Abaddon bay lên trời, giơ tay lên, trên tay tụ lại một quả cầu màu đen. Nó giống như một cái lỗ đen, hút mọi thứ vào bên trong. Yuri triệu hồi ra cây trượng của mình, tạo ra một lớp kết giới khổng lồ, bao quanh cả tòa cung điện. Quả cầu hố đen phát nổ tạo ra một làn sóng xung kích lớn, cả tòa cung điện vỡ nát, không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu. Cũng may là nhờ tầng kết giới của Yuri nên vụ nổ này không lan ra bên ngoài. Abaddon nhìn Yuri rồi cười khinh biệt:
– Cũng khá đấy.
Abaddon nhìn về phía Kylen và Hestia đang bị vụ nổ vừa rồi làm cho choáng váng. Cô ta chỉ tay về phía hai người họ, cười thích thú.
– Phải rồi, còn hai con chuột ở đây nữa mà.
Hàng loạt cánh tay chui lên từ dưới đất lao nhanh về phía hai người. Tầm nhìn Kylen bây giờ vô cùng mờ mịt, không nhìn ra được đằng trước là gì. Chỉ thấy vô số cái bóng đang tiến về phía mình. Đến khi nhìn rõ được thì cũng đã muộn, Kylen gần như không kịp phản ứng.
Xoẹt...
Hestia cầm thanh kiếm của Aldric, chém đứt những cánh tay ấy. Hestia từng bước mệt nhọc, cố gắng chém đứt những cánh tay đang vươn tới cho đến khi kiệt sức. Hestia ngất lịm đi, Kylen vội vàng đỡ lấy. Yuri nhanh chóng hạ cánh xuống chỗ hai người.
– Đưa thanh kiếm đó cho ta. Hai đứa ở yên đây. Đừng di chuyển lung tung.
Kylen lưỡng lự nhìn Hestia rồi dứt khoát đưa thanh kiếm trong tay Hestia cho Yuri. Yuri nhận lấy thanh kiếm rồi tạo vài lớp kết giới bảo vệ hai người.
Một bên khác, Aldric đang bắn những mũi tên về phía Abaddon nhưng Abaddon đều tránh được. Abaddon chỉ phẩy tay một cái, Aldric liền bị hất văng ra xa. Aldric gắng gượng đứng dậy, tức giận nhìn Abaddon. Abaddon chỉ cười khẩy.
– Bạch phù thủy bây giờ yếu đến vậy sao? Đúng là mở mang tầm mắt.
Aldric cắn răng, tạo ra hàng vạn mũi tên ánh sáng trên không. Anh nhắm thẳng vào Abaddon mà bắn. Hàng vạn mũi tên lao đến, như trút nước. Abaddon tránh được vài tên nhưng không thể tránh được cả cơn mưa tên này. Đôi cánh đen dần xuất hiện những cái lỗ, chất lỏng đen kịt chảy ra không ngừng. Abaddon sững sờ nhìn thân xác này. Nhân lúc Abaddon còn đang sững sờ thì Yuri bay đến, cắt đứt đôi cánh của Abaddon. Abaddon kêu gào thảm thiết rồi rơi xuống. Cô ta rơi xuống, làm lủng một lỗ lớn. Yuri nhanh chóng ném thanh kiếm cho Aldric rồi cầm quyền trượng của mình, tạo ra những sợi dây trói chặt Abaddon lại. Aldric cầm lấy kiếm của mình, lao đến Abaddon đang giãy dụa. Aldric đâm thẳng vào giữa trán Abaddon, dùng hết sức ghì chặt lấy. Abaddon đau đớn kêu gào lên:
– Cái gì... Không...
Abaddon kêu gào. Aldric xẻ dọc thân thể Abaddon, chia cô ta thành hai nửa. Một nửa là Brisa, một nửa là Sisilia. Sisilia thì bị mất một bên tay, trên người dính đầy máu. Còn Brisa, à không, đó không phải là Brisa, là Abaddon. Abaddon thì cả người gần như là tổ ong, chi chít những cái lỗ lớn nhỏ, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu. Đôi cánh giờ đây chỉ còn lại một bên, bên còn lại cũng gần như là nát bét. Abaddon loạng choạng đứng dậy, cố gắng tiến về phía Sisilia, cố gắng dung hợp thêm một lần nữa. Aldric chém đứt đầu Abaddon nhưng Abaddon vẫn loạng choạng bước tiếp dù thân xác đã không còn đầu. Yuri nhắm thẳng vào trái tim Abaddon và Sisilia mà bắn. Abaddon ngã gục xuống, một làn khói đen thoát ra từ người ả, tạo thành một quả cầu đen nhỏ. Aldric lại chém thêm phát nữa vào quả cầu ấy. Quả cầu lập tức tan biến. Thân xác Brisa bây giờ tan biến thành cát bụi.
Sisilia bây giờ đang dần dần mất đi ý thức. Trước mắt cô bây giờ phủ một màu trắng xóa, một con chim màu nâu bay đến, đậu trên trán Sisilia. Con chim ấy toàn thân màu nâu, phần bụng và màu trắng, trên ngực còn có nhúm lông nhỏ màu vàng. Đó là chim lilia. Nó dùng đôi mắt trong veo như nước nhìn Sisilia. Nước mắt Sisilia bất giác trào ra. Cô lại nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Brisa.
" Bé con. Có muốn đi theo ta không?"
Hình ảnh Brisa lại lần nữa hiện ra, đẹp đẽ, lấp lánh như ánh mặt trời. Rồi Sisilia lại nhớ lại ngày Brisa đã đặt tên cho cô.
" Sisa là một loại cỏ dại mọc ven sông. Dù nó có bao lần chịu đựng lũ lụt, hạn hán nhưng nó vẫn sống. Lilia là một loài chim nhỏ. Dù nó không đặc biệt gì nhưng cánh chim ấy vẫn muốn chinh phục trời cao. Sisilia, từ nay đó sẽ là tên của em. Sisilia, kiên cường và bất khuất."
Hình bóng Brisa hiện rõ ngay trước mắt. Sisilia run run cánh tay của mình, cố gắng chạm vào hình bóng Brisa. Nhưng hình bóng ấy lại biến mất ngay trước mắt, tan biến vào trong hư không. Nước mắt làm tầm nhìn của Sisilia nhoè đi. Cô nói trong tiếng khóc nghẹn ngào:
– Chị, em xin lỗi. Là em không nên cố chấp. Em sai rồi. Em thực sự biết lỗi rồi.
Sisilia từ từ nhắm mắt lại, cánh tay đang giơ lên buông thõng xuống. Chim lilia đập cánh bay đi. Sisilia đã chết, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khoé mi.
Và rồi, ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện, ánh bình minh chiếu sáng cả bầu trời phía đông. Màn đêm chính thức khép lại, nhường chỗ cho ngày mới đầy hứa hẹn. Chỉ là những gì còn lại đêm qua, không biết sẽ như thế nào? Yuri bước đến trước mặt Aldric, tươi cười nói, dù mặt mũi đã lấm lem.
– Chào anh. Rất vui được gặp.
Yuri giơ tay ra, Aldric bắt tay Yuri, cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.
– Rất vui được gặp. Cô cũng là thợ săn, phải không? Ta thấy cô không giống các phù thủy ta từng gặp.
– Haha. Đúng là vậy thật. Anh cũng là thợ săn nhỉ.
Aldric khẽ gật đầu.
– Cảm ơn anh về chuyện vừa rồi.
– Không. Ta mới là người phải cảm ơn mới đúng. Không có cô kịp thời xuất hiện, ta cũng không xử lý nhanh như vậy.
– Anh quá khen rồi. Ta cũng chỉ làm đúng chức trách của mình thôi. Mà sao ta chưa từng thấy anh ở hội phù thủy nhỉ?
– Hội phù thủy?
– Là hiệp hội bạch phù thủy tạo ra, giúp các bạch phù thủy khác. Các phù thủy có thể giúp đỡ lẫn nhau. Vậy anh có muốn tham gia không?
– Để ta suy nghĩ thêm.
Yuri cũng không làm khó Aldric. Cô lại chỗ Kylen và Hestia. Kylen thì dù mệt mỏi nhưng vẫn cố thức. Hestia thì đang thiếp đi ngay bên cạnh. Yuri chỉ thở dài.
– Tự dưng rước họa vào thân.
Yuri đưa hai đứa nhỏ trở về, chỉ còn lại Aldric đứng đó, giữa đống hoang tàn, và cái xác không còn nguyên vẹn của Sisilia. Aldric châm lửa, thiêu đốt cả đống đổ nát này, cùng với những tội ác của hắc phù thủy gây ra. Mọi thứ hóa thành ngọn lửa, thiêu rụi tất cả. Aldric nhìn ngọn lửa cháy trước mặt, lòng không chút gợn sóng. Rồi anh quay người rời đi, không để lại bất cứ thứ gì. Người dân nơi đây thì vô cùng bất ngờ trước đám cháy bất ngờ này. Ai cũng hoảng hốt chạy đi lấy nước dập lửa nhưng lửa vẫn cứ cháy, cháy cho đến khi mọi thứ trở thành tro bụi.