Căn phòng ẩm mốc u tối
Nếu có người vào cư nhiên đập vào mũi hắn là cái mùi cá tanh hôi
Đèn dầu không biết vì sao mà tắt , giống như có người trong gió thổi đi
Lão già nằm quăn queo như con tôm luộc, sắc mặt co lại đau đớn
Toàn thân mọc vảy cá màu vàng hoàng kim , trên đầu có 2 chỏm râu , không biết từ bao giờ đã chẳng ra dáng nhân loại
-Thì ra ... Thì ra là vậy ... Long Vương a , hoá ra con cá xin tha năm đó vốn đã không phải xin tha mạng...
- ... Đan nó cho vốn cũng chẳng phải... Quà đầu hàng ... Chỉ là một cái Sính lễ ...
Cốc — cốc — cốc ———
Chợt có tiếng gõ cửa đánh thức tâm thần mê man của Phong lão , lão định bò ra mở cửa chợt bản năng cảnh báo
Thân từng là người trên biển lão tuyệt nhiên rất nhảy cảm với cảnh báo bản năng này , liền là rút tay lại
Thế nhưng chợt từ phòng Vũ Vân có tiếng mở khoá kẽo kẹt
Ánh mặt Phong lão nhìn về phía căn phòng
Đi ra quả thực là cháu gái hắn
Thấy vậy lão quát lớn
-Mau về phòng cho ta !!!
Thế nhưng con bé tựa như bị điếc , bước chân cứng ngắt cứ tiếp tục đi
4 chữ bước chân cứng ngắt liền khiến cho Phong Lão kinh ngạc , sợ hãi đan xen
- Là bị mộng du sao ?...
- ...Thật không đúng , con bé chưa bao giờ mông du , tại sao lại lúc này mộng du
Suy nghĩ chỉ trôi qua trong tích tắc , Phong Lão bàn tay già nua phủ đầy vảy cá níu kéo lấy Vũ Vân
Thế nhưng da thịt con bé trơn tuột lại vì nguyên nhân mà sức lực vô cùng khoẻ kéo theo lão một đoạn ra gần với cửa
Phong Lão cố đứng dậy nén cơn đau , định dùng cơ thể mình để đè con bé xuống
Thế nhưng con bé một chút cũng không thể ngã
Bàn tay lão bám víu , vô tình cào chảy máu Vũ Vân thế nhưng con bé lại chẳng vì đau đớn tỉnh dậy
- Khốn kiếp
Lão tức giận chửi tục một tiếng
Bông lúc này tiếng gõ cửa vốn đã lặng im giờ lại tiếp tục với tần suất như vậy
Cốc — cốc — cốc ———
Lần này tiếng gõ cửa như ẩn chứa huyền diệu lực lượng , Phong lão vốn đang bíu lấy Vũ Vân
Liền là lão bị chấn bay , miệng phun ra một ngụm máu
Vũ Vân như bị ma xui quỷ khiến , con bé nắm chặt tay nắm cửa
Cánh cửa bị mở ra để lộ phía sau cửa là một thân ảnh thần bí , y đội mũ cao lại chẳng thấy mặt
Không biết từ bao giờ trời đã nổi cơn mưa , sấm chớp oanh tạc
Dưới ánh sáng của sấm chớp , lão Phong mở to mắt , dưới mũ cao một nam tử hải tộc
Mọc trên người vảy cá hoàng kim đôi mắt màu bảy sắc cầu vồng pha lê
"Đó ... đó chẳng phải là , Thất Diệu bảo ngư hay sao ..."
Dù không biết cái gọi là yêu thú hoá hình ,nhưng trong dân gian có không ít câu chuyện hồ ly thành tinh hoá thành mỹ nhân
Vì vậy lão Phong cũng nhanh chóng nhận ra đây chính là một con cá thành tinh
...
Sáng sớm , thế nhưng bầu trời lại bị mây đen che khuất
Những tán lá che khuất tầm nhìn chỉ để lộ ra một con đường bùn lầy trơn trượt
Sấm chớp rền vang , mưa rơi như trút nước
Một đoàn người băng qua cánh rừng
Bọn họ có tay cầm đao kiếm , có người vác bao tải , gậy lớn
Bọn họ là một đội săn thú
-Xui xẻo thật, tối qua vừa mưa xong , thế nào mà sáng sớm lại mưa tiếp a !
Một tên vai u thịt bắp , bên hông đeo một cái bọc đao , nhăn mày khó chịu than vãn
Gã vừa đi vừa vung vẩy đao cho tay chém đi từng tán cây một nhằm mở đường
- Haiz , đành chịu thôi tính tình ông trời vốn thất thường chả ai biết ngày mai
Lúc này gã đô con cầm đao mở ra một con đường phía trước quang đãng không có bóng cây nào
Có người hét lớn
- Nhìn kìa ! ở kia có một ngôi miếu chúng ta mau lại trú mưa
Thấy vậy bước chân đoàn người vô thức chạy lên phía trước
Tiến vào trong miếu
-Đây là một ngôi miếu hoang sao
Tên gầy nhất trong đoàn vừa nói vừa đưa tay lau nước mưa trên mặt
Ngôi miếu không lớn
Mái ngói cũ kỹ phủ đầy rêu xanh, vài chỗ còn bị cây dại mọc xuyên qua
Hai bên tường loang lổ những vết nước đen sì, dưới chân là một lớp bùn đất đã bị người ta giẫm thành từng dấu chân hỗn loạn
Chính giữa ngôi miếu là một pho tượng võ tướng cao lớn
Người nọ mặc một thân chiến giáp đã phủ đầy bụi đất, từng mảng sơn đỏ bong tróc theo năm tháng
Khuôn mặt vuông vức, đường nét cương nghị, dưới cằm là một chòm râu dài rủ xuống trước ngực
Hai hàng lông mày tựa như kiếm dựng ngược, đôi mắt dù chỉ là đá tạc mà vẫn mang theo một cỗ uy nghiêm khiến người khác không dám nhìn lâu
Thế nhưng xung quanh y lại bị bu đầy mạng nhện , tưa hồ đã rất lâu không ai tới cúng bái
Trong tay võ tướng cầm một thanh đại đao cán dài, lưỡi đao rộng lớn, sống đao cong như trăng khuyết
Dưới chân hắn là một con chiến mã
Toàn thân là từng mảnh sơn đỏ bong tróc
Con ngựa không hoàn chỉnh mà vỡ nát phần đầu cũng chẳng thể nhìn ra oai phong của nó
Một thành viên trong đoàn đi tới , y để ý bên dưới vẫn còn mấy cây nhang vẫn dùng được
Liền châm lửa thắp cho vị võ tướng này
- Xin ngài phù hộ chúng con hôm nay thuận lợi ...
Đoàn người còn lại tìm tới nột nơi tương đối sạch sẽ mà ngồi xuống
Dưới cái lạnh của mưa , bọn họ lấy củi thắp lên một ngọn lửa túm tụm với nhau sưởi ấm
Lộc cộc — lộc cộc — lộc cộc ———
Bỗng lúc này có tiếng vó ngựa từ xa đi tới , rất nhanh đã băng qua con đường họ vừa mở
Trên ngựa , một thiếu niên võ ngoài có chút mạnh mẽ , tóc ngắn chỉ là một cái đầu đinh
Sau khi cất ngựa, hắn cũng đi vào miếu hoang
Nhìn thấy ở đây có người ngồi Trường Sinh cũng không tiện , thế rồi hắn cũng chọn một chỗ có chút sạch mà ngồi xuống cách xa đám thợ săn
Trong lòng Trường Sinh khẽ động
Hắn nhớ lắm tấm bản đồ , thế nhưng ở vị trí đạo miếu lại là miếu hoang căn bản cũng chẳng có gì
"Chẳng lẽ Phong lão bị lừa ..."
"... Cũng không thể không phải , cũng có thể là tấm bản đồ này bị viết sai chăng?"