Khi Hestia đi đến tháp đồng hồ thì vừa đúng 12 giờ trưa, chuông đồng hồ vang lên đinh đoong từng đợt. Phải mất thêm một lúc, người bí ẩn kia mới xuất hiện. Không chỉ một, mà còn có thêm ba người nữa. Họ không xuất hiện theo cách thông thường mà họ nhảy từ trên xuống. Không hẳn là nhảy, mà là bay từ trên xuống. Lúc Hestia nhận ra bọn họ thì trên trời bỗng xuất hiện những chiếc lông vũ kì lạ. Hestia định cầm lấy một sợi thì sợi lông vũ ấy vừa chạm vào tay Hestia thì lập tức tan biến. Và bốn người họ xuất hiện, gồm hai nam và hai nữ. Họ mặc áo choàng trắng, che kín mặt Người đi đầu là một cô gái, tầm khoảng 20 tuổi. Cô ấy thấy Hestia thì không nhịn được mà lộ ra ánh mắt vui mừng. Đôi mắt màu vàng nâu ánh lên tia sáng.
– Giống thật. Giống thật sự. Không ngờ lại có thể nhìn lại gương mặt như này một lần nữa.
Hestia nghe cô ấy nói vậy thì có chút khó hiểu. Rồi cô nhanh chóng nhận ra người trước mặt chính người đã đưa cho cô cái túi sáng ngày. Bởi vì đôi mắt của cô ấy vô cùng đặc biệt, rất khó có thể thấy ở người khác. Hestia lấy cái túi ấy ra, đưa cho cô gái.
– Đồ của cô.
Cô ấy không nhận lấy, mà trực tiếp nắm lấy tay Hestia.
– Xin cô, xin cô giúp ta chuyện này. Ta nhất định sẽ hậu tạ. Chỉ cần cô giúp ta việc này thôi.
Hestia bị phản ứng của cô ấy làm cho bất ngờ. Cô không biết phải trả lời ra sao.
Cách đó không xa, Kylen đang lén theo dõi nhất cử nhất động của Hestia và những người bí ẩn kia. Dù cậu không nghe được họ nói gì, nhưng tay đã đặt lên chuôi kiếm rồi, chỉ cần đám người kia có hành động bất thường, cậu sẽ lập tức lao đến. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì bọn họ đã đánh ngất Hestia rồi đưa cô đi rồi. Kylen nhất thời chưa kịp phản ứng, không chần chừ mà chạy ngay đến. Nhưng bọn họ đã đưa Hestia đi mất rồi, chỉ còn lại những sợi lông vũ trong suốt. Hestia đã bị bắt. Kylen tức giận, đấm mạnh vào tường. Dù bàn tay đã sưng đỏ, nhưng Kylen lại không cảm nhận được cơn đau nào cả. Chỉ cảm thấy trong tim, có thứ gì đó đã đâm vào, vô cùng đau nhói. Rồi theo đánh dấu của Hestia, Kylen tức tốc chạy ngay, không chần chừ thêm một giây nào.
Ở một nơi không xa, ngay trên nóc của một toà nhà gần đó, Elpida đã chứng kiến tất cả vào trong tầm mắt. Trên tay Elpida là ống nhòm, người ngả ra đằng trước, lặng lẽ theo dõi mọi chuyện.
– Ố ồ. Đến màn giải cứu người tình rồi. Không biết lần này sẽ có drama gì đây. Hóng quá đê.
Trong khi Elpida đang chăm chú xem kịch thì Clio đã ôm lấy chân Elpida, nước mắt nước mũi đầm đìa.
– Công chúa. Xin người đừng nhảy. Xin người đấy.
Elpida dùng ánh mắt chán chả muốn nói nhìn Clio. Cô thuận tay đưa ống nhòm cho Lena rồi nói:
– Ta còn muốn tận hưởng. Mắc gì phải tìm đường chết?
Đến khi Elpida đứng yên vị tại chỗ có thể coi là an toàn, Clio mới buông tay ra. Celine và Leo đang theo dõi vị trí của Hestia và Kylen, rất nhanh đã xác định rõ vị trí chính xác của hai người.
– Kylen đang tiến gần hơn đến chỗ tiểu thư Hestia rồi. Nhưng tiểu thư Hestia lại đang ở chỗ đó.
Celine chỉ tay về một ngôi đền cách đây khá xa. Nhìn từ đây, ngôi đền trắng sừng sững như núi, khác hẳn với những ngôi nhà bình dân xung quanh. Elpida cũng dùng ống nhòm nhìn về hướng đó. Ngôi đền với lối kiến trúc cổ kính với những cây cột to lớn, sừng sững đằng trước. Có một bức tượng lớn đặt ngay chính giữa trung tâm sân lớn, hình dáng một cô gái với đôi cánh lớn đằng sau, đang vươn tay về phía bầu trời. Có rất nhiều người đang tiến vào bên trong. Họ trông thật nhỏ bé so với những kiến trúc ở đây. Elpida nhìn ngôi đền, thầm cảm thán:
" Xây cái này chắc cũng rót không ít tiền nhỉ. Một cái cột thôi mà cũng to bằng cả toà nhà rồi."
Nhưng Elpida cũng không ở lại đây lâu. Chuyện cấp bách là đi cứu Hestia. Vừa ra đến đường lớn, người dân đều đồng loạt hướng về phía ngôi đền. Celine kéo một người lại hỏi:
– Chú ơi, mọi người đang đi đâu vậy?
Ông chú nhìn cách ăn mặc của Celine rồi thành thật trả lời:
– Bọn ta đang trên đường đến thần điện. Hằng năm vào ngày này, vị thần bảo hộ của Kamyler sẽ xuất hiện, ban phước lành đến cho người dân chúng ta. Kể cả là những người đến từ phương xa. Nhưng không biết vì sao mà vị thần ấy đã năm năm không xuất hiện rồi. Ta chỉ mong năm nay sẽ nhận được chúc phúc từ ngài ấy.
Rồi ông ấy vội vã rời đi. Nghe xong, Celine liền rơi vào trầm tư.
" Tục lệ nơi đây khác xa so với chỗ mình. Thần bảo hộ của Kamyler có thể ban phước lành thật sao?"
Nhưng Celine đã nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ ấy ra. Ưu tiên hàng đầu vẫn là giải cứu Hestia.
Không biết đã qua bao lâu, Hestia tỉnh lại từ trong cơn mê. Cô chỉ nhớ, trước khi mất ý thức, cô đã từ chối lời đề nghị đóng giả làm thánh nữ của cô gái kia. Còn chuyện sau đó, cô cũng không nhớ rõ nữa.
Ngồi dậy trên chiếc giường êm ái, Hestia nhìn quanh. Không có gì đặc biệt cả, chỉ có một hồ nước nhỏ nằm giữa căn phòng. Ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu vào, làm cho mặt hồ lấp lánh ánh bạc. Hestia đã được ai đó thay cho bộ đồ khác. Một bộ váy lụa màu vàng dài chạm đất. Cửa mở ra, cô gái bí ẩn kia bước vào. Cô ấy có một đôi mắt màu vàng nâu hiếm thấy, mái tóc nâu dài, còn có những sợi lông vũ lấp ló dưới mái tóc. Trông cô ấy không khác gì người bình thường, chỉ khác một vài điểm.
– Cô tỉnh rồi.
Hestia cảnh giác nhìn cô ấy. Cô gái chỉ nhẹ nhàng cười, cố tình bỏ qua ánh mắt cảnh giác của Hestia.
– Đừng sợ. Để ta tự giới thiệu, ta là Sisilia. Cô có thể gọi ta là Lia.
Hestia vẫn giữ thái độ cảnh giác.
– Lia, cô bắt ta đến đây, mục đích chỉ để ta đóng giả làm thánh nữ thôi sao?
Lia bỗng bật cười rồi quay người ra phía cửa.
– Không đơn giản là thế đâu. Nếu muốn biết thì đi theo ta.
Lia cất bước rời đi. Hestia liền đi theo sau nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định. Lia dẫn Hestia đi qua một đoạn hành lang dài, qua những lối đi trải dài không thấy điểm dừng rồi đến một căn phòng. Bên trong, chỉ có những khối băng được xếp ngay ngắn, gọn gàng, hơi lạnh toát ra khiến Hestia khẽ rùng mình. Nhưng Lia lại không mảy may để ý đến. Trong này, ngoài băng ra thì có một cỗ quan tài bằng băng, ánh sáng từ trên đỉnh chiếu vào. Lia đi đến bên quan tài, chạm tay vào nắp đậy lộ ra vẻ mặt dịu dàng hiếm hoi.
– Chị. Người này trông giống chị thật nhỉ. Rất giống chị. Giống đến bất ngờ.
Hestia tiến lại gần. Người bên trong kiến cô vô cùng kinh ngạc. Bởi người này giống cô y như đúc. Từ màu tóc, khuôn mặt... Tất cả đều giống Hestia, chỉ trừ đôi cánh sau lưng. Cô ấy nằm bất động trong quan tài, sắc mặt bình thản, dịu dàng. Xung quanh cô ấy là những chiếc lông vũ với đầy đủ màu sắc. Lia nhìn phản ứng của Hestia rồi nói:
– Ngươi thấy đấy. Chị ấy đã hôn mê rất lâu rồi. Ai cũng bảo chị ấy đã chết. Nhưng ta tin chị ấy vẫn sẽ tỉnh lại. Và ta muốn ngươi, đóng giả chị ấy, ngày hôm nay.
Hestia vẫn còn đang ngỡ ngàng, giọng vẫn còn run run.
– Vậy cô mau nói cho ta biết, cô ấy là ai?
– Được. Chị ấy chính là thần bảo hộ của Kamyler, Brisa.
Hestia ngỡ ngàng, không tin vào tai mình, liên tục lùi lại đằng sau, cho đến khi chạm phải bức tường băng. Lia vẫn tiếp tục nói:
– Bọn ta đã giúp ngươi trả tiền cho bữa ăn, ngươi cũng phải giúp ta chuyện này chứ, đúng không?
Hestia nghĩ lại chuyện ở nhà hàng lúc trưa rồi nhìn Brisa nằm yên trong quan tài. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Lia cũng nhận được cái gật đầu tư Hestia. Lia vui mừng, nắm lấy tay Hestia và nói:
– Ta trông cậy hết vào cô đấy. Thưa tiểu thư.
Lia vừa rời đi, Hestia đã run rẩy, ngồi phịch xuống, cả người không tự chủ được mà run rẩy.
" Thần bảo hộ của Kamyler, đã chết rồi sao?”