🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.61

~6 phút đọc · 1137 từ · · ⚠️ Báo cáo

Người ta nói rằng, sau khi dập tắt được đám cháy, người ta không tìm thấy gì gây ra vụ cháy cả. Mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Thần điện từ đó trở đi sụp đổ hoàn toàn. Không ai còn thấy vị thủ lĩnh người Skype đó nữa. Những người Skype còn lại đều di cư đến nơi khác sống. Người dân Kamyler thì vẫn ở lại. Có người đi đến nơi xa để kiếm sống, có người chọn ở lại giúp đỡ mọi người sau khủng hoảng. Bây giờ Kamyler đã không còn, mà trở thành một phần của nước láng giềng. Quốc vương nước ấy đã nhanh chóng cử một người đáng tin cậy đến để lãnh đạo và giúp đỡ mọi người. Ban đầu, dù không ai muốn nhưng lâu dần, ai cũng quen dần với cuộc sống hiện tại của mình.

Elpida ngồi cạnh giường Hestia, kể lại tình hình hiện tại của Kamyler mà cô biết được cho Hestia nghe.

– Bên đó bây giờ đang chấn chỉnh lại trật tự nên cần nhiều thời gian. Mà ông bô của ta nhanh tay ghê, chưa gì đã sáp nhập hai nước lại với nhau rồi. Chỉ tội cho Leo. Tự dưng bị điều sang bên đó chấn chỉnh lại trật tự. Mà cái dân bên đó không biết còn xảy ra cuộc bạo động nữa không? Mà chắc giờ Leo cũng đang gào khóc ở một cái xó xỉnh nào đó rồi.

Hestia nghe Elpida nói thì bật cười khúc khích. Vết thương trên mặt bây giờ gần như đã lành lại. Chỉ là cả người Hestia bây giờ vẫn còn có chút mệt thôi.

Hestia nhìn ra bên ngoài, mây trắng vẫn cứ trôi trên nền trời xanh, mọi thứ vẫn cứ xảy ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện xảy ra ở Kamyler giường như chỉ là một giấc mơ thôi vậy. Chỉ là có một điều mà Hestia vẫn luôn thắc mắc, liệu nếu cô không đến Kamyler thì mọi chuyện có xảy ra không?

Elpida ghé sát người Hestia, đôi mắt long lanh nhìn Hestia.

– Sư tỷ, quan hệ giữa chị và phó đội trưởng Kylen thế nào rồi?

Hestia có chút đỏ mặt, quay đi chỗ khác, miệng lắp bắp:

– Quan...quan hệ gì chứ.

Elpida nhìn Hestia với ánh mắt " biết hết rồi". Đúng lúc này, Kylen bước vào, trên tay còn cầm theo giỏ quà. Elpida thấy Kylen thì vui ra mặt.

– Phó đội trưởng đến rồi. Ta còn có tiết học nên đi trước đây. Phó đội trưởng ở lại chăm sóc cho sư tỷ nhé.

Rồi Elpida nhảy xuống khỏi ghế. Ra đến cửa, Elpida khựng lại rồi quay lại nói:

– Sắp đến sinh nhật ta rồi đó, hai người nhớ đến đó nha.

Elpida chạy đi mất hút, chỉ còn lại Kylen và Hestia trong đó.

Elpida không dám ở lại quá lâu, cô có tiết học là thật. Forest không biết xuất hiện bên cạnh Elpida từ khi nào, nói với giọng châm chọc:

– Sao không trốn học nữa đi. Chả phải quý cô đó tạo cơ hội cho rồi à?

Elpida nhớ đến tiết học phải học hôm nay liền gắt lên:

– Aaaaaa... Ông già chết tiệt kia. Tự dưng sắp xếp cho cả đống tiết. Không cho ta nghỉ ngơi được ngày nào.

– Ta thấy ông già nhà cô làm đúng mà. Cô đi học rồi, không còn ai gây chuyện nữa, mọi người đỡ phải dọn đống chiến trường do cô tạo ra.

– Hứ. Ta vẫn còn nhỏ, chưa cần học mấy thứ đó. Ta vẫn còn muốn chơi.

– Thôi. Bây giờ học đi. Mấy nữa cô trưởng thành sẽ đỡ cực hơn.

Forest vò đầu Elpida làm tóc Elpida rối tung lên. Elpida khó chịu gạt phăng bàn tay của Forest ra khỏi đầu mình.

– Đừng có mà xoa đầu ta. Ta mà lùn thì ngươi chịu trách nhiệm.

– Xí. Có ngon thì ngươi bắt ta đi.

Forest bay lên, Elpida tức tối chạy theo sau.

– Khối phiền phức biết bay, đừng tưởng ngươi biết bay thì muốn làm gì thì làm nhá. Ngươi đứng lại cho ta!

Forest vừa bay, vừa châm chọc Elpida, Elpida thì tức tối chạy theo sau.

Trong phòng Hestia lúc này, Hestia và Kylen bây giờ đang vô cùng ngại ngùng, không biết nói gì hơn. Hestia là người lên tiếng trước:

– Chuyện đó, ta xin lỗi, ta không nên mạo hiểm.

– Không. Là ta không bảo vệ được cô mới đúng. Là ta có lỗi trước.

Hestia sững sờ nhìn Kylen. Kylen cúi đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt của Hestia.

– Rõ ràng ta trở thành kỵ sĩ là để bảo vệ tất cả mọi người. Vậy mà tại sao ta lại không thể bảo vệ người bên cạnh ta được chứ? Là ta quá vô dụng. Là ta quá yếu đuối. Nếu ta trở nên mạnh hơn, thì mọi chuyện đâu đi đến nước này.

Hestia nhìn Kylen. Một dòng hồi ức ùa về. Là khoảnh khắc khi Kylen biết mình sẽ trở thành kỵ sĩ theo lệnh từ hoàng gia. Kylen lúc đó vui đến nhảy cẫng lên.

" Thật sao? Ta sẽ trở thành kỵ sĩ hoàng gia. Vậy là ta có thể giúp mẹ rồi. Mẹ sẽ không phải ra chiến trường nữa. Mẹ sẽ không phải bị thương nữa. "

Người đưa tin hắng giọng rồi nói:

" Khụ. Vâng. Bệ hạ nhìn thấy được tài năng của ngài nên chiêu mộ ngài đến đội kỵ sĩ hoàng gia."

" Haha. Ta trở thành kỵ sĩ rồi. Ta trở thành kỵ sĩ rồi. "

Hestia lúc đó mới biết được, Kylen học kiếm là để trở thành kỵ sĩ thực thụ, để cho người Kylen quan tâm nhất không bị thương. Và cũng từ đó, Hestia đã hoàn toàn có cái nhìn khác về Kylen. Mặc dù cả hai sau này vẫn có chút cãi vã. Kylen có thể lên chức phó đội trưởng đội kỵ sĩ chứng tỏ Kylen hoàn toàn có đủ năng lực.

Hestia nhìn Kylen đang cúi gằm mặt thì bật cười. Kylen ngơ ngác không hiểu Hestia cười vì cái gì.

– Cô... Cô cười cái gì?

– Ta đột nhiên nhớ lại một chuyện rất buồn cười thôi.

– Đừng là chuyện của ta là được.

– Đúng rồi đó. Là chuyện của ngươi.

– Hả? Sao lại là chuyện của ta? Là chuyện gì vậy? Mau nói đi.

– Không nói đấy.

– Mau nói đi. Là chuyện gì chứ?

– Không nói đâu. Đố biết đấy.

– Hể? Rốt cuộc là chuyện gi?

💬 Bình luận (0)