi họ lại ném đá vào người anh. Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình rồi. Leo đến bây giờ vẫn còn nhớ cái nụ cười nửa miệng của Regin. Cái nụ cười như không cười ấy mới đáng sợ làm sao. Ôi cuộc đời!
Chuyện phải kể đến một tuần trước, sau khi Regin ký xác nhận Kamyler trở thành một phần lãnh thổ của Erthan. Các nước xung quanh Kamyler khi biết tin thì gấp rút cử sứ thần sang Erthan để nói lí. Đối diện với sứ thần các nước, Regin chỉ dửng dưng đáp:
– Ai nhanh hơn thì lấy được nhiều hơn. Chậm thì thôi.
Nhưng Regin đã lấy hết toàn bộ lãnh thổ Kamyler, hoàn toàn không chừa lại một mảnh đất nào. Các sứ thần vẫn tiếp tục biện minh nhưng Regin lại chơi chiêu.
– Các ngươi có bằng chứng gì không? Rõ ràng là trước đó ta có cử người sang Kamyler thăm dò rồi mới đưa ra phương án tối ưu nhất. Bây giờ các lại chạy sang đòi đất, các ngươi không thấy hổ thẹn sao? Ta nói có đúng không đội trưởng?
Leo đang đứng gần đó với tư cách kị sĩ hộ tống, tự dưng bị gọi tên thì vô cùng khó hiểu. Regin vẫn nói tiếp, vẫn là gương mặt dửng dưng nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo đi từ lúc nào.
– Đúng không đội trưởng Leo Vincent de Hans?
Leo bị ánh mắt của Regin làm cho giật mình, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.
– Đó, thấy chưa? Người của ta đã từng sang đó rồi đó. Mấy người còn ý kiến gì nữa không?
Các sứ thần đều đồng loạt im lặng, không nói thêm câu nào nữa. Hiển nhiên là họ đã từng nghe về sự thất bại của Hewitt khi đối đầu với Erthan. Một đất nước có thế mạnh về quân sự bị bại trận dưới một đất nước có thế mạnh về tri thức, thậm chí đất nước đó còn phải cử một hoàng tử sang làm con tin thì đủ hiểu đất nước này không hề tầm thường. Và thế là các sứ thần ấy ra về tay không. Nhưng Regin cũng không phải người không biết phải trái, anh đã cho những đất nước ấy một vài mảnh đất liền kề với đất nước của họ để giữ hòa khí giữa các nước. Hiển nhiên là vua của họ đều vô cùng hài lòng.
Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ dừng lại tại đó. Nhưng không, Regin nói chuyện riêng với Leo.
– Leo Vincent de Hans, ngươi sau này sẽ thừa kế vị trí công tước của cha ngươi đúng chứ?
– Vâng.
– Vậy thì ngươi đến Kamyler cai quản một thời gian đi. Dù gì thì sau này ngươi cũng phải làm mà. Làm luôn bây giờ đi cho quen.
– Hể?
Cũng vì lý do đó mà Leo mới ở Kamyler. Leo bây giờ chỉ còn biết khóc ròng, tự trách vì sao bản thân lúc đó lại ngu ngốc đến thế.
" Hic. Tên bạo chúa khốn khiếp. Tại sao lại bức ép mình đến đây cơ chứ? Công việc hiện tại vô cùng tốt, tại sao lại chuyển công tác đến đây chứ? "
Đang lúc Leo còn đang vật vã với nỗi lo lắng của mình thì Cyrus bước vào.
– Leo, anh đang làm gì đấy?
Leo ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Cyrus. Leo chỉ còn biết thở dài.
– Ta đang vô cùng đau đầu đây. Tự dưng phải giải quyết hết cái đống này.
– Ồ, vậy sao?
– Anh giúp ta được không?
Cyrus làm như không nghe thấy, xoay người bước thẳng ra ngoài. Leo ngỡ ngàng nhìn Cyrus rời đi một cách dứt khoát.
– Lơ mình luôn là sao?
Cyrus chỉ đến giúp trong một khoảng thời gian ngắn rồi trở về Kalifa. Thời gian còn lại là Leo phải giải quyết một mình. Khi Leo đang giải quyết văn kiện trong doanh trại thì lính canh dẫn người vào.
– Đội trưởng. Đây là trợ lý mới tuyển đến.
Lính canh dẫn vào hai người. Hai người ấy vẫn còn rất trẻ, một nam một nữ. Cả hai đều vô cùng rụt rè, đầu luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Nam tên Henric Levine, nữ tên Clara Levine. Hai người là anh em. Leo đứng dậy, nở nụ cười hòa nhã.
– Rất vui được gặp. Ta là người tạm thời quản lý trật tự ở đây. Tên ta là Leo Vincent de Hans. Có hai người ở đây, ta cuối cùng cũng có thể hiểu rõ hơn về nơi này. Nơi này đối với ta vô cùng lạ lẫm nên hai người hãy giúp ta tìm hiểu nha.
Henric và Clara cúi người 90 độ, đồng thanh nói:
– Vâng ạ.
Leo bị hành động của hai người làm cho có chút sững sờ.
– Không cần phải làm quá đến vậy đâu. Cả hai ngẩng đầu lên đi.
Hai anh em ngẩng đầu lên. Leo nhìn túp lều đang ở rồi rơi vào trầm tư.
– Ta đang cần tìm một nơi để có thể xử lý công việc và hội họp. Không biết nơi này còn bãi đất trống nào không?
Clara rụt rè giơ tay lên.
– Ngài Hans, chúng ta có thể đến thần điện cũ ạ. Bây giờ nơi đó cũng không còn ai nữa. Chúng ta có thể chuyển đến đó.
Leo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
– Được. Chỗ đó cũng không tồi.
Một thời gian sau, Leo dần quen với việc của mình. Henric thì giúp Leo xử lý các giấy tờ quan trọng, còn Clara thì khảo sát địa hình rồi viết báo cáo. Mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo.