🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.42

~6 phút đọc · 1130 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh nắng vàng rực rỡ từ phía đông dần hiện ra, ánh mặt trời dần ngoi lên, báo hiệu ngày mới đã đến. Từng tia nắng ấm áp xuyên qua làn sương mỏng manh của đêm qua, chiếu qua ô cửa kính cửa dinh thự nhà công tước Thaddeus. Ánh nắng chiếu rọi qua ô cửa, hắt vào chiếc giường êm ái của Yuri. Yuri mệt mỏi nằm vật trên giường, đầu không ngóc dậy nổi. Trận chiến đêm qua đã làm tiêu hao đi rất nhiều ma lực của cô rồi. Bây giờ Yuri chỉ muốn ngủ một giấc thật đã thôi. Nhưng mà ánh nắng gay gắt lại chiếu vào khiến cô không thể ngủ nổi. Yuri quơ tay lấy gối trùm lên đầu mình, cố gắng ngủ. Chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói của một người đàn ông:

– Chị, em vào được không?

Trong phòng im lặng không một tiếng động. Cánh cửa mở ra, người bước vào là một người đàn ông với gương mặt tiều tụy, sắc mặt trắng bệch,quầng thâm mắt đen lại vì thiếu ngủ lâu ngày. Đôi mắt màu vàng kim có chút mệt mỏi, mái tóc màu bạch kim để dài buộc lại qua loa. Người ấy là Felix Devas, em trai của Yuri và cũng là cha của Kylen, là chồng của Navia. Felix đi đến bên giường, ngồi bên mép giường mà nói:

– Chị, đêm qua chị đi đâu vậy?

Yuri gầm gừ trong chiếc gối mềm:

– Đi đâu thì kệ ta.

Felix không để ý đến thái độ của Yuri, chỉ thở dài.

– Chị đi biệt tăm gần mười năm trời, em quan tâm chút thì có sao?

Yuri ngồi bật dậy, túm lấy cổ áo Felix mà lắc qua lắc lại.

– Chú mày phiền phức quá rồi đấy! Có để cho chị mày yên không hả?!!

Felix bị lắc qua lắc lại như thế thì có chút chóng mặt nhưng vẫn cố gắng mà nói:

– Chị, hiểu lầm hiểu lầm. Làm gì mà căng thế.

Yuri ngồi trên giường, mặt phụng phịu. Felix thì ngồi bên cạnh, ngáp một cái rõ to.

– Nếu không có gì thì em đi làm việc đây. Chị đừng có làm phiền em đấy.

Yuri ôm gối, nhìn Felix rồi nói:

– Này, em đang nghiên cứu gì đó đúng không?

Felix gãi đầu.

– Ờ thì đúng là có thật. Nhưng chuyện này em nghiên cứu đã nhiều năm rồi mà vẫn chưa tìm ra. Chị có gợi ý gì không?

– Chú mày mà không nói thì sao chị mày biết được.

Felix thở dài.

– Thú thật với chị, em đang điều tra về cái chết của cố hoàng hậu. Cái chết của bà ấy vô cùng bất thường.

Yuri như tỉnh cả ngủ, chăm chú lắng nghe.

– Vốn dĩ, sau khi sinh công chúa thì ngài ấy sau vài ngày nghỉ ngơi thì có thể đi lại. Không biết vì sao sau khi sinh công chúa không lâu thì ngài ấy lại bị băng huyết. Chuyện này em muốn điều tra cho rõ ràng nhưng mà bệ hạ lại không cho điều tra tiếp nên em mới bí mật điều tra. Yuri, chị có ý kiến gì không?

Yuri nghe xong thì rơi vào trầm tư.

– Chị cũng không biết. Để sau này chị hỏi đồng nghiệp của chị xem.

– Ừm. Dù sao thì sau khi công chúa sinh ra thì có bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra.

– Cũng đúng. Nhiều chuyện khó mà giải thích nổi.

Yuri nằm vật ra giường, thở dài một tiếng.

– Đệ tử của ta lại dấu ta chuyện gì đó. Ta bây giờ lại nghi ngờ chính mình.

– Thế bây giờ chị biết được những gì rồi?

Không thấy Yuri trả lời, Felix quay sang nhìn thì Yuri đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ là Yuri đã mệt mỏi lắm rồi. Felix lặng lẽ đắp chăn cho Yuri, kéo rèm cửa lại rồi âm thầm rời khỏi phòng.

Đi trên hành lang, Felix nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện trong quá khứ. Sở dĩ Felix biết rõ chuyện xảy ra của cố hoàng hậu vì chính anh cũng có mặt tại đó.

Khi ấy, sau khi sinh hạ công chúa, hoàng hậu Luceran mệt mỏi nằm trên giường. Felix, lúc đó còn là pháp sư Hoàng gia đi đến, chữa trị cho Luceran. Sắc mặt Luceran dần hồng hào trở lại. Sau khi chữa trị xong, những người hầu vội chạy đến, đỡ Luceran nằm xuống. Felix lúc đó đang ghi chép tình trạng hiện tại của Luceran vào trong sổ tay của mình. Đột nhiên, Luceran nôn ra máu, cả người cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Felix vội vàng tiến đến định chữa trị nhưng đã muộn. Luceran nằm xuống, mắt nhắm lại. Từ đó trở đi, vị hoàng hậu đó không bao giờ tỉnh lại thêm một lần nào nữa. Không có dấu hiệu trúng độc, không có một vụ ám sát, không có dấu hiệu của ma thuật đen... Người ngã xuống và nằm đó như thể điều ấy sẽ thực sự xảy ra vậy. Bông hoa ấy đã đột ngột héo tàn, không để lại chút dấu hiệu báo trước nào cả. Cứ vậy mà héo tàn.

Felix, mang trong mình dòng máu của pháp sư kiêu hãnh đã không thể làm ngơ trước điều phi lý này. Anh cố gắng điều tra cái chết bất thường của hoàng hậu, điều tra tất cả những người xung quanh hoàng hậu. Và rồi, vào một ngày mưa giông tầm tã, Regin, một vị vua cai trị cả một vương quốc, sau khi mất đi người vợ yêu quý, trong một đêm như thể biến thành người khác, đã nói với anh:

– Một khi vận mệnh đã an bài, người phàm khó có thể thay đổi được. Đừng phí công vô ích nữa.

Giống như tia sét giữa cơn giông, Felix kinh ngạc nhìn vị quốc vương của mình.

– Không được. Thần không thể làm ngơ được. Người chết cần được an ủi.

Felix, là người con kiêu hãnh của đại pháp sư nhà Devas đã không ngần ngại mà từ bỏ chức vụ pháp sư Hoàng gia, trở về phòng nghiên cứu của mình mà nghiên cứu, điều tra về sự thật năm xưa.

...

Nhìn bản thân tiều tụy phản chiếu trên ô cửa kính, Felix bỗng bật cười tự giễu:

– Vận mệnh sao? Sao lại có thể chứ? Người biết được sự thật mà không nói cho ta. Tại sao lại vậy hả, Regin von Erthan?

💬 Bình luận (0)