Trên bầu trời
Lão đạo áo tím tung bay, lăng không mà đi
Tay phải không cầm kiếm nhưng lại khiến cho Trường Sinh cảm thấy sắc lạnh vô cùng tựa như tuyệt thế hảo binh
Trường Sinh vẻ mặt sững sờ nhìn về phía thi hài giao long kia, tự xưng là Long Vương thế nhưng lại bị người chém đầu
-Vãn bối bái kiến...
Trường Sinh chắp tay khom người thi lễ về phía lão đạo
-Không cần lễ ...
Lão đạo vuốt râu bạc phơ nói
-...Cứ gọi ta là Bạch Vân Phong, ta đến cũng vì một câu hỏi
Lão đạo mặt trầm lai nghi nghị nói
-Ngươi cùng đệ đệ ta Bạch Vân Phi có quan hệ gì
Một luồng uy áp phóng ra xua tan phong bạo, trấn nhiếp Phạm Trường Sinh
-Vãn bối từng gặp qua ngài ấy ở Tàng Linh Địa Quật
Trước uy áp đó Trường Sinh vẫn đứng thẳng không quỳ, chắp tay nói
Nghe được câu trả lời, Bạch Vân Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm, uy áp đạo tướng từ lúc nào đã tan biến
-Từ trong Táng Linh Địa Quật đi ra chẳng hay tiểu hữu đã tìm thấy...
Giọng lão nhỏ lại như sợ trong không khí này có tai có mắt đang nghe
-...Vật bất diệt
Trường Sinh nghe vậy nghi hoặc hỏi lại
-Vật bất diệt !?
Thấy vẻ mặt của Phạm Trường Sinh, lão đạo Bạch Vân Phong nghi hoặc
-Tiểu hữu không biết ? 200 năm trước từ thiên ngoại một thứ thần bí rơi xuống Táng Linh Địa Quật...
-...Những tu sĩ thăm dò nó đều sau ba ngày thì phát điên nói rằng đã nhìn thấy vật bất diệt cắn nuốt nó sẽ thành tựu trường sinh, vì thế bọn họ như thiêu thân lao vào lửa tiến đánh Táng Linh Địa Quật
-Vậy, kết quả ra sao ?
Tò mò hắn hỏi
-Tất tử, trong đó có đệ đệ ta Bạch Vân Phi
Bạch Vân Phong trầm mặc đáp
-Đúng rồi, tiểu tử nhà ngươi cũng thật may a! Tiến vào táng linh địa quật vậy mà vẫn sống trở ra
-Ha,ha cũng do vãn bối may mắn mấy vị tiền bối bên trong vong thôn cũng thật tốt bụng
Nghe vậy Bạch Vân Phong trả hiểu sao lại trở nên nghi hoặc
-Vong thôn ? đó là gì
-Vong thôn trả phải là một ngôi làng của người đã khuất tại ngoại vi táng linh địa quật hay sao ?
Trường Sinh gãi đầu trả lời nhưng trong câu trả lời lại ẩn chứa một tia khó hiểu
-Chưa từng nghe qua, ngoại vi táng linh địa quật cùng lắm chỉ có một gốc bồ đề thụ, bất kỳ ai muốn hại nó đều bị thánh uy do cổ chi thánh nhân uy hiếp đến bạc đầu...
-...Vong thôn ta chưa từng nghe qua, ngươi nghĩ mà xem tu sĩ rơi vào táng linh địa quật rõ là đã tận diệt , nếu đã tận diệt thì thứ gì đã lập bia xây làng cho họ...
-...Chẳng lẽ lại có tên điên chui vô cấm khu chỉ để lập bia cho ngươi không quen không biết
Nói đến đây Trường Sinh cũng nhận ra vong thôn có điểm bất hợp lý
Tất cả thôn dân đều là tu sĩ đã khuất nếu đã khuất ai là kẻ mang thi hài bọn họ từ sâu bên trong Táng linh địa quật ra ngoại vi rồi lập bia xây làng chứ ?
Tổng không thể là nam thi đạo tướng làm đi
sau cùng vẫn là Lão Bạch thay đổi câu chuyện
-Nãy giờ ta để ý ngươi rất quen mắt chẳng hay tiểu tử ngươi chính là cái Thiên Nhãn giả bị Thiên Huyền tông truy nã cách đây mấy tháng trước sao ?
-Tiền bối biết ta sao ?
-Ha ha cái này có gì lạ uy danh Thiên Nhãn giả vang khắp các châu lận cận Thanh Châu...
-...Sao nào tiểu tử nhà ngươi có muốn bái nhập thánh địa ta
Thấy câu hỏi này hắn không thèm suy nghĩ liền chắp tay thi lễ đáp
-Vãn bối nguyện ý
Bạch Vân Phong cười sảng khoái
-Ha ha ,ta thấy trên kinh mạch của tiểu tử ngươi bị ngươi khác phong ấn, nếu đã nguyện ý bổn trưởng lão tuyệt nhiên dốc sức giúp ngươi...
-...Vừa hay, 5 ngày nữa thánh địa khảo thí thu đồ, bổn trưởng lão cho ngươi 5 ngày giải quyết vấn đề ở đây
...
Chuyện sau đó không liên qua đến Bạch Vân Phong ông cũng đã rơi đi, đồng thời mang theo thi hài Long Vương sau cùng chỉ tặng lại cho Trường Sinh một cái đầu
Dù vậy đầu Long Vương có thể nói là 1 trong những nơi đáng tiền của nó, mắt giao long, răng giao long, sừng giao long.... Tất cả đều có giá
Lúc này Phong lão cõng trên vai Vũ Vân, thân thể ông không biết vì sao đang gầy gò bắt đầu già đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường
Trường Sinh định chạy ra đỡ, thế nhưng lão bỗng dưng quỳ rạp xuống
-Đa ... đa tạ đại tiên cứu giúp nhà chúng ta
Hắn ngượng ngùng muốn đỡ lão dậy nói
-Chuyện này ta gần như không giúp sức gì
Phong lão cắt lời
-Không, nếu không có ngài vị thượng tiên kia cũng không xuất hiện
Mấy lời này Trường Sinh cũng chẳng biết nói gì hơn, y vốn không phải ngài giỏi ăn nói sau cùng cũng chỉ xua xua tay cho qua
-Thôi được rồi, nhưng mà ông của hiện tại có... ổn không ?
Phong lão thở ra một tiếng mệt nhọc
-Ha, ta không sao đây vốn là trạng thái ta nên có, năm đó nhận quà của Long Vương mới sống tới giờ, hiện nay Long Vương đã diệt Phong lão ta chẳng còn sống được bao lâu...
...
Tối hôm đó Phong Lão toàn thân như da bọc xương, hắn cùng Trường Sinh uống rượu lần cuối
Có lẽ cũng là ngụm rượu cuối cùng của lão, lão cũng không tiếc lôi ra rượu quý nhất của mình mà nốc
-Vũ nhi nhà ta hình như theo lời Long Vương, cũng có tư chất tu hành ngươi có thể đem con bé đến Hải Nguyệt thánh địa cùng không ?
-Chuyện này dễ nói
-Ha, Sau hôm nay căn nhà này ngươi tùy ý quyết định thích thì đem bán đi
...
Phong lão trong đêm từ biệt Vũ Vân sau cùng đã rời đi chẳng biết đi đâu
Lão thân là ngư dân vốn sống trên biển tuyệt nhiên cũng muốn hướng về biển mà đi