Có một câu chuyện được những người sống trong hoàng cung nhiều năm truyền tai nhau. Có một đại ma vương sinh ra trong hoàng cung, hay quậy phá và thỉnh thoảng lại cho nổ tung các tòa cung điện. Nhưng mà hễ có ai gây sự với đại ma vương ấy hoặc người của cô ấy thì cô ấy sẽ trả thù bằng những thứ không thể ngờ tới. Dù là như vậy nhưng không ai dám động vào đại ma vương đó vì đại ma vương ấy có một chỗ dựa vô cùng to lớn và vững chắc.
Những người hầu mới đến nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, túm lại vào nhau mà run rẩy.
– Đừng....đừng doạ tụi em, em sợ lắm rồi đấy.
Clio vẫn không để ý đến sắc mặt bọn họ, mà kể tiếp với giọng u ám.
– Đã vào trong này rồi thì tuyệt đối đừng đắc tội người không nên đắc tội. Không thì đại ma vương mà biết được thì cuộc sống sau này của mấy người sẽ rất khổ sở đấy.
Bọn họ sợ hãi, cả người run rẩy gật đầu liên tục. Một người trong số đó lên tiếng với giọng run rẩy:
– C... Clio...cho mình biết...đại...đại ma vương là ai... được không?
Clio không nói gì, chỉ nở một nụ cười bí hiểm.
Và bọn họ lại càng sợ hãi hơn nữa.
Trong khi những người hầu còn đang sợ hãi trước câu chuyện kinh dị của Clio thì ở đâu đó trong cung...
– Woa... Mấy quả sầu riêng trông chất lượng quá.
Elpida mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn ba quả sầu riêng trước mặt. Quả nào quả nấy to, gai nhọn bao bọc xung quanh cả trái. Tuy mùi của nó rất khó chịu, nhưng mà Forest đã bao bọc những quả sầu riêng ấy nên hoàn toàn không có mùi. Elpida cả ba quả sầu riêng, trong lòng vui như mở hội. Forest chống cằm ngồi bên cạnh, nhìn Elpida vui vẻ chơi với mấy quả sầu riêng.
– Cô bảo sầu riêng nguy hiểm hơn mít, ra là như vậy sao?
Elpida hớn hở nói:
– Đúng vậy. Sầu riêng nguy hiểm hơn mít gấp nhiều lần. Nhìn mấy quả này xem, không biết mùi của nó ra sao nhỉ?
– Cô muốn biết không?
Elpida nhăn mặt.
– Thôi khỏi. Nghĩ đến cái mùi kinh khủng của nó là ta đã muốn ói rồi.
– Ồ.
Forest nhớ lại lúc mình tìm được sầu riêng. Chưa lại gần, chỉ đứng xa vài mét thôi đã thấy mùi của nó khủng khiếp đến cỡ nào rồi. Nhưng đây là chuyện Elpida nhờ nên cậu chỉ đành cắn răng mà mang về. Giờ nhớ lại thôi cũng thấy rùng mình rồi.
– Giờ cô tính làm gì với chúng?
Elpida mỉm cười ranh mãnh.
– Đưa ta đến chỗ tên Lucas. Đừng để cho người bên đó biết.
Forest thở dài rồi nói:
– Được rồi.
Forest đưa Elpida lên nóc cung điện. Nhìn từ trên cao, chỉ thấy có người hầu đang làm việc, hoàn toàn không thấy bóng dáng tên Lucas ấy đâu cả. Forest nhìn quanh một lượt rồi nói:
– Tên hoàng tử đó không có ở đây. Có lẽ hắn ta ra ngoài rồi.
Elpida nghe vậy thì lập tức vui mừng.
– Hehe. Tên cờ hó nhà ngươi. Xem vũ khí sinh học của ta đây. Forest, đưa ta đến phòng ngủ của tên đó.
Forest bất lực, chỉ biết thở dài ngao ngán mà dịch chuyển Elpida đi.
