Thôn làng u ám chìm trong màn mưa lớn không ngừng trút xuống
Một thiếu niên lặng lẽ bước đi giữa cơn mưa. Giữa mi tâm, vẫn còn phảng phất một luồng hồng quang nhàn nhạt
Không lâu trước đó, Trường Sinh sau khi thoát khỏi trạng thái mượn giả tu chân đã dùng Thiên Nhãn phá vỡ màn che bao phủ Làng Long Vương, từ đó tiến vào bên trong
Chỉ tiếc rằng hắn đã đến quá muộn
Không một bóng người
Trường Sinh quen đường quen lối, nhanh chóng tiến về căn nhà của Phong lão
Vẫn là căn nhà quen thuộc ấy, chỉ có điều cánh cửa đã bị mở toang
Bên trong phảng phất một thứ mùi tanh nồng khó chịu, tựa như cá đã để lâu ngày
-Nhớt quá!?
Trường Sinh vừa đặt chân xuống sàn, bàn chân lập tức truyền đến cảm giác trơn nhầy như vừa giẫm phải một lớp dầu mỡ. Hắn cau mày, vội rụt chân lại
-Mùi này... vẫn là mùi cá
Ánh mắt Trường Sinh chậm rãi quét khắp căn nhà
Bàn thờ của Phong lão đã đổ gãy, di ảnh cùng đồ cúng vương vãi khắp nơi. Khung cảnh hỗn loạn khiến nơi này càng trở nên lạnh lẽo, âm u
Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Trường Sinh dần hiện lên một suy đoán
Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì có lẽ, hắn đã đoán ra được phần nào
...
Ngoài cá và chỉ có cá , Trường Sinh lập tức đã đoán ra đại tế đã diễn ra không lâu trước đó
Chỉ là bản thân hiện tại không rõ đường đi tới đại tế
Hắn đã nhìn qua khắp làng tuyệt nhiên chưa từng nhìn thấy nơi nào trông như nơi để tế cúng , vì thế tuyệt nhiên chỉ có thể ở ngoài khơi
-Đại ... đại ca !
Bỗng nhiên có một tiếng gọi từ một căn nhà nhỏ bên làng
Trường Sinh chạy tới chỉ nhìn thấy trong nhà có 2 thằng nhóc một gầy một mập , mà thằng gầy trước đó vừa gọi hắn
-Hả !? Là ngươi gọi ta
Hắn chỉ tay vào mình ra hiệu hỏi
-Đúng rồi! Anh có phải chính là thiếu niên mang thần lực mà lão Phong mấy tháng trước mang về ?
Trường Sinh không phủ nhận nói
- Phải , vậy em gọi ta có chuyện gì không
Thằng nhóc rụt rè lên tiếng
- Trước đó , em và béo cứ thấy anh chạy khắp làng tựa như tìm gì , chẳng hay đang tìm nhà lão Phong ?
Trường Sinh mở to mắt kinh ngạc , hắn xúc động nói
- Đúng , đúng , đúng chính là vậy , các em biết lão Phong và mọi người đang ở đâu đúng không !?
Thằng bé gãi gãi đầu lên tiếng
-Biết thì biết cũng chỉ là đại khái mà thôi
- Ha ! đại khái cũng được
Trường Sinh cấp thiết muốn biết vị trí của lão Phong hiện tại , dù chỉ là đại khái cậu cũng vô cùng muốn biết
Thằng béo thấy bạn mình có chút ngập ngừng bèn lên tiếng hộ bạn
- Trước đó , bọn họ cùng nhau lên một con thuyền rồng rất lớn...
- Lớn từng này nè
Thằng béo khua khua tay miêu tả độ lớn của thuyền mà nó có thể
- ... Bọn họ đi về phía bên kia , không cho bọn trẻ theo
Nó chỉ tay về muốn hướng , Trường Sinh nhìn theo hướng đó , quả thực chỉ thấy biển và mưa
Nhưng lúc này thà tin còn hơn không tin
- Đa tạ các em , ta hiện không có gì đền đáp , những đồng tiền này...
Chưa để hắn nói hết câu , 2 thằng nhóc đã gật đầu lìa lịa , một tay lấy tiền cười hăng hái
...
Ngoài khơi Làng Long Vương.
Mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống
Giữa biển cả mênh mông, một tế đàn khổng lồ lặng lẽ đứng sừng sững trên mặt nước
Xung quanh tế đàn là những cột chống trời cao lớn , chúng được đúc nên từ đồng xanh , bên trên khắc hoạ các ký tự tối nghĩa
Nếu ở đây có một nhà ngôn ngữ hắn có lẽ sẽ nhận ra đây là Hải Ngữ là ngôn ngữ của hải tộc và các sinh linh có linh tính dưới đáy biển
-Từ thuở tổ tiên khai làng, Long Vương đã ban cho chúng ta vùng biển trù phú
-Ban cho chúng ta tôm cá đầy ắp
-Ban cho chúng ta mưa thuận gió hoà
Đám dân làng bên dưới đồng loạt cúi đầu , hoà lẫn trong đó Phong lão tay nắm thành quyền trong lòng lúc này hận ý bao lớn
Người chủ lễ đứng trên đài cao , miệng lẩm bẩm
- Trăm năm đại lễ, Long Vương tuyển nạp tân thiếp , thân là con dân nguyện vì ngài dâng lên
Lời vừa dứt phong bạo rền vang
Mặt biển vốn đang cuộn trào dữ dội bỗng trở nên điên cuồng, từng đợt sóng cao hàng chục trượng liên tiếp đánh xuống tế đàn
Ngay giữa vùng biển phía xa, nước biển bắt đầu xoáy lại
Một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi hình thành, ban đầu chỉ rộng vài trượng, nhưng rất nhanh đã điên cuồng mở rộng
Nước biển xung quanh bị hút vào, hóa thành một cột nước khổng lồ nối liền trời và đất
Ầm———!!!!
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên
Cột nước đột nhiên vỡ tung
Từ sâu trong vòng xoáy, một thân ảnh khổng lồ chậm rãi trồi lên , nó vươn tới bầu trời
Đó là một con quái vật có thân hình dài ngoằn ngoèo tựa như đại xà, lớp vảy đen xanh phủ kín toàn thân
dưới ánh chớp lại lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo từ vảy của mình
Thân thể nó uốn lượn giữa biển cả, mỗi một lần chuyển động đều khiến sóng lớn cuộn trào
Nhìn tổng thể nó trông như đại xà nhưng cũng giống như thuồng luồng trong truyền thuyết cự hung thời thái cổ
Nhưng thứ khiến người ta không thể rời mắt chính là phần đầu
Đầu như rồng , sừng trắng như ngọc , đôi mắt trắng đục thế nhưng lại phảng phất ở viền mắt một xanh nhạt
Hai sợi râu dài tựa như loài cá trê, hàm răng sắc nhọn bên trong miệng cũng phải hơn nghìn cái răng , lưỡi đỏ au tựa hồ vừa uống một dòng huyết hải
Cái thứ quái vật bất ngờ lại phủ lệ người một luồng thần quang được đúc nên từ hương hoả , đan dệt đạo lý của biển cả
Thân thể vốn to lớn lại bắt đầu hoá nhỏ sau cùng chỉ ngang một thiếu niên
Mái tóc đen dài , cặp sừng như nai trắng như ngọc , đôi mắt lạnh lùng khinh thường chúng sinh nhìn xuống tế đàn
-Người này gọi là Vũ Vân nhỉ ?...
Giao long hình người nhìn xuống một thiếu nữ trên tế đàn , đôi mắt nàng nhắm hờ tựa như đang ngủ
-...Thiếu nữ nhân loại trải qua quá trình cưỡng ép dung linh tộc ta lại mang vẻ đẹp kỳ lạ...
-...Tư chất tu hành không tệ nếu không vì ta sau này có thể trở thành đại năng nhân tộc , thật sự thích hợp làm lô đỉnh đưa ta đột phá Đạo Tướng lĩnh vực
Thứ súc sinh nói chuyện một cách không kiêng nể ai, hắn tùy ý phô bày bản tính thật sự của mình cho chúng sinh
Đó chính là thú tính thuần túy, cho dù có khoác lên hương hoả cũng không thể có được thần tính
-Nói hay lắm !
Từ ngoài khơi , một bóng dáng đứng trên thuyền gỗ đi tới
(Tác giả : Chuyện từ lúc viết đến giờ rất nhiều sạn , nhân vật thiếu lý trí cái này tôi hiểu dẫu sao đây cũng chỉ là chuyện viết lúc rảnh rỗi , cơ bản chỉ là hứng thú cá nhân )