Đêm đen không trăng và không sao, Castor de Hewitt, quốc vương của Hewitt, đang trên đường trở về cung điện của mình. Lúc này, trong lòng ông ta bực bội không nguôi.
" Aveline Rosette von Livorna, ngươi biến đâu mất rồi?"
Ban ngày ông ta muốn tìm Aveline để nói chuyện nhưng cả ngày hôm nay lại không thấy cô ta đâu. Bây giờ ông ta đang vô cùng bực bội. Đúng lúc này, hoàng hậu của Hewitt, Marian Rivera de Odiest đi ngang qua.
– Bệ hạ có chuyện gì phiền lòng sao?
Castor dừng lại đối diện với Marian. Bà ấy có một mái tóc đỏ rực như hoa hồng đỏ, đôi mắt xanh dương trầm lắng và tĩnh lặng như mặt hồ. Khí chất điềm đạm, bình tĩnh và sắc sảo là những thứ dùng để mô tả vị hoàng hậu này. Còn Castor thì lại toát lên vẻ quyền uy, lạnh lùng. Mặc dù có mái tóc vàng như ánh mặt trời, đôi mắt đỏ như ngọn lửa nhưng Castor lại luôn tỏ ra lạnh lùng và quyết đoán. Và đó là những gì người ta thấy ở ông.
– Hoàng hậu hôm nay có thấy hoàng phi đâu không?
Trong cung chỉ có duy nhất Aveline là hoàng phi nên Marian biết người Castor nói là ai. Marian vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà đáp lại:
– Ta không biết. Ta nhớ là ba tháng trước, hoàng phi có xuất cung, cụ thể là đi đâu thì ta không rõ.
– Là vậy sao. Hoàng hậu nghỉ ngơi sớm đi.
– Cảm tạ bệ hạ đã quan tâm.
Castor đi tiếp, còn Marian vẫn đi tiếp con đường của mình. Đang đi, một luồng phép thuật không biết từ đâu đến, trực tiếp tấn công Castor. Castor nhanh chóng tạo ra lớp lá chắn chống đỡ đòn tấn công ấy, thành công chống đỡ được. Nhưng những công trình xung quanh ông ta thì bị phá tan. Castor nhìn xung quanh nhưng không thấy có ai. Tiếng động lớn đã khiến binh lính chú ý. Bọn họ nhanh chóng chạy đến hiện trường. Nhìn thấy khung cảnh gần như là vỡ vụn, ai nấy đều sững sờ. Một người trong số họ chạy đến chỗ Castor mà hỏi:
– Bệ hạ, người không sao chứ?
– Không sao.
Giọng trầm đục của Castor vang lên. Và rồi, một giọng nói trầm thấp vang lên, ngay trên đỉnh đầu mọi người:
– Ra là ngươi ở đây, Castor de Hewitt. Để ta phải tìm mãi.
Mọi người nhìn lên, chỉ thấy Regin với một thân mặc y phục đen, áo choàng phất phơ trong gió, cả người lơ lửng trên không trung, trên tay còn cầm theo một bao tải lớn. Regin dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua đám người phía dưới. Ai cũng cảnh giác mà nhìn anh.
Dưới bao ánh mắt của mọi người, Regin từ từ hạ người xuống. Binh lính lập tức lao tới nhưng Regin chỉ đứng đó, trên người tỏa ra khí thế áp đảo, trực tiếp đánh bay bọn họ ra xa. Có người bị hất văng ra xa cả chục mét, có người va vào bức tường, cây cột gần đó. Castor thấy là Regin thì có chút tự tin hơn hẳn.
– Regin, thân là vua của một nước mà lại chơi trò đánh lén sau lưng sao?
Regin không nói gì, trực tiếp ném cái bao tải đến chỗ Castor. Bao tải rách ra, để lộ ra thứ bên trong. Bên trong bao tải ấy chính là Aveline Rosette von Livorna. Aveline tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét dẻ nên không thể nói được câu nào
Aveline nước mắt lưng tròng nhìn Castor như nhìn cọng dây cứu mạng. Trên người cô ta chi chít những vết thương lớn nhỏ, ánh mắt cầu xin nhìn Castor. Castor nhìn cô ta với ánh mắt ghét bỏ. Regin chỉ lạnh lùng nói:
– Quản cho tốt người của ngươi đi.
Castor khinh thường nói:
– Hừ. Cô ta làm gì thì liên quan gì đến ta?
Regin im lặng. Trên người anh tỏa ra một luồng uy áp cực lớn khiến Castor không kịp trở tay. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi, cả người không chống đỡ nổi uy áp ấy mà trực tiếp ngã quỵ xuống. Khí tức ấy vẫn tỏa ra. Castor ngạc nhiên trước sức mạnh khủng khiếp của Regin.
Mười ba năm trước, Castor từng gặp Regin một lần. Khi đó, Regin vẫn còn là hoàng thái tử. Ông từng tận mắt chứng kiến Regin bộc lộ sức mạnh của mình. Khi ấy, sức mạnh của Regin cũng ở mức khá. Còn bây giờ, thứ sức mạnh này của Regin lại kinh khủng đến vậy. Nó như tảng đá ngàn cân đè nặng lên người Castor, khiến ông không thở nổi. Đến khi Castor chịu không nổi thì Aella xuất hiện, tạo lớp phòng thủ bảo vệ Castor. Thấy Aella đến giúp mình, Castor lộ ra vẻ mặt vui mừng.
– Ngài Aella!
Aella không nói gì, chỉ chú tâm vào việc phòng thủ đến khi Forest xuất hiện.
– Regin, dừng lại đi. Ngươi sẽ giết ông ta mất.
Forest đến nên Regin không tiếp tục tỏa ra uy áp ấy nữa. Regin quay người, trực tiếp rời đi. Forest trao đổi ánh mắt với Aella rồi biến mất cùng với Regin.
Aella thở phào. Cô nhìn Aveline với ánh mắt khinh bỉ.
– Dám bắt cóc công chúa của Erthan, gan ngươi lớn thật.
Aella đá Aveline một cái. Castor không biết chuyện gì thì hỏi:
– Cô ta gây ra chuyện gì sao?
Aella khinh khỉnh trả lời:
– Cô ta dám cả gan bắt cóc công chúa của Erthan nên cha cô bé đến đây trả thù.
– Là vậy sao?
Castor nhìn Aveline rồi nhíu mày. Binh lính từ xa chạy đến. Thấy đồng đội bị thương, cùng với quốc vương và vị thần bảo hộ, bọn họ không dám hó hé nửa lời. Castor ra lệnh:
– Đưa hoàng phi vào nhà lao.
Các binh sĩ đáp vâng một cách dõng dạc. Họ bắt Aveline đi rồi đưa các binh sĩ bị thương đi chữa trị. Aella nhìn những binh sĩ đang bận rộn thì lên tiếng:
– Nếu không có chuyện gì thì tuyệt đối đừng gây sự với người nhà Erthan. Nếu không thì ta không thể bảo vệ ngươi như hôm nay được nữa.
Castor không nói gì. Ông ngẫm lại về sức mạnh khủng khiếp của Regin mà lòng không khỏi rối ren.
Cũng trong màn đêm tĩnh mịch ấy, trong hoàng cung Erthan, Regin định rời đi thì bị Forest gọi lại:
– Regin, ngươi nói cho ta biết, Trần Thu Yến là ai?
Regin không nói gì. Anh thẳng thừng rời đi, chỉ để lại một câu:
– Chuyện nên biết thì biết. Chuyện không nên biết thì đừng cố mà hỏi. Kẻo rước họa vào thân.
Forest trầm mặc nhìn bóng dáng của Regin.
– Ngươi đang muốn che giấu điều gì? Và Trần Thu Yến là ai?