Đến phòng ngủ của Lucas, Forest giải phong ấn của sầu riêng ra. Lập tức, một mùi hương khủng khiếp tỏa ra. Elpida bịt mũi, khó chịu nói:
– Ngươi tìm được quả chất lượng thật.
Forest cũng không kém cạnh gì, đứng cách quả sầu riêng ấy xa nhất có thể. Elpida nhanh chóng đặt quả sầu riêng ấy vào một chỗ khó có thể tìm thấy được rồi cùng Forest dịch chuyển ra ngoài.
Vừa ra đến ngoài, Elpida nhanh chóng hít lấy hít để không khí trong lành. Forest bên cạnh thì mặt tái đi, khó nhọc nói với Elpida:
– Hai quả còn lại tính sao?
Elpida mệt mỏi đáp:
– Tí nữa dùng đến.
Trở về phòng của mình, Elpida cầm cả hai quả sầu riêng lên và nói với Forest:
– Forest, đưa ta đến chỗ tên Edgard đó đi.
Forest chán nản búng tay một cái. Lập tức, Elpida bị dịch chuyển đi. Lần này không phải là nóc dinh thự mà là trên không trung, cách rất xa mặt đất. Elpida cảm thấy cả người như đang rơi tự do thì ngoảnh đầu nhìn lại, thấy mình đang ở trên không trung thì sợ hãi hét toáng lên:
– Aaaaaaa... Chu mi naaaaaa...
Đến khi Elpida sắp chạm đến mặt đất thì Forest dịch chuyển đến, tạo một cơn gió nâng đỡ Elpida. Elpida vẫn còn đang sợ hãi, nhắm tịt hai mắt lại. Đến khi chân chạm đất thì cô mới dám mở mắt ra. Nhìn thấy Forest đang cười nhạo mình (thực tế là không) thì tức giận đánh Forest vài cái.
– Tên khốn, dám chọc ta.
Forest mặc để Elpida đánh mình. Elpida nước mắt rưng rưng mà đánh Forest. Nhưng mà cô cũng không đánh mạnh lắm.
Và rồi, tiếng xào xạc vang lên. Cả hai nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một cô bé mắt đỏ, tóc đen đang sững sờ nhìn hai người họ. Rồi cô bé ấy dứt khoát quay người rời đi. Elpida thì cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn nhìn cô bé ấy.
– Người quen à?
Forest lên tiếng phá tan bầu khí đang ngượng ngùng này. Elpida gật đầu đáp:
– Vivian, chị họ của ta, hơn ta một tuổi.
– Ồ. Bảo sao ta lại cảm nhận được sức mạnh của ta trên người cô bé. Không như ai đó.
Elpida giận dữ trừng mắt nhìn Forest.
– Này, khịa ta đấy hả?
– Ta nói sự thật thôi mà.
Forest nhìn hai quả sầu riêng rơi trên đất, rơi vào trầm tư.
– Elpida, cô định đặt thứ này ở đâu đây?
Elpida cũng nhìn hai quả sầu riêng ấy rồi nói:
– Đặt ở phòng ngủ của tên Edgard và của Basile.
– Công tước và con trai hắn?
– Ừ. Bây giờ thì không cần nữa. Dù sao thì Vivian cũng đã phát hiện ra chúng ta, chúng ta nên rời đi thôi không lại kéo theo phiền phức.
– Ừ. Nói cũng đúng. Nhưng mà đã mất công đến đây rồi thì cũng nên làm cho xong chuyện chứ.
Elpida thì đang vô cùng khó hiểu trước lời nói của Forest thì Forest đã cho hai quả sầu riêng ấy biến mất. Elpida ngạc nhìn nhìn lại thì Forest đã tự giác giải thích:
– Ta để hai thứ đó ở dưới gầm giường rồi.
Elpida cảm thấy một sự bất lực không thể tả.
– Cái nhà đó mà xảy ra chuyện thì ta toi đời mất.
Forest không nói gì, chỉ đưa Elpida trở về cung điện của mình.