🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.49

~8 phút đọc · 1403 từ · · ⚠️ Báo cáo

" Lia, em hãy đi đi. Đất nước này đã không còn an toàn nữa rồi. Hãy dẫn theo những đồng tộc của em, đi đến một nơi thật xa. Đi càng xa càng tốt."

Lia không tin những gì mình nghe được, vội vàng chất vấn Brisa.

– Em sẽ không đi đâu. Tại sao em phải đi chứ. Em không thể bỏ chị lại một mình được. Nếu em đi, chị cũng phải đi cùng em.

Brisa đặt tay lên vai Sisilia, ánh mắt dịu dàng nhìn Sisilia.

" Chị không thể rời khỏi đây được. Vận mệnh của chị gắn liền với vận mệnh của đất nước này. Khi đất nước này lụi tàn, cũng là lúc chị sẽ chết. Chị bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Hãy đi đi, Lia. Hãy rời khỏi đất nước này, đến một vùng đất của riêng em."

Dù biết mình sẽ chết, nhưng Brisa vẫn dùng hết sức của mình, dùng sự dịu dàng của mình mà nói với Lia. Và hình ảnh của Brisa lại trùng khớp hoàn toàn với gương mặt này, một con người mang gương mặt giống với thần bảo hộ của Kamyler. Từ mái tóc, đôi mắt, tất cả đều giống Brisa một cách trùng hợp.

Lia nhìn hình ảnh phản chiếu của Hestia trong gương, ánh mắt mang theo ý cười.

– Quý cô Hestia, cô đã sẵn sàng chưa?

Hestia nhìn bản thân mình trong gương, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi từ lúc nào, vô thức siết chặt lại. Nhìn bản thân trong gương rồi lại nhớ lại Brisa, Hestia hoàn toàn không biết vì sao bản thân cô và vị thần ấy lại giống nhau đến vậy. Lẽ nào chỉ là trùng hợp thôi hay sao?

Lia đặt lên đầu Hestia vòng nguyệt quế bằng vàng rồi thì thầm vào tai Hestia:

– Chỉ hôm nay thôi. Chỉ mỗi hôm nay thôi. Chỉ còn chút nữa thôi. Không lâu đâu.

Hestia khẽ rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng. Một dự cảm bất an, không biết tại sao lại như thế.

– Lia, tại sao cô phải làm vậy?

Lia không nói gì, khóe miệng cong lên một đường cong. Lia cười như không cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hestia. Lia đặt tay lên vai Hestia rồi nhẹ nhàng nói:

– Quý cô Hestia, ta biết cô đi cùng với vài người bạn. Vì thế nếu cô có gặp họ, thì hãy tỏ ra không quen biết.

Hestia khẽ gật đầu. Lia hài lòng rời đi, đi chưa được bao xa, Lia quay lại, nói với Hestia:

– À phải rồi, hôm nay người chính là Brisa.

Nói rồi, Lia quay người rời khỏi đó. Khi bóng dáng của Lia đã không còn, Hestia mới thở ra những hơi thở đầy mệt mỏi. Trái tim đập thình thịch vì căng thẳng, sợ hãi, bất an.

" Tại sao? Tại sao mình lại vướng vào chuyện này? Chỉ vì gương mặt mình giống với cô ấy sao?"

Căn phòng im ắng, vang lên tiếng tim đập thình thịch, và cả nỗi bất an, lo lắng, sợ hãi không lý do, của con người mang tên Hestia.

Trên hành lang không một bóng người, chỉ có Sisilia. Sisilia nhìn ra ngoài quảng trường, nơi có rất đông người tụ tập chờ đợi sự xuất hiện của thần bảo hộ Brisa. Ánh mắt của họ luôn hướng về phía khán đài. Họ mong chờ, họ bàn tán, họ mang theo một sự vui mừng không thể giấu nổi. Không những vậy, người vào bên trong quảng trường càng lúc càng nhiều, nhiều đến nỗi không thể đếm nổi. Dù có như vậy, lòng họ vẫn mong mỏi phước lành từ thần linh. Nhìn đoàn người thành kính với thần bảo hộ của Kamyler, đáy mắt Sisilia lại không mảy may dao động, chỉ có sự lạnh lẽo, khinh thường.

– Các ngươi mà cũng xứng sao.

...

