Sóng dữ ầm ập đánh vào thuyền gỗ
Trường Sinh phi thần khỏi thuyền gỗ , lập tức một đạo kình phong đánh nát con thuyền nhỏ thành nhiều mảnh , rất nhanh đã bị sóng cuốn đi mất
Linh khí vốn đã không thể khôi phục nay lại tiếp tục đốt cháy số còn lại
Trường Sinh mở ra thiên nhãn đồng thời mở lên mãnh thú chân thân
Một thân ảnh lăng không giữa phong bạo , thân thể được ghép từ nhiều loài thú mãnh thú khác nhau
Quần chúng bên dưới chấn kinh , bọn họ không ngờ thiếu niên hiền lành tốt bụng vậy mà cũng có hình thái như quái vật
Phong lão ngẩng cao đầu đôi mắt dưng dưng, ông vốn đã muốn Trường Sinh sớm rời đi , cớ sao thằng nhóc đó lại quay lại đây
Dù không biết gì về tu hành nhưng chỉ qua uy áp cũng có thể nhận ra Long Vương của bọn họ áp chế tuyệt đối thiếu niên kia
Trường Sinh không lùi bước , từ trong nhẫn trữ vật rút ra một tấm lệnh bài
Lệnh bài xanh ngọc phát ra một luồng lam quang xanh biếc dịu nhẹ, bên trên ẩn chứa kim quang lấp lánh
Một mặt lệnh bài khắc hai chữ Hải Nguyệt hướng về phía Long Vương
Mặt còn lại khắc ba chữ Bạch Vân Phi hướng về phía Trường Sinh , mà mặt này có lẽ do hắn dùng sức quá mạnh mà đã lan ra một vết nứt
-Ngươi... Ngươi có liên quan gì đến Hải Nguyệt thánh địa
Long Vương kinh hô một tiếng , tiểu tử trước mắt hắn vậy mà lại có một tấm lệnh bài sang trọng như vậy
Dù lão quanh năm dưới biển không biết chuyện trên lục địa, nhưng chỉ dựa vào tấm lệnh bài sang trọng kia phần nào đoán được tiểu tử kia có quan hệ với người có địa vị lớn
-Ta chỉ có một yêu cầu, bây giờ người thả cô bé kia ra chuyện ngày hôm nay ta còn như không thấy
Long Vương cau mày đáp
-Tiểu hữu, điều này e là không thể...
Long Vương không biết từ lúc nào đã thay đổi cách xưng hô với Trường Sinh nhưng trong lòng vẫn kiên quyết không muốn giao ra Vũ Vân
Đùa à ! đây chính là con đường đột phá Đạo tướng của hắn đấy , cùng lắm chịu Thánh Địa truy sát
Đợi hắn hoàn toàn luyện hoá con bé này sẽ bước vào lĩnh vực đạo tướng khi này hắn không tin thánh địa còn dám làm gì
-...Nếu tiểu hữu muốn bổn vương có thể đổi cho ngươi thiên tài địa bảo khác ...
-...Thế nhưng...
Nói đến đây vẻ mặt Long Vương bỗng trở nên tàn nhẫn
-...Nếu ngươi không muốn bổn vương cũng chỉ đành kết oán
Trường Sinh cười lạnh
Tay cầm lệnh bài ngay một mạnh hơn
Răng rắc ——
Lệnh bài bị hắn siết chặt đã bị bóp nát một nửa
-Thế hả , vậy ngươi đoán xem người của Hải Nguyệt thánh địa mất bao lâu để tới
Vừa dứt lời Long Vương độn tốc lao tới, từ trong bắn ra một cây đinh ba sắc nhọn chuẩn bị đâm về phía Trường Sinh
Theo cảm xúc của Long Vương mà phong bạo của tế đàn bỗng trở nên dữ dội, giống như thần linh giận dữ muốn ban xuống thần phạt cho kẻ phàm trần kia
Đây chính là một đòn đánh vượt qua cảnh giới hiện tại Trường Sinh có thể đỡ
...
