🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại Thiên Nhân

Ch.12: Nạp thiếp (2)

~7 phút đọc · 1347 từ · · ⚠️ Báo cáo

- Dừng lại , vị công tử này xin báo thân phận

Dưới cổng thành, hai tên cận vệ đồng loạt bước ra, trường thương trong tay chắn ngang trước mặt Trường Sinh

Hắn kéo dây cương, con ngựa cũng theo đó mà dừng lại

Trường Sinh ngẩng đầu nhìn tòa thành trước mắt

Tường thành cao lớn, được xây bằng từng khối đá xanh sẫm màu, dưới ánh đèn treo trên cổng thành hiện lên vẻ lạnh lẽo. Phía trên, từng toán tu sĩ mặc giáp đi tuần, dù rằng tu vi chỉ loanh quanh mệnh trì

Đây hiển nhiên không phải một ngôi làng nhỏ như Làng Long Vương có thể so sánh

Thành trì thường không có tên , dược đánh số từ một đến rất nhiều cũng chẳng ai biết được dựng nên từ bao giờ

Các thế lực quản lý sau này cũng chỉ là kế thừa các di tích toà thành này mà trùng tu lại chút

- Báo thân phận

Tên cận vệ bên trái nhắc lại, giọng có phần mất kiên nhẫn

- à , vâng

Trường Sinh loay hoay trong túi quả thực thực tìn thấy một bọc giấy

Bên trong có không ít tiền , đồng thời còn có một tấm lệnh bài gỗ ghi hai chữ Thương nhân , ngoài ra còn lá một tờ giây ghi địa chỉ giao hàng

Hắn cầm lệnh bài lên, đưa về phía tên cận vệ

-Này tính không ?

Hai tên cận vệ nhìn nhau

Tên bên trái nhận lấy lệnh bài, lật qua lật lại vài lần rồi nhìn về phía Trường Sinh

-Vào đi !

Hai tên cận vệ lập tức tránh sang một bên

Tên cận vệ bên phải hô lớn

- Phải rồi ,vào thành nhớ xuống ngựa dắt

- rõ rồi

...

Hai bên con đường lát đá xanh, từng dãy cửa hàng san sát nhau, đèn lồng treo cao dưới mái hiên, ánh sáng đỏ vàng đan xen

Tiếng người huyên náo khắp nơi , tù tửu lâu đến phường thị

- Mua đi ! Mua đi ! Thịt nướng chiên giòn chỉ có 5 văn tiền một xâu

Trường Sinh dắt ngựa đến gần , rút ra vài đồng tiền đồng trong túi đưa cho tên bán thịt nướng kia

- Cho ta 2 xâu

- Có ngay , khách nhân đợi ta một tý

Trong lúc chờ thịt xiên , Trường Sinh ngồi trên lề đường hắn thuận miệng hỏi lão bản cửa hàng

- Ta lần đầu tới đây , cũng chẳng quen đường không biết phường thị ở đâu ...

- ... À , cụ thể hơn thì là Điếu Nhân tửu lâu ở đâu ?

Lão bản quầy thịt nướng nhanh tay lật hai xiên thịt trên bếp than hồng, mỡ chảy xèo xèo bốc mùi thơm phức, cười khà khà đáp

- Hoá ra là lần đầu tới , Điếu Nhân tửu lâu khá nổi tiếng với các món hải sản đó...

-...Khách nhân đúng là có mặt nhìn , ngài cứ đi ngài cứ đi thẳng con đường này sẽ thấy một tòa tửu lâu treo biển hình con cá lớn ...

-... Chính là Điếu Nhân tửu lâu

...

Đúng như lời lão bản quầy thịt nướng, ngay góc đường sầm uất nhất hiện ra một tòa tửu lâu bốn tầng xa hoa. Bên dưới mái hiên cong vút là một tấm biển hiệu bằng gỗ đen chạm khắc hình một con cá lớn bằng đồng thau mạ vàng, bên cạnh nạm ba chữ Điếu Nhân tửu lâu vô cùng nổi bật

Thế nhưng đây không phải vị trí hắn đến , sau cùng Trường Sinh phải đi vòng thêm một đoạn ra phía sau tửu lâu

Sau khi chuyển hàng cho sai vặt , Trường Sinh cũng nhận ra trời sớm cũng đã tối

Hắn hỏi gã sai vặt

- Ta hiện không tiện đi , không biết tửu điếm các ngươi có phòng

Thấy Trường Sinh hỏi vậy. Gã sai vặt xoay người , y gãi gãi đầu trả lời

- Hình như còn phòng để ta đi hỏi lễ tân xem

Trường Sinh theo gã sai vặt đến lễ tân , tại đây hắn biết Điếu Nhân tửu lâu trống khá nhiều phòng

Thế là Trường Sinh thuê 1 phòng cấp địa một đêm để ngủ

Điếu Nhân tửu lâu , chia tầng 1 và 2 là nơi ca múa tiếc tùng , lên tầng 3 và 4 là khách sạn

Tầng ba và tầng bốn là khu vực khách phòng

Tầng ba là phòng cấp Địa, thuộc loại phòng giá rẻ, thích hợp với những khách nhân chỉ cần một nơi nghỉ chân

Còn tầng bốn là phòng cấp Thiên, giá cả đắt đỏ hơn rất nhiều, nhưng đi kèm với đó là dịch vụ tốt hơn, chuyên nghiệp hơn

Đối với Trường Sinh mà nói, một gian phòng cấp Địa để ngủ qua đêm đã quá đủ

Nằm lên chiếc giường đệm mềm mại , nhắm mắt lại phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng

Đã lâu rồi hắn không được trải nghiệm cảm giác ngủ say như vậy , con người ta khi vứt hết phiền não đúng là quá sảng khoái

...

Tối đó ở Làng Hải Long

Sương lạnh phủ kín

Bỗng dưng từ trong sương mờ một bàn chân bước ra

Bàn chân đó phá tan sương mờ đổ lộ ra một thân trông như nam nhân nhưng lại không rõ khuôn mặt , bởi đã bị che đi bởi một chiếc mũ cao

Vị nam nhân đó đi trước , đằng sau có 5 thân ảnh

4 ngươi bê kiệu hoa , đằng sau còn một người cầm một chiếc rương đỏ

Bước chân không lớn nhưng trong đêm hôm im vắng lại như tiếng sấm lướt qua tai mỗi người thôn dân

Có người hé cửa ra nhìn liền là bị cảnh tượng doạ sợ

không ít hộ dân đã tỉnh bèn là nhà nào có con liền dẫn con cái đi trốn

Đám người này trên người như phảng phất một cỗ khí thế kỳ dị

Mấy con chó trong làng hễ thấy người ban đêm đi lại là sủa liên hồi , thế nhưng nay lại im thin thít

Một tiếng cũng không dám

Một vài thanh thiếu niên tuổi trò hiếu động tò mò , mà hé mắt ra nhìn

Một tên gầy lên tiếng

- Nhìn kìa đám người thần bí rước kiệu hình như đang về phía cuối làng ( thì thầm )

Thấu vậy có một tên béo ngó đầu ra đáp

- Cuối làng sao , phù ! Ở đó toàn nhà to , ta nghe nói người có địa vị thường sẽ nạp thiếp có cùng địa vị với bản thân a ( thì thầm )

Tên gầy thấy vậy phản bác

- Có cùng địa vị !? Ngáo à , làng ta có ai có địa vị với thứ đó , nếu phải chọn thì chỉ có lão trưởng làng , vậy ai còn làm trưởng làng nữa

Theo tầm mắt của mấy người tò mò , bọn họ nhìn thấy đám người thần bí bỏ qua nhà trường làng lại tiến ra xa hơn

Tên gầy kinh hô

- Khoan ! Hình như là nhà lão Phong hả ? ( thì thầm )

Tên béo điệu bộ quân sư quạt mo cười đắc ý

- Thế thì ta cũng không sai cho lắm he ! Chả phải cháu gái lão Phong mắc bệnh lạ trông như nhân ngư ...

-... Mà theo ngươi Long Vương rốt cuộc sẽ là gì ( thì thầm )

Tên gầy thấy câu hỏi , trầm tư một lúc trả lời

- Long Vương tuyệt nhiên là hải sản ( thì thầm )

Tên béo thấy vậy mắt mở to , đồng tử co lại , môi há hốc , vội vàng đưa tay bịt miệng tên gầy

- Suỵt ! Lời này không thể nói ( thì thầm )

💬 Bình luận (0)