Trong chính thần điện ấy, khi những thần quan còn đang tất bật chuẩn bị cho sự xuất hiện của Brisa thì ngay dưới chân họ, có một cục bông màu trắng lướt qua. Nó né tránh những bước chân của những thần quan, khéo léo né tránh ánh mắt, cố gắng chạy nhanh hết sức có thể. Rồi cuối cùng cũng có người chú ý đến cục bông trắng ấy. Nhưng quay đi quay lại, cục bông ấy đã biến mất đi đâu rồi. Người ấy dụi mắt, cố gắng nhìn xung quanh.

– Lẽ nào mình hoa mắt hả ta?

Khi người ấy đã không còn để ý nữa, cục bông ấy lại xuất hiện.

" Phù. Mệt chết sóc ta rồi. "

Cục bông ấy không gì khác chính là "Forest". Lúc những người kỳ lạ kia thay quần áo cho Hestia, "Forest" đã nhanh chóng thoát được. Nhờ sự nhanh nhẹn của mình và bộ lông trắng trùng với màu sơn ở đây, "Forest" thành công trốn được khỏi ánh mắt của những người ở trong đây. Nhìn hành lang dài đằng đẵng trước mặt, "Forest" tái hết cả mặt.

" Gì thế này. Sao vẫn còn chưa tới? Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào mà sao rộng thế?"

Nhưng mà biết làm sao được, "Forest" chỉ có thể chạy đi thôi, bằng chính sức mình. "Forest" lại lần nữa dùng hết sức mình mà chạy. Lần này ít người hơn hẳn, "Forest" dễ dàng trốn được. Nhưng mà, tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, "Forest" vẫn bị phát hiện. Nhưng người phát hiện ra "Forest" này nhìn trông quen lắm.

" Giật hết cả sóc ta rồi. Mà khoan. Nhìn ngươi quen lắm. Mắt vàng, tóc đỏ... Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Kylen, người được Elpida cho ăn bánh quy nhân bột ớt."

Kylen hoàn toàn không hay biết "Forest" nói gì. Hay chính xác hơn, là chỉ có Elpida nghe được, những người khác thì không. Nhưng chỉ khi ở trong phạm vi bán kính 5m, Elpida mới nghe được "Forest" nói gì. Còn bây giờ chỉ có "Forest" và Kylen ở đây. Kylen ngồi xuống, nhìn con sóc nhỏ trước mặt.

– Ngài Forest. Ngài biết Hestia ở đâu không?

"Forest" không nói cho Kylen biết được, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt suy nghĩ của mình.

" Có. Ở bên đó." ( Chỉ tay về cuối hành lang.)

– Là ở đó sao. Mà sao từ khi lẻn vào trong này, ta lại không định vị được vị trí của Hestia nữa.

" Chịu. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai." ( Lắc đầu. )

– Nhưng mà sao những người đó lại bắt Hestia tới đây nhỉ?

" Cái này thì ta chịu." ( Lắc đầu lần nữa.)

– Ngài dẫn ta đến chỗ Hestia được không?

" Được thôi." ( Gật đầu)

Kylen đặt "Forest" lên vai mình. Đúng lúc này, có một thần quan vội vã đi qua. "Forest" chỉ tay về phía người đó.

– Ý người là muốn ta bắt hắn ta lại đây sao?

"Forest" gật đầu. Ngay khi vị thần quan đó không để ý, Kylen lập tức đánh ngất người đó rồi lột quần áo của hắn. Kylen không quên trói hắn ta lại, nhét giẻ vào miệng hắn, để hắn không thể cầu cứu được. Lúc này, Kylen mới yên tâm mặc áo thần quan vào. Áo của thần quan ở đây đa số là áo choàng trắng, có mũ nên Kylen dễ dàng qua mặt được những thần quan khác. "Forest" thì trốn trong mũ áo, dẫn đường cho Kylen đến chỗ Hestia. Và rất nhanh, họ đã gặp được Hestia. Đúng vậy, là Hestia, xung quanh là những thần quan và các kỵ sĩ. Họ đứng quanh Hestia, bảo vệ cô. Cô mặc bộ váy lụa màu vàng dài, trên đầu đội vòng nguyệt quế bằng vàng. Ánh mắt cô điềm tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng. Hestia lúc này giống như thánh nữ được mọi người bảo vệ. Và rồi ánh mắt hai người chạm nhau. Kylen thì kích động, Hestia thì lại có chút né tránh. Kylen định tiến tới nhưng đã bị các kị sĩ ngăn lại. Và Hestia đã rời đi, trước sự ngỡ ngàng của Kylen.

💬 Bình luận (0)