🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.47

~8 phút đọc · 1449 từ · · ⚠️ Báo cáo

Kamyler, một vùng đất hoàn toàn không có vương quyền, không có quan lại, quý tộc. Nơi đây, mọi người đều tự do, làm những điều mình muốn làm. Không chỉ vậy, Kamyler còn là vùng đất của những lễ hội lớn nhỏ. Vì vậy mà Kamyler trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng.

Đoàn người của Elpida đã đến thành phố Kelina. Nơi đây, không khí lễ hội bao trùm. Quảng trường, người đi lại tấp nập. Những người biểu diễn đường phố thi nhau biểu diễn. Người dân nơi đây mặc những trang phục mang đầy màu sắc. Trẻ con nô đùa trên phố. Không khí hết sức rộn ràng. Elpida hào hứng kéo Hestia chạy đi. Những người đằng sau chỉ biết thở dài trong bất lực. Dòng người đông đúc, tấp nập, khiến Hestia phải tập trung mới không để lạc Elpida. Dù có cẩn thận đến đâu đi chăng nữa thì có lỡ va phải vào nhau cũng là chuyện thường tình. Và rồi Hestia va phải một người kỳ lạ. Người ấy ăn mặc không giống mọi người, người ấy khoác áo choàng kín mít, che kín mặt. Ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Chỉ thấy người ấy vừa nhìn thấy Hestia thì lộ ra ánh mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Lúc Hestia định quay đi thì người ấy gọi cô lại. Giữa tiếng ồn ào của đám đông, người ấy chỉ nhìn vào Hestia, không nhìn ai khác. Đôi mắt vàng nâu chỉ có Hestia.

– Này cô gái mắt hồng, cô làm rơi thứ này.

Hestia nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào bản thân mình.

– Ta?

Người ấy đưa cho Hestia một cái túi nhỏ. Hestia nhận lấy rồi nhận ra thứ trong tay không phải của mình. Cô định trả lại cái túi cho người ấy thì người ấy đã hoà vào đám đông, biến mất trước mặt Hestia. Hestia ngơ ngác nhìn vào dòng người. Rồi Elpida xuất hiện, kéo nhẹ vạt áo Hestia.

– Sư tỷ, đi thôi. Mọi người còn đang đợi kìa.

Hestia lúc này mới giật mình, nhìn Elpida.

– Điện hạ, người phải theo sát thần chứ. Nếu người mà bị lạc thì thần biết ăn nói sao với bệ hạ.

Elpida chỉ cười hì hì rồi giơ tay lên, để lộ ra vết bớt nhỏ hình chân sóc trên mu bàn tay.

– Sư tỷ, chị quên là Forest đã đánh dấu thứ này cho chúng ta rồi sao?

Hestia lúc này mới nhìn lại mu bàn tay mình. Quả thật là có một vết bớt nhỏ hình chân sóc. Hestia lúc này mới yên tâm mà đi cùng Elpida. Hestia đi mà không biết có một cặp mắt đang theo dõi mình. Ánh mắt ấy vừa có mong chờ, vừa có vui mừng.

Chỉ là phòng ngừa bị lạc lẫn nhau, "Forest" đã in chân mình lên tay từng người. Tuy chỉ là vết bớt nhỏ nhưng nó có tác dụng giúp mọi người định vị được vị trí của nhau. Nhìn vậy thôi chứ nó rất quan trọng.

Đi chơi cùng mệt rồi, cả đoàn ghé vào một nhà hàng dùng bữa. Nhân lúc phục vụ vừa đi gọi món, Elpida liền nằm gục ra bàn, uể oải ngáp ngắn ngáp dài.

– Mệt thật đó. Đi có một con phố thôi mà đã mệt thế này rồi.

Celine ngồi bên cạnh thì gật đầu.

Đúng là Elpida đi có một con phố thôi. Nhưng lại có nhiều chuyện xảy ra. Trộm cắp xảy ra khắp nơi, còn có móc túi nữa. Lena bị cướp mất túi tiền, cũng may là "Forest" nhảy ra kịp thời nên giữ được túi tiền. Rồi mọi người chen lấn, xô đẩy nhau khiến không khí vô cùng ngột ngạt. Clio thì suýt chút nữa là ngất ngay trên đường. Đến được nhà hàng này cũng là một kỳ tích rồi.

Clio ngồi đối diện Elpida, nói ra suy nghĩ của mình:

– Thần thấy người dân ở đây, ai nấy sắc mặt vàng vọt, có người gầy đến trơ xương, trẻ con thì gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Hình như mọi người đều bị suy dinh dưỡng thì phải.

Elpida lúc này mới nhìn ra ngoài đường. Người bản địa ở đây rất dễ nhận ra. Mắt ai nấy trũng sâu, làn da vàng vọt, trông chẳng giống người thường chút nào.

