Văn phòng hiệu trưởng chìm trong bầu không khí ngột ngạt.
Chiếc điều hòa cũ kỹ kêu rè rè từng nhịp nặng nhọc, phả ra luồng khí lạnh pha lẫn mùi giấy mốc và bụi bặm. Thầy hiệu trưởng Trần Nhược Trầm ngồi khuất sau bàn làm việc, lật từng trang hồ sơ học sinh dày cộm. Nhìn vị hiệu trưởng đã bước sang tuổi năm mươi, trên trán chằng chịt nếp nhăn cùng khí thế trầm tĩnh của một cao thủ Hắc Thiết bậc bảy, ít ai ngờ lúc này ông lại tỏ ra kiệt sức đến vậy. Đọc đến trang cuối cùng, ông nặng nề day trán, vẻ mặt như vừa già đi thêm vài tuổi.
“Lần thứ bảy trong năm nay rồi đấy...”
Ông lật lại mấy trang giấy trước. Đánh nhau gây rối. Phá hoại tài sản. Không chấp hành kỷ luật. Thầy hiệu trưởng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Thiên đang đứng thẳng trước bàn.
“Ngoài việc đánh nhau gây sự ra, rốt cuộc trong đầu em còn biết làm những gì hả Trần Thiên?”
Trần Thiên thành thật đáp:
“Dạ thưa thầy, em biết đi học đúng giờ, biết đi làm thêm kiếm tiền, biết nấu cơm và giặt quần áo ạ.”
Thầy hiệu trưởng nghẹn họng, không tìm được từ nào để quở trách tiếp. Trầm mặc mất một lúc lâu, ông mới thở dài sườn sượt.
“Thầy biết em không phải đứa trẻ bản tính lương thiện bị vẩn đục. Nhưng tại sao, lần nào em đánh nhau cũng đều vì chuyện của kẻ khác vậy hả?”
Đứng sát bên cạnh, thầy chủ nhiệm Lý Mộ Lâm không biết đọc được điều gì mà giận đến tím mặt, đập mạnh một tờ giấy báo cáo xuống mặt bàn khiến nó và bàn cùng nứt toác. Ở tuổi vừa tròn bốn mươi, thầy Lý nổi tiếng nghiêm khắc và nóng tính, nguồn năng lượng dao động của một người đạt thực lực Hắc Thiết bậc năm khiến bầu không khí xung quanh thầy như lúc nào cũng bừng bừng lửa giận.
BIÊN BẢN ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP
Họ tên: Trần Thiên.
Chức nghiệp bản mệnh: Chưa thức tỉnh.
Cảnh giới: Người thường.
Lý do: Vi phạm nội quy nhà trường, nhiều lần tái phạm.
Thầy hiệu trưởng Trần nhìn tờ biên bản, rồi lại nhìn Trần Thiên. Cuối cùng, ông cầm bút ký tên với vẻ mặt bất lực hoàn toàn.
“Đình chỉ học tập một ngày. Về nhà tự suy ngẫm lại bản thân.”
“Dạ, anh cảm ơn thầy đã chiếu cố.”
Trần Thiên nhận quyết định với thái độ lễ phép đến mức khiến thầy chủ nhiệm Lý Mộ Lâm càng thêm sôi máu, khí thế Hắc Thiết bậc năm suýt nữa bùng phát.
“Em còn dám mở miệng cảm ơn cơ đấy!”
“Dạ, lần sau em sẽ cố gắng để thầy đỡ phải tốn mực ký giấy ạ.”
“Còn muốn có lần sau nữa sao!”
Trần Thiên khôn ngoan ngậm chặt miệng.
Trong góc phòng, một thiếu niên gầy gò đang ngồi thu lu trên chiếc ghế da sờn rách. Mái tóc bù xù như tổ quạ, cặp kính cận hơi trượt xuống sống mũi. Cậu ta vừa ung dung nhai bánh quy rôm rốp vừa theo dõi mọi chuyện như đang xem một vở kịch vui.
Thầy hiệu trưởng quay phắt sang.
“Còn em nữa, Nguyễn Khải Minh!”
Khải Minh dừng nhai, ngẩng đầu lên vô tội.
“Dạ?”
“Em giải thích thế nào về sự hiện diện của mình tại hiện trường? Đứng xem bạn học đánh nhau mà không can ngăn, em thấy hành vi đó là đúng đắn chắc?”
Khải Minh nuốt miếng bánh, hai tay giơ lên trời.
“Thầy oan cho em quá. Từ đầu đến cuối anh có nhúc nhích ngón tay nào đâu ạ. Anh chỉ đứng ngoài quan sát, lĩnh hội tinh thần thượng võ để nâng cao kinh nghiệm thực chiến thôi mà.”
Thầy chủ nhiệm Lý Mộ Lâm đen mặt quát lớn:
“Nó không chỉ đứng xem đâu! Nó còn ngang nhiên mở sới cá độ ngay cửa khu huấn luyện, nhận cược Trần Thiên thắng trong vòng ba chiêu!”
Khải Minh cứng họng. Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu, đăm đăm nhìn lên trần nhà như thể vừa phát hiện ra một công trình kiến trúc vĩ đại.
Thầy hiệu trưởng day trán.
“Nguyễn Khải Minh, em cũng bị đình chỉ học tập một ngày. Còn số tiền cá độ thu được, trả lại cho các bạn ngay lập tức.”
“Thầy ơi, em chỉ đóng vai trò làm trung gian luân chuyển dòng vốn nhỏ lẻ thôi mà...”
“Cút ra ngoài!”
“Dạ vâng!”
Khải Minh bật dậy khỏi ghế, nhanh nhẹn chuồn mất dạng.
Trần Thiên đi ngang qua, thuận tay vỗ vai bạn mình.
“Lần sau nhớ nâng tỷ lệ cược lên cao chút. Mày thu phế ít quá đấy.”
Khải Minh đẩy gọng kính, nghiêm túc gật đầu.
“Mày nói rất có lý. Tao sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc.”
“Cả hai đứa đứng lại ngay cho thầy!”
Tiếng quát giận dữ của thầy chủ nhiệm Lý Mộ Lâm vang lên sau lưng. Hai thiếu niên lập tức chuồn mất không còn tăm tích.
Hết chương 2.