Trần Thu Yến, một cái tên tưởng chừng như đã bị lãng quên, nhưng bây giờ nó lại vang lên một lần nữa. Đó chính là cái tên ở thế giới hiện đại của Elpida.
Trần Thu Yến, một cô gái sống trong thế kỷ 21, là một nhân viên văn phòng bình thường. Mỗi ngày, ngoài đi làm, cô còn có những thú vui nho nhỏ. Cuộc sống vô cùng bình yên và hạnh phúc, dù đôi khi có chút khó khăn.
Yến tỉnh dậy trong căn phòng trọ quen thuộc của mình. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn khung cảnh quen thuộc với những tòa cao ốc cao đến tận trời xanh. Mỗi lần nhìn ra ngoài đó, Yến luôn tự hỏi: Bao giờ mình mới có được một căn nhà riêng đây?
Yến nhìn bản thân mình trong chiếc gương cạnh cửa. Vẫn là Yến, mắt nâu sẫm, tóc đen hơi ngả vàng. Yến nhìn bản thân mình, cảm thấy bản thân mình có chút lạ lẫm.
" Đây có thật là mình không?"
Yến cảm thấy vô cùng mơ hồ về ngoại hình bây giờ của bản thân. Cô không biết vì sao mình lại nghĩ vậy nữa. Yến lại ngồi xuống chiếc đệm của mình, trong lòng không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
Sột soạt...
Trong căn phòng nhỏ không hề có gió mà quyển sách trên bàn lại mở ra. Yến tò mò lại nhìn. Là cuốn truyện cổ tích " Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn". Từng trang giấy từ từ lật sang, cùng với đó là câu chuyện được viết trong đó. Không phải là câu chuyện nàng Bạch Tuyết bị mụ dì ghẻ hãm hại rồi chạy vào rừng sâu rồi tìm được căn nhà của bảy chú lùn. Càng không phải là câu chuyện nàng Bạch Tuyết ăn táo độc của mụ dì ghẻ rồi có được tình yêu của hoàng tử. Mà là một câu chuyện khác. Một nhân vật chính với cái tên Elpida sống tự do, không đi theo hình mẫu công chúa lý tưởng. Cô ấy tinh nghịch, ham chơi, thù dai, hay trả thù bằng những thứ không thể ngờ nhưng cô ấy vẫn luôn quan tâm đến mọi người. Và cô ấy có tên là Elpida.
– Elpida? Nghe quen quen.
Từng trang giấy lật sang rồi đến trang cuối cùng. Trang sách ấy không ghi kết cục của cậu chuyện này, mà chỉ ghi một câu hỏi:
" Elpida, cô không muốn viết tiếp câu chuyện này sao?"
Yến ngạc nhiên nhìn dòng chữ. Cô chạm nhẹ vào dòng chữ. Và rồi, một thước phim chạy qua trong đầu cô. Từng thước phim, từng dòng kí ức ùa về. Đó chính là cuộc sống của Elpida như trong sách viết. Mọi thứ vô cùng chân thực, như thể Yến đã từng trải qua rồi vậy.
– Mình chính là Elpida. Đúng vậy, Elpida chính là mình.
Dòng chữ trong sách lại thay đổi.
" Elpida, cô có muốn trở lại thế giới trong sách không?"
Elpida có chút do dự. Cô nhớ lại cuộc sống trước đây của mình rồi lại nghĩ về cuộc sống hiện tại sau khi xuyên sách. Elpida nghĩ rồi kiên quyết đáp:
– Có. Tôi muốn trở lại thế giới ấy.
Cuốn sách phát ra thứ ánh sáng chói lóa, kéo Elpida vào trong. Dòng chữ ban nãy cũng biến mất, thay vào đó là dòng chữ khác:
" Elpida von Erthan, chào mừng trở về. "
Một luồng sáng trắng loé lên rồi đẩy cô về phía trước. Nơi đó chính là thế giới của Elpida, nơi cái tên Elpida cứ vậy vang lên. Elpida von Erthan, công chúa của vương quốc Erthan.
Elpida tỉnh dậy. Đây chính là căn phòng của cô trong cung điện hoàng gia, không phải là căn phòng trọ như trong ký ức. Vậy là Elpida đã trở về.
– Mình... trở về rồi...
Lena thấy Elpida tỉnh lại thì nước mắt lưng tròng, ôm chầm lấy Elpida. Clio thì vội vàng gọi người đến.
– Công chúa, người tỉnh rồi. Tốt quá...
Elpida bị ôm bất ngờ thì có hơi khựng lại. Nhưng rồi, cô lại mỉm cười mà ôm lại.
– Ừm. Khiến chị lo lắng rồi, Lena.
Forest đứng bên cạnh, chỉ mỉm cười nói:
– Ta mang sầu riêng đến rồi. Có cần ta đưa tận tay không?
Elpida cười đến híp mắt lại.
– Được. Mang cho ta đi.