Tối hôm đó tại hoàng cung, hai cha con Regin và Elpida cùng nhau dùng bữa tối. Tiếng dao dĩa va vào nhau tạo lên tiếng lạch cạch. Đang ăn, Elpida đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang Regin hỏi:
– Cha, hôm trước công tước Thaddeus có đến đây phải không cha?
Regin dừng hành động của mình lại, ngẩng đầu nhìn Elpida rồi trả lời:
– Hôm qua sao?
– Không. Là hôm kia.
Regin suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Hôm kia sao? Ừm, có đến. Có chuyện gì sao?
– Thì con nghe nói hôm đó ngài ấy đến rồi bị thương ngay hôm ấy. Cha biết chuyện gì xảy ra không?
– Ừm... Cũng không có gì to tát cả. Thôi, ăn tiếp đi.
Elpida không nhận được câu trả lời như ý muốn thì ỉu xìu ra mặt.
Nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, Regin cũng chả có lời gì để nói.
Chuyện là...
Ngay sau khi Elpida nói muốn học kiếm, Regin liền bảo Liquid đi gọi Navia đến hoàng cung. 3 Tiếng sau, Navia đến với một bộ váy lộng lẫy, sang trọng. Vừa vào trong phòng, Navia phấn khởi nói:
– Bệ hạ, ngài gọi thần đến có chuyện gì không?
Regin tạm gác lại chuyện đang làm, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Navia ăn mặc như thế, Regin khó hiểu, hỏi Navia:
– Hôm nay có bữa tiệc gì đâu mà ngươi lại mặc như vậy?
Navia chống nạnh rồi nói:
– Hứ, người ta ăn diện chút thì đã sao. Người ta thích thế đấy.
Rồi Navia xòe bộ váy đỏ của mình ra rồi nói tiếp:
– Ngài thấy đẹp không? Có xinh không?
Regin mặt không cảm xúc, nói:
– Ta thấy ngươi mặc thứ này là đang sỉ nhục nhà thiết kế đấy.
Navia như bị chạm vào lòng tự trọng thì kêu lên:
– Ngài chê ta thì ngài cứ nói thẳng, không cần phải nói thế đâu cho người ta đau lòng. Rồi ngài gọi ta đến đây có việc gì không?
Regin bây giờ mới đứng lên. Anh nhìn Navia nhưng lại có gì đó sai sai. Navia bây giờ cao hơn Regin cả một cái đầu nên bây giờ Regin phải ngẩng đầu mới nhìn được Navia.
– Navia, ta nhớ là ta và ngươi cao bằng nhau mà phải không? ( Cùng 1m87.)
Rồi Regin nhìn xuống chân Navia. Y như rằng, Navia đi giày cao gót, đã vậy còn độn thêm vài phân ( chừng khoảng 5cm). Bảo sao cao như thế. Navia bị nhìn như thế thì cuống lên.
– Regin, ngài muốn gì cứ nói thẳng, đừng nhìn ta như thế chứ.
Regin không buồn để ý, trực tiếp vào vấn đề chính:
– Elpis bảo muốn học kiếm. Ngươi dạy con bé đi.
( Elpis, tên gọi khác của Elpida.)
Navia nghe xong thì ngạc nhiên.
– Công chúa muốn học kiếm á? Ngài có nghe nhầm không?
– Ừ. Nếu nghe nhầm thì sao ta gọi ngươi đến đây được?
Navia tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi, nói:
– Hừ, vậy thì sao? Ngài năn nỉ ta đi rồi ta dạy.
Regin mặt tỉnh bơ, nói:
– Còn lâu.
Navia quay mặt đi, vẫn tiếp tục nói với giọng hờn dỗi:
– Ngài năn nỉ đi rồi ta mới đồng ý.
– Ồ. Ta nhớ Kylen nhà ngươi đang ở trong hoàng cung thì phải. Hình như đang tập luyện ở khu phía Bắc ấy. Ta có nên...
Regin chưa kịp nói hết, Navia đã vội vàng nói:
– Được. Ta đồng ý.
– Nhanh thế? Ta chưa nói hết mà.
– Được được được. Ta đồng ý hết. Chỉ cần ngài không nói gì với thằng bé là được.
Rồi Navia hậm hực bỏ đi. Regin gọi với theo:
– Này, cẩn thận...
Regin chưa kịp nói hết, Navia đã đâm sầm vào ngưỡng cửa rồi. Regin bây giờ mới nói nốt câu định nói:
– ...ngưỡng cửa.
Với cái chiều cao trên 2m của mình, việc Navia đâm thẳng vào ngưỡng cửa đó thì không có gì là lạ. Còn việc vì sao Navia vì sao vào được, thì chắc có lẽ là ăn may.
Hiện tại, Regin nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Hiện Regin không biết dùng từ nào để tả chuyện xảy ra ngày đó nữa.
Vì sao Navia lại bị dụng đầu với chiều cao như thế? Vì 200 năm trước, lúc mới dựng nước, vì để tiết kiệm chi phí xây lâu đài nên tiên hoàng chỉ xây cửa cao đúng 2m. Hầu hết các căn phòng trong lâu đài đều như vậy. Vì chiều cao của Navia lúc đó là 2m1 nên bị dụng đầu là phải.
Elpida ăn xong, định ra ngoài. Regin gọi Elpida lại:
– Ngày mai con đến khu phía Tây tập đi.
Elpida nghe mà không hiểu chuyện gì.
" Hả? Làm gì có khu phía Tây? Khu phía Tây nào?"
Suy nghĩ của Elpida là rất bình thường. Trong hoàng cung, chỉ có ba khu vực tập luyện của các đội kỵ sĩ. Số 1 thì ở phía Đông, số 2 thì ở phía Bắc, số 3 ở hướng Đông Nam.
" Nếu mình nhớ không lầm thì phía Tây không có đội kỵ sĩ hay sân tập nào cả. Ông già nhớ nhầm chăng? Chưa già mà đã đãng trí vậy rồi. Khổ thân."
Nhưng rất nhanh sau, Elpida đã phải suy nghĩ lại. Đúng là ở phía Tây có sân tập thật. Đã vậy còn rộng thênh thang nữa chứ. Elpida nhìn mà sốc luôn. Hestia đứng bên cạnh thì ngạc nhiên không kém. Hestia ôm chầm lấy Elpida, mắt sáng rỡ mà nói:
– Tuyệt quá. Sân này thì tha hồ mà chạy rồi.
Elpida bị ôm như thế thì có hơi bất ngờ.
" Hể, làm gì người ta vậy? Nhưng mà... mềm thật đấy. Đã vậy còn thơm nữa."
Elpida mặc kệ Hestia ôm thế nào, còn cô cứ việc hưởng thụ. Hestia nhận ra mình đã làm quá thì vội vàng thả Elpida ra.
– Xin...xin lỗi công chúa, thần có hơi kích động quá.
Elpida có hơi đỏ mặt, quay đầu đi, khẽ nói:
– Không có gì.
Rồi Elpida quay sang Hestia hỏi:
– Sư tỷ này, bây giờ mình tập gì đây?
– Bây giờ việc đầu tiên là rèn luyện thể lực trước. Đến khi đủ thể lực thì người mới được cầm kiếm.
– Ừ. Vậy ta chạy bộ trước nha.
– Vâng.
Elpida chạy vòng quanh sân. Hestia nhìn Elpida chay, trong lòng thầm nghĩ:
" Ngài ấy đáng yêu quá đi mất."
Elpida vẫn cứ tiếp tục chạy, không để ý đến ánh mắt si mê mà Hestia dành cho mình.