Trong lúc Elpida đang tập trung nhìn về đằng khác, phục vụ đã dọn bàn ăn rồi. Elpida mắt sáng rỡ nhìn những món ăn được bày ra trước mặt. Món nào món nấy trông vô cùng đẹp mắt. Elpida nhanh chóng gắp một miếng lên ăn. Vừa cho vào miệng, Elpida nhanh chóng ỉu xìu.

" Gì mà nhạt như nước ốc vậy?"

Elpida không muốn ăn thêm miếng nào nữa. Cô lén nhìn sắc mặt mọi người. Ai cũng sắc mặt khó coi. Đặc biệt là Kylen. Kylen vốn thẳng tính, không nói nhiều mà đã đặt đĩa xuống, nhăn mặt lại.

– Gì mà nhạt giữ vậy? Chẳng thấy có vị gì cả.

Không ai nói gì, cũng ngầm khẳng định là thế. Nhưng mà ai cũng cố mà ăn, vì cơn đói, miễn cưỡng lấp đầy cái bụng đói của mình. Đến khi tính tiền, Leo nhìn tờ hoá đơn mà mặt cắt không còn giọt máu. Celine tò mò lại nhìn thì cũng giống Leo. Bởi giá thành ở đây cao ngất ngưởng, mà nguyên bàn bọn họ thôi cũng đã đủ nhiều rồi. Tờ hoá đơn cứ vậy truyền tay nhau, ai đọc xong cũng tái mặt đi.

Trong khi mọi người đang không biết làm thế nào thì nhân viên phục vụ đi đến, lịch sử nói với mọi người:

– Xin lỗi vì đã làm phiền, bàn của quý khách đã được thanh toán rồi ạ.

Leo ngơ ngác nhìn anh nhân viên.

– Hả? Nhưng chúng tôi đã trả tiền đâu.

Anh nhân viên vẫn giữ thái độ lịch sự.

– Dạ vâng đúng là thế thật ạ. Nhưng bàn của quý khách thực sự đã được thanh toán rồi ạ.

Leo liền rơi vào trầm tư.

– Thanh toán rồi sao. Là ai vậy?

Nhân viên lúc này mới nói tiếp:

– Và người thanh toàn cho quý khách có gửi lời nhắn là muốn gặp vị tiểu thư mắt hồng ạ.

Đến đây, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Hestia. Hestia thì đơ ra, khó hiểu nhìn anh nhân viên phục vụ. Anh nhân viên phục vụ đưa cho Hestia một bức thư rồi rời đi. Hestia mở bức thư ra đọc.

" Hẹn gặp ở tháp đồng hồ."

Hestia đọc xong thì vô cùng khó hiểu. Rõ ràng cô không hề biết ai ở đất nước xa lạ này. Người gửi thư rốt cuộc muốn gì ở cô?

Hestia đặt bức thư lên bàn, để cho mọi người đọc. Ai đọc xong thì cũng vô cùng khó hiểu. Elpida lên tiếng:

– Nếu đã nhận ân huệ của người ta rồi thì cũng nên gặp mặt cảm ơn đàng hoàng chứ nhỉ. Mà sao người này chỉ gặp mỗi sư tỷ vậy?

Hestia lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì.

– Sư tỷ, chị cứ đi xem sao.

Hestia gật đầu, định đứng lên thì bị Elpida ngăn lại.

– Sư tỷ, chị mang "Forest" đi cùng đi. Có nguy hiểm thì cậu ta sẽ bảo vệ chị.

Rồi "Forest" chủ động nhảy lên tay Hestia. Hestia nhìn mọi người. Nhận được ánh mắt đồng ý của mọi người, Hestia liền đứng lên rời đi. Rồi một bàn tay nắm chặt lấy tay Hestia lại. Là Kylen. Kylen, ánh mắt kiên định nhìn Hestia.

– Bình an trở về.

Rồi cậu thả tay ra. Hestia có hơi ngỡ ngàng nhìn Kylen. Nhưng Kylen đã lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác. Rồi Hestia cũng rời đi.

Hestia vừa rời đi, Kylen đã không nhịn được mà định đi theo nhưng lại bị Celine ngăn lại.

– Đừng để cho người khác biết.

Kylen gật đầu, xác nhận với Celine rồi chạy theo hướng đi của Hestia.

Elpida chứng kiến tất cả thì lộ ra ánh mắt gian gian.

" Thuyền sắp cập bến rồi."

Kylen vừa rời đi, Elpida đã quay lại nói với mọi người:

– Đi thôi. Phải bảo vệ người nhà chứ.

Mọi người đều có ý định đi theo để theo dõi và bảo vệ Hestia và Kylen lúc gặp nguy hiểm.

Nhưng mà, người muốn gặp Hestia, rốt cuộc có mục đích gì?

💬 Bình luận (0)