Một tháng từ ngày đột phá dung linh cảnh
Khắp Thanh châu , tin tức về một thiên nhãn giả thứ hai xuất thế lan rộng trong tầng lớp tu sĩ , chấn động các thiên kiêu thanh châu và một vài châu lân cận
Thế nhưng bọn họ còn kinh ngạc hơn khi biết Thiên âm thánh nữ một mình chiến thắng trong cuộc luận đạo với vị thiên nhãn đó
Trong một cái phường thị náo nhiệt
Tiếng rao hàng , mặc cả cùng tiếng trò chuyện của tu sĩ hòa lẫn vào nhau, tạo thành một mảnh ồn ào giữa phố
Tại một góc nào đó , bên lề đường có hai tên tiểu tu sĩ trải thảm bán đồ , một tên bán phù , tên còn lại bán kiếm
Nhưng có lẽ không có nhiều khách , hai tên lại thì thầm buôn chuyện với nhau
Tên bán phù ngó qua tên bán kiếm nói
-Ngươi vừa bế quan xong đúng không? Biết tin gì chưa ?
Tên bán kiếm nghe vậy thuận miệng trả lời
-tin gì ?
Gã bán phù hạ giọng , như thể sợ người khác nghe được
-Để ta kể cho Thanh Châu chúng ta ý mà , lại xuất hiện một vị thiên nhãn giả ...
-... Nghe đâu hắn còn trẻ là tán tu gọi là cái gì Phạm Trường Sinh nhưng mà có thể độc chiến với thánh nữ của Thiên Âm thánh địa...
-... Chỉ tiếc đọ sức 300 hiệp cuối cùng vì mới độ kiếp xong mà tên Trường Sinh đó thất thế
Gã bán kiếm nghe vậy hít một hơi khí lạnh
- Thiên nhãn giả , nhìn khắp tứ hải bát châu hình như chỉ có Phạm An của trung châu cũng sở hữu , bây giờ lại xuất hiện một cái Trường Sinh tán tu
Lúc này chợt có người thứ ba chen ngang cuộc trò chuyện , gã trông như kiếp khách giang hồ
Chỉ là ... Cây kiếm của y đã mục nát , có lẽ định mua kiếm nhưng lại không kìm được lên tiếng
-Nói đến Phạm tộc ý , ta nghe Phạm Trường Sinh hắn hình như cũng là người Phạm Tộc , các ngươi biết tin đồn ...
Nói đến đây kiếm khách hạ giọng
-...22 năm trước từng có kiếm tu hắn vốn là tộc nhân của Phạm Tộc nhưng phản tộc đòi sát Phạm An không ?
-Tin này ta biết !
-Hắn hình như gọi Phạm Văn Thiên tư chất bình thường cũng có hôn thê chỉ là cũng bình thường...
-...Hai người có một đứa trẻ sau đó xảy ra biến cố lớn , hôn thê hắn thiệt mạng ngau sau khi sinh con , thằng con hắn thì bị tộc nhân sát hại do tư chất kinh người ...
-...Mà đạo thống của hôn thê sau đêm đó liền chạy khỏi trung châu
Người thứ tư chen vào
-Đùa gì vậy ? Ta từng nghe thiên nhãn hậu thiên của Phạm An là cướp của đệ đệ trong tộc , có khi nào ...
Một người nhanh trí bịt miệng hắn lại
- Ngươi nói nhiều quá rồi đấy , muốn chết hả !? Cho dù bàn tay thế lực trung châu không xa đến đây , nhưng ai biết được chứ !
Không biết từ bao giờ đã có rất nhiều người tụm năm tụm ba mà trò chuyện vĩ mô trên thông thiên văn dưới tường địa lý khắp Tứ hải bát châu
Đồng thời lúc này trên đường , một gã thiếu niên ăn mặc lôi thôi lếch thếch , đi dạo phô
Trên tay y cầm một xiên lạp xưởng vừa đi vừa cắn
"Không ngờ ả thánh nữ đó lại rêu rao tên của ta ! Đùa gì chứ , càng nói càng xa..."
"... Cái gì mà chiến 300 hiệp , cái này thì thôi đi , nhưng các ngươi biến tấu còn cho ta cùng thánh nữ kết đạo lữ là sao !? "
Tuy trong đầu miệng đầy cay nghiệt nhưng khuôn mặt bất giác đã đỏ lên , khoé miệng cười mà không kìm được
Không rõ là vì tin đồn tâng bốc hay có hào cảm với vị thánh nữ của Thiên âm
...
Tin đồn lan ra rất nhanh khắp thanh châu
Đặc biệt lúc này
Thiên Huyền tông
-Nghịch tử , chuyện năm đó ngươi vậy mà không hé răng nửa lời cho ta !
Lão trung niên tức giận , bóp nát ly trà từ lúc nào không hay
Lão gọi Long Thăng Thiên là một trưởng lão phụ trách ngoại môn Thiên huyền tông
-Vậy sao , bây giờ lại nói cho ta biết cơ chứ !? Chuyện ngươi làm tự đi mà giải quyết
Một thiếu niên tóc dài đen , mặc bạch y trông vô cùng thoát tục , thế nhưng lúc này lại quỳ xuống van xin
Hắn gọi Long Ngạo Thiên
-Phụ thân , nhi tử biết lỗi rồi ! Chỉ là vạn nhất cái Phạm Trường Sinh kia cùng Phạm Trường Sinh này là một..
Lão trung niên bình tĩnh lại ngắt lời
-Thôi vậy cũng chỉ là phế nhân , chuyện năm đó chỉ có ngươi và Liễu Như Yên biết thôi sao ? Chút nữa kêu nàng ta tới đây...
-...Còn về cái Phạm Trường Sinh kia , nếu hắn quả thực là phế nhân đó vậy thì cũng chỉ là một thiên kiêu chưa trưởng thành , ta sẽ đích thân giải quyết
-Đa... đa tạ phụ thân
Long Ngạo Thiên nghe lời này dập đầu mạnh ba cái , hắn không để ý trán sớm đã chày xước thâm tím
...
Hoàng hôn buông xuống
Trên một con đường hoang vắng , nơi đây thường xuyên ít người qua lại
Thế nhưng, phong cảnh nơi đây lại mang một vẻ đẹp rất riêng
Những hàng cây phượng đỏ thắm rực rỡ cả một góc trời
Dưới làn gió nhẹ, những chùm hoa phượng khẽ lay động, rồi từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa yên bình
Bóng dáng thiếu nữ đi dạo trên con đường cổ phủ rêu xanh hoà lẫn những cánh hoa phượng đỏ này
Nàng gọi Liễu Như Yên vừa mới bế quan xong , cũng chẳng biết thông tin đại sự bên ngoài
Lúc này trong tầm mắt của nàng , cuối đường hoa phượng có một thiếu niên
Dung mạo y bình thường không mấy anh tuấn , mai tóc đen dài đến lưng nhưng được búi thành đuôi ngựa
Hắn mặc một bộ hắc y , tay và tà áo được trang trí bởi những hoạ tiết hoàng kim
Chính giữa hắc y lại xẻ ngực , để lộ từng thới cơ như đã rèn luyện lâu năm
Khuôn mặt này khiến Liễu Như Yên vừa lạ vừa quen , giống như đã từng gặp ở đâu đó thế nhưng cái khí chất lại khác xa vừa người mà nàng biết
-...Sao vậy , Liễu Như Yên ? Ta cố tình thay một bộ trang phục thôi mà ngươi đã không nhận ra rồi sao ?
"Hắn biết mình sao ? Cũng không lạ , dẫu sao ngoại môn đều biết ta và đứa con ngốc của trườn lão có quan hệ "
-Người là ai ! Vì sao cố tình chờ ta ở đây ?
-Thật sự không nhận ra sao...
Thiếu niên đưa ngón trỏ đặt giữa mi tâm kéo xuống một con mắt đỏ tà dị , nó
-Ta gọi Phạm Trường Sinh , lần nữa trở về