Trước đó không lâu
Trong một căn phòng tối tăm kín mít, ánh sáng ở đây được thắp lên bởi rất nhiều hoả đăng màu xanh lam quỷ dị
Thiếu niên mặc y phục màu đen, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác tím
Hắn đang ngồi tu hành tại đây bất ngờ cảm thấy có gì đó vừa thay đổi ở phía sau liền đứng dậy quan sát
phía xa xa, vượt qua ánh sáng của hoả lam đăng là một vùng tối tăm u tịch
Bất ngờ một ngọn lửa nhỏ được châm lên từ một hoả lam đăng vốn đã tắt
Ngọn lửa le lói giống như sẽ bị dập tắt bất kỳ lúc nào vậy mà lại doạ sợ thiếu niên này
Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị đó thiếu niên lấy từ trong túi một cái ngọc thạch truyền âm , gọi cho ai đó đến tiếp quản chuyện này
Mà khiến cho thiếu niên kia lo sợ không đơn giản là một cái đèn sáng lên
Những hoả lam đăng ở đây còn gọi là thần hồn đăng, cổ nhân có câu người đã khuất như đèn tắt
...
Hiện tại
Vẫn là không gian kín mít đó nhưng lúc này một lão đạo đã tiếp quản chuyện của thiếu niên kia
Lão đạo vuốt râu tỏ vẻ trầm tư
-Đây là thần hồn đăng của Vân Phi lão đệ, rõ ràng trăm năm trước đã tử vong cớ sao bây giờ lại sống lại
Lão ta đôi mắt nhắm kịt tựa hồ nhớ lại hồi ức xa xăm
-Vân Phi lão đệ ngươi chẳng lẽ đã tìm ra thuốc trường sinh sao ?
Lão đạo giơ bàn tay muốn chạm vào thần hồn đăng của Bạch Vân Phi nhằm dò xét vị trí
Thế nhưng tay vừa đưa ra ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, soi sáng một góc hoả lam đăng đã tắt
-Chuyện này...
Bàn tay lão đạo không vì thế mà rút lại vẫn cứ thể chạm vào hoả lam đăng
Thời điểm chạm vào, tầm mắt của lão đạo phóng tới một vùng biển xa xôi trong địa phận Hải Châu
Nơi đây có một tế đàn , có một con giao long thần anh muốn diệt sát một tiểu tử dung linh cảnh bị phong bế tu vi
Trong tay tiểu tử đang bóp nát ngọc bài
-Vậy mà không phải Vân Phi đệ, nhưng tiểu tử này cầm trên tay ngọc bài của đệ tuyệt sẽ không để hắn bị người khác diệt sát
...
Long Vương chuẩn bị diệt sát Trường Sinh
Thế nhưng thân thể hắn bất ngờ cứng đờ ,như bị một cắp mắt khủng bố nhìn xuống
"Đùa gì thế !? Rốt cuộc cường giả nào đang nhìn xuống đây ! "
-Toái không trảm
Một giọng nói thản nhiên từ bầu trời giáng xuống liền khiến cho chúng sinh bên dưới chấn kinh
Đồng tử Long Vương mở to, dù không nhìn thấy nhưng hắn cảm thấy trong không khí có vô số nhát chém đang nhắm tới hắn
Hắn muốn chạy nhưng lại không thể chạy, bở lẽ không biết từ bao giờ không gian xung quanh hắn đã mất đi tính tuần tự
Góc nhìn của hắn đang rơi xuống, từ ánh nhìn từ trên cao nhìn xuống tiểu tử kia nay lại nhìn xuống chân hắn , rồi từ từ lại chỉ nhìn thấy tiểu tử đó từ dưới lên
-Không đúng...
Hắn bây giờ mới nhận ra
Cái đầu của mình cứ thể mà rơi xuống, còn không cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào
cứ thể mượt mà trượt xuống khỏi cổ
Ánh mắt của Long Vương mang theo đầy sự mê man, không can tâm cũng như tự trách bản thân
Trước khi mất đi ý thức hắn nhìn thấy trong không khí một lỗ đen nhỏ co rút không ngừng từ từ phình ra trông như lỗ giun
Từ bên trong một lão đạo mặc áo bào tím bước ra
Xung quanh lão một tôn thần tướng được đan dệt từ đạo lý của hư không đứng sừng sững giữa phong bạo của đạo lý biển cả do Long Vương phát động mà không hề mảy may quan tâm
"Ha ! Ha ! Đây chính là Đạo Tướng lĩnh vực sao ... "
"...Thật không nói lý mà, nếu ta không tiếc mấy tia hương hoả đáng lý năm đó nên cướp đoạt con nhóc kia sớm , cớ sao còn phải chuẩn bị mấy cái lễ tiết phức tạp chứ !? ..."
"...Mấy giọt hương hoả kia ... Có cũng được không có cũng chẳng sao mà ..."
Sau cùng ý thức của Long Vương chỉ còn sự nuối tiếc về ngày tháng